Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]

Chương 36: Ra Khỏi Khu Mỏ (36)



Lượt xem: 191 | Cập nhật: 12/09/2026 22:05

Đồ Manh Manh cũng không ngờ rằng đối phương cũng sẽ quay đầu nhìn cô.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phải, mình nuôi một con chó, ồn ào như vậy, người khác làm sao không phản ứng chứ?

Nếu là người khác, Đồ Manh Manh cũng sẽ tò mò mà nhìn.

Nghĩ đến đây, Đồ Manh Manh lịch sự gật đầu, rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ: đối phương hành động rất nhanh nhẹn, nhìn dáng vẻ, chắc đã đào quặng vài lần rồi.

Còn mình thì mới chỉ bắt đầu.

Không được, không thể kéo chân.

Nghĩ đến đây, Đồ Manh Manh định nhắc nhở teacup dog, nhưng thấy nó đã thành thạo và nhanh nhẹn đào quặng, cô liền im lặng thu hồi những gì định nói.

Một người một chó tốc độ vẫn rất nhanh.

Một giờ sau, những kẻ phiêu lưu quen thuộc đã đến đúng hẹn.

Vịt quặng.

Một bầy vịt, kêu quang quác.

Rất ồn ào.

Không giết thì chúng vây quanh kêu.

Giết thì chúng cũng kêu loạn lên.

Mặc kệ thế nào cũng có âm thanh.

Teacup dog rõ ràng bị làm ồn đến mức không chịu nổi, nên đã vung móng vuốt lên tấn công.

Hai móng vuốt tóm một con vịt mỏ, nhìn cảnh này, Đồ Manh Manh không khỏi co rút đồng tử.

Đây là sức chiến đấu kỳ quái và mạnh mẽ gì vậy?

Cô còn phải vung kiếm đúng chỗ, mới có thể một đòn giết chết vịt mỏ.

Cô nhận ra, trước đây teacup dog đánh cô, thực sự đã nương tay, thực sự đã nương tay chó.

Mặc dù dấu ấn đó cũng phải lâu sau mới biến mất.

Đồ Manh Manh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vung trường kiếm giết vịt mỏ.

Số lượng vịt mỏ lần đầu không nhiều, Đồ Manh Manh chỉ giết được hơn ba mươi con, còn teacup dog giết khoảng mười mấy con.

Người đàn ông phía sau, tự mình đối mặt với hơn năm mươi con.

Sau khi tiêu diệt xong, thời gian còn lại không nhiều.

Đồ Manh Manh thu nhặt chiến lợi phẩm, không dám nhìn nhiều, vung cuốc chim lên, tiếp tục làm việc.

Khi hai giờ đã trôi qua, Đồ Manh Manh đã khai thác được hơn năm mét chiều dài.

Đồ Manh Manh và người đàn ông phía sau, đào được chiều dài gần như tương đương.

Sức lực của người đàn ông tốt hơn Đồ Manh Manh nhiều, nên có lẽ đã đào được hơn một mét so với cô.

Đồ Manh Manh cũng không cố chấp nói: Anh chờ đấy, lần sau tôi nhất định sẽ thắng anh.

Đồ Manh Manh nghĩ: chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, giữ được mạng sống là đủ.

Những thứ khác, cũng không quan trọng lắm.

Trong tình huống này, còn tranh giành những thắng thua không cần thiết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trên mặt người đàn ông, bụi đen vẫn chưa được lau, tối om, không nhìn ra biểu cảm gì.

Nhưng đối phương vẫn duy trì trầm mặc, có lẽ là cũng khá hài lòng.

Tiến độ nhiệm vụ hai giờ, đối với nhiều người chơi mà nói, không quá khó.

Dù sao thì công ty quặng mỏ của Đồ Manh Manh, mọi người đều đã hoàn thành, không ai xuống đáy mỏ.

Còn về các công ty quặng mỏ khác, thì không rõ, hệ thống không thông báo.

Giữa giờ có mười phút nghỉ ngơi.

Khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, người phụ trách lại xuất hiện: “Trong hai giờ tiếp theo, các người cần đào thêm mười lăm mét nữa, vẫn là cặp đôi cũ, bắt đầu thôi, bắt đầu nào.”

Người phụ trách nói xong liền rời đi, trong mỏ nhanh chóng vang lên âm thanh đào quặng.

Đồ Manh Manh cũng không chần chừ nhiều, hướng về chỗ mình được phân công, trực tiếp vung cuốc.

Teacup dog có lẽ đã mệt, lúc này đang ngồi xổm nhìn Đồ Manh Manh đào.

Đồ Manh Manh cũng không thể điên cuồng ép buộc một con chó, nên nếu nó mệt không muốn đào, thì thôi không đào nữa.

Không có con chó giúp, cô vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đợt nhiệm vụ trước, bọn Đồ Manh Manh đã đào được nhiều nhất.

Dĩ nhiên, số người đào đủ mười lăm mét chắc chắn không chỉ có tổ của bọn họ.

