Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]
Chương 40: Ra Khỏi Khu Mỏ (40)
Đồ Manh Manh không ngốc, phát hiện những kẻ phiêu lưu đang lao tới, còn có người không đánh quái, tiến lại gần phía cô thì đã nhận ra tình hình không ổn.
Phản ứng đầu tiên của cô là, quay đầu nhìn về phía Ôn Bạch.
Tất nhiên, ánh mắt này không phải xin giúp đỡ, mà là xem Ôn Bạch có phải là đồng bọn của bọn họ không.
Nếu phải…
Thì xin lỗi, dù anh là người quốc gia A cũng không thể nào cứu được anh.
Cái gì đến thì phải đến.
Trong trò chơi này, nguyên tắc của Đồ Manh Manh là, trước tiên phải sống sót, sau đó mới tính đến những thứ khác.
Nếu đồng bào là người tốt, Đồ Manh Manh không ngại, cùng nhau tiến bước.
Nếu không tốt, thì vẫn phải làm những gì cần làm.
Hiển nhiên là Ôn Bạch cũng nhận ra tình hình không ổn, anh nắm chặt thanh trường kiếm, đôi mày nhíu lại, liên tục đánh giá xung quanh.
Mặc dù anh thường là người phụ trách hậu cần, nhưng khi tổ đội bận rộn, anh cũng phải ra ngoài.
Đối với nguy hiểm, hoặc ác ý, anh cảm nhận được rõ ràng hơn.
Lần này, những người có ác ý với Đồ Manh Manh rõ ràng có hơn mười người, không rõ ràng cũng phải có bảy tám người, cộng lại phải có hai mươi người.
Hai đối hai mươi đấy!
Có chút phiền phức.
Nhưng là, Ôn Bạch nghĩ vấn đề chắc không lớn.
Hơn nữa, ai nói bọn họ là hai đối hai mươi?
Rõ ràng là ba, còn một con chó nữa chi.
Bữa trưa ăn ngon như vậy, lúc cần bảo vệ chủ nhân lại không xuất lực, thì còn giữ lại làm gì?
Ôn Bạch khi nhận thấy ánh mắt của Đồ Manh Manh, ngay lập tức vung trường kiếm di chuyển về phía cô, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận!”
Hầu như ngay khi tiếng của Ôn Bạch vừa dứt, đã có hai người cầm vũ khí lao về phía Đồ Manh Manh.
Ác ý của những người này không còn che giấu, điên cuồng lao về phía Đồ Manh Manh.
Phát hiện Ôn Bạch lại hướng về Đồ Manh Manh, bọn họ quyết định, người này cũng không cần phải tha!
Chỉ có hai người và một con chó mà thôi.
Bọn họ có hơn hai mươi người, sao có thể sợ hai người?
Những kẻ phiêu lưu cùng với người chơi ào tới, trong mỏ vốn đã nóng bức, ngay lập tức trở nên chật chội và nóng bức hơn.
Thời điểm khi Ôn Bạch nhắc nhở, Đồ Manh Manh đã tạm thời xác định, đối phương chắc chắn sẽ không lợi dụng lúc này cháy nhà mà đi hôi của.
Hơn nữa, vì vừa rồi anh đã cảnh báo, nhóm người chơi này, có lẽ sẽ coi Ôn Bạch như đồng bọn của cô.
Tạm thời không cần phòng bị phía sau, điều này khiến Đồ Manh Manh hơi yên tâm.
Bọn họ còn có nhiệm vụ cần hoàn thành vào buổi chiều, đồng thời những vật phẩm rơi ra từ những kẻ phiêu lưu cũng rất hấp dẫn.
Đồ Manh Manh hiếm khi có được điểm, hơn nữa còn đang ở trong một trò chơi không biết ngày mai ra sao.
Sau này khi chế độ liên tuyến, không thể tránh khỏi, vẫn sẽ phải ăn một ít đồ.
