Bạo Quân Hắn Có Khả Năng Đọc Tâm

Chương 6:



Lượt xem: 362 | Cập nhật: 02/11/2026 15:28

Kỳ Kiêu hạ chỉ ý, muốn lập ta làm Hậu.

Đợi khi ta dưỡng thương xong, sang năm mới đến Triều Thiên Cung tế cáo trời đất rồi mới tiến hành sắc phong.

Một tin tức quá đỗi đột ngột.

Cung nhân quỳ đầy cả điện, đồng thanh chúc mừng ta.

Thật ra ta cũng chẳng biết họ đang chúc mừng cái gì nữa.

Bởi vì cả cái hậu cung này chỉ có một mống duy nhất là ta thôi.

Ta sắp sửa từ một Quý phi dưới tay không có lấy một người để quản, thăng tiến lên thành Hoàng hậu dưới tay không có lấy một người để quản.

Nhưng bầu không khí đã tới nông nỗi này rồi, thôi thì cứ ăn mừng lấy lệ vậy.

Hai nước Sở Ngụy muốn mở ra một tuyến đường thương mại trên biển, trước năm mới, nước Sở lại phái sứ giả tới triều kiến.

Ngoài dự đoán của ta là, Lục Hủ Chi cũng tới.

Xét về quan chức và nhiệm vụ, hắn ta vốn dĩ không cần phải tới.

Người quen gặp mặt, đúng là có chút ngượng ngùng.

Tại yến tiệc, ta rất nỗ lực cúi đầu ăn cơm, dặn lòng không được nhìn đi nơi khác.

Nhưng bản năng mách bảo ta rằng, ánh mắt của hắn ta vẫn luôn rơi trên người ta.

Ta dựng tóc gáy, sống lưng lạnh ngắt.

Ăn quá nhiều, dạ dày bị bội thực rồi.

Đêm đến ta đi dạo trên đường cung để tiêu thức ăn.

Có người chặn đường đi của ta.

“Gia Ngư, ta rất nhớ nàng.” Hắn ta thẳng thắn bộc lộ: “Ta hối hận rồi.”

Xuân Đào và Xuân Hạnh rất có mắt nhìn mà lui xuống, ở chỗ tối canh chừng.

Ta biết ngay mà.

Không gặp ta một lần, hắn ta tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ đâu.

“Bây giờ nói những lời này thì còn có tác dụng gì nữa?”

Ta xé nát bộ mặt giả tạo của hắn ta:

“Ban đầu chẳng phải chính ngươi đưa ta tới đây sao?”

“Ta tuy chưa đọc qua sách vở gì nhiều, nhưng biết quân tử một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ngươi là người đứng đầu bách quan, tại sao lại dám làm mà không dám chịu?”

Nếu không phải vì muội muội còn ở nước Sở, ta vẫn có điều kiêng kỵ trong lòng.

Bằng không những lời ta nói ra tuyệt đối sẽ khó nghe hơn bây giờ gấp một trăm lần!

Trong mắt hắn ta lướt qua một vệt đau đớn:

“Ta cũng từng tưởng rằng mình sẽ không hối hận.”

“Gia Ngư, ta biết nàng ở đây ăn nhờ ở đậu, sống không tốt.”

“Đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách đưa nàng cùng đi.”

Ta vừa nghe thấy lời này, lập tức sốt ruột ngay.

“Ta không đi!”

“Ta ở đây sống rất tốt!”

Ta sắp sửa làm Hoàng hậu tới nơi rồi!!

Đừng có cản trở ta sống những ngày tháng tốt đẹp, có được không!

Nhưng hắn ta nhất quyết không chịu nghe lời ta, chỉ tin vào những gì mình muốn tin.

“Gia Ngư, nàng gạt được người khác chứ chẳng gạt được ta đâu.”

“Ngụy hoàng hỉ nộ vô thường, nàng ở bên cạnh hắn, cả ngày nom nớp lo sợ, sao có thể sống tốt cho được?”

“……”

Đủ rồi, thật sự là đủ rồi đấy.

Hắn ta từ chỗ nào nhìn ra là ta sống không tốt?

Ta nhìn nhìn lại trang phục trên người mình.

Mặc là loại vải nguyệt ảnh sa quý giá vô cùng (rất đắt), trên mặt giày có đính hạt ngọc giao nhân lấp lánh rực rỡ (càng đắt hơn).

Lại nắn nắn lớp thịt mới mọc trên eo, mềm nhũn.

Trước kia Lục Hủ Chi bắt ta học múa, để duy trì vóc dáng, một ngày hai bữa mà cũng chỉ được ăn no một nửa.

Kể từ khi tới đây, ta bắt đầu buông thả bản thân rồi.

Haizz…

Những ngày tháng cay đắng ngọt bùi trên con đường này chỉ có bản thân mới biết được.

Lục Hủ Chi kể cho ta nghe một đoạn chuyện cũ.

Một đoạn chuyện cũ không ai hay biết.

Ngày xưa, hắn ta là vị tài danh trẻ tuổi, học thức sâu rộng.

