Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]
Chương 31: Ra Khỏi Khu Mỏ (31)
Trong vài ngày tiếp theo, trò chơi lặp lại những gì đã diễn ra trước đó.
Đào quặng, đánh quái, rồi lại đào, lại đánh.
Lặp đi lặp lại, đối với người chơi mà nói, đó là một tin tốt.
Bởi vì những việc lặp đi lặp lại này, bọn họ dễ dàng quen tay hơn, cũng dễ sống sót hơn.
Năm ngày trôi qua nhanh chóng.
Điểm của Đồ Manh Manh đã đạt đến một con số đáng kể.
Trong vài ngày gần đây, cô không được chọn livestream nhiều lần.
Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thán vận may của mình, vẫn ổn định như thường.
Mặc dù không được livestream nhiều lần, nhưng Đồ Manh Manh đã bắt đầu thử gửi hạt giống ra ngoài.
Mỗi ngày đảm bảo khoảng 50g.
Những thứ khác, Đồ Manh Manh tạm thời để lại cho mình ăn.
Cũng không phải Đồ Manh Manh ăn nhiều, chủ yếu là hiện giờ còn cần nuôi một con chó.
Cô ăn gì, chó cũng ăn cái đó.
Đồ Manh Manh không ăn thứ gì, chó cũng không ăn.
Đồ Manh Manh: ……!
Trời đất chứng giám, cô thật sự không bỏ thuốc độc!
Con chó này…
Thôi, nó vui là được.
Tính thời gian, thêm một ngày nữa, công ty quặng mỏ có lẽ sẽ bắt đầu tuyển dụng lại?
Lần trước vì lễ kỷ niệm của công ty quặng mỏ, nên chỉ tuyển một ngày.
Mặc dù nói, công ty quặng mỏ cũng có nguy hiểm, nhưng so với việc người chơi tự mình đào quặng, thì phúc lợi vẫn rất tốt.
Mỗi giờ tích được điểm đó chính là thu nhập rất tốt.
Đồ Manh Manh nghĩ vẫn thấy hấp dẫn.
Trong vài ngày qua, số lượng người chơi bị loại đã giảm nhiều.
Giờ đây ổn định ở khoảng 15000.
Tất nhiên, mỗi ngày vẫn có giảm sút.
Có lúc, có thể chỉ hai đến ba người trong một ngày, lý do không rõ.
Hệ thống cũng không nói về điều này.
Nhiều lúc, có thể một ngày có hàng trăm người cũng có thể xảy ra.
Điều này khiến Đồ Manh Manh nghi ngờ, những người này đang làm gì?
Đã đến mức này, mà vẫn có thể bị loại hàng trăm người trong một ngày?
Không hiểu nổi, Đồ Manh Manh cũng không tự làm khó mình nữa.
Một ngày mới bắt đầu từ thông báo của hệ thống.
Đồ Manh Manh và chó ăn no uống đủ, chuẩn bị cầm cuốc chim lên làm việc.
[Thông báo hệ thống: Chào các người chơi, chúc buổi sáng tốt lành, lại là một ngày đẹp trời!][Thông báo hệ thống: Mặc dù công ty quặng mỏ không khuyến khích nhân viên cạnh tranh nội bộ, nhưng cũng cần hiệu suất làm việc cao, vì vậy, các công ty quặng mỏ đã thiết lập chế độ kiểm tra phỏng vấn mới, chỉ những người vượt qua kiểm tra mới có thể tham gia phỏng vấn, vào làm việc tại công ty quặng mỏ.]
[Thông báo hệ thống: Xin các người chơi chú ý nội dung kiểm tra hôm nay, hoàn thành công việc một cách nghiêm túc nhé~]
Đồ Manh Manh: ?
Phỏng vấn còn thêm một bước nữa?
Có phải bọn họ cảm thấy số lượng người quá đông không?
Đồ Manh Manh không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu xem thông tin kiểm tra mới nhận được.
