Xuân Xưa Đã Xa
Chương 1:
Việc Ngự sử đại phu cao lãnh kiêm đệ nhất khẩu nghiệp triều đình Trần Xuân Trì trúng độc mất trí nhớ, lan truyền nhanh như mọc chân, chẳng mấy chốc đã loan ra khắp kinh thành.
Nghe tin Trần Xuân Trì trúng độc, Hoàng thượng thậm chí còn đặc biệt phái người tới truyền lời, bảo hắn ở nhà dưỡng bệnh cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng bận tâm đến chuyện công.
Từ chữ “ngàn vạn” ấy, ít nhiều gì ta cũng nghe ra được vài phần ý tứ mừng thầm.
Cũng phải thôi, với cái miệng của Trần Xuân Trì, văn võ bá quan có đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải thua hắn một đoạn, hễ khí thế nổi lên thì Thiên tử cũng phải nhường hắn ba phần.
Giờ hắn mất trí nhớ rồi, không biết có bao nhiêu người phải thở phào nhẹ nhõm đây.
Tiễn thái giám truyền lời xong, ta vừa bước vào phòng liền thấy Trần Xuân Trì trưng ra cái mặt liệt vạn năm lúc trước, cười ngọt ngào một tiếng.
“Phu nhân, nàng vừa đi đâu về vậy? Lâu lắm không gặp nàng, ta nhớ nàng lắm.”
Ta: “……”
Vâng, Trần Xuân Trì không chỉ mất trí nhớ, mà tính tình còn thay đổi cực lớn.
Nên nói thế nào nhỉ, đại khái là từ một tên quái gở chua ngoa cay độc đã lột xác thành thánh dính người.
Thầm niệm lời đại phu dặn là không được kích thích Trần Xuân Trì, ta hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười có phần miễn cưỡng.
“Từ lúc ta bước chân ra khỏi phòng cho đến lúc về, tính tổng lại cũng chưa vượt qua nổi một khắc đâu.”
Thế nhưng Trần Xuân Trì lại đột nhiên kéo lấy tay ta, áp vào bên má cọ cọ: “Nhưng ta muốn mỗi thời mỗi khắc đều được ở bên phu nhân cơ.”
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mịn màng, Trần Xuân Trì từ phía dưới ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt dịu dàng vương vấn, suýt chút nữa đã hút luôn cả hồn phách ta vào trong.
Ta chật vật rút tay về, tim đập thình thịch, ấp úng nói: “Ta… ta đi sắc thuốc cho huynh.”
Trần Xuân Trì cũng không giận, dịu giọng đáp: “Được, phu nhân thật vất vả rồi.”
Ngoan ngoãn hệt như một chú thỏ trắng thuần lương vô hại.
Đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
—
Ngồi xổm bên lò thuốc, lúc này ta mới được yên tĩnh đôi chút.
Nghĩ đến bức thư hòa ly đã được cất vào trong rương, ta không kìm được mà thở dài một hơi nặng nề.
Vốn dĩ là ta định hòa ly với Trần Xuân Trì.
Hôm đó, ta đi ngang qua hoa viên, tình cờ nghe thấy hai bà tử đang ngồi rảnh rỗi trò chuyện.
“Ngươi nghe nói gì chưa? Biểu muội của đại nhân sắp về kinh rồi đấy.”
“Vân Thư tiểu thư? Đúng là tựa như tiên nữ hạ phàm ấy chứ, lại còn là thanh mai trúc mã với đại nhân nữa!”
“Vân Thư tiểu thư cũng một lòng một dạ với đại nhân, haiz… đúng là đáng tiếc cho một đôi kim đồng ngọc nữ mà!”
Hai bà tử đang buôn chuyện quay đầu lại nhìn thấy ta thì giật mình sợ hãi, vội vàng cúi người hành lễ.
“Phu, phu nhân.”
Ta gật đầu, làm như không nghe thấy những lời đó, đi thẳng về phòng.
Nhưng chuyện này ít nhiều cũng nhắc nhở ta.
Trần Xuân Trì từng là học trò đắc ý của phụ thân ta, lão gia tử vẫn luôn một lòng muốn se duyên cho ta và hắn thành một đôi.
