Khám Trần Lộ
Chương 303: Quân Hướng Tiêu Tương Ta Hướng Tần (2)
Tĩnh Bạch gom hai tay lại nhìn Đạo Vi đang phủ phục trên người Trần Triệt, khổ tâm khuyên nhủ: “Sư huynh, huynh đừng như vậy nữa, huynh nên cùng ta trở về để chấn hưng giáo phái của chúng ta chứ!”
Đạo Vi chĩa cái mông to về phía Tĩnh Bạch, “Không về! Ta muốn ở lại Trần gia, ăn ngon mặc đẹp! Giáo phái gì chứ, đó đều là chuyện của quá khứ rồi, đợi khi nào ta chết, ngươi đến nhặt xác cho ta là được.”
Trần Triệt sờ sờ nó một cái, nhẹ nhàng gõ cho một cái, “Đừng nói mấy lời xui xẻo đó nữa.”
Hắn lại quay sang nói với Tĩnh Bạch thiên sư: “Được rồi, ngài cứ đi đi. Nhớ viết thư cho ta đấy.”
Tĩnh Bạch ôm phất trần của mình thong thả bước đi, Vô Vi mang theo tay nải đi theo phía sau.
Nhìn hai người bọn họ đi xa, Trần Triệt ôm Đạo Vi khẽ nói: “Lần này ông ấy sẽ an ổn lại ở Thanh Thủy Quán dưới chân núi Bảo Thạch, đợi khi nào ta rảnh, ta lại dẫn ngươi về.”
Đạo Vi ngoe nguẩy cái đuôi, không nói gì.
Trần Triệt lại nói: “Ngươi kể cho ta nghe đi, hiện đại trông như thế nào?”
“Trông như thế nào à?” Đạo Vi lải nhải một tràng, từ tàu cao tốc, điện thoại cho đến internet, từ nhân quyền cho đến nam nữ bình quyền.
Trần Triệt nghe đến ngây người, thế giới cũng có dạng này sao, vậy thì đúng là phải về xem thử rồi, lại nghe Đạo Vi bổ sung thêm một câu: “Có tiền thì đúng là rất vui, chỉ tiếc là Lý Mộc Tử nghèo quá.”
“Không biết số vàng của nàng ấy đã mang về được chưa.” Trần Triệt ôm Đạo Vi thong thả bước về nhà.
“Không sao đâu, nàng ấy nghèo đến mức cùng cực rồi thì tự khắc sẽ có cách kiếm tiền, đừng lo lắng cho nữ tử nhẫn tâm đó nữa.” Đạo Vi tựa đầu vào vai Trần Triệt, “Sau này chính là hai chúng ta nương tựa vào nhau sống qua ngày, ta không cho phép ngươi nghĩ đến nữ tử nào khác đâu đấy!”
Trần Triệt phì cười một tiếng, “Mấy cái này đều là ngươi học ở đâu thế, ngươi…”
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng của đệ đệ Trần Chước: “Ca, ca.”
Quay đầu nhìn lại, là Trần Chước đang ôm nhi tử chạy lon ton tới.
“Tĩnh Bạch thiên sư đi rồi hả?” Trần Chước thở hổn hển đặt nhi tử đứng xuống đất.
“Ừ, đệ có chuyện tìm ông ấy à?” Trần Triệt ngăn cái tay nhỏ của tiêu chất tử đang muốn túm đuôi Đạo Vi lại.
“Ta với ông ta chẳng có chuyện gì để nói cả, là mẫu thân! Mẫu thân đang cầm đại đao muốn tìm Tĩnh Bạch thiên sư tính sổ kìa!” Trần Chước quay đầu nhìn lại đằng sau, đưa tay xoa ngực nói: “Đáng sợ quá đi mất! Tự dưng sao Lý đạo trưởng lại đi vân du thiên hạ chứ.”