[Thông tin kiểm tra: Trước khi buổi làm việc hôm nay kết thúc, người chơi cần đào đủ 108 khối quặng, mới có thể nhận được tư cách phỏng vấn vào ngày mai~][Hãy cố gắng nhé!]
Một ngày đào đủ 108 khối quặng?
Đồ Manh Manh tính toán một chút, thời gian làm việc trong một ngày là 9 giờ.
Mỗi giờ trung bình phải đào 12 khối quặng.
Số lượng này, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó.
Bởi vì, thể lực của Đồ Manh Manh hoàn toàn có thể làm được.
Tuy nhiên, trong một ngày, ngoài việc tính đến thể lực, còn cần xem xét độ bền của cuốc chim.
Vì vậy, chất bôi trơn trở nên rất quan trọng.
Hiện tại trang chất bôi trơn trong cửa hàng vẫn chưa giải thích tại sao bọn họ không có quyền hạn mua, không biết là vì điều kiện của bọn họ không đủ hay lý do khác.
Vấn đề này, trong sảnh giao lưu của người chơi cũng đã có bàn luận.
Đánh quái sẽ rơi ra mảnh bôi trơn, nhưng không nhiều.
So với đó, Đồ Manh Manh có vật phẩm kèm theo, nên may mắn hơn người khác.
Năm ngày qua, cộng thêm những gì đã tích lũy trước đó, hiện tại Đồ Manh Manh có 13 mảnh bôi trơn.
Một mảnh bôi trơn sửa chữa được 18 điểm, 13 mảnh thì…
Hoàn toàn có thể đặt lại độ bền của cuốc chim từ đầu.
Vì vậy, Đồ Manh Manh có thể không cần phải lo lắng về thể lực, cùng với độ bền của cuốc chim.
Nhưng, liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy không?
Đồ Manh Manh ôm lấy sự nghi ngờ đó, vung lên nhát cuốc đầu tiên trong ngày.
Teacup dog bên cạnh cũng bắt chước Đồ Manh Manh, vung móng vuốt của mình lên.
Đây là động tác hiếm hoi của nó, Đồ Manh Manh nhìn thấy còn cảm thấy tò mò và vui mừng, vì vậy sau khi một nhát cuốc xuống mà không làm xước khoáng thạch, cô quyết định dừng lại và nhìn chú chó bào.
Theo nghĩa đen là chú chó đang bào.
Móng vuốt của nó…
Là một thứ sắc bén phát ra ánh sáng lạnh.
Cảm giác đó nói sao nhỉ?
Cổ của Đồ Manh Manh, nếu bị nó đưa một móng vuốt xuống, có lẽ sẽ cắt đứt cả xương lẫn da?
Không muốn nghĩ đến, nhưng khi nghĩ đến thì có chút đáng sợ.
Tuy nhiên, biểu cảm của teacup dog vẫn như một con nai nhỏ dễ thương, còn có chút ngộ nghĩnh.
Đặc biệt là khi nó nghiêng đầu, nhìn Đồ Manh Manh với vẻ nghi hoặc, trông thật đáng yêu.
Chỉ là biểu cảm, rất đáng để suy nghĩ.
Trong cách hiểu của Đồ Manh Manh, lúc này biểu cảm của chú chó như đang nói: Cô không làm việc, đang nghĩ cái gì vậy?
Teacup dog chỉ liếc nhìn Đồ Manh Manh một cái, rồi quay đầu tiếp tục vung móng vuốt.
Nếu công cụ không phù hợp, thì quặng đào được chỉ là mảnh quặng.
Về điểm này, teacup dog cũng không thoát khỏi.
Nhưng mà, có còn hơn không phải không?
Đồ Manh Manh vẫn là một người rất biết đủ.
Chỉ là, lúc đầu cô cũng không chắc chắn lắm, quặng mà teacup dog đào ra có phải là để cho mình không.
Cho đến một giờ sau, Đồ Manh Manh ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, thì thấy teacup dog đẩy một đống mảnh ghép trước mặt nó vào trước mặt Đồ Manh Manh.