Tuy nhiên, các tổ khác không nổi bật như tổ của bọn họ!

Một người một chó, mà con chó kia còn biết đào quặng nữa!

Nhiều người thực sự muốn hỏi, con chó kia là từ đâu ra?

Có phải rơi ra khi đánh quái không?

Nhưng sao bọn họ không thấy nhỉ?

Chỉ có điều, người phụ trách hoàn toàn không cho mọi người cơ hội nói chuyện.

Trong giờ nghỉ, đều dẫn người đến địa điểm làm việc mới, rồi hướng dẫn và sắp xếp công việc.

Nói là nghỉ mười phút, trong quá trình đó còn cần nghe sự sắp xếp công việc mới từ người phụ trách.

Mọi người hoàn toàn không thể vượt qua người phụ trách để nói chuyện với người khác.

Hơn nữa, con chó bên cạnh Đồ Manh Manh thật sự rất dữ, người đàn ông nhìn bộ dáng cũng không dễ chọc.

Vậy nên, tạm thời chỉ có thể quan sát.

Trong buổi livestream thứ hai, có Đồ Manh Manh.

Nhìn vào trong mỏ, Đồ Manh Manh với khuôn mặt vấy bẩn như diễn hí khúc, mọi người không nhịn được mà cười.

“Ôi, sao lại thành chó hoa thế này?”

“Chắc là sáng nay chưa rửa mặt rồi?”

“Không thể đâu, cô bé này khá sạch sẽ, tôi thấy tối qua lúc đi ngủ, mặt rửa rất sạch.”

“Không lẽ là hết điểm rồi?”

“Nếu thật sự hết điểm thì phải làm sao?”

“Đừng lo, đừng hoảng, tôi thấy bóng dáng phía sau cô ấy, hình như là Ôn Bạch?”

“Ở đâu, ở đâu, cho tôi xem nào?”

“Tính tình Ôn Bạch cũng khá tốt, mọi người đều là người Quốc gia A, nếu Manh Manh cầu cứu, anh ấy sẽ không đứng nhìn.”

Ôn Bạch là một sĩ quan trong quân đội của bọn họ, thuộc bộ phận hậu cần, làm công việc văn phòng.

Nhưng thực lực của anh không tệ, dù năng lực bị hạn chế, nhưng vẫn thể hiện tốt.

Anh cũng đã gửi hạt giống cho quốc gia A, chỉ có điều số lượng không nhiều.

Hôm qua, đối phương còn gửi một thẻ sức mạnh.

Thẻ đó không nặng, hệ thống cũng hỗ trợ, nên đã gửi được ra ngoài.

Sức mạnh cộng 5 điểm, hiệu quả cuối cùng ra sao, không ai biết.

Hiện tại, bộ phận nghiên cứu tương ứng đang phân tích thẻ này một cách toàn diện.

Cuối cùng chứng minh rằng, kết quả không có vấn đề, không gây hại cho cơ thể, sau đó mới chuyển sang bộ phận tiếp theo, thảo luận về thẻ này, dùng cho ai, dùng như thế nào.

Lợi ích luôn phải được tối đa hóa, hiệu quả cũng phải tốt nhất, mới khiến người ta yên tâm.

Dù sao, nhiều người trong số bọn họ còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân thường.

Nâng cao sức mạnh của bọn họ, đối với cả quốc gia đều có lợi.

Ôn Bạch con người này, coi nhưng cũng dễ gần.

Mọi người đều yên tâm về anh, cho dù Đồ Manh Manh thật sự không có điểm, cuộc sống có khó khăn, Ôn Bạch cũng sẽ không thật sự bỏ mặc.

Dù là xuất phát từ lòng tốt hay trách nhiệm.

Đều sẽ quan tâm.

Nghĩ đến đây, mọi người cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Khi phát hiện mình bị phát sóng trực tiếp, Đồ Manh Manh cũng không hoảng.

Giờ đây cô đã ngày càng thích nghi hơn.

Vậy nên, cứ nhìn thôi.

Mọi người không thể giao tiếp, thì có thể nhìn thấy gì?

Cô thực sự muốn hỏi một câu, hạt giống tôi gửi đi, các người đã nhận được chưa?

Nhưng lại sợ rằng câu hỏi này sẽ gây thêm phiền toái cho quốc gia.

Nếu vô tình khiến người khác ghen tị, rồi làm gì đó ở phía sau thì sao?

Quả thật là một chuyện khiến người ta lo lắng.

Hơn nữa, nếu cô hỏi mà không nhận được phản hồi, cô vẫn không biết, rốt cuộc có nhận được hay không.

Thôi, không nghĩ nữa, cứ coi như bọn họ đã nhận được đi.

Đồ Manh Manh tự an ủi mình như vậy.

Động tác vung cuốc của cô ngày càng thuần thục, cũng ngày càng nhanh nhẹn hơn.

Sau khi teacup dog nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục vung móng vuốt.

