Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]
Chương 46: Ra Khỏi Khu Mỏ (46)
Đồ Manh Manh kết thúc buổi livestream đầu tiên, sau đó không còn livestream của cô nữa.
Tuy nhiên, hôm nay công ty đào quặng thật sự rất khó khăn.
Điều này, những người đã xem buổi livestream đầu tiên nhanh chóng nhận ra.
Càng như vậy, những độc đinh còn lại trong nước mình càng run rẩy.
Hơn nữa, hôm nay công ty đào quặng vẫn còn chỗ đăng ký, nếu không chen vào được, thì phải chuyển sang các công ty quặng khác.
Nếu công ty đào quặng đã đầy, thì phải hoàn thành các nhiệm vụ khác.
Trong số đó, nhiệm vụ đáng sợ nhất chính là khám phá đáy mỏ.
Trước đây đó là nơi bị trừng phạt, giờ lại để người chơi khám phá, điều này có nghiêm túc không?
Những quốc gia độc đinh đã bắt đầu run rẩy.
Sắc mặt của mọi người ở quốc gia A cũng có vẻ khó coi.
Bởi vì trong buổi livestream đầu tiên, không chỉ có Đồ Manh Manh, còn có một người chơi nữ, đối phương tên là Ngũ Tịnh.
Trong thực tế, Ngũ Tịnh là một chiến binh ở tuyến đầu, sở hữu dị năng hệ tinh thần mạnh mẽ, thường có thể tiêu diệt kẻ thù, không sợ hãi khi đối mặt với động vật hay thực vật biến dị.
Khi vào trò chơi, Ngũ Tịnh phát hiện dị năng bị hạn chế, nên đã trở nên ngoan ngoãn, không dám mạo hiểm.
Công việc hàng ngày là đào quặng, đánh quái, tích lũy điểm số và tài sản.
Hôm nay khi phát hiện nhiệm vụ khác với những lần trước, Ngũ Tịnh có ý định đăng ký khám phá đáy mỏ.
Không phải cô ấy liều mạng, mà là cô ấy đã nhìn thấu bản chất của trò chơi này.
Đáy mỏ, một ngày nào đó bọn họ chắc chắn sẽ phải đi vào.
Hiện tại có nhiệm vụ, có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, vậy thì có nên thử không?
Ngũ Tịnh do dự mãi, cuối cùng nghĩ đến livestream, nên đã kiềm chế không mạo hiểm.
Cô ấy thì không sao, vẫn có chút nắm chắc.
Con người mà, phải can đảm thử sức.
Nhưng, khi nghĩ đến thực tế, khả năng chịu đựng của mọi người, Ngũ Tịnh cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm.
Chỉ có điều, có những lúc không phải cô ấy từ bỏ, mà hệ thống cũng từ bỏ.
Ngũ Tịnh vì do dự một chút, đăng ký muộn một bước, không được công ty đào quặng tuyển chọn, mà bị hệ thống điều chỉnh ngẫu nhiên.
Và nhiệm vụ cô ấy nhận được chính là khám phá đáy mỏ.
Ngũ Tịnh:……
Mọi người:…………
Khi thấy cảnh này, nhân viên giám sát cũng thở gấp.
Ngũ Tịnh là trụ cột của bọn họ, nếu cô ấy gặp chuyện trong trò chơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!
Ngũ Tịnh cũng không ngờ, trái tim cô ấy hướng đến đâu, hệ thống sẽ đáp ứng.
Cô ấy không có quá nhiều cảm xúc sợ hãi, nếu không phải vì lo lắng cho cảm xúc của mọi người, thật ra cô ấy cũng sẽ đi.
Đáy mỏ là một thế giới chưa biết, không dễ khám phá như vậy.
Khi thực sự vào bên trong, Ngũ Tịnh mới nhận ra, những gì cô ấy nghĩ trước đó vẫn quá đơn giản.
Hai giờ livestream, mọi người trong thực tế nhìn Ngũ Tịnh chiến đấu sinh tồn, từ lúc căng thẳng ban đầu đến sau này trở nên tê liệt.
Khi livestream của Ngũ Tịnh kết thúc, cô ấy đang bị một con sói khổng lồ gấp năm lần mình đuổi theo.
Con sói đó tốc độ rất nhanh, trong quá trình truy đuổi, miệng nó luôn há rộng.
Ngũ Tịnh không thể đối đầu trực tiếp, đã chuyển sang chạy trốn, muốn lừa con sói đó!
Rồi, livestream kết thúc.
Mọi người: ???
Tim chúng tôi như thắt lại, cuối cùng lại bảo tôi xem quảng cáo?
Thật muốn chết!
Đồ Manh Manh không biết, thực sự có người đã đi vào nhiệm vụ đáy mỏ.
Vấn đề là, không chỉ một người.
Có mười người bị điều chỉnh.
Trong số đó có một người từ quốc gia R.
Lúc này, trái tim của mọi người ở quốc gia R…
Đã thắt lại thành một nắm!
Bởi vì trong buổi livestream vừa kết thúc, có livestream cuối cùng của bọn họ.
