Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 142: Nghiêm Nhan Mất Tích (3)
Mấy người đang nói chuyện thì Tô Hoàng Triết vội vã chạy tới, Nghiêm Khoan vội vàng tiến lên nói: “Tiểu Thi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.”
An Ảnh và Vân Phàn nhanh chóng kể lại những tình hình đã nắm được cho Tô Hoàng Triết.
Tô Hoàng Triết trầm mặt bước vào tiệm sách, tiểu nhị hơi căng thẳng, hắn ta lẩm bẩm: “Nghiêm nương tử vào là lên lầu hai ngay, trước đây nàng ấy còn xem mấy tập thoại bản mới ở lầu một nữa. Ngài nói xem có lạ không? Hôm nay nàng ấy vậy mà liếc nhìn cũng không nhìn, chạy thẳng lên lầu hai.”
An Ảnh chú ý tới lầu một của thư cục đều là thoại bản, tập thơ và tập văn mới, còn bán cả bút mực giấy nghiên. Theo như lời Nghiêm Khoan, đây đều là những loại sách Nghiêm Nhan thích xem, tại sao nàng ta lại không xem cơ chứ?
Mấy người theo tiểu nhị lên lầu hai.
Tiểu nhị nói: “Lầu hai đều là kinh sử tử tập mà người đọc sách yêu thích. Nghiêm nương tử vào đây xem cầm phổ một lát, lại xem tạp biên một lúc, ở lại nửa canh giờ rồi mới đi.”
An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết nói: “Nàng ấy ngày thường thích xem những thứ này? Vừa nãy Nghiêm Khoan nói nàng ấy thích thoại bản, tập thơ mới xuất bản các loại?”
Không đợi Tô Hoàng Triết mở miệng, Vân Phàn ở bên cạnh đã kẹp giọng nói: “Đây là sách Tiểu Thi ca ca thích xem mà.”
An Ảnh nhìn Vân Phàn một cái: “Ngài đừng có ghê tởm như vậy, được không?”
Vân Phàn khẽ cười: “Còn tra cái gì nữa? Rành rành ra là Nghiêm nương tử có lời muốn nói với Tiểu Thi ca ca rồi?”
Tô Hoàng Triết nhíu mày: “Các ngươi lát nữa cùng ta tới Nguyệt Hồ.”
“Sao lại nghĩ tới đó?” Vân Phàn trêu chọc: “Bọn ta đi theo không tiện đâu nhỉ?”
Tô Hoàng Triết liếc nhìn Vân Phàn: “Ngươi có muốn đi tới chỗ Trần Đông không?”
Vân Phàn lập tức thu liễm vẻ mặt: “Xin Tô đại nhân phân phó.”
Được rồi, An Ảnh nhìn qua nhìn lại hai người họ, xem ra Nghiêm Nhan chắc là không sao.
Nghiêm Khoan ở bên cạnh sốt ruột nói: “Các ngươi nghiêm túc chút được không? Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Tô Hoàng Triết gãi gãi mũi, hơi ngượng ngùng: “Những cuốn sách này đều là thứ ta thích xem.”
“Cho nên?” Nghiêm Khoan nóng lòng hỏi.
“Sinh nhật năm kia của nàng ấy, ta đưa nàng ấy ra ngoài chơi. Chính là lần đó nàng ấy mới biết ta thích xem mấy loại sách này. Cũng từ đó về sau, nàng ấy thường xuyên tới Chính Thư Đường này.”
“Bọn ta dạo xong thư cục liền tới Nguyệt Hồ.” Tô Hoàng Triết nói: “Nàng ấy chắc là muốn đi lại một lần nữa lộ trình hôm đó bọn ta đã đi.”
Nghiêm Khoan thở dài một tiếng, cuối cùng cũng yên tâm.
Vân Phàn ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói: “Vậy bọn ta có thể đi trước được rồi chứ? Nếu không Nghiêm nương tử đợi người thương ở bờ hồ, kết quả chúng ta lại ồ ạt kéo cả đám tới, cảnh tượng này không đẹp mắt đâu.”
An Ảnh lén nhìn Tô Hoàng Triết, thấy biểu cảm của hắn dường như không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
“Nghiêm Khoan, ta và ngươi trước hết cưỡi ngựa tới Nguyệt Hồ. An Ảnh và Vân Phàn đi theo phía sau.”
Vân Phàn có chút bất mãn, nhưng vẫn cưỡi ngựa đi theo.
Nguyệt Hồ nằm ở ngoại ô kinh thành, cần phải ra khỏi cửa Nam.
Vân Phàn ném nửa thỏi bạc cho phó tướng trấn thủ cửa thành, hỏi: “Giữa trưa nay có xe ngựa phủ Tề Quốc công ra khỏi thành không?”
Phó tướng trấn thủ cửa thành cười đáp: “Sao dám nhận chứ. Lúc giữa trưa đúng là có xe ngựa phủ Tề Quốc công đi ra. Thị nữ trên xe còn cho ta xem lệnh bài của phủ Tề Quốc công.”
“Trên xe có mấy người?” An Ảnh hỏi.
“Một người đánh xe, trong xe hình như chỉ có một vị tiểu nương tử, cộng thêm thị nữ, tổng cộng là ba người.”
Nghiêm Khoan sốt ruột nói: “Chúng ta mau đi thôi, lát nữa trời tối mất.”
Vất vả chạy tới bờ Nguyệt Hồ, Tô Hoàng Triết đi về phía lều trà bên hồ.
“Nguyệt nương tử, hôm nay có phải tiểu nương tử Nghiêm gia đã tới đây không?”
