Con Đường Báo Thù Của Nữ Tử Nhà Nông

Chương 7:



Lượt xem: 228 | Cập nhật: 28/09/2026 14:06

Trong khu rừng rậm ở cực nam, có một loại độc dược, được chiết xuất thành dạng bột trắng không mùi, nhưng khi gặp nước, lại giống như lá trà, không chỉ màu sắc mà cả mùi vị cũng giống hệt, người thường rất khó phân biệt.

Ta đã từng nghe Phúc bá và Châu Đình Nguyệt nói về nó.

Bình trà trong phòng phụ thường chỉ đựng nước, trà dùng để tiếp khách phải pha ngay, nhưng bình trà ở phòng phía đông lại đầy ắp trà.

Cửa bị đẩy ra, ánh sáng chiếu vào.

Châu Đình Nguyệt đứng ngược sáng, giọng hắn khàn khàn: “Thục Nương, ở lại đi, ta có thể bảo vệ nàng.”

Ta ngẩng đầu, mắt vẫn còn vương lệ, khiến ta không nhìn rõ người trước mặt.

“Đây là mục đích của ngài khi giúp ta sao?”

Giúp ta hoàn thành báo thù, để uy hiếp ta, Châu Đình Nguyệt, ngươi thật giỏi tính toán.

Ta hừ lạnh một tiếng.

Hắn từ từ ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho ta, ta mới nhìn rõ, hắn chắc chắn đã thức đêm, quầng mắt thâm đen, vẻ mặt tiều tụy.

“Nàng đến gần ta chẳng phải là vì báo thù sao? Bây giờ đại thù đã báo, sau này nàng muốn thế nào? Đi tìm cái chết? Dâng hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp của nàng? Chỉ để đi theo một linh hồn đã chết?”

Giọng Châu Đình Nguyệt nhẹ nhàng, nhưng ta lại thấy chói tai, ta đẩy hắn ra, gào thét: “Câm miệng! A Sinh đang đợi ta, ta đã nói với chàng ấy, bảo chàng ấy chờ ta, dưới suối vàng ta sẽ đến tìm chàng ấy. Chàng ấy đã nói sẽ bảo vệ ta cả đời, chàng ấy đã thất hứa, ta phải đi tìm chàng ấy tính sổ.”

“Ha!”

Một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng, làm ta đột nhiên mất hết sức lực.

“Hắn dùng mạng sống để bảo vệ nàng, còn nàng lại một lòng tìm chết, thật nực cười. Liễu Thục Nương, nàng tỉnh táo lại đi, đừng nghĩ rằng hắn cũng có suy nghĩ giống ngươi.”

Châu Đình Nguyệt rời đi, bỏ lại ta trong căn phòng đầy mùi máu tanh, lặng lẽ rơi lệ.

—

Châu Đình Nguyệt đã bảo vệ ta.

Từ Dịch Chi tuy xuất thân từ Từ phủ, nhưng chỉ là dòng thứ.

Từ gia không cần thiết phải vì một kẻ thứ xuất mà đắc tội với Châu phủ.

Châu Đình Nguyệt vào triều làm quan, hắn nói thiên tai xảy ra, sức người không thể chống lại.

Nhưng con người có thể cố gắng bù đắp, hắn hy vọng có thể dùng sức lực nhỏ bé của mình, để thiên hạ không còn người phải rời bỏ quê hương, không còn có thêm một Liễu Thục Nương nào nữa.

Lần đầu tiên ta rơi lệ vì Châu Đình Nguyệt.

Một người yêu tự do như hắn, lại tự nguyện nhốt mình trong lồng.

“Nàng có khả năng gặp qua liền không quên. Đây là thiên phú mà bao nhiêu người mơ ước, hãy nghĩ xem nàng có thể dùng nó để làm gì đi.”

Một câu nói của Châu Đình Nguyệt đã thức tỉnh ta.

Khi thiên tai xảy ra, triều đình sẽ phát lương thực cứu trợ.

Tiền được phân phát, qua từng lớp bóc lột, cuối cùng đến tay bá tánh không đủ một phần mười.

Nếu trên đời có thể bớt đi chút ít quan lại tham lam, thì sẽ có nhiều bá tánh hơn sống sót qua năm đói kém, không phải rời bỏ quê hương, cũng không phải chết trên đường lánh nạn.

Châu Đình Nguyệt vào Hộ Bộ, bắt đầu từ Hộ Bộ lang trung.

Ta ở trong bóng tối, trở thành người ghi chép sổ sách của hắn.

Kiểm tra sổ sách là một công việc cực kỳ tốn công sức.

Vừa tốn thời gian lại dễ mắc lỗi, nhưng ta nhờ vào khả năng gặp qua liền không quên của mình, kiểm tra sổ sách vừa nhanh vừa chính xác, phàm là sổ sách qua tay ta, chưa bao giờ có sai sót.

Châu Đình Nguyệt thăng chức rất nhanh.

Chỉ hai năm, đã trở thành Hộ Bộ thị lang, tự nguyện ở vị trí này mười năm.

Lật tẩy hàng chục quan lại tham ô, có tiếng tăm lẫy lừng trong dân gian.

Ta thấy Châu Đình Nguyệt viết tự truyện của mình, ta cười hắn: “Sao? Châu đại nhân của chúng ta sợ sử sách không ghi lại sao?”

Châu Đình Nguyệt đặt bút lông xuống, nhìn ta chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải, ta muốn người đời biết đến sự tồn tại của nàng, biết rằng trên đời này có một nữ tử thông minh lanh lợi như vậy. Tài năng của nàng vốn không nên bị chôn vùi, chỉ là thế gian này quá khắc nghiệt với nữ tử. Ta chỉ là, muốn bù đắp cho nàng hết sức có thể.”

Dù ta vẫn đang cười, nhưng khóe miệng lại trĩu xuống.

Châu Đình Nguyệt chính là một người đáng ghét như thế, luôn khiến ta muốn khóc.

Ta không quan tâm đến danh tiếng lúc sống hay sau khi chết, ta chỉ muốn cùng Châu Đình Nguyệt, dốc hết sức mình để thiên hạ không còn những người đáng thương như ta, như A Sinh nữa.