Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]
Chương 41: Ra Khỏi Khu Mỏ (41)
Không hề nói khoa trương chút nào, đứng giữa đống đổ nát, tay cầm trường kiếm, ngẩng đầu cao giọng nói câu này, Đồ Manh Manh thật cao ngất chói lọi, khiến người ta bội phục.
Ôn Bạch phải sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhìn nơi gần như bị bắn thành đống đổ nát, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, cũng may.
Khủng hoảng đã được giải quyết.
Cũng may, cũng may.
Anh và Đồ Manh Manh, đại khái là đồng bào.
Chỉ cần đồng bào không tự chuốc lấy khổ, Đồ Manh Manh sẽ không phải là kẻ thù của bọn họ.
Đợt này…
Thật giống như bao trọn dọn sạch quái vậy.
Xung quanh, không nói là kẻ phiêu lưu, ngay cả người chơi cũng không còn.
Quặng mỏ vỡ vụn khắp nơi, những bao đồ rơi vãi.
Khi Đồ Manh Manh nói chuyện, Đồ Đại Tráng đã nhanh chóng chạy ra nhặt đồ.
Ôi trời, nhiều bao quá, chó tôi cũng sắp phát tài rồi!
Tốc độ của Đồ Đại Tráng quá nhanh.
Sau khi Đồ Manh Manh thấy vậy, nhận ra gần đó chỉ còn lại cô và Ôn Bạch, không còn ai khác.
Nếu không nhặt đồ, lỡ như lại phát sinh chuyện gì thì sao?
Nghĩ đến đây, cô cũng lao ra ngoài.
Ôn Bạch muốn giúp, nhưng…
Không thể giúp.
Bởi vì, là Đồ Manh Manh đã tiêu diệt những kẻ phiêu lưu và người chơi.
Vì vậy, những bao đồ rơi xuống, dù là của người chơi hay kẻ phiêu lưu, thậm chí cả những mảnh vụn rơi xuống, cũng chỉ có Đồ Manh Manh, hoặc hệ thống mặc định, Đồ Manh Manh và chó của cô mới có thể nhặt.
Sau một khoảng thời gian nhất định, nếu Đồ Manh Manh không nhặt, hệ thống mới mặc định rằng đây là đồ bỏ đi của người chơi, mới mở quyền tự do nhặt đồ.
Đồ Manh Manh đã nhặt gần hai mươi phút bao đồ và quặng mỏ vụn.
Cô đã tiêu diệt được hai mươi sáu người chơi, chỉ riêng điểm số đã mất 780.
Đồ Manh Manh: …
Tính cả tiền mua khẩu súng laser.
Nếu những món đồ của các người chơi này không phong phú, thì Đồ Manh Manh sẽ lỗ rất nặng.
May mắn thay, những món đồ của các người chơi cộng lại cũng tạm coi là ngang bằng với thu nhập của mình.
Chủ yếu vẫn là…
Trong quá trình, có không ít quặng mỏ vụn bị nổ tung.
Ghép lại, lại thành một khoản thu nhập đáng kể.
Dù sao, hiện nay Đồ Manh Manh đào được, phần lớn là đá cấp ba.
Cái này đơn giá cao, lợi nhuận vẫn rất ổn.
Thêm vào đó, do cô đã tiêu diệt những kẻ phiêu lưu khác, nên tổng thu nhập vẫn có thể chấp nhận được.
Đồ Manh Manh tính toán sơ qua, có khoảng 4000 điểm.
Không tính là lỗ, nhưng cũng không kiếm được nhiều.
Hơn nữa, cô còn mang một cái danh xưng xấu.
Sau khi nhặt xong đồ đạc, bán hết những gì cần bán cho cửa hàng, Đồ Manh Manh mới vung cái cuốc chim lên, tiếp tục làm việc.
Vừa làm việc, cô vừa lẩm bẩm: “Đợt này, không kiếm được nhiều nhỉ.”
“Không biết nhiệm vụ có hoàn thành được không, những người này thật phiền phức.”
“Bọn họ không thể tự kiếm điểm sao? Tại sao lại đến gây rối với tôi?”
