Xuân Không Muộn

Chương 4:



Lượt xem: 1,129 | Cập nhật: 23/10/2026 15:32

Thật lòng.

Người ta luôn treo hai chữ này trên môi.

Rõ ràng là thứ nặng tựa ngàn cân, lại bị bọn họ nói ra nhẹ tênh như lông hồng.

Ta dĩ nhiên không đồng ý với Giang Từ Ngạn.

Chỉ là từ chối một người, lại có dồn dập những người khác kéo đến.

Bà mối trong thôn có lẽ không chịu nổi việc trong thôn có nữ tử độc thân, bắt đầu thường xuyên tới nhà làm mối cho ta.

Ta và Tống Thiệu sống chung năm năm đó được người trong thôn nhìn thấy hết, tuy bọn ta chưa thành hôn, nhưng trong mắt người khác, ta lại giống như từng gả đi rồi vậy.

Thành ra những nam nhân mà bà mối tìm cho ta, điều kiện tệ đến mức đủ kiểu đủ dạng.

Kẻ cô độc đầu thôn, gã lười biếng cuối thôn.

Gã góa vợ phía nam, gã ế vợ phía bắc.

Cũng làm khó bà ta gom được đám người này lại để dành cho ta.

Ta phiền không chịu nổi.

Mà không chỉ có bà mối, cô mẫu họ xa của ta cũng tìm tới cửa.

Bà ta dẫn theo một nam nhân lấm la lấm lét, cứ nhất quyết nói ta có hôn ước với hắn ta.

“Tiểu Vãn à, vốn dĩ ta thấy ngươi và Tống Thiệu tình đầu ý hợp, nên không nói nhiều, nhưng giờ hắn đã không cần ngươi nữa rồi, hôn ước này ngươi cũng nên gật đầu đi thôi.”

“Trương công tử đây tuy tướng mạo không bằng Tống Giải nguyên, nhưng hắn lo cho gia đình, tính tình cũng tốt, gặp chuyện không động tay động chân đánh người…”

Theo kinh nghiệm ta rút ra từ chỗ bà mối, lúc này nhắc tới cái gì, chính là gã này sẽ phạm phải lỗi đó.

“Cô mẫu, người bình thường đều sẽ không nổi giận vô cớ, càng không động tay động chân đánh người.”

Cô mẫu đột nhiên gắt lên, “Ngươi cái đứa bị vứt bỏ không ai ngó ngàng này mà lại còn đòi hỏi! Chẳng lẽ ngươi còn tưởng sẽ có gia đình tử tế nào thèm cưới ngươi chắc!”

Ta trực tiếp cầm chổi đuổi người.

Cô mẫu tức tới mức ở trước cửa nhà ta nhảy dựng lên chửi rủa.

“Du Vãn ngươi cứ chờ đấy! Chuyện này chưa xong đâu! Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả!”

—

Thấy qua cưỡng mua cưỡng bán, chứ chưa thấy qua cưỡng ép bắt gả.

Cô mẫu giống như ăn vạ ta.

Những ngày sau đó, bà ta liên tục tới trước cửa nhà ta quấy rối.

Ta chê phiền, bèn lên thẳng trên thành, tìm một tiệm rượu bao ăn ở để làm việc vặt.

Có một phụ nhân trung niên thường tới uống rượu, thỉnh thoảng lại trò chuyện với ta vài câu.

Chưởng quỹ trêu đùa hỏi bà ấy là ma ma nhà nào, sao lại thong thả thế.

Phụ nhân liền cười: “Chủ nhà ta tốt, không giao việc cho ta làm, cho ta tiền để ta dưỡng lão đàng hoàng, chưởng quỹ chẳng lẽ ghen tị rồi sao?”

Là một người đanh đá không chịu nhịn.

Ta thích tính cách như bà ấy.

Cho đến một ngày cô mẫu tìm được tới đây.

Bà ta đầu tiên là khuyên, khuyên không được liền mắng, làm cho người trong tiệm rượu liên tục ngoái nhìn.

Ta đang định đuổi người, thì phụ nhân kia đã đứng dậy trước.

