Bạo Quân Hắn Có Khả Năng Đọc Tâm
Chương 5:
Ngày Thất Tịch, Kỳ Kiêu đưa ta vi phục xuất cung.
Trước gian hàng bán hoa người đùn người đẩy, Kỳ Kiêu chen vào trong, dặn dò ta đứng nguyên tại chỗ đợi hắn.
Rất nhiều người đi ngang qua mang hoa tươi đến tặng ta, ta không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, ngơ ngác nhận hết toàn bộ, tới khi Kỳ Kiêu trở lại, ta đã sắp biến thành một cái giá treo hoa rồi.
Hắn cười to ha ha, gỡ hết tất cả hoa trên người ta xuống, rồi lại cài bông hoa trên tay hắn lên đầu ta.
Hài lòng ngắm nghía thành quả của mình.
Mãi cho tới khi bước lên thuyền rồng, hắn mới giải thích cho ta hiểu.
Phong tục nước Ngụy, ngày Thất Tịch nam nữ tặng hoa cho nhau chính là có ý bày tỏ tình cảm.
Ta uống một ngụm nước ngô ngọt: “Nhưng mà vừa rồi tặng hoa cho ta không chỉ có nam tử, mà còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp nữa mà? Phong khí nước Ngụy cởi mở đến thế sao!”
Hắn u ám liếc nhìn ta một cái: “Đúng thế đấy. Thế nên hiện tại, trấm là vừa phải phòng nam vừa phải phòng nữ…”
Ta không hiểu.
Ta cực kỳ chấn động.
Bóng chiều tứ phía, đèn hoa vừa lên.
Trên dòng sông, thuyền hoa vang tiếng ca hát không ngừng.
Uống trà nghe nhạc, thư thái biết bao.
Một cái ám khí xé gió lao tới, “bịch” một tiếng găm chặt vào bức tường sau lưng ta, lúc đó ta còn chưa kịp nuốt ngụm viên ngô xuống họng.
Người học võ cảm giác nhạy bén, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kỳ Kiêu đã nhanh như chớp kéo ta hộ vệ ở sau lưng.
“Có thích khách!”
Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.
Mưa tên đổ xuống như trút nước, thích khách áo đen từ bốn phương tám hướng bao vây lại.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng la hét đan xen vào nhau.
Trong lúc hỗn loạn, một ám khí thẳng tắp lao về phía Kỳ Kiêu.
Khi bộ não ta còn chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, thì cơ thể đã nhanh hơn một bước đưa ra phản ứng.
Cứ thế không màng hết thảy mà đỡ trước mặt hắn.
Chỉ nghe thấy hắn gầm lên một tiếng giận dữ: “Ngư Nhi, không được!”
Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến.
—-
Khi ta tỉnh lại lần nữa thì đã trở về trong cung.
Vết thương sau lưng đau đến mức ta mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc nào cũng như nhắc nhở ta——
Vinh hoa phú quý đời này của ta.
Chắc chắn rồi!
Đây đâu phải là thích khách gì chứ.
Rõ ràng là quý nhân của ta mà!
Kỳ Kiêu bê bát thuốc chén vào.
Hắn đã túc trực bên ta rất lâu, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cằm mọc ra tầng râu lởm chởm.
Trong mắt nửa là lo lắng, nửa là sợ hãi: “Vì trẫm, đến cả mạng cũng không cần nữa. Sao lại ngốc nghếch thế chứ?”
Ta nương theo tay hắn uống từng thìa từng thìa hết một bát thuốc.
“Bệ hạ từng nói, từ nay về sau ở đây đã có bệ hạ chống lưng cho ta, bất luận lời đó có phải là thật lòng thật ý hay không, tóm lại, ta thật sự đã tin.”
“Ngày hôm đó khi thích khách xuất hiện, ta chẳng còn quan tâm được gì nữa, nếu bệ hạ xảy ra chuyện, từ nay về sau ta thật sự… Thật sự chẳng còn ai để nương tựa nữa…”
Ta rũ mắt, hàng mi dài đổ xuống một vệt bóng mờ nho nhỏ.
Do dự có nên bộc bạch thân phận thật sự hay không.
Ta không thể đảm bảo mình nhất định sẽ cược thắng.
Nhưng hiện tại, nhân lúc ta vừa vinh quang bị thương, nhân lúc hắn có vài phần tình cảm với ta.
Rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí mở miệng: “Thật ra, ta không phải là Thanh Hà công chúa thật sự, ta chỉ là…”
Hắn ngắt lời ta: “Về thân phận của nàng, không cần nói nhiều, trẫm đã sớm biết rồi.”
Ta: “!!!”
Ta đột nhiên nhớ ra, lúc bị trúng ám khí, hắn đã gọi ta là “Ngư Nhi”.
“Thật ra, trẫm có thể nghe thấy trong lòng nàng đang nghĩ gì.”
Ta như gặp phải kẻ địch lớn: “Từ khi nào thế?!”
Hắn: “Lúc nào cũng nghe thấy.”
Ta: “??!!”
Ta bắt đầu cẩn thận nhớ lại, trong lòng mình có từng có suy nghĩ đại nghịch bất đạo nào không.
……
Hình như câu nào lôi ra cũng đủ để tuyên án trảm thủ thị chúng!!
Hắn hắn hắn nghe thấy hết rồi sao?!
Thế này thì khác gì muốn lấy mạng ta cơ!!
Ta úp mặt vào gối ngạt thở, hai chân giãy giãy.
Không sống nữa đâu!
Dù sao thì ta cũng đã leo lên đến chức Quý phi rồi.
Dưới một người, trên vạn người.
Cho dù có chết thì đó cũng là phong quang đại táng!
Kỳ Kiêu vội vàng cứu vãn:
“Trước kia những ý nghĩ quỷ quái lộn xộn trong đầu nàng, trẫm không thèm chấp nhặt nữa, nhưng Thẩm Gia Ngư, bắt đầu từ hôm nay, nàng phải sống cho tốt vào.”
Ta nói giọng ồm ồm: “Thật không?”
Hắn thề: “Trẫm trí nhớ không tốt, chẳng nhớ gì cả.”
Nghe tới đây, ta mới ngẩng mặt lên tiếp tục hít thở.
Hắn giải tán tất cả mọi người trong phòng.
Một bàn tay đặt sau gáy ta, nắn nhẹ nhàng không quá mạnh tay.
“Trẫm từng giết rất nhiều người, cũng từng đắc tội với nhiều người, đã quen với những ngày tháng nguy hiểm rình rập tứ phía, thần hồn nát thần tính thế này rồi, bao gồm cả lần ám sát này nữa.”
“Trước khi nàng tới, trẫm từng nghi ngờ nàng là gián điệp do nước Sở phái tới, hoặc là thích khách.”
“Chính vì nàng không phải là Thanh Hà công chúa thật sự, trẫm mới dám trút bỏ phòng bị với nàng.”
“Bây giờ, trẫm cho nàng quyền lựa chọn.”
“Là tiếp tục làm con rối của Lục Hủ Chi, hay là tới bên cạnh trẫm?”
Ta ôm chặt lấy eo hắn, sốt sắng tỏ thái độ trung thành:
“Bất luận sau này xảy ra chuyện gì.”
“Ta đều muốn sát cánh bên ngài.”