Vân Phàn huých khuỷu tay vào An Ảnh: “Xem ra lúc đó bọn họ cùng tới đây uống trà ngắm cảnh. Aiz, nay kẻ phụ lòng đã đi, vật còn người mất, cảnh xưa gợi mối tình buồn…”
An Ảnh đạp mạnh vào chân Vân Phàn một cái: “Ngài bớt nói mấy câu đi.”
Nguyệt nương tử mỉm cười nhìn Tô Hoàng Triết: “Đúng là có tới. Sao ngươi không đi cùng nàng ấy?”
Nghiêm Khoan lườm Tô Hoàng Triết một cái, quay sang hành lễ với Nguyệt nương tử: “Xin hỏi ngươi có biết sau đó nàng ấy đã đi đâu không?”
Chưa đợi Nguyệt Nương trả lời, Tô Hoàng Triết liền nói: “Có phải bọn họ đi tới chùa Dũng Tuyền rồi không?”
Nguyệt Nương mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy. Các ngươi cũng lâu rồi không ra ngoài, có phải sắp thành thân rồi không?”
Tô Hoàng Triết khẽ hành lễ: “Làm phiền ngươi rồi.”
Nghiêm Khoan lập tức lên ngựa: “Mau lên, trời sắp tối rồi. Tiểu Thi, các ngươi đúng là biết dạo chơi thật đấy? Chùa Dũng Tuyền chắc là điểm cuối cùng rồi nhỉ?”
Tô Hoàng Triết mím môi gật đầu: “Từ Nguyệt Hồ ra liền tới chùa Dũng Tuyền thưởng hoa quế. Nàng ấy nói ngày đó là sinh nhật hạnh phúc nhất của nàng ấy.”
Vân Phàn thở dài một tiếng, quất mạnh roi ngựa: “Vậy chúng ta mau đi thôi.”
Phi ngựa băng băng chừng một khắc, mấy người mới tới được chùa Dũng Tuyền.
An Ảnh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng mấy bộ khoái, lòng cảm thấy bất an, quay sang nhìn Tô Hoàng Triết, hắn đã cau mày.
“Các vị đại ca, bọn ta là người Hình bộ. Đây là Tô thị lang của bọn ta. Các ngươi ở đây có vụ án gì sao?” An Ảnh là người tới trước mặt bộ khoái.
Một trong số các bộ khoái hình như từng gặp người Hình bộ, khách khí hành lễ: “Bọn ta nhận được báo án của tăng nhân trong chùa, nói là trong chùa có một vị hương khách đã chết, bọn ta tới xem thử.”
Nghiêm Khoan lập tức tái mặt: “Là một nữ tử trẻ tuổi sao?”
Bộ khoái gật đầu: “Một vị tiểu nương tử, thật là đáng tiếc…”
Chưa đợi hắn ta nói xong, Nghiêm Khoan đã nhảy xuống ngựa: “Mau dẫn ta đi xem, mau!”
Bộ khoái nhất thời ngẩn ra: “Ngài là?”
An Ảnh bước lên phía trước nói: “Các ngươi đã xác định được thân phận của vị tiểu nương tử kia chưa?”
“Chưa. Bọn ta vừa mới tới, mấy vị đây là…” Bộ khoái đầy nghi hoặc nhìn đám người An Ảnh.
Vân Phàn giữ lấy Nghiêm Khoan đang đỏ hoe mắt, An Ảnh lên tiếng: “Làm phiền ngươi dẫn bọn ta đi xem tình hình trước đã. Bọn ta có một vị tiểu nương tử bị thất lạc, đang đi tìm.”
Bộ khoái thu lại thần sắc, vội vã nhường đường, dẫn bốn người tới một gian phòng bên trong chùa.
Vân Phàn chặn Tô Hoàng Triết và Nghiêm Khoan ở ngoài cửa, An Ảnh vào trong xem thi thể.
Lật tấm vải trắng ra, An Ảnh kinh ngạc phát hiện vị tiểu nương tử đã chết kia vậy mà lại là Yến Nhi.
Nàng bước ra ngoài cửa nói với Nghiêm Khoan và Tô Hoàng Triết: “Không phải Nghiêm Nhan.”
Nghiêm Khoan tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Tô Hoàng Triết nhìn biểu cảm của An Ảnh thấy không ổn: “Đó là ai?”
“Yến Nhi.”
Nghiêm Khoan ngẩn người: “Ngươi nói ai?”
“Yến Nhi.” An Ảnh đáp, ngước mắt nhìn Tô Hoàng Triết: “Trước hết hãy gọi hết tăng nhân trong chùa tới hỏi cho rõ, xem Nghiêm Nhan đã đi đâu.”
Chưa đợi Tô Hoàng Triết trả lời, Nghiêm Khoan đã chạy ra ngoài. Vân Phàn sợ hắn ta xảy ra chuyện nên cũng đuổi theo.
An Ảnh ra ngoài nói với Tô Hoàng Triết: “Ngài đi xem thi thể đi.”
Sau khi Tô Hoàng Triết kiểm tra kỹ lưỡng thi thể Yến Nhi xong, liền nói với An Ảnh: “Nghiêm Nhan chắc hẳn đã không còn ở trong chùa nữa.”
“Ta sẽ nói với Đới phủ doãn một tiếng, vụ án chuyển giao cho Hình bộ. Mấy người chúng ta đêm nay tạm thời nghỉ lại tại nơi này.”
An Ảnh gật đầu: “Ta đi nói với bộ khoái đại ca một tiếng, ngày mai để Hình bộ phái thêm người tới.”