……
Cô bé lẩm bẩm, lại không còn vẻ dũng mãnh hiên ngang như trước.
Ôn Bạch nghĩ, nếu không thấy cảnh vừa rồi, anh vẫn có thể tin rằng Đồ Manh Manh chỉ là một cô bé tuổi còn nhỏ, tâm tư không nhiều, có thể còn mềm lòng.
Nhưng sau cảnh vừa rồi, Ôn Bạch nghĩ, mềm lòng ư?
Tính cách như vậy, trong thực tế cũng khó mà sống sót, huống chi là trong trò chơi?
Đồ Manh Manh như vậy…
Cũng tốt.
Không ai nghĩ rằng Đồ Manh Manh lại trực tiếp ra tay mạnh mẽ như vậy.
Những kẻ có ác ý với cô, cùng với những kẻ có ý đồ xuống tay, cô đã nổ tung khiến bọn họ không còn lại thi thể!
Đợt này, không chỉ là một sự răn đe đối với những người chơi khác trong trò chơi.
Trước khi bọn họ muốn ra tay, bọn họ cần suy nghĩ xem, đối mặt với sự trấn áp của Đồ Manh Manh, bọn họ có thể sống sót không?
Chỉ vì một chút điểm số mà đánh đổi mạng sống?
Vậy thì không đáng giá!
Nhiều người dù có ý định mạo hiểm, tạm thời cũng không dám hành động bừa bãi.
Dù khoảng cách xa, nhưng âm thanh đạn bắn vẫn không phải giả.
Mọi người nghe rất rõ ràng.
Mục đích của Đồ Manh Manh muốn răn đe, quả thật đã đạt được.
Tính ra, thực ra cô cũng không lỗ quá nhiều.
Trong trò chơi, rất nhanh đã trở lại yên tĩnh.
Bởi vì mọi người còn có nhiệm vụ cần hoàn thành.
Dù trong mỏ bị nổ tung hỗn độn.
Nhưng, khu vực nhiệm vụ của bọn họ, khoáng thạch vẫn như thể hệ thống cố định, chỉ khi bọn họ làm việc, mới có thể đào được.
Những lúc khác, nổ cũng không bay đi!
Vẫn rất ương ngạnh.
Bọn Đồ Manh Manh vẫn cần làm việc, đẩy mạnh tiến độ.
Nếu không, có lẽ sẽ phải tăng ca thì sao?
Tăng ca thì cũng còn tốt, chứ ném hết xuống đáy mỏ, mới khiến người ta tuyệt vọng!
Cô đã tích đủ vật liệu cho căn nhà an toàn, tối về sẽ chuẩn bị thử xem cái này rốt cuộc như thế nào?
Vì vậy, cô không muốn không hoàn thành nhiệm vụ, để phải xuống đáy mỏ.
Không phải là nơi tốt, không đi cũng được!
Người trong trò chơi bị răn đe, người ngoài đời…
Cũng bị răn đe.
Ngay từ khi Đồ Manh Manh rút vũ khí nóng ra, người trong cơ quan giám sát đã phần nào yên tâm.
Cuối cùng, thấy Ôn Bạch thậm chí còn không có cơ hội ra tay, có vài người từng lui tới với Ôn Bạch còn cười.
“Cậu nhóc này, đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành, thực ra rất kiêu ngạo, lần này chắc bị đả kích rất lâu đây.”
“Cũng không thể nói như vậy, Ôn Bạch là người có tính cách khá tốt, làm người mà, đặc biệt người dị năng, mấy ai mà không kiêu ngạo? Không kiêu mới là không bình thường.”
“Cũng đúng, nếu không phải anh ấy ở trong trò chơi cung cấp thông tin cho mọi người, nhiều người có lẽ đã không sống sót.”
“Nếu không phải anh ấy nhắc nhở về cỏ quặng mỏ, có lẽ nhiều người sớm đã chết cóng rồi.”
“Nhưng mà, cậu nhóc này cũng là người không có lợi thì không dậy sớm, cũng coi như là một dạng tương hỗ với những người chơi khác.”
Đồ Manh Manh an toàn, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn.