Đồ Manh Manh vừa uống một ngụm nước, nhìn cảnh tượng này, có chút không chắc chắn hỏi: “…… Cho tao à?”
Teacup dog lạnh lùng không nói gì, quay người tiếp tục đào.
Đồ Manh Manh: ……!
Một con chó lạnh lùng cao ngạo với khuôn mặt như nai con, ai mà ngờ được nhỉ?
Cái sự tương phản dễ thương này nói sao nhỉ?
Nếu không phải teacup dog mang lại cảm giác quá lạnh lùng, Đồ Manh Manh thậm chí muốn ôm chầm lấy nó!
Chỉ là, tạm thời vẫn đừng nghĩ đến.
Đồ Manh Manh hơi tiến lại gần một chút, ánh mắt của nó liền chuyển tới.
Ánh mắt đó, mang theo chút kiêu ngạo và lạnh lùng.
Đồ Manh Manh nghĩ, không cho sờ thì không cho sờ.
Sau này có thể sẽ gặp chó mới, nói không chừng sẽ cho sờ.
Teacup dog trong một giờ, đã đào được bốn mươi sáu mảnh quặng.
Cuối cùng ghép thành bốn khối quặng.
Số lượng tuy không nhiều, lại đều là quặng cấp một.
Nhưng một giờ bốn khối, một ngày chín giờ, thì là ba mươi sáu khối quặng.
Tính điểm cũng không phải là quá ít.
Tất nhiên, nếu quy đổi ra thức ăn cho teacup dog…
Thôi, không tính nữa.
Đôi khi, làm người mà, hiếm khi hồ đồ một chút.
Người ta làm sao có thể so đo với thú cưng chứ?
Bạn nuôi nó, nó chính là trách nhiệm của bạn.
Đồ Manh Manh tự an ủi mình như vậy, rồi đứng dậy, tiếp tục vung cuốc.
Chỉ là nhát cuốc này không rơi xuống vách quặng, mà như rơi xuống một đống bông mềm.
Đồ Manh Manh: ?
Cảm giác kỳ lạ khiến cô ngẩng đầu lên nghi hoặc, rồi phát hiện…
Hả?
Không phải chứ?
Mỏ quặng của cô đâu rồi?
Lúc này, Đồ Manh Manh đang ở trong một khung cảnh xa lạ mờ mịt.
Xung quanh không nhìn thấy gì, giơ tay sờ một cái cũng chỉ là sương mù trắng xóa.
Đồ Manh Manh cố gắng thử đi một chút, kết quả đi mãi mà vẫn thấy cảnh vật giống nhau.
Điều này có nghĩa là gì?
[Chỉ còn 15 giây nữa đến khi nhóm kẻ phiêu lưu đầu tiên xuất hiện.][Chỉ khi tiêu diệt sáu nhóm kẻ phiêu lưu, người chơi mới có thể trở lại quặng mỏ, tiếp tục đào quặng.]
[Hãy cố gắng sống sót, tiêu diệt những kẻ phiêu lưu nhé!]
Đồ Manh Manh: .
Cô đã biết chắc chắn rằng, trò chơi lại đang làm trò gì đó.
Cô đã đoán từ sáng, trò chơi làm sao có thể để bọn họ yên tâm đào quặng trong chín giờ?
Nếu thật sự như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và buổi phỏng vấn ngày mai chỉ là hình thức.
Thì ra là đang chờ cô ở đây.
Đồ Manh Manh bĩu môi, rồi vung cây gậy lên.
Đây là kỹ năng mới mà cô đã nỗ lực luyện tập trong năm ngày qua.
Mặc dù việc sử dụng gậy có thể không phải là quá tốt, nhưng ít nhất việc tiêu diệt kẻ phiêu lưu không thành vấn đề.
Mặc dù nói đánh bằng gậy cũng cần sức mạnh không nhỏ.
Nhưng đôi khi, kẻ phiêu lưu cũng không nhất thiết phải thấy máu mới chết.
