Xuân Không Muộn

Chương 10:



Lượt xem: 1,129 | Cập nhật: 23/10/2026 15:32

Nhưng ta làm sao cũng không ngờ tới, Giang Từ Ngạn lại mất tích trên đường trở về sau khi cứu tế.

Ngay khi Giang gia sai người đi tìm hắn, Tống Thiệu đột nhiên gởi thư tới, hẹn ta gặp mặt.

Ta một mình đi ra ngoài thành theo lời hẹn.

Tống Thiệu một tay chắp sau lưng.

“Vãn nương, Giang Từ Ngạn lần này không về được nữa đâu, nàng ở lại Giang phủ cũng chỉ là ở góa, chi bằng đi theo ta đi, có được không?”

“Hóa ra là do ngươi làm.”

Tống Thiệu từng bước một bước về phía ta.

“Bây giờ ta có quyền, cũng có tiền, Giang Từ Ngạn có cái gì ta đều có cái đó rồi, bất luận nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng.”

Ta không lên tiếng.

“Nàng vẫn còn giận ta sao?”

Dưới ánh trăng, mặt hắn ta như ngọc ấm, giọng nói nhẹ nhàng.

“Ta biết nàng kiếm tiền không dễ dàng, nên mới ở rể Tiết gia, mượn Tiết gia để giúp ta thi khoa cử, như vậy nàng có thể không cần vất vả như thế nữa rồi, người ta luôn yêu chỉ có mình nàng thôi Vãn nương…”

“Đừng nói nữa.” Ta cắt lời hắn ta, “Bỉ ổi chính là bỉ ổi, đừng lấy ta ra làm lý do, ta thấy buồn nôn.”

Nét mặt Tống Thiệu đột nhiên vặn vẹo.

“Muốn ngoi lên trên, có ai là không bỉ ổi? Nàng tưởng Giang Từ Ngạn hắn là người tốt sao? Nàng tưởng cô mẫu nàng tại sao đột nhiên lại làm mối cho nàng! Đó là do hắn giật dây đấy, chính là vì để ép nàng phải gả cho hắn!”

“Ta biết.”

Ta biết chứ.

Đêm thành hôn, Giang Từ Ngạn đã nói ra chuyện này, cẩn trọng xin lỗi ta.

“Ta chỉ dặn người ngoài rỉ tai bà ta bảo có thể gả nàng đi, ta biết bà ta sẽ không tìm cho nàng người đàng hoàng nào, lúc này ta mới xuất hiện, hai bên so sánh, dù cho ta có tồi tệ đến đâu, nàng cũng sẽ chọn ta thôi.”

“Chỉ là ta không ngờ, bà ta lại dắt gã cặn bã đó tới.”

“Xin lỗi, nương tử.”

Rõ ràng bị tính kế, nhưng ta lại không giận chút nào.

Có lẽ là vì, lúc cử nhân diễu hành trên phố, ta ở trong đám đông giống như một trò cười, duy chỉ có hắn nguyện ý giải vây cho ta.

Khi tất cả mọi người đều nhắm vào ta, duy chỉ có hắn kiên định đứng về phía ta.

Ta nhìn rồi lại nhìn, muốn từ trên người hắn tìm ra điểm làm ta chán ghét, nhưng càng nhìn, lại càng phát hiện hắn tốt biết bao.

Ta từng bị tổn thương, nên sợ phải trao đi tình cảm lần nữa, nhưng hắn dịu dàng chu đáo bảo vệ trái tim ta thật cẩn thận, cho tới khi nó lần nữa tan chảy.

Tống Thiệu đột nhiên cười lớn thành tiếng, buông bàn tay chắp sau lưng ra, trong tay hắn ta lại đang cầm một con dao.

“Đã không nguyện ý đi cùng ta, vậy thì nàng xuống đường hoàng tuyền đi cùng hắn đi!”

Ta thở dài: “Ngươi ở cùng ta lâu như vậy, lại vẫn không hiểu ta.”

Ta nhẹ nhàng dùng mẹo, con dao trong tay hắn ta liền bị ta đoạt mất.