Mọi người thậm chí còn có thể đùa giỡn, tán gẫu vài câu.
Cuộc thảo luận quốc tế, tự nhiên chủ yếu là về việc chỉ trích Đồ Manh Manh.
Không còn cách nào…
Cuộc bắn phá không phân biệt của cô đã làm không ít người quốc gia S thiệt mạng.
Trong đó còn có một gã mà bọn họ đặt nhiều kỳ vọng nhất.
Gã ta có kỹ năng khá tốt, dù năng lực bị hạn chế, vẫn thể hiện rất tốt.
Sự việc lần này thực ra do gã ta dẫn đầu, sau đó kéo theo hai đàn em mà gã ta đã từng cứu giúp.
Kế hoạch ban đầu của gã ta là, ngồi yên không ra tay, cuối cùng chỉ cần chia chút đồ là được.
Gã ta đoán Đồ Manh Manh có lẽ là người quốc gia A, gã ta không muốn làm tăng mức độ thù hận giữa quốc gia A và mình.
Nếu một ngày nào đó, gã ta còn sống mà ra ngoài, gã ta ở quốc gia A còn có không ít thị trường.
Phần tiền đó, chẳng phải là tiền sao?
Ai mà không thích kiếm tiền chứ?
Vì vậy, có một số việc, không nên làm quá tuyệt tình.
Kế hoạch của gã ta là, bản thân chỉ đưa ra ý kiến, khi tấn công cũng không tham gia, chỉ ngồi làm phó chỉ huy.
Sau này có chuyện, cũng không phải tất cả đều đổ lên đầu gã ta.
Kết quả, gã ta cũng không ngờ, Đồ Manh Manh lại trực tiếp xả súng.
Còn về phần vô tội?
Xin lỗi, Đồ Manh Manh còn cảm thấy bản thân mình vô tội nữa.
Bởi vì cái chết của Đả Tinh, tiếng kêu gọi chỉ trích của quốc tế không ít.
Hơn nữa, quốc gia A còn có không ít thánh mẫu, những kẻ phản bội lại cho rằng lần này Đồ Manh Manh thật quá đáng.
Tất nhiên, sau khi bọn họ nói như vậy, không biết liệu có bị điều tra hay không.
Nhưng chắc chắn sẽ bị cư dân mạng mắng.
Khi thần tượng mất phong độ, lại còn liên quan đến lập trường quốc gia.
Thật xấu hổ.
Rút fan và phản đòn, đó là phép lịch sự cơ bản.
Cô muốn giết người của bọn tôi, tôi còn có thể là fan cô sao?
Nhiều fan hâm mộ cho biết: Chúng tôi chỉ có sở thích đa dạng, nhưng đầu óc không có vấn đề!
Vì vậy, hãy đối đầu với bọn họ!
Cãi nhau với những dân mạng không não là xong.
Cứ nghĩ quốc tế thì không thể chạm tới?
Bây giờ toàn cầu kết nối, còn sợ không chạm tới sao?
Chửi bậy là xong!
Phản ứng bên quốc gia S không nhỏ.
Trong số các quốc gia bị nổ tung, cũng có nhiều người đến để chỉ trích.
Chỉ có điều, hệ thống rất nhanh thông báo một điều, khiến mọi người không chỉ dừng lại thảo luận về sự việc, mà còn sốc mất một hồi lâu không có động tĩnh.
[Thông báo hệ thống: Rất tiếc thông báo với các bạn, tất cả người chơi của quốc gia D tham gia trò chơi lần này đã tử trận.][Thông báo hệ thống: Sau nửa giờ nữa, quốc gia D sẽ nhận được niềm vui bất ngờ từ Tiên Nữ Tinh nhé~]
[Thông báo hệ thống: Mong các người chơi cố gắng sống sót!]
Ba thông báo này được thông báo đến thực tế.
Người chơi trong trò chơi tạm thời chưa biết.
Khi mọi người trong thực tế nghe thấy thông báo toàn cầu này, đều ngạc nhiên.
[Thật sự… đều chết hết sao?][Hơn một ngàn ba trăm người?]