Chỉ cần đánh trúng, gậy cũng có thể tiêu diệt kẻ phiêu lưu.
Đó là kinh nghiệm mà Đồ Manh Manh đã rút ra khi sử dụng cuốc trước đây.
Vì thế sau khi cái cuốc hết hạn, cô còn đặc biệt mua một cây gậy để thử nghiệm.
Sau một ngày sử dụng gậy đến hết hạn, Đồ Manh Manh đã lĩnh hội được nhiều chiêu thức và cũng đã rất thành thạo khi dùng gậy.
Vì vậy, cô đã mua một cây gậy có thời hạn 30 ngày.
Mặc dù giá hơi cao, nhưng trong thời gian ngắn không cần lo lắng, nếu chẳng may gặp kẻ phiêu lưu, mà gậy lại hết hạn, chỉ có thể dùng cuốc chim thì thật không tiện.
Giờ đây, lại đến lúc sử dụng gậy rồi!
Đồ Manh Manh nắm chặt cây gậy, và nhóm kẻ phiêu lưu đầu tiên xuất hiện.
Chúng là…
Thực vật biến dị?
Một đám một đều giương nanh múa vuốt, trông rất đáng sợ.
Đồ Manh Manh đã thấy không ít ở thế giới đất hoang.
Lần gần đây nhất, là khi có thực vật biến dị trong thành phố và tấn công con người.
Cô đã co mình lại sau rèm cửa, run rẩy.
Khi đó, Đồ Manh Manh biết rằng, cửa sổ bảo vệ trong xã khu của bọn họ đã đạt đến mức cực cao.
Thực vật biến dị chỉ cần không vượt quá cấp S, thì không thể phá cửa mà vào.
Nhưng Đồ Manh Manh vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi đó in sâu vào xương tủy, sau chuyện đó thì Đồ Manh Manh phải mất vài ngày mới bình tĩnh lại được.
Nhóm thực vật biến dị đến hiện giờ, rõ ràng khác hẳn với nhóm trước.
Thậm chí trò chơi có thể đã cân nhắc đến khả năng chịu đựng tâm lý của người chơi, biến những thực vật biến dị này thành phiên bản Q.
Tuy nhiên, ngay khi Đồ Manh Manh nhìn thấy, về mặt sinh lý thì cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Kiềm chế lại, mày có thể làm được!” Đồ Manh Manh nắm chặt gậy, liên tục tự nhắc nhở mình.
Cô đã sống sót được nhiều ngày như vậy, trở về thế giới của mình, cô còn phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn cả thế giới trò chơi.
Vì vậy, cô không thể dễ dàng bị đánh bại được!
Sau khi tự an ủi một phen, cuối cùng cũng có chút tác dụng.
Đồ Manh Manh cảm thấy lưng mình không còn cứng ngắc, cánh tay cũng có sức lực, người cũng tỉnh táo hơn, cảm giác ánh mắt cũng trở nên tốt hơn.
Gần đây Đồ Manh Manh không có được những vật phẩm thuộc tính như thẻ sức mạnh.
Tuy nhiên, trong sảnh giao lưu của người chơi, có người đã đề cập rằng bọn họ đã nhận được thẻ trí tuệ.
Điều này cho thấy, vật phẩm thuộc tính này vẫn tồn tại, chỉ là tỷ lệ xuất hiện quá nhỏ.
Hô!
Suy nghĩ về những điều khác cũng không làm Đồ Manh Manh chậm trễ trong việc vung gậy.
Nhát gậy đầu tiên, đã thành công đập nát một cây thực vật biến dị.
Đúng vậy, đập nát!
Nước xanh nhạt bắn tung tóe khắp nơi.
Nếu không phải Đồ Manh Manh tránh nhanh, có lẽ đã bị bắn vào mặt.
Đồ Manh Manh: ……!
Cứu với, càng cảm thấy không thoải mái về mặt sinh lý hơn!