Không biết, có thể sống đến ngày nào, tự nhiên là có gì ngon thì ăn trước đã.
Nếu vì sợ hãi các người chơi khác mà hàng ngày chỉ ngồi đây gặm bánh bao, Đồ Manh Manh cảm thấy thật uất ức cho bản thân.
Hơn nữa, cô có làm được, thì Đồ Đại Tráng cũng không thể làm được!
Đó là động vật ăn thịt mà!
Một bữa không có thịt, cái ánh mắt đầy u oán quen thuộc, lúc nào cũng cảm thấy buổi tối có thể lén lút ăn luôn chủ nhân!
Vì vậy, đây là đợt tấn công đầu tiên, nhưng sẽ không phải là đợt cuối cùng.
Cô cần có đủ sức mạnh để đe dọa bọn họ, thậm chí là…
Tiêu diệt bọn họ!
Trong số những người này, thậm chí có vài người trông rất giống đồng bào.
Nhưng mà, Đồ Manh Manh đã không còn thời gian để quan tâm.
Khi bọn họ muốn giết cô, đâu có nghĩ đến cô là đồng bào!
Mặc dù có Ôn Bạch tham gia, nhưng hai người một chó vẫn bị vây ở thế yếu.
Hơn nữa, những người đó còn dẫn dắt những kẻ phiêu lưu về phía này, có ý định làm cho nơi đây càng hỗn loạn hơn!
Nhìn thấy cảnh này, Đồ Manh Manh lập tức mua một vũ khí nóng từ cửa hàng.
Vũ khí nóng trong cửa hàng, giá cả đều đắt đến thái quá.
Như khẩu súng laser mà Đồ Manh Manh mua, thời gian sử dụng 15 phút, giá 1999 điểm!
Đúng vậy, nó thậm chí còn không tính là dùng một lần.
Nó trực tiếp tính theo thời gian!
Dù vậy, Đồ Manh Manh vẫn phải mua.
Không còn cách nào khác, người quá đông, cô thực sự không có sức chiến đấu, mặc dù Ôn Bạch trông có vẻ sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng, không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được chứ?
Vì vậy, Đồ Manh Manh cắn răng, mua!
Tốc độ của Đồ Manh Manh nhanh chóng, vấn đề là không nhanh không được, các người chơi và kẻ phiêu lưu sẽ không cho cô thêm thời gian chuẩn bị.
Vì vậy, sau khi mua khẩu súng laser, Đồ Manh Manh lùi lại hai bước, lớn tiếng nói: “Anh tiến lại gần chút đi, cái này của tôi dễ gây ngộ thương.”
Tiếng hét này làm cho các người chơi khác cảnh giác.
Đáng tiếc, không có tác dụng.
Tất cả những thứ hoa mỹ, trước vũ khí nóng, chỉ là đồ trang trí.
Đồ Manh Manh chưa từng sử dụng thứ này, may mắn là đồ trong cửa hàng rất thông minh, chưa dùng bao giờ cũng có thể sử dụng ngay, hoàn toàn không cần lo lắng việc mình tiêu tốn điểm vô ích.
Đồ Manh Manh tiến lại gần Ôn Bạch, nhận được phản hồi từ anh, liền một phát khởi động.
Tạch tạch tạch…
Âm thanh của thứ này rất vang, cộng với tiếng vọng trong mỏ, trong chốc lát, toàn bộ mỏ như tràn ngập tiếng súng laser.
Những người chơi ác ý, mặc dù có chuẩn bị.
Nhưng, con người có thể chạy nhanh hơn đạn được hay không?
Thì làm sao có thể?
Nếu là trong thế giới thực, bọn họ có dị năng thì còn có khả năng.
Nhưng hiện nay dị năng bị hạn chế.
Âm thanh tạch tạch như tiếng kèn của tử thần, lập tức vang vọng khắp khu mỏ.
Những người đó hối hận, còn muốn rời đi?
Đáng tiếc, đến thì dễ, mà đi thì khó.
