Xuân Không Muộn

Chương 3:



Lượt xem: 1,570 | Cập nhật: 23/10/2026 15:32

Khi Tống Thiệu dắt theo thư đồng tới, ta đang ở trong sân phơi cá khô.

Cá khô tanh hôi, Tống Thiệu vốn không chịu nổi mùi này, đứng từ rất xa.

“Vãn nương, chuyện ngày hôm đó, ta xin lỗi… chỉ là ta và nàng không phải người cùng một đường, nàng nên hiểu cho.”

Ta nửa cười nửa không.

“Năm đó ngươi được phụ thân ta nhặt về nhà, ngấu nghiến ăn bánh bao sao ngươi không nói câu này? Ngươi nhận sự cấp dưỡng của kẻ thô bỉ như ta suốt năm năm, khi đó sao ngươi không nhắc tới việc không cùng một đường với ta?”

Tống Thiệu mặt đỏ gay.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cười nhạt.

“Tìm cớ làm gì, chẳng qua là chê nghèo mê giàu, muốn trèo cành cao thôi mà.”

Là Giang Từ Ngạn.

Hắn đã trút bỏ áo bào dệt chỉ vàng, đổi sang áo thô vải ngắn, còn đeo thêm một cái gùi.

Dù ăn mặc theo kiểu nông gia, nhưng cũng không giấu nổi khí chất cao quý từ trong xương tủy.

Hắn không thèm để ý Tống Thiệu, chỉ cười nhìn ta: “Ta đợi con mồi của cô nương đã nhiều ngày, mãi không thấy đâu, đành phải thăm hỏi địa chỉ của cô nương, tự mình tới lấy vậy.”

“Mấy ngày nay ta không vào núi, không có con mồi.”

“Thế thì hôm nay vào núi đi, ta đi cùng cô nương.”

Giang Từ Ngạn rất biết quấn người, ta không lên tiếng, hắn liền không đi.

Hắn thậm chí còn chủ động đuổi Tống Thiệu.

“Lấy đồ xong thì mau mau rời đi cho rồi, ngươi không thấy gã thư đồng kia đang xỉa xói lườm quýt ngươi sao? Còn không mau về cẩn thận làm Tiết tiểu thư không vui, tới lúc đó có ngươi tự chịu.”

Thư đồng mà Tiết Ngưng Tuyết sắp xếp, không chỉ đơn thuần là thư đồng.

Mà còn là đôi mắt nàng ta đặt bên cạnh Tống Thiệu.

Tống Thiệu cũng biết rõ điều này, nên hắn ta cũng không dám nói thêm gì nữa, mặt xanh mét lại phất tay áo bỏ đi.

Ta dùng lưới gạc phủ lên cá khô, tránh để ruồi nhặng kéo đến.

Sau đó cầm lấy cung tên, nói với Giang Từ Ngạn:

“Đi thôi, vào núi.”

—

Săn bắn không dễ ăn như vậy, còn phải dựa vào may mắn.

Lần này vận khí không tốt, đi trong núi hơn hai canh giờ, chỉ săn được một con thỏ rừng.

Thỏ rừng chẳng đổi được mấy tiền.

Giang Từ Ngạn lại khen con thỏ đó lên tận mây xanh.

“Bộ lông này, cảm giác tay này, đều là thượng đẳng! Làm cái cổ áo da thỏ nhất định bán được giá cao!”

“… Khoa trương.”

“Hay là cô nương đánh cược với ta một ván?” Giang Từ Ngạn cong cong mi mắt, “Nếu cổ áo da thỏ bán được giá gấp trăm lần giá trị ban đầu của nó, cô nương gả cho ta thì thế nào?”

“Không cược, ngươi nhất định sẽ giở trò.”

“Bị cô nương nhìn thấu rồi, ta vốn định tìm gã sai vặt đi bán, rồi tự mình tới nâng giá mua, nhưng cô nương thông minh quá, không gạt được nàng.”

“Được rồi đừng cợt nhả nữa… suỵt!”

Ta kéo hắn một cái, tiếp đó giương cung đặt tên, mũi tên chĩa về phía một con hươu rừng đang chậm rãi bước qua cách đó không xa.

Giang Từ Ngạn nín thở, không dám làm phiền ta.

Lại thấy khoảnh khắc tiếp theo ta buông cung tên xuống.

“Cô nương, sao vậy?”

“Nó mang thai rồi.”

Giang Từ Ngạn hiểu ra.

“Không săn thú nhỏ, không săn hươu mang thai, cô nương là người tốt bụng.”

“Hôm nay ngươi coi như đi uổng công một chuyến rồi.”

“Sao lại thế được, chẳng phải còn có con thỏ rừng này sao? Hơn nữa đồ tốt trong núi này còn nhiều lắm.” Giang Từ Ngạn chỉ chỉ mấy cây nấm trên mặt đất, “Mấy thứ sản vật núi rừng này cũng không tệ.”

Giang Từ Ngạn nói xong liền bắt đầu hái nấm và rau dại khắp núi, chỉ là hái về một đống, thì có tới một nửa là có độc.

Ta chỉ đành giúp hắn nhặt ra, nghe hắn ở bên cạnh cười khen ta: “Cô nương quả nhiên biết rất nhiều, nếu không có cô nương ở đây, ta đến nấm và rau dại cũng chẳng phân biệt nổi.”

Ta có hơi đỏ mặt.

Ta biết hắn chỉ quen nói những lời này, chỉ là hết lần này đến lần khác được khen, ta vẫn có chút không chịu nổi.

Nhưng ta vẫn có chút vui vẻ.

Tống Thiệu thích ăn những thứ này, trước đây ta thường xuyên tới hái, chỉ là hắn ta chỉ biết nấm tươi ngon, chứ không biết ta vất vả, cũng chưa từng nói câu nào êm tai để dỗ dành ta.

Hắn ta coi tất cả những gì ta hy sinh là chuyện đương nhiên.

Nhưng chẳng có ai là không thích được người khác khen ngợi cả.

Sau khi xuống núi, ta giao con thỏ rừng cho Giang Từ Ngạn.

Hắn trả giá cao gấp đôi thị trường, lại nói: “Hôm nay đa tạ cô nương, ngày mai ta lại tới.”

“Đừng tới nữa thì hơn.” Ta cười với hắn, “Giang công tử, ta không biết tại sao ngươi cứ nhất quyết bám lấy ta, chỉ là ta từng trao nhầm tình cảm, hiện tại đối với chuyện ái tình ta không còn nghĩ ngợi gì nữa. Ta chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà thôi.”

Giang Từ Ngạn im lặng một lúc, hạ thấp giọng, “Không dám cản trở cô nương sống ngày tháng bình yên, chỉ là ta thực sự không nỡ buông tay cô nương, chỉ cầu cô nương cho ta một cơ hội.”

Ánh mắt hắn khẩn cầu, giọng điệu cấp thiết, “Ta đối với cô nương, là thật lòng!”