Trước khi vung móng vuốt, nó còn ai oán liếc nhìn Đồ Manh Manh.

Đồ Manh Manh: ?

Cái đó có ý gì?

Mày nói đi… à không, không nói được.

Đồ Manh Manh vừa đào quặng vừa suy nghĩ về ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Đồ Manh Manh mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Cô đào xong khối quặng này, từ trong ba lô lấy ra một quả táo, cắt một miếng nhỏ ăn, phần còn lại đưa cho teacup dog.

Teacup dog bước đi thong thả lại gần, cắn lấy quả táo, một hơi nuốt xuống.

Đồ Manh Manh cảm thấy, khi ăn, có lúc có thể chỉ dựa vào ý chí, không cần đến răng.

Ai mà ăn táo mà không nhai, trực tiếp nốt chứ!

À không, chó cũng không thể nuốt như vậy sao?

Nó không bị nghẹn à?

Nhìn teacup dog bước đi thong thả và động tác đào quặng nhanh nhẹn, Đồ Manh Manh nghĩ: đúng là không bị nghẹn.

Hây, người và chó, không thể so sánh được.

Sau khi ăn một quả táo, ánh mắt của teacup dog nhìn Đồ Manh Manh trở nên thân thiện hơn.

Hiểu rồi, chó đại lão cũng mệt, cũng đói.

Việc Đồ Manh Manh cho chó ăn táo, đã được nhiều người chứng kiến.

Sau khi xem xong, không ít người thở dài.

Có hai người cùng đào quặng, khoảng cách không xa, giờ đây cũng coi như quen biết, thì thầm một câu.

“Xa xỉ vậy luôn?”

“Đây có phải là khoe của không? Nếu chúng ta ra tay, thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn?”

“Nói thật, trước đây tôi đánh quái được một quả táo, ăn suốt ba ngày mà vẫn không nỡ ăn hết.”

“Có táo rơi xuống đã là tốt rồi, tôi thì rơi hai quả lê, vị cũng bình thường.”

…

Phía sau có không ít người bàn tán.

Đồ Manh Manh ít nhiều cũng nghe được một chút.

Cô tự nhiên biết rằng, việc phơi bày quá nhiều không tốt.

Nhưng không cho ăn, chó không làm việc thì cô phải làm sao?

Hơn nữa, quả táo thực sự đã là thứ khiêm tốn nhất trong ba lô của cô.

Cô không thể cho nó ăn sầu riêng, mãng cầu, hay cherry được chứ?

Đồ Manh Manh nghĩ, nếu cô thật sự lấy những thứ đó ra, có thể có người sẽ bị sốc ngay tại chỗ.

Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình vẫn khá tốt bụng.

Người đàn ông đứng sau, tức là Ôn Bạch, cũng không ngờ rằng Đồ Manh Manh lại cho chó ăn táo.

Nhưng nhìn teacup dog đào quặng nhanh nhẹn, Ôn Bạch lại cảm thấy, thực ra cũng không phải là không thể ăn.

Có người còn ăn nhiều hơn thế nữa, mà công việc thì không bằng một con chó.

Không phải mắng, mà đây là sự thật!

Từ đầu Ôn Bạch đã không nghĩ đến việc giao tiếp, giờ đây cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh, anh xoay người, bước nhanh đến sau lưng Đồ Manh Manh.

Cảm nhận được cơ thể của Đồ Manh Manh cứng lại, Ôn Bạch trầm giọng nói: “Là tôi.”

Đồ Manh Manh tự nhiên biết là anh, người khác còn không thể đến nhanh như vậy.

Cô nắm chặt cuốc chim, quay lại, có chút co quắp hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trong khi hỏi, Đồ Manh Manh đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay lập tức đổi vũ khí.

Một khi tình hình của đối phương không đúng, Đồ Manh Manh sẽ chuẩn bị đâm đối phương một nhát!

Dù diện mạo của đối phương có vẻ là người quốc gia A, nhưng ở các nước khác cũng có người có ngoại hình tương tự.

Cô không thể chỉ vì đối phương có một khuôn mặt khá thân thiện, mà bỏ qua mạng sống của mình được chứ?

Sự đề phòng và căng thẳng của Đồ Manh Manh, đều bị Ôn Bạch nhìn ra.

Phản ứng của cô bé này còn khá tốt.

Chỉ sợ có những người, tuổi còn nhỏ, ngây thơ, không có sự phòng bị.

Tuy nhiên, Ôn Bạch nghĩ một chút, lại cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn quá hạn hẹp.

Có thể sống đến bây giờ, có mấy người thật sự ngây thơ?

Bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Ôn Bạch lại hỏi: “Người nước nào?”

Ôn Bạch nghĩ, nếu là người quốc gia A, thì anh không ngại bảo vệ thêm một người.

Nếu không phải, thì xin lỗi, anh không phải là kẻ coi tiền như rác.

Nếu là người quốc gia R, Ôn Bạch chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, sẽ xử lý cô.