Người đó đã bị thương trước khi livestream kết thúc, hơn nữa khi livestream kết thúc, hệ thống đã làm mới một đợt sói biến dị ở đáy mỏ.
Những con sói đó, hình dáng khổng lồ, tốc độ nhanh, miệng há rộng, cảm giác có thể nuốt chửng bốn đến năm người trưởng thành mà không thành vấn đề.
Những người không bị thương, thể lực mạnh mẽ, còn không biết có thể chạy thoát hay không, huống chi là những người chơi bị thương?
Nhưng, livestream đã kết thúc rồi.
Mọi người cho dù lo lắng, cũng chỉ có thể chờ đợi!
Bọn họ cầu nguyện rằng, không có tin tức chính là tin tốt.
Vì vậy, thông báo của hệ thống, đừng có làm bậy đấy.
Lúc này, Đồ Manh Manh vừa mới đào được một kho báu.
Kho báu thực sự!
Cô cẩn thận mở ra, cũng không thấy thợ mỏ nào xuất hiện.
Điều này khiến cô và đồng đội bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá, tạm thời không cần đánh quái.
Thật chết người!
Nhanh chóng đào quặng thôi!
Kho báu mở ra, biến thành 30 điểm, bay vào ba lô của Đồ Manh Manh.
Lợi nhuận cũng khá ổn, Đồ Manh Manh vui vẻ thu lại, rồi tiếp tục đào quặng.
Buổi sáng, bọn họ đã nghỉ giữa giờ mười phút, sau đó là không ngừng đào quặng, đánh quái.
Đến buổi trưa, hệ thống quy định nghỉ trưa ba mươi phút, bao gồm nghỉ ngơi và ăn uống.
Sau ba mươi phút, tập hợp lại làm việc, nhưng còn có bất ngờ ngoài ý muốn nữa.
Người chơi đối với bất ngờ mà hệ thống nói, đã không còn hy vọng, chỉ giữ tâm lý phòng bị.
Bởi vì, so với kinh hỉ, khả năng bị dọa còn cao hơn.
Đồ Manh Manh vội vàng ăn cơm cùng Đồ Đại Tráng, ăn no xong, uống một ngụm nước, ngồi một chút thì đã hết thời gian.
Buổi chiều, tiếp tục làm việc thôi!
Khi Đồ Manh Manh vung cuốc chim, cô cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh.
Cô theo phản xạ lùi sang một bên, quay lại thì thấy, nam sinh nhỏ bé trong đội, đang vung kiếm, điên cuồng chém người, vừa chém vừa hét lên: “Tất cả đều phải chết, ai cũng đừng mong sống sót!”
Hạng của hắn là thấp nhất trong đội, có thể là do thời gian nghỉ không đủ, thể lực chưa phục hồi, nên hắn trực tiếp nổi điên vung kiếm.
Đầu tiên là chém về phía Đồ Manh Manh gần nhất, sau đó là hai người đàn ông khác, rồi đến chị đao.
Chị đao không nuông chiều hắn, rút kiếm ra và đối đầu lại.
Sau đó, Đồ Manh Manh nhận ra, nam sinh nhỏ bé không phải là yếu, hắn đối đầu với chị đao mà không hề thua kém!
Nhìn tình hình, có vẻ như hắn vẫn còn sức, sao lại phát điên như vậy?
Đồ Manh Manh nghi ngờ trong lòng, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được chỗ nào không ổn.
Cô chỉ có thể giơ kiếm ngang trước mặt, phòng bị những người khác.
Trong đội đã xảy ra hỗn loạn, hơn nữa không chỉ ở bên bọn họ, mà ở những đội khác không xa cũng đang chém giết lẫn nhau.
Dù có người bị ép không chịu nổi, phát điên, nhưng cùng một lúc phát điên?
Thật sự không có chuyện gì sao?
Đồ Manh Manh không biết, nhưng những người đang xem livestream trong thực tế thì biết.
Sau khi xem xong, mọi người đều cảm thấy cạn lời.
“Làm thế nào đây?”
“Rõ ràng là không cho người chơi sống mà?”
“Lúc đầu bị ép đồng ý cho trò chơi xâm nhập, nên đã phải nghĩ kỹ, lùi một bước, sau đó sẽ phải lùi từng bước, đâu còn không gian để chúng ta mặc cả?”
“Lúc đó chúng ta cũng không có vốn hay khả năng để không đồng ý.”
“Đã nói rồi, lúc đó là bị ép, dù có đồng ý hay không cũng phải đồng ý, bọn họ chỉ làm cho có lệ thôi.”
……
Cư dân mạng sau khi xem xong, càng thêm phẫn nộ.
[Không phải, một trò chơi mà còn phải chơi đủ loại mưu kế à?][Đúng vậy, trong một đội vốn đã là quan hệ cạnh tranh, giờ còn phải chơi thêm một cái cung tâm kế nữa?]
[Vấn đề là, ai mà nghĩ ra được? Mẹ kiếp, chị đao lạnh lùng, hóa ra cũng là gián điệp, chị đao còn diễn trò với thằng nhãi điên đó nữa?]