Mặc dù Đồ Manh Manh cảm thấy không thoải mái về mặt sinh lý lẫn tâm lý.
Nhưng, cô vẫn có thể chịu đựng, còn có thể giết!
Hãy đến đi!
Rất nhanh, thực vật biến dị thứ hai, thứ ba…
Liên tiếp mười con.
Hầu như không cho Đồ Manh Manh bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, liên tục tấn công đến.
Ban đầu, Đồ Manh Manh có sức khỏe tốt, giết xong một con, con tiếp theo mới đến, cô còn có thể hồi phục lại.
Sau đó, hiệu suất chậm lại, có lúc chưa giết xong con này, con tiếp theo đã tới.
Điều này khiến Đồ Manh Manh cảm thấy hơi quá sức.
Tuy nhiên, thực ra cũng không tệ lắm.
Chỉ cần cố gắng là có thể giết.
Nhưng, nghĩ đến việc còn năm nhóm kẻ phiêu lưu, Đồ Manh Manh không thể không cảm thấy lo lắng.
Thật là muốn chết mà!
Sáu nhóm, nếu mỗi nhóm đều có cường độ như này, thì cô sẽ sống sao?
Bây giờ quá bận rộn, chỉ toàn vung gậy, cũng không có thời gian để xem sảnh giao lưu, xem tình hình của những người chơi khác như thế nào.
Nhưng với tình hình trước mắt…
Đồ Manh Manh cảm thấy, mọi người có lẽ cũng không có thời gian để giao lưu?
Thôi, không nghĩ nữa, hãy giết trước đã.
Tin tốt là, nhóm kẻ phiêu lưu đầu tiên chỉ có mười con, giết xong là được giải phóng.
Tin xấu là, kẻ phiêu lưu cường độ như vậy, có khả năng còn năm nhóm nữa.
Không biết bao giờ mới giết xong, có thể giết xong hay không, không ai biết được.
Hơn nữa, Đồ Manh Manh còn cần phải tính toán số quặng cần đào hôm nay.
108 viên, thiếu một viên là không có tư cách tham gia phỏng vấn ở công ty quặng mỏ ngày mai.
Sau khi nhóm kẻ phiêu lưu đầu tiên ngã xuống, khắp nơi đều là nước cây cối màu xanh, màu xanh lam, hoặc màu đỏ đậm.
Mùi không hề dễ chịu, hơn nữa còn dính dáp, nhìn rất ghê.
Nhưng rất nhanh đã được làm mới.
Đồ Manh Manh vừa mới thở phào, thì nhóm kẻ phiêu lưu thứ hai đã đến.
Giữa chỉ có một phút rưỡi thời gian nghỉ ngơi, thở một hơi, uống một ngụm nước, đã đến giờ, cần phải đối mặt với thực tế một lần nữa!
Nhóm kẻ phiêu lưu thứ hai, vẫn là thực vật biến dị.
Chỉ có điều…
Kích thước đã nhỏ đi rất nhiều.
Mỗi con chỉ bằng lòng bàn tay.
Mặc dù chúng nhìn nhỏ, Đồ Manh Manh vẫn không dám lơ là.
Bởi vì số lượng có thể sẽ nhiều.
Nhóm đầu tiên xuất hiện có đến hai mươi con.
Đối phương khá nhanh nhẹn, Đồ Manh Manh vung gậy, phát hiện chỉ đánh trúng hai con, mà còn chưa giết chết được!
Chúng quẫy đuôi hai cái rồi lại đứng dậy, tiếp tục tấn công.
Chưa đánh trúng chỗ chí mạng, vẫn có thể tấn công?
Thật là nguy hiểm!
Đồ Manh Manh nghiến răng, lần này dùng sức mạnh lớn hơn một chút.
Cô cố gắng quét ngang, chạm vào nhiều thực vật nhỏ biến dị.
Sau khi điều chỉnh được điểm phát lực và động tác của mình, Đồ Manh Manh cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.