“Bây giờ trong lòng mẫu thân toàn là lửa giận, bà ấy cứ cảm thấy Tĩnh Bạch thiên sư cố tình để sư chất của ông ta dụ dỗ huynh, khiến huynh động lòng rồi lại vứt bỏ huynh, như vậy mới ứng nghiệm với lời tiên tri mà ông ta đã bói cho huynh. Đây là một âm mưu từ đầu đến cuối.” Trần Chước nghiêng người sang một bên, “Ca ca, thực sự là như vậy sao? Huynh sẽ không có ý định đợi Lý đạo trưởng cả đời đấy chứ?”
Thấy Trần Triệt nửa ngày không nói năng gì, Trần Chước tức giận nhảy cẫng lên, “Ấy, huynh thật sự có ý định thế thật đấy à! Mẫu thân đã thả lời ra rồi, ai giết được Tĩnh Bạch thiên sư, bà ấy sẽ thưởng cho trăm lượng vàng. Ta thấy cách này được đấy chứ!”
Đạo Vi bỗng chốc quay phắt đầu lại, “Trăm lượng vàng? Lại đây lại đây, đưa cho ta, ta đi giết ông ta cho.”
Trần Triệt gõ gõ đầu nó, “Mi đừng có kêu la nữa.”
Hắn lại nói với Trần Chước: “Được rồi, ta đi nói với mẫu thân, Tĩnh Bạch thiên sư không thể giết được đâu, Thái hậu và Thánh thượng đã ban cho ông ta phong hiệu, đứng đầu đạo môn thiên hạ đấy.”
“Vậy cái thiệt thòi này…”
Trần Triệt thong thả bước đi, “Chịu thiệt là phúc, trong nhà dẫu sao cũng có đệ lo rồi. Không sao, Trần gia không tuyệt hậu được đâu.”
——
Chàng thanh niên mới đến vô cùng nhiệt tình, lại một lần nữa tới nhà của Lý Mộc Tử.
Lý Mộc Tử đang cuộn tròn thành một cục ngẩn ngơ dưới hiên nhà.
“Lý đạo trưởng, nghe nói chị có cái nhìn rất sâu sắc về văn hóa truyền thống, hay là giúp em xem qua thiết kế mới nhất của em đi?” Chàng thanh niên đứng ở ngoài nhà hỏi vọng vào.
“Văn hóa truyền thống?” Lý Mộc Tử ngẩn người ra một lúc lâu, chỉ vào mình rồi hỏi: “Kiểu làm cúng tế, cầu phúc thế này à?”
“À, vâng vâng.” Chàng thanh niên lấy trong pad ra vừa cho nàng xem thiết kế của anh ta vừa hỏi nàng có muốn ăn gì không.
“Chị muốn ăn gì? Tay nghề nấu nướng của em cừ lắm đấy nhé.” Chàng thanh niên nhiệt tình nói: “Em một mình ăn uống nấu nướng lười làm lắm, hay là hai mình góp gạo ăn chung đi? Em nấu cơm, chị bỏ tiền mua thức ăn nhé?”
“Cậu bán đồ điêu khắc không kiếm được tiền à?” Lý Mộc Tử lười biếng nâng mí mắt lên.
“Ấy, thì phải bán được đã chứ.” Chàng thanh niên ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Tác phẩm của em không bán được. Em đi làm thuê cho thầy của em, làm mấy dự án nhỏ thôi. Tiền chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ lấp đầy cái dạ dày qua ngày. Em thấy chị cũng gần giống thế, hai chúng ta…”
Lý Mộc Tử xua xua tay, “Được rồi, chị bỏ tiền, một tháng một nghìn tệ, cậu nấu đi.”
“Ấy, được rồi, chị thích ăn gì?”
“Ừ, chị không kén ăn, gì cũng được, đừng cay quá là được.” Cuối cùng Lý Mộc Tử cũng nhìn rõ chàng thanh niên trước mắt, người cao gầy, tóc dài, mắt không to nhưng sáng rõ.
“Cậu tên gì thế?” Lý Mộc Tử mở miệng hỏi: “Chị tên Lý Mộc Tử.”
“Em tên Giang Xuyên. Chị gọi em là Tiểu Xuyên là được ạ. Rất vui được quen biết chị.”
