Tỳ Nữ Hầu Môn
Chương 9:
Ta rốt cuộc đã về được đến nhà.
Chỉ có ngôi nhà của ta và mẫu thân.
Những năm này, phụ thân mất sớm, mẫu thân một mình nuôi dưỡng ta.
Nếu không phải như thế, cũng không đến mức làm kiệt sức thân thể, suýt nữa lâu ngày không chữa được.
Cho nên khi nhìn thấy ta, bà sờ lên khuôn mặt ta, không ngừng rơi lệ: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Những sự chiều chuộng mà ta chỉ có thể nhìn Tạ phu nhân dành cho Tạ Trục Vân.
Bây giờ cũng đã rơi lên trên người ta.
Bà nói, bệnh của bà đã đỡ nhiều. Tuy không thể làm quá nhiều việc nặng, nhưng ít nhất không còn giống như trước đây ốm yếu bệnh tật nữa.
Biết ta sắp về, bà còn đem năm con gà bảo bối của mình ra giết mất một con.
Lúc thì sờ lưng ta nói gầy rồi, lúc thì véo mặt ta nói trắng rồi.
Bọn ta rốt cuộc lại sống trở lại những ngày tháng êm đềm yên ổn như trước đây.
Cho nên bà cũng bắt đầu lo lắng cho chuyện đại sự cả đời của ta.
Lải nhải muốn giết thêm một con gà đi cho bà mối, tìm cho ta một mối duyên tốt.
Ta tĩnh lặng nghe, nụ cười nhếch lên phạt nhạt đi một chút.
Sau đó đem chuyện của ta ở Tạ gia nói cho bà biết.
Vốn dĩ những ngày qua còn hớn hở không ngừng, phụ nhân trung niên trong chớp mắt ngẩn ngơ tại chỗ.
Trong lòng ta cay đắng, quỳ trước mặt bà: “Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, nhưng không hối hận, nếu ngài thực sự tức giận, liền đánh nữ nhi đi!”
Từ khi phụ thân ta hạ huyệt, ta được mẫu thân ôm che mưa chắn gió.
Ta liền đã từng phát lời thề, sau này ta cũng phải bảo vệ mẫu thân, che mưa chắn gió cho bà.
Bởi vậy chỉ cần có thể kiếm tiền, mua thuốc cho mẫu thân ta.
Cái gọi là danh tiết, cũng chẳng qua là như vậy.
Cho nên ta không hối hận.
Ta thà rằng bây giờ bị người mẫu thân còn sống mắng mỏ tát tai, cũng không muốn quỳ trước phần mộ mẫu thân đã chết mà khóc lóc.
Ta tưởng bà sẽ đánh ta.
Bà từ trước đến nay là một nữ nhân xông xáo nóng nảy.
Bởi vì phu quân mất sớm, bởi vì còn có một đứa nữ nhi cần bảo vệ.
Cho nên bà bắt buộc phải đanh đá chua ngoa.
Nhưng ta chờ mãi chờ mãi… chờ được chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống đỉnh đầu.
Kinh ngạc ngẩng đầu: “Mẫu thân!”
Bà nước mắt đầm đìa, thương xót ôm lấy ta khóc không thành tiếng:
“Con cái đứa nữ nhi ngu ngốc này, đồ ngu ngốc! Ba năm này, lại phải chịu bao nhiêu ấm ức chứ?! Đều là mẫu thân không tốt, đều là mẫu thân không tốt…”
Đôi mắt ta ẩm ướt, cười an ủi bà: “Nữ nhi đây không phải là đã bình an trở về rồi sao?”
—
Mẫu nữ cùng nhau trải lòng.
Ta tưởng chuyện làm mối cũng nên xong rồi.
Nhưng ba ngày sau, mẫu thân ta lại hớn hở kéo ta ra khỏi đám mạ, bảo ta đi xem mắt.
Ta kiên định nhìn bà.
Bà hoàn toàn không có chút giấu giếm, ngược lại tự tin đầy mình:
“Ta đâu có lừa người ta, là người ta nghe ngóng được mấy ngày trước Diệp gia muốn làm mối cho nữ nhi, vội vã tìm bà mối qua đây cầu thân đấy!”
“Ngài có đề cập với hắn về chuyện của con không?” Ta ngạc nhiên.
Mẫu thân ta xua xua tay:
“Hắn nói cái gì vốn dĩ là người trong quân, có thể được cô nương để mắt đã là tốt lắm rồi, hơn nữa Hoàng đế tiền triều còn cưới quả phụ làm Hậu kìa, hắn lẽ nào còn giỏi giang hơn cả Hoàng đế chắc?”