Đồ Manh Manh chỉ cần điều chỉnh hướng súng laser, là có thể bắn theo hướng đó.
Còn về việc trong quá trình có gây ngộ thương cho người khác không?
Đừng nghĩ rằng Đồ Manh Manh không biết, những người đó mặc dù không động, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía này.
Có khả năng cao là muốn chờ một bên đắc thủ, bọn họ sẽ trực tiếp hôi của ư?
Không ai nghĩ rằng Đồ Manh Manh sẽ tiêu tốn một khoản tiền lớn, mua vũ khí nóng.
Phải biết rằng, thứ đó thật sự rất đắt.
Ít nhất cũng phải từ một nghìn điểm trở lên.
Nhiều thì không biết sẽ có bao nhiêu số không ở phía sau!
Một đợt bắn phá không phân biệt, lập tức làm cho những người chơi đó ngớ người.
Ôi không, nói như vậy cũng không chính xác.
Bởi vì, rất nhanh bọn họ đã bị tiêu diệt, biến thành từng bao đồ xuống rơi.
Đồ Đại Tráng ban đầu định tiến lên nhặt đồ, nhưng sau khi phát hiện súng laser cũng bắn vào nó, liền nhe răng chạy về, liếc xéo Đồ Manh Manh một cái.
Đáng tiếc, Đồ Manh Manh không có thời gian để nhìn.
Tạch tạch tạch tạch…
Âm thanh quen thuộc vẫn còn vang lên.
Đồ Manh Manh nghĩ, 2000 điểm chỉ chơi được mười lăm phút, không bắn hết đạn, cô cảm thấy mình đã lỗ.
Vì vậy, cứ thế mà bắn thôi!
Ôn Bạch đứng sau đã mở to hai mắt nhìn.
Anh vốn đã chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn.
Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu anh và Đồ Manh Manh chiến đấu bên nhau, cũng coi như là chiến hữu tạm thời, có chút tình nghĩa.
Anh có thể thuận tiện tìm hiểu chi tiết về Đồ Manh Manh.
Anh không quá hứng thú với đồ đạc của Đồ Manh Manh, cũng không chuẩn bị hỏi cô cái gì, chỉ muốn âm thầm hỏi xem cô có gửi hạt giống gì về thực tế không?
Kết quả, Đồ Manh Manh lập tức sử dụng vũ khí nóng, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của những người đó.
Ôn Bạch ngạc nhiên mở to mắt, sau khi phản ứng lại, muốn giúp đỡ, nhưng không thể ra tay.
Một khi anh bước ra khỏi vùng an toàn bên cạnh Đồ Manh Manh, khả năng cao cũng sẽ bị bắn không phân biệt.
Vì vậy, vẫn đứng yên không động.
Công ty quặng mỏ đối với hành vi này của Đồ Manh Manh, cũng không can thiệp.
Thậm chí không có một phụ trách nào xuất hiện.
Cũng không biết là vì sợ vũ khí, hay bọn họ thích xem người chơi tự tàn sát lẫn nhau.
Những kẻ phiêu lưu cũng thuận tiện bị tiêu diệt.
Những người chơi ác ý, cũng không sống sót được bao nhiêu.
Những người còn lại phải chạy trốn, giãy giụa.
Đáng tiếc, sau khi bị thương nặng, khoảng cách bọn họ có thể chạy cũng có hạn.
Ba đến năm mét đã là giới hạn thể lực của bọn họ.
Cuối cùng, vẫn phải bị Đồ Manh Manh tàn nhẫn kết liễu, rồi biến mất!
Trong quá trình này, có thể sẽ có những người vô tội bị bắn trúng.
Tuy nhiên, Đồ Manh Manh muốn sống, thì không thể nghĩ nhiều như vậy.
Cảnh tượng này, không chỉ khiến mọi người trong trò chơi hoảng sợ và ngạc nhiên.
Mà cả những người ngoài đời cũng bị sốc.