[Sáng nay không phải còn 12 người sao?]
[Vừa rồi bị nổ bay hết?]
[Thực ra không phải, tôi quan sát một chút, trước đó có một đợt nhiệm vụ chưa hoàn thành, hình như có 8 người bị đày xuống đáy mỏ, có lẽ đã chết.]
[Manh Manh giúp đỡ bọn họ, hoàn thành giảm số lượng cuối cùng còn 4 người?]
[Vậy thì, bất ngờ sau nửa giờ nữa là gì? Tôi cảm thấy, chắc chắn không phải bất ngờ đâu?]
[Nếu là bắt lại một ngàn ba trăm người chơi, thì thú vị đấy.]
[Ở hàng đầu đừng kể chuyện nhé! Ahhh!]
……
Không ai ngờ rằng, khi vào trò chơi, quốc gia D là nơi bắt đi nhiều người chơi nhất, lại trở thành quốc gia đầu tiên mà tất cả người chơi đều tử trận.
Có một số quốc gia, có thể chỉ vào vài chục người chơi, giờ vẫn sống sót khó khăn.
Nhưng quốc gia D, hơn một ngàn ba trăm người.
Dù trước đó đã biết số lượng tử trận nhiều.
Nhưng sáng nay, vẫn còn hơn mười người.
Số lượng hai chữ số, nhiều quốc gia nhỏ đã ghen tị đến phát khóc.
Phải biết rằng, trong số nhiều quốc gia hiện nay, số người chơi sống sót trong trò chơi, thật sự chỉ còn một người.
Chỉ còn một người thôi.
Nếu người này chết, bọn họ còn không biết phải đối mặt với điều gì.
Nhưng còn nửa giờ nữa, bọn họ hẳn sẽ biết.
Nếu một quốc gia mà tất cả người chơi đều tử trận, sẽ xảy ra chuyện gì?
Mọi người đều đang chú ý đến quốc gia D sau nửa giờ nữa.
Lãnh đạo quốc gia D…
Lúc này đã nằm xuống.
Khi các người chơi đều chết, bọn họ cũng cần đối mặt với thực tế.
Chỉ có điều, tại sao lại như vậy?
Bọn họ không thể hiểu!
Rõ ràng bọn họ có hơn một ngàn ba trăm người mà.
Sao lại chết hết?
Quốc gia A lớn như vậy, tổng cộng chỉ có 88 người vào, giờ vẫn còn hơn 30 người sống sót.
Sao lại như vậy?
Thật không công bằng!
Hơn nữa, điều này cũng không nên xảy ra?
Bọn họ thiếu gì chứ?
Đồ Manh Manh trong trò chơi không biết gì, đang hì hục đào quặng.
Tin tốt là…
Kịp trước thời gian yêu cầu nhiệm vụ, cuối cùng cô đã đào đủ số lượng cần thiết.
Tin xấu là…
Cô mệt đến mức không muốn nâng tay lên nữa.
Khi thời gian đến, thông báo ra, nhận lương xong, Đồ Manh Manh chuẩn bị dẫn theo Đồ Đại Tráng về nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay…
Thật sự quá mệt mỏi!
Nhưng trước khi rời đi, nghĩ đến thiện ý mà Ôn Bạch đã thể hiện khi cô gặp nguy hiểm hôm nay, Đồ Manh Manh suy nghĩ một chút, trước khi bị hệ thống chuyển đi, đã ném hai túi lớn thịt ba chỉ nướng qua.
Đồ Manh Manh không chỉ vì cảm ơn thiện ý của đối phương hôm nay.
Nhiều hơn vẫn là hy vọng đối phương có thể sống sót.
Sau một ngày ở chung bên nhau, Đồ Manh Manh đã có thể xác định, Ôn Bạch là người của quốc gia A, là đồng bào của cô, đối phương cũng không phải là người xấu.
Vậy thì, khi có thừa khả năng, cứu giúp đồng bào của mình, coi như là làm việc thiện, báo đáp cho quốc gia!
Ném xong đồ, Đồ Manh Manh vẫy tay: “Hôm nay cảm ơn nhé, hẹn gặp lại.”
