Bạo Quân Hắn Có Khả Năng Đọc Tâm
Chương 8:
Ngày thứ ba sau khi sứ thần rời đi.
Kỳ Kiêu tỏ vẻ thần bí nói muốn cho ta một niềm bất ngờ.
“Chuyện gì thế ạ?”
“Rốt cuộc là chuyện gì thế ạ?”
Ta mè nheo suốt cả quãng đường, hắn cứ úp úp mở mở không chịu nói.
Cuối cùng dẫn ta tới trước một toà cung điện.
“Đợi ái phi tận mắt nhìn thấy rồi sẽ biết là cái gì ngay thôi.”
Ta ôm mối nghi hoặc, đẩy cửa bước vào phòng.
“Tỷ tỷ!”
Thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu xanh nước hồ nhào vào lòng ta, cất tiếng kêu giòn giã.
Ta hoàn toàn ngơ ngác, không thể tin nổi vào mắt mình.
Cô nương mười hai tuổi đang độ tuổi đậu khấu, vóc dáng mỗi ngày một cao thêm, vẻ ngây thơ trên mặt cũng chậm rãi lui đi, càng lúc càng trở nên xinh đẹp sắc sảo.
Nhìn thấy muội ấy lần đầu tiên, ta còn hơi sợ mình nhìn nhầm.
Mở miệng ra nhưng lệ đã rơi trước tiên.
“Gia Lâm.” Ta và muội ấy khóc òa thành một đống, “Gia Lâm của ta…”
Muội ấy là người thân duy nhất cùng chung dòng máu với ta, là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với ta.
Rất nhiều năm về trước, người phụ thân mê cờ bạc muốn bán bọn ta đi để trả nợ.
Ta thừa lúc đêm tối đập ngất ông ta, dẫn theo muội muội đang mang bệnh nan y trốn ra ngoài.
Sau này vào Lục phủ, Lục Hủ Chi chỉ cho tỷ muội ta gặp nhau một tháng một lần, sau khi tới nước Ngụy thì lại càng không có cơ hội gặp lại nữa.
Ta vốn tưởng rằng sắp sửa phải vĩnh viễn chia lìa.
Giờ đây nhìn thấy muội ấy xuất hiện trước mắt, giống như đang mơ vậy.
Ta quá kích động, cũng quá khổ sở.
Cảm xúc hoàn toàn không thể khống chế nổi, nước mắt chảy ra không ngừng.
Trùm chăn cuộn tròn thành một đống, nằm gục trên gối khóc.
Trước khi ngủ, mắt đỏ ngầu, góc chăn bị nước mắt làm ướt còn bị ta siết đến nhăn nhúm.
Kỳ Kiêu bế xốc ta dậy.
“Dậy đi, không được ngủ.” Hắn nghiêm túc giải thích với ta: “Khóc rồi ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ bị đau đầu.”
Ta vùi đầu vào ngực hắn lau nước mắt.
Thút thít ngắt quãng: “Sao bệ hạ lại biết? Chẳng lẽ bệ hạ trước kia cũng thường xuyên khóc rồi ngủ sao?”
Khóc lâu như thế, mãi tới tận bây giờ mở miệng nói chuyện, ta mới phát hiện giọng mình khàn đến mức kỳ lạ.
“Đúng vậy.”
Hắn rủ mi mắt nhưng không hề né tránh câu hỏi này.
“Mẫu hậu là cung nữ bị phụ hoàng uống rượu xong lâm hạnh, thân phận thấp kém, trẫm lúc nhỏ thường xuyên bị mấy người ca ca bắt nạt.”
“Mẫu thân của họ xuất thân từ danh môn, đồ ăn đồ mặc đều ở trên trẫm, vóc dáng cũng cao, ỷ vào điểm này mà ép trẫm học tiếng chó sủa, hoặc là quỳ xuống chui qua háng bọn họ.”
Ta lắng nghe, nước mắt vừa mới ngừng lại chực trào ra tiếp.
Nội tâm phải trải qua bao nhiêu lần dằn dặt và giằng xé mới có thể mang những chuyện buồn quá khứ thản nhiên nói ra như vậy.
Thế nhưng lúc này, hắn lại chuyển hướng câu chuyện.
“Sau này sẽ không thế nữa. Bởi vì trẫm đã giết sạch bọn họ rồi.”
Còn chu đáo bổ sung thêm: “Đầu chặt xuống làm cầu đá.”
Lúc hắn nói chuyện, đuôi mày nhếch lên.
Vẻ mặt vui vẻ không thể che giấu nổi.
“……”
Ta nghẹn lời.
Mau ngậm miệng lại đi.
Bầu không khí đau buồn khó khăn lắm mới tạo ra được, bị ngài nói hai câu làm tan biến sạch sẽ.
Ta đưa ngón tay út ra: “Tóm lại, sau này cả hai chúng ta đều không được khóc nữa, ngoắc tay nhé!”
Ngoắc tay, đóng dấu.
Hắn nâng mặt ta lên, nụ hôn dịu dàng rơi xuống chân mày, khóe mắt, sống mũi, cuối cùng chuyển dời tới bờ môi.
“Được.”
“Sau này, trẫm sẽ không để nàng phải khóc nữa.”
—
Lúc Kỳ Kiêu đón sinh thần, triều thần và sứ giả các nước mang tới rất nhiều hạ lễ.
Tuy rằng ta không phải là thọ thần, nhưng lễ vật cuối cùng đều chui vào túi ta hết.
Cũng coi như là cáo mượn oai hùm!
Ta tháo từng hộp quà một ra.
Gương bảo thạch, bình thủy tinh, tranh chữ cổ hoạ, đồ trang trí bằng ngọc bích…… Còn có cả chiếc đồng hồ phương Tây cứ tới giờ là có khổng tước xòe đuôi nữa.
Nắn nắn sờ sờ, thích không thể rời tay.
Kỳ Kiêu cứ thế mỉm cười nhìn ta nghịch ngợm.
Hỏi: “Tất cả quà đều tháo xong hết rồi à?”
“Ừm ừm!”
Hắn nghe xong, một tay bế xóc ta lên, đi về phía bức rèm phù dung.
Ta có chút căng thẳng, siết chặt lấy tay áo hắn.
“Nhưng mà, phu quân…”
Hắn nhẹ giọng hử một tiếng, cắn lấy dải buộc trước áo ta, chậm rãi cởi nút thắt ra.
“Thế thì bây giờ.”
“Trẫm cũng phải tháo món quà của riêng mình rồi.”
Mặt trăng e ấp, lặng lẽ trốn vào trong tầng mây, gió đêm đột ngột nổi lên, mang tới một cơn mưa xuân hối hả.
Cành hoa run rẩy nho nhỏ, khắc khoải chờ đợi trận mưa rào tưới tắm.
Muôn vàn âm thanh lặng đi giữa chốn núi rừng, một ngôi sao rọi chiếu trên mặt nước.
Nơi đây phong nguyệt vô bờ.
