Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 145: Nghiêm Nhan Mất Tích (6)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết khựng lại một lát, hắn quay đầu nhìn An Ảnh: “Ngươi có ý gì?”

“Dựa vào manh mối hiện tại, ta đại khái cho rằng chính vài người bạn thân bên cạnh đã bày kế này cho Nghiêm Nhan. Dù sao thì chi tiết việc hai người qua lại chỉ có hai người biết, chắc chắn ngài sẽ không nói ra ngoài. Mà chuyện kiểu này, các cô nương thường hay tâm sự với bạn bè cùng lứa.”

“Nếu bạn của nàng ấy có ý với ngài, hoặc có ý với đối tượng hôn nhân hiện tại của nàng ấy