[Tôi chỉ lo cho Manh Manh, a a a, nhìn cô ấy như không biết chuyện gì, bạn nhìn tôi đi, tôi sẽ cho bạn xem khẩu hình!]
[Đừng quên, Manh Manh vừa mới trưởng thành, cô ấy còn nhỏ, cô ấy hiểu gì chứ? Cô ấy đã thấy được bao nhiêu sự hiểm ác của con người?]
……
Tiểu đội trong hệ thống, bắt đầu chơi trò “tôi là gián điệp”, cần hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, mới có thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ sống sót an toàn trong nhiệm vụ hôm nay, hơn nữa cam đoan sẽ không bị ném xuống đáy mỏ để khám phá.
Trong đội của Đồ Manh Manh, có hai gián điệp.
Một là chàng trai có vóc dáng nhỏ bé, một là chị đao.
Hai người lúc này đang chém nhau, thực ra chỉ đang diễn kịch.
Có người nói cũng thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn nhau một cái là biết, bọn họ là người mà mình đang tìm.
Khi hai người bắt đầu, chỉ cần liếc mắt là hiểu được danh tính gián điệp của nhau.
Sau đó, lợi dụng cơ hội đánh nhau, bọn họ trao đổi một chút tín hiệu, sau đó kế hoạch đã kết nối lại với nhau.
Bảy người bọn Đồ Manh Manh, đều có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không còn cách nào, ai mà nghĩ rằng trò chơi lại có thể chơi như vậy?
Tiểu đội vốn đã là mối quan hệ cạnh tranh, giờ lại còn thêm một vòng cạnh tranh nữa?
Là diễn trong diễn sao?
Đồ Manh Manh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra được.
Khi thấy chị đao không còn chém với nam sinh nhỏ bé kia nữa, mà quay sang chém về phía một cô gái khác, Đồ Manh Manh chợt lóe lên một ý nghĩ, như có điều gì đó vừa thoáng qua.
Nhưng, quá nhanh, cô không nắm bắt được.
Tình hình không ổn, Đồ Manh Manh muốn tiến lên ngăn cản.
Chỉ có điều, mọi người tuy phòng bị chàng trai nhỏ bé, nhưng lại không phòng bị chị đao.
Dù sao, trong mắt mọi người, chị đao cũng là nạn nhân.
Hơn nữa, cộng thêm sự mạnh mẽ mà đối phương thể hiện từ đầu, mọi người đều có chút e ngại.
Thế nên khi chị ta bất ngờ tấn công, cô gái đó thậm chí không kịp phản ứng.
Rồi, người liền bị hạ.
Nam sinh nhỏ bé phản công, tuy không thành công vì mọi người thực sự đã phòng bị hắn.
Nhưng, chị đao lại chém chết một người khác.
Tốc độ của chị đao quá nhanh, khi mọi người nhận ra có điều không ổn, trong đội chỉ còn sáu người.
Thông báo từ hệ thống cũng vang lên khi số lượng thành viên trong đội không đủ bảy người.
[Thành viên trong tiểu đội không đủ bảy người, hình phạt bắt đầu ngay bây giờ!][Do gián điệp hoàn thành nhiệm vụ thành công, nên được miễn hình phạt.]
Khi loa phóng thanh vang lên, trước mắt Đồ Manh Manh và những người khác xuất hiện một không gian hư vô.
Trong không gian hư vô đó, Đồ Manh Manh tinh mắt thấy hình ảnh của mình và vài người khác đang dần trở nên mờ ảo.
Nhưng, nam sinh nhỏ bé và chị đao thì vẫn rất rõ ràng.
Bọn họ dường như không thay đổi.
Khi nghĩ đến hệ thống nói rằng gián điệp đã hoàn thành nhiệm vụ, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Đồ Manh Manh cuối cùng lại xuất hiện.
Đúng rồi, nhiệm vụ!
Bọn họ có thể có nhiệm vụ riêng.
Nếu không thì làm sao giải thích được việc các thành viên trong cùng một thời điểm lại phát điên?
Nếu tất cả mọi người đều phát điên, chắc chắn có lý do.
Vậy là, là nhiệm vụ riêng.
Tiếc là khi hiểu ra thì đã quá muộn.
Khi Đồ Manh Manh thấy mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, cô đã ở dưới đáy mỏ tối tăm.
Nói là tối tăm, thực ra không chính xác.
Bởi vì…
Dưới đáy mỏ cũng có đèn.
Màu xanh lục nhạt, nhấp nháy như ma trơi.
Ánh sáng khá tốt, không ảnh hưởng đến việc nhìn.
Chỉ là nhìn vào có cảm giác không giống như ở thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, khi Đồ Manh Manh rơi xuống đất, cô không có thời gian để xem xét môi trường và ánh sáng.
Bởi vì, một con sói khổng lồ với cái miệng đầy máu, chảy nước dãi thật dài, đang lao thẳng về phía cô.
Đồ Manh Manh: ?
Mẹ kiếp!
Chạy thôi!