Nhưng ngặt nỗi ta lại thích kiểu người dịu dàng chu đáo, trong khi Trần Xuân Trì vừa lạnh lùng lại vừa độc mồm độc miệng, nhìn qua cũng chẳng có chút ý tứ gì với ta, thế nên chuyện này cứ kéo dài mãi chẳng thành.
Nhưng hai năm trước, phụ thân ta bỗng nhiên lâm bệnh nặng, tâm nguyện lớn nhất trước lúc lâm chung của ông chính là nhìn thấy ta thành thân, có người chăm sóc ta.
Ta do dự tìm đến Trần Xuân Trì, có lẽ vì niệm tình phụ thân ta từng chiếu cố hắn, nên hắn một lời liền đồng ý.
Tính đến nay, ta và Trần Xuân Trì thành thân đã được hơn một năm, phụ thân cũng đã qua đời, nếu ta còn tiếp tục cản trở lương duyên tốt đẹp của người khác, e là sẽ bị thiên lôi đánh mất.
Dù sao thì Trần Xuân Trì cũng chẳng có chút tình ý nào với ta, đã đến lúc nên đường ai nấy đi rồi.
Thế là ta đã soạn sẵn một bức thư hòa ly, chỉ đợi Trần Xuân Trì trở về là sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn.
Chỉ có điều, ta không ngờ mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ theo ý muốn của mình.
—
Đêm hôm đó, Trần Xuân Trì mang theo hơi lạnh bước vào phòng.
Cởi chiếc áo choàng ra, Trần Xuân Trì để lộ bờ vai rộng eo hẹp, mặt mày hàm sương, quả thực là tướng mạo thượng đẳng trong thượng đẳng.
“Về rồi đấy à.”
“Ừ.”
Màn khách sáo thường ngày kết thúc, ta liền đưa bức thư hòa ly đã soạn sẵn cho hắn.
“Huynh xem thử đi, còn chỗ nào cần sửa đổi nữa không?”
Trần Xuân Trì tiếp lấy, đảo mắt nhìn lướt qua mấy lượt, những ngón tay đang cầm tờ giấy bỗng cứng đờ, đôi mày nhíu chặt, nhiệt độ xung quanh dường như lại lạnh đi thêm mấy phần.
Nhìn sắc mặt hắn có vẻ không vui cho lắm.
Nhưng cũng đúng thôi, Ngự sử đại nhân xưa nay chỉ có chuyện hạch tấu người khác, chuyện hòa ly lại do một tay ta chủ động đề xuất, e là đã làm tổn hại đến thể diện của hắn rồi.
Nghĩ đến đây, giọng ta mềm xuống: “Ta nghe nói Phương Vân Thư sắp về kinh, chuyện nhà ta dẫu sao cũng đã xong xuôi, tuyệt đối không thể tiếp tục đứng ở giữa cản trở hai người nữa.”
Trần Xuân Trì nhướng mày: “Cả ngày đừng có nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó, ta và nàng ta vốn chẳng có dây dưa rễ má gì.”
Ta thở dài: “Không phải chuyện Phương cô nương, sau này rồi huynh cũng sẽ gặp được người con gái mình yêu mến, ta cứ chiếm giữ vị trí này mãi rốt cuộc vẫn thấy kỳ cục lắm.”
Khóe môi Trần Xuân Trì nhếch lên một nụ cười lạnh: “Dương cô nương thật đúng là suy tính chu toàn nhỉ.”
Cách nói chuyện của Trần Xuân Trì xưa nay vẫn luôn quái gở như thế, ta cũng không để tâm lắm, nghiêm túc nói: “Dù sao thì vẫn phải đa tạ sự chiếu cố của huynh trong suốt thời gian qua, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?”
Trần Xuân Trì chằm chằm nhìn bức thư hòa ly hồi lâu, lại giáng mạnh nó lên mặt bàn: “Ai thèm làm bạn với nàng chứ.”
Ném lại câu nói đó, hắn đứng phắt dậy bước thẳng ra khỏi phòng, cánh cửa bị đóng rầm một tiếng vang trời.
Ta cũng chẳng thèm để trong lòng, đặt bức thư hòa ly xuống rồi an tâm đi ngủ.
Nào ngờ vừa sáng hôm sau, trong phủ đã náo loạn cả lên.