“Tống Thiệu, ngươi dùng dao chĩa vào ta, có từng nghĩ tới, ta làm thợ săn suốt năm năm, thời gian ta dùng dao, lâu hơn ngươi rất nhiều hay không.”

Ta nắm lấy một bàn tay của hắn ta, dùng lực một cái, hắn ta cất tiếng thét thảm thiết.

Ta tháo khớp cổ tay hắn ta trước, tiếp đó là cánh tay hắn ta.

Tiếng khớp xương ma sát vào nhau, làm người ta ghê răng.

“Ngươi lại tưởng ngươi có thể khống chế được ta sao? Ngươi có biết ta từng vác bao nhiêu con mồi rồi không? Một nam tử trưởng thành, xa xa không nặng bằng một con heo rừng. Đôi bàn tay này của ta ấy, giỏi nhất chính là phân gân róc xương, cùng với…”

Ta dùng dao đè lên ngực hắn ta, trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của hắn ta, chậm rãi nở nụ cười, mũi dao vạch xuống.

“Cùng với, mổ, bụng, xẻ, thịt.”

—

Khi Giang Từ Ngạn dắt theo quan binh gấp gáp chạy tới, Tống Thiệu đã hôn mê rồi.

Sợ đến mức ngất đi.

Giang Từ Ngạn vội vã chạy tới bên cạnh ta.

Việc đầu tiên là kiểm tra xem ta có bị thương hay không.

Việc thứ hai là ôm lấy ta hôn rồi lại hôn.

Việc thứ ba là giơ chân đá vào người Tống Thiệu mấy cái.

“Đối phó với ta thì thôi đi, lại còn tính kế nương tử nhà ta! Ngươi đúng là không phải con người! Không phải con người!”

Đám quan binh nhìn Giang Từ Ngạn đá qua đá lại trên người Tống Thiệu, lại nhìn ta nắn lại hai cánh tay bị gãy ba khúc từ vai đến cổ tay của Tống Thiệu, chậm rãi, từng chút một, nắn lại vào khớp.

Mọi người rất có ngầm hiểu mà quay đi hướng khác, giả vờ như không thấy.

Tống Thiệu đã đánh giá thấp ta, cũng đánh giá thấp Giang Từ Ngạn.

Ngay từ khi Tống Thiệu trở về kinh thành, ta và Giang Từ Ngạn đã đoán ra rồi, là hắn ta đã hại chết cha con Tiết gia.

Mặc dù chúng ta đều không thích người Tiết gia, nhưng không thể để Tống Thiệu tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

Trên đường Giang Từ Ngạn xong việc cứu tế trở về, cũng là do Tống Thiệu mua chuộc sơn phỉ, muốn ám sát hắn.

Chỉ là Giang Từ Ngạn năm mười hai tuổi đã có bản lĩnh trốn thoát khỏi tay gã buôn người hung hãn, giờ đây dĩ nhiên cũng có cách thoát khỏi hiểm cảnh.

Ngày ta nhận được thư của Tống Thiệu, Giang Từ Ngạn đã lặng lẽ trở về kinh thành.

Hắn đã thu thập xong chứng cứ Tống Thiệu hại chết cha con Tiết gia và mua chuộc người giết người, đang chuẩn bị dâng tấu chương lên.

Ta đề nghị chuẩn bị đi theo lời hẹn.

Một là để ổn định Tống Thiệu trước, hai là gia tăng thêm cho hắn ta một tội danh nữa.

Thứ ba ấy mà, là muốn nhân tiện đánh hắn ta một trận cho hả giận.

Giang Từ Ngạn lúc đó rất giận dỗi.

Hắn biết sự điên rồ của Tống Thiệu, sợ ta đi gặp sẽ gặp nguy hiểm.

Sau đó bị ta trao cho một nụ hôn liền lập tức tắt lửa.

Chỉ đành giương mắt nhìn tiễn ta ra cửa, rồi lặng lẽ sai thị vệ lén đi theo.