Lý Mộc Tử nhìn bàn tay anh ta chìa ra, thử đưa tay bắt tay với anh ta.
Lòng bàn tay anh ta vừa khô ráo lại vừa ấm áp, Lý Mộc Tử chợt nhớ đến Trần Triệt, nhớ đến Đạo Vi, nhớ đến Tĩnh Bạch, tất cả mọi chuyện nàng đều nhớ rõ mồn một, nàng căn bản không thể nào quên được.
“Chị không sao chứ? Tiền thức ăn một nghìn một tháng, cũng không cần phải thế này chứ?” Giang Xuyên cúi người quan sát khuôn mặt Lý Mộc Tử, “Chị sắp khóc đến nơi rồi kìa?”
“Thế thì tám trăm?” Giang Xuyên nghiến răng, “Không thể ít hơn được nữa đâu nhé. Mặc dù đây là vùng ngoại ô, nhưng thịt thà không rẻ đâu. Em là con trai, ăn chắc chắn sẽ nhiều hơn chị, vậy bớt hai trăm cũng coi là hợp lý rồi.”
Lý Mộc Tử khóc nức nở, “Đưa cậu một nghìn, chị muốn ăn thịt!”
Đêm đến, Giang Xuyên nhìn Lý Mộc Tử ăn đến dính đầy dầu mỡ trên mặt mà trợn tròn mắt há hốc mồm, “Chị gái, hay là chị cứ đưa em một nghìn đi thôi, chị ăn còn mãnh liệt hơn cả em luôn đấy.”
Lý Mộc Tử xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, “Được rồi, tay nghề này của cậu, một nghìn rưỡi cũng đáng ấy chứ!”
Ăn no uống đủ, Lý Mộc Tử nhìn đủ loại đồ điêu khắc trong phòng Giang Xuyên, “Mấy thứ này của cậu bán được bao nhiêu tiền?”
“Với điều kiện là phải bán được đã.” Giang Xuyên ngả người ra sau, “Mấu chốt là em có bán được đâu.”
“Đặt làm thì sao? Giá cậu đặt làm ấy?” Lý Mộc Tử đờ người nhìn chằm chằm vào một cái đỉnh gốm.
Giang Xuyên nghi ngờ nhìn Lý Mộc Tử, “Chị muốn làm gì?”
“Đặt làm pháp khí cho đạo môn của chị.” Lý Mộc Tử vung tay lên, “Đừng làm bằng đồng, đắt lắm, bằng đất nung là được rồi.”
Giang Xuyên nhìn Lý Mộc Tử vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Thế mà chị lại cười được đấy. Nể tình chị cười, em giảm cho chị hai mươi phần trăm, tính chị ba nghìn tệ thôi.”
Hai người thương lượng xong xuôi giá cả, Giang Xuyên bỗng nhiên nói: “Lần đầu tiên gặp chị, em cứ tưởng chị bị trầm cảm nữa đấy.”
“Hử?” Lý Mộc Tử giật mình sững sờ, “Trầm cảm?”
“Vâng. Bộ dạng chị cúi gằm người ngồi ngẩn ngơ dưới hiên nhà trông hệt như người bị trầm cảm vậy, nhưng tiếp xúc mấy ngày rồi, em thấy chị không giống lắm.” Giang Xuyên dọn dẹp bàn ăn, “Chắc là chị đang suy nghĩ vấn đề gì cao thâm lắm đúng không.”
Lý Mộc Tử sờ sờ cằm, “Đúng là một vấn đề cao thâm thật. Nhưng cơ mật của đạo môn, không để người ngoài biết đâu. Những chuyện cậu không nên hỏi thì đừng có mà hỏi đấy.”
Giang Xuyên mỉm cười nhìn nàng, “Vâng, quy củ trong giới mà, em hiểu chứ. Ba nghìn tệ, Alipay hay WeChat đây ạ?”
“Alipay.” Lý Mộc Tử lôi điện thoại ra, “Nhanh lên đấy, chị đang cần dùng gấp.”