Lúc này Đồ Manh Manh không phải đang phát trực tiếp, nhưng trong số những người chơi không có ý tốt, có hai người đang live stream.
Cơ quan giám sát của quốc gia A vẫn đang theo dõi sự việc này.
Nếu không phải thực sự không có công nghệ đột phá, không thể liên lạc với Đồ Manh Manh trong trò chơi.
Bọn họ thậm chí đã muốn thông báo trước cho Đồ Manh Manh.
Mặc dù nói bên cạnh Đồ Manh Manh còn có Ôn Bạch, nhưng trong tình huống dị năng bị hạn chế, vai trò của Ôn Bạch cũng rất hạn chế.
Hơn nữa, ít người đối phó với nhiều người, bọn họ chắc chắn sẽ thiệt thòi!
Kết quả, điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
“Cô bé này tay cầm vững ghê!” Có người nói đùa, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng trở nên thoải mái hơn.
Rất nhiều người nhìn cảnh này, không dám thở mạnh, sợ rằng ngay giây tiếp theo, Đồ Manh Manh không thể đối phó với những người đó, sẽ trực tiếp bị tiêu diệt.
Phải biết rằng, hiện nay trong số những người chơi sống sót ở quốc gia A, chỉ còn lại Đồ Manh Manh là người bình thường!
Những người còn lại đều là thành viên quân đội.
Chưa nói đến việc Đồ Manh Manh đã gửi về rất nhiều hạt giống, cô đã là công thần của quốc gia A.
Chỉ cần nói rằng cô là công dân của quốc gia A, bọn họ đã hy vọng cô có thể sống sót, chờ đến ngày có thể ra khỏi trò chơi.
Mọi người đều hồi hộp, lo lắng, theo dõi cả ngày, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Đáng đời, không muốn đi đúng đường, kết quả cũng là bọn họ đáng nhận.”
“Nhưng vũ khí nóng chắc chắn rất đắt, lúc nãy khi Manh Manh mua, chắc chắn là rất đau lòng.”
“Chỉ cần sống sót là được, người sống thì còn hy vọng, còn kiếm được tiền mà.”
“Nói cũng đúng, có thể sống sót là tốt, hơn nữa lần này tiêu diệt được nhiều đối thủ, thật tuyệt!”
……
Cơ quan giám sát đang thảo luận, cư dân mạng cũng đang bàn tán.
[Đợt này, tôi đứng về phía Manh Manh, wow, Manh Manh thật ngầu!!!][Trời ơi, khoảnh khắc cô ấy rút vũ khí nóng, tôi thật muốn cưới cô ấy, ố hô!]
[Nước mắt đã rơi, trước đây thật sự lo lắng, sợ hãi quá!]
[Đả Tinh đã lạnh rồi ư?]
[Tôi thấy rồi, xác bay lên, bay cao quá~~~]
[Vưu Nhiên cũng đã lạnh rồi, chậc chậc, kẻ phản bội, đáng đời!]
……
Tất nhiên, trong số cư dân mạng không tránh khỏi có một số phát ngôn không rõ ràng.
Bọn họ có ý định lấy những người chơi vô tội để bắt Đồ Manh Manh, lên án hành động của cô.
Sau đó, bị không ít cư dân mạng mắng cho không còn gì.
Đến lúc sinh tồn khó khăn nhất, bạn nói những điều này với tôi?
Bạn không muốn sống, nhưng người khác vẫn muốn sống!
Trong trò chơi, Đồ Manh Manh đã sử dụng khẩu súng laser đến phút cuối cùng, khi đến giây phút cuối cùng của thời gian mới dừng lại.
Lúc này, trong khu mỏ một mảnh hỗn độn, Đồ Manh Manh cũng bị bụi bay vào mặt, cả người trông thật lôi thôi và lạnh lẽo.
Cô nghiêm mặt, nhìn xung quanh, âm thanh khàn khàn cao giọng hỏi lớn: “Còn ai muốn đến nữa không?”