Đám thị vệ vừa rồi chứng kiến cảnh tượng ta bẻ xương Tống Thiệu, từng người mắt sáng quắc.

“Phân gân tróc xương triền long thủ! Học được rồi, lần sau chúng ta cũng dùng chiêu này!”

“Xem tiếp xem tiếp, xem phu nhân còn chiêu thức nào khác để học không!”

Sau đó liền nhìn thấy ta chui vào lòng Giang Từ Ngạn, kiễng chân lên hôn hắn.

Giang Từ Ngạn vốn dĩ còn chuẩn bị trách ta mạo hiểm, khoảnh khắc bị ta hôn liền lập tức tắt đài, ôm lấy ta vào trong áo choàng của hắn, nụ cười nơi khóe miệng nén thế nào cũng không nén nổi.

Các thị vệ: “…”

“Cái, cái này không học được.”

“Không học được, cái này thực sự… không học nổi.”

—

Tống Thiệu bị giam vào Đại Lý Tự.

Hắn ta sát hại cha con Tiết gia, mưu đoạt tài sản Tiết gia, lại mưu sát quan chức triều đình và quyến thuộc không thành, chứng cứ rõ ràng, tuyên án trảm hình.

Ngày hôm sau khi phán quyết hạ xuống, hắn ta truyền tin cho ta, nói muốn gặp ta lần cuối cùng.

Giang Từ Ngạn vốn dĩ đang đòi đút bánh cho ta ăn, nghe vậy hiếm khi không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta, tôn trọng ý nguyện của ta.

Ta nới tay Giang Từ Ngạn cắn một miếng bánh táo hoa.

“Không cần thiết phải gặp nữa.”

Giang Từ Ngạn lập tức vui vẻ.

Tống Thiệu đợi ta rất nhiều ngày, mãi cho tới trước đêm bị đem ra trảm, cũng không chờ được ta.

Hắn ta đối trăng ngồi thẫn thờ suốt nửa đêm, rồi tự sát.

Khi nghe thấy tin tức, ta rất bình thản.

Lúc này tuyết lạnh đã dần tan, vừa đúng đầu xuân.

Ta xoa xoa phần bụng đã nhô lên, táy máy kim chỉ.

Giang Từ Ngạn trở về, trên bàn đã đặt hai đôi giày nhỏ.

Hắn liền khen ta: “Đợi đứa trẻ ra đời, ta sẽ kể cho nó nghe, kể rằng mẫu thân của nó giỏi giang biết bao, giương được cung lớn, giết được thú dữ, thêu được mẫu đơn, mà cũng may được giày đầu hổ.”

“Cũng không cần thiết phải khen thế đâu…”

“Đây mà gọi là khen sao, đây rõ ràng là sự thật mà.”

Giang Từ Ngạn nói xong liền xắn tay áo đi xuống bếp, làm canh táo chua cho ta.

Gã sai vặt mới vào phủ nhìn đến choáng váng.

“Đại nhân sao có thể tự mình vào bếp? Chuyện này không hợp quy củ…”

Lập tức có nha hoàn véo hắn ta một cái.

“Quy củ với không quy củ cái gì chứ, đại nhân nhà chúng ta từ trước tới nay chưa bao giờ biết giữ quy củ.”

Lúc về đêm, ta nằm trên đùi Giang Từ Ngạn, nghe hắn đọc cho ta nghe quyển tạp ký ta yêu thích.

Giọng hắn dịu dàng trong trẻo, nghe rất êm tai.

Ta không kìm được, ngồi dậy, hôn lên môi hắn.

Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi rả rích.

Chim yến trở về dưới mái hiên, mưa phùn thấm ướt bên cửa sổ.

Rõ ràng đã thành hôn mấy năm rồi, nhưng khi bị ta hôn, tai Giang Từ Ngạn vẫn ửng đỏ.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta.

“Nương tử, là mùa xuân tới rồi đó.”

Đúng vậy.

Tuy rằng tới có chút muộn, nhưng rốt cuộc vẫn như hẹn mà tới.

Nhân gian xuân không muộn, tình nồng vừa đúng lúc.