Ta bị đẩy đi ra tiền viện, lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó.
Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu.
Ta kinh ngạc: “Cố… Lăng Sơn?”
Khuôn mặt trông có phần dữ tợn của hắn lúc này lại cũng thêm vài phần lúng túng.
Trong tay xách đồ đạc.
Hiếm khi, nam nhân một chấp mười trong khoang thuyền không chút nao núng đó, bây giờ lại lắp bắp: “Diệp, Diệp cô nương, ta đến…”
Hầu kết hắn lăn lộn, chớp mắt: “Cầu thân.”
Ta: “…”
Ta dở khóc dở cười.
—
Nghe y nói, y vừa về nhà liền nghe ngóng tin tức.
Đáng tiếc thôn Liên Hoa không khỏi là hơi rộng một chút.
Y lại mười năm chưa từng trở về.
Trắc trở va vấp.
Đến khi nghe ngóng được tin tức, đã là chuyện mẫu thân ta từng tìm bà mối muốn làm mối cho nữ nhi rồi.
Làm y sợ tới mức vã mồ hôi hột.
Mãi đến sau này nghe bà mối nói đổi ý, chuyện này đã dẹp bỏ.
Y mới khá hơn chút.
Sau đó vội vội vàng vàng mua chút lễ vật, kéo bà mối liền chạy qua đây.
Sợ bản thân lại chậm một bước.
Đáng tiếc ymiệng lưỡi vụng về, ngay cả gặp ta nói năng cũng là thẳng thắn: “Ta đã phải lòng Diệp cô nương, cầu cưới cô nương làm vợ.”
Không có lời khen ngợi hoa mỹ, cũng không có lời lẽ dông dài.
Y chỉ từng chữ từng chữ, vô cùng nghiêm túc nói với ta.
Nhưng ta không lập tức trả lời y.
Ngược lại đem quá khứ của ta và Tạ Trục Vân viết vào trong thư nhét cho y, nói với y: “Ba ngày sau ngươi lại đến, cẩn thận suy nghĩ xem, có muốn nói câu này không.”
Ta không sợ y xem xong đem truyền ra ngoài.
Bởi vì ta biết, Cố Lăng Sơn có thể khi bèo nước gặp nhau sẽ ra tay giúp đỡ, quyết không bao giờ làm như vậy.
Cho dù y thực sự là kẻ ngụy quân tử truyền ra ngoài, những cái đó vốn dĩ là sự thật.
Tùy tiện đến Tạ gia nghe ngóng một chút là biết, ta muốn giấu cũng không giấu được.
Tuy nhiên mẫu thân ta đối với việc này vô cùng không đành lòng: “Sao con lại có thể hành hạ hôn sự của mình như thế chứ? Nếu như hắn thực sự hối hận thì làm sao?”
Ta tiếp tục tưới phân cho mầm rau: “Nếu hăn thực sự hối hận, vậy thì chúng ta tiếp tục sống những ngày tháng hiện tại của chúng ta.”
Mẫu thân ta suy nghĩ cũng đúng, bây giờ mưa thuận gió hòa, cho dù ta không gả đi, bà cũng có thể nuôi ta.
Hơn nữa bây giờ chính ta đã có thể nuôi sống bản thân rồi.
“Chỉ là tiếc quá, đứa trẻ đó là một người không tồi.”
Mẫu thân ta cảm thán:
“Mười năm trước nhà hắn gặp lũ lụt, chỉ có một mình hắn sống sót, sau đó quay người liền đi quân doanh, nghe nói làm việc vô cùng được việc, nhưng không biết tại sao lại trở về rồi.”
Đổi lại là người khác, đã từng thấy qua sự phồn hoa gấm vóc của thành Kim Lăng, khi trở về thế nào cũng gục ngã không đứng dậy nổi.
Nhưng y ngược lại rất tốt, xắn tay áo lên, nên sửa sang lại viện thì sửa sang lại viện, nên khai phá đất hoang thì khai phá đất hoang, áo rách mượn kim chỉ liền khâu.
Ngày tháng lại trôi qua có hương có vị.
Ta tỉ mỉ nghe, nghĩ đến người trông dữ tợn, tay chân thô ráp đó, ban đêm dưới ánh đèn cầy cầm kim thêu lúng túng không biết làm sao.
Đột nhiên liền bật cười.