Một khi phát hiện mình đánh trúng quái vật, Đồ Manh Manh lập tức tấn công tiếp, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.
Bị đánh rồi, thì phải đánh chết ngay, nếu để chúng đứng dậy, thì sức lực trước đó của Đồ Manh Manh chẳng phải là uổng phí?
Vì vậy, làm thôi!
Mặc dù việc dùng sức như vậy cũng tiêu tốn sức lực của Đồ Manh Manh.
Nhưng không quan tâm nữa, cứ giết đã!
Vẫn là câu đó, sống sót mới có tương lai.
Nếu không vượt qua được ải này, cô sẽ không thấy được quặng mỏ vào ngày mai.
Nhóm kẻ phiêu lưu thứ hai, phòng thủ không cao, nhưng nhanh nhẹn rất cao.
Đồ Manh Manh cần có độ chính xác cao để có thể đánh trúng đối phương, rồi tiêu diệt chúng.
Nhóm đầu tiên hai mươi con, nhóm thứ hai ba mươi con, nhóm thứ ba bốn mươi con.
May mắn thay, chỉ có ba nhóm.
Sau khi toàn bộ nhóm kẻ phiêu lưu thứ hai bị tiêu diệt, Đồ Manh Manh có một đồng hồ đếm ngược hai phút rưỡi.
Đây chắc hẳn là thời gian nghỉ ngơi của cô, cô phải tận dụng.
Gậy thì dễ dùng, nhưng hơi tốn sức.
Đồ Manh Manh vừa uống nước, vừa lướt qua cửa hàng.
Cô đã tiêu tốn 220 điểm để mua một thanh trường kiếm có thời hạn 30 ngày.
Nếu gậy không hiệu quả, cô sẽ đổi sang trường kiếm.
Hai vũ khí thay phiên sử dụng, sự an toàn của mình cũng được đảm bảo hơn.
Chuẩn bị xong, Đồ Manh Manh lại cắn một cái bánh tart thơm ngon ngào ngạt.
Mùi thức ăn mang lại cho cô không ít sự an ủi về tinh thần.
Điều này khiến cô lấy lại tinh thần, cầm thanh trường kiếm, chuẩn bị đón nhóm kẻ phiêu lưu thứ ba.
Nhóm kẻ phiêu lưu thứ ba là hoa ăn thịt biến dị.
Nghe nói loại thực vật này là biến dị từ cây xấu hổ trước đây.
Đồ Manh Manh đã xem qua hình so sánh trước sau, không cách nào tin nổi, cây xấu hổ đẹp đẽ như vậy sao lại biến dị thành hoa ăn thịt người?
Tuy nhiên, lúc này chắc chắn không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này.
Đồ Manh Manh cần phải tiêu diệt những hoa ăn thịt này, sống sót!
Hoa ăn thịt người, phòng thủ không cao, tấn công cũng không mạnh, nhanh nhẹn cũng bình thường.
Nhưng nó rất ranh mãnh.
Ngoài từ đó, Đồ Manh Manh không biết dùng từ nào để mô tả một cây thực vật biến dị.
Mặc dù điểm số của nó có thể không cao, nhưng nó thích mở miệng rộng, tìm cơ hội để cắn người!
Đồ Manh Manh đã phòng bị điều này từ đầu.
Vì vậy, khi hoa ăn thịt tưởng rằng cuối cùng đã tìm được cơ hội, có thể mở miệng rộng để nuốt chửng Đồ Manh Manh, cô bất ngờ xoay người nhanh chóng, một thanh trường kiếm, trực tiếp từ miệng hoa ăn thịt vào, rồi đi ra từ đầu của nó.
Phòng thủ của nó không tốt, một nhát kiếm này trực tiếp phá vỡ phòng thủ, Đồ Manh Manh rút kiếm lại, nó lập tức ngã xuống.
Rơi ra 6 điểm, cộng thêm hai mảnh chất bôi trơn.
Đồ Manh Manh cần gì, nó rơi ra cái đó, không thể không nói, vẫn khá tốt.