Bệ hạ bổ nhiệm hắn ta làm Thiếu phó, dạy dỗ Thanh Hà công chúa.

Trải qua những ngày tháng tiếp xúc lâu dài, giữa thầy và trò đã sinh ra thứ tình cảm khác lạ.

Thế nhưng, đạo thầy trò có luân thường.

Hắn ta không dám, cũng không thể làm ra thứ chuyện trái với thế tục.

Đoạn tình cảm này kết thúc trong vô vọng.

Mà ta lại vừa hay xuất hiện vào lúc đó.

Ban đầu Lục Hủ Chi đưa ta về Lục phủ, dốc lòng nuôi dưỡng, chẳng qua là muốn phân tán chú ý của bản thân, giải tỏa niềm tơ vương dành cho công chúa mà thôi.

Tuy rằng hắn ta cũng từng có lúc dao động với ta.

Nhưng khi Thanh Hà công chúa không muốn đi hòa thân, van xin hắn ta giúp đỡ.

Hắn ta đã chẳng chút ngần ngại mà đẩy ta ra ngoài.

Cho tới khi thật sự đánh mất rồi, mới giật mình bàng hoàng nhận ra.

Sức nặng của ta trong lòng hắn ta xa hơn nhiều so với những gì hắn ta tưởng tượng.

Hắn ta nói: “Gia Ngư, là ta có lỗi với nàng.”

Đến nay mới biết ngày đó sai.

Ta lắc lắc đầu:

“Chuyện đưa ta đi thế chỗ công chúa sang nước Ngụy, ta đã không còn trách ngươi nữa.”

“Ta chỉ là một con cờ, trong mắt ngươi, sao có thể sánh bằng vị công chúa thân vàng thể ngọc được?”

Nơi khóe môi là một nụ cười chua chát.

Cười sự bạc tình giả tạo của hắn, càng là đang cười sự tội nghiệp của chính mình.

Sống như loài lục bình, thân chẳng do mình.

“Không, Gia Ngư, nàng không phải là con cờ.” Hắn ta siết chặt lấy cổ tay ta, cố chấp mà điên cuồng: “Ta đưa nàng rời khỏi đây, đợi sau khi trở về, chúng ta lại giống như trước kia có được không?”

“Trở về? Ngươi nói thì dễ nghe lắm.”

Ta chất vấn:

“Nếu ta bỏ trốn, hòa ước hai nước có bị sụp đổ không? Quan hệ hai bên có bị xấu đi không?”

“Tuyến đường thương mại này được mở ra, liên quan tới bao nhiêu lợi ích và phúc lợi của con dân? Trước kia vì công chúa, ngươi hy sinh ta, giờ đây vì ta, ngươi lại muốn liên lụy tới bao nhiêu người nữa?!”

“Lục Hủ Chi, ngươi từ trước tới nay chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!”

Hắn ta bị ta hất tay ra, đứng ngơ ngác tại chỗ, ngẩn ngơ hồi lâu.

Gió nổi lên rồi.

Ta rùng mình một cái.

Đã đứng ở ngoài trời quá lâu, sương đêm lạnh lẽo, nếu không trở về thì ngày mai sẽ bị nhiễm lạnh mất.

“Từ khoảnh khắc rời khỏi nước Sở, số phận của ta đã được an bài, đời này không thể trở về cố thể, không thể gặp lại muội muội của ta nữa.”

Ta quay người đi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài:

“Nếu ngươi thấy thẹn với ta thì hãy thay ta chăm sóc tốt cho muội ấy.”

“Đối xử tốt với muội ấy, ít nhất… Đừng giống như ta ban đầu…… Tùy tiện đem tặng cho người khác.”

—

Sau ngày hôm đó, Lục Hủ Chi quả nhiên không còn tìm ta nữa.

Chuyện bàn bạc diễn ra rất thuận lợi, mấy ngày nay, sứ giả nước Sở đã đang thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường trở về nước.

Đêm đen gió cao.

Ta ngó nghiêng bốn phía.

Xác nhận lại lần nữa, xung quanh không có ai.

Được rồi, chuẩn bị làm chút việc xấu thôi.

Ta xoa xoa hai tay, nín thở ngưng thần.

“Hê!”

Nhảy lên bức tường cao, cả tay lẫn chân cùng lúc phát lực, cuối cùng cũng nhô ra được một cái đầu.

Dừng lại một chút để hồi phục sức lực.

Chuẩn bị lấy hết sức bình sinh trèo tiếp.

Nhìn xuống dưới, cứ thế tình cờ bốn mắt nhìn nhau với Kỳ Kiêu.

Hắn mặc quần áo đi đêm, tay cầm trường kiếm.

Phía sau còn dẫn theo một đội ảnh vệ sát khí đằng đằng.

“Gia Ngư.” Hắn cười, trong lời nói thấu ra hơi lạnh thấu xương: “Muốn đi đâu thế?”

Ta: ???

Có cần phải bày ra trận thế lớn như vậy không hả?