“Biết thì bảo bà là cô mẫu của nàng ấy, không biết còn tưởng bà là kẻ thù của nàng ấy nữa đấy! Gã Trương Tứ kia là gã nát rượu mê cờ bạc nổi danh, thua bạc về nhà đến lão nương cũng bị đánh cho tím tái mặt mày!”

“Trương Tứ chẳng qua chỉ cho bà năm lượng bạc, đã làm đôi mắt tám trăm năm chưa thấy tiền của bà sáng rực lên, vì tiền mà muốn bán chất nữ ruột vào hang hùm ổ sói, lòng bà đúng là đen hơn than nữa là! Rắn độc cũng chẳng độc bằng bà!”

Phụ nhân vừa mở miệng là nói không ngừng, chống nạnh mắng suốt nửa canh giờ.

Cô mẫu mắng không lại, xám xịt mặt mày bỏ chạy, phụ nhân mới ung dung ngồi xuống.

“Du cô nương chắc hẳn rất kỳ lạ sao ta lại biết chuyện của Trương Tứ và cô mẫu ngươi đúng không? Thực không giấu gì ngươi, ta là người của Giang gia, thiếu gia nhà ta thương nhớ cô nương, đã sai người đi điều tra rồi.”

“Là hắn bảo bà tới sao?”

“Không phải, là tự ta muốn tới, muốn xem thử Du cô nương ra sao.”

Phụ nhân nói xong mím môi cười:

“Cô nương rất tốt, nếu cô nương nguyện ý bước qua cửa Giang gia ta, bọn ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô nương. Đúng rồi, cô nương có thể cho ta xin bát tự không? Ta đi chùa nhờ tính xem duyên phận của cô nương và thiếu gia nhà ta, nếu hợp thì tốt nhất, còn nếu không hợp…”

Đột nhiên từ sau cột nhà thò ra nửa cái đầu.

“Nếu không hợp, thì lại tìm chùa khác, cho tới khi có người nói chúng ta hợp mới thôi.”

Người lên tiếng là Giang Từ Ngạn chẳng biết đã tới từ lúc nào.

Phụ nhân thở dài: “Thiếu gia, ngài nói chuyện vào lúc này, thực sự là không hợp lễ nghi.”

“Ta vốn là tay ăn chơi nổi danh mà, vốn đã quen với việc vô lễ rồi.”

Người vừa mắng cô mẫu chạy mất dép kia đột nhiên như bị câm.

Ta đột nhiên thấy có chút buồn cười, không kìm được nhếch môi.

Lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Giang Từ Ngạn.

Phụ nhân thở dài: “Thôi, ta không quản nữa, lễ nghi cái gì chứ, hai người tự nói chuyện đi.”

Sau khi phụ nhân đi khỏi, Giang Từ Ngạn vừa rồi còn mặt mày khoe khoang đột nhiên lại trở nên gượng gạo.

“Ta biết danh tiếng ta không tốt, cô nương chán ghét cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng vẫn muốn xin cô nương cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho cô nương thấy, ta tốt hơn bất kỳ ai.”

Ta suy nghĩ một chút, rồi nói: “Gả cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi có thể cho ta sống ngày tháng bình yên.”

Khoảng thời gian này, bà mối và cô mẫu liên tục tới nhà, thực sự làm ta mở mang tầm mắt rồi.

Thế đạo này, nữ tử không gả chồng giống như phạm phải lỗi lầm tày trời vậy.

Hôm nay có Trương Tứ, ngày mai lại có Lý Tứ Vương Tứ.

Muốn sống ngày tháng bình yên, thực sự rất khó.

Ta thực sự đã quá mệt mỏi.

Giang Từ Ngạn dù cho có tồi tệ đến đâu, nhưng dù sao gia thế giàu có, tướng mạo cũng không tệ.

Gả cho hắn, vẫn tốt hơn là gả cho những kẻ mà bà mối và cô mẫu giới thiệu cho ta.

Nghe ta đồng ý, Giang Từ Ngạn sững sờ hồi lâu.

Hắn lặng lẽ quay người, đi xuống nhà.

Khi bước tới cửa tiệm rượu, đột nhiên cất tiếng reo hò cười lớn, làm một vị khách giật mình phun đầy bàn rượu.

“Tay ăn chơi này gặp phải chuyện tốt gì thế? Sao đột nhiên phát điên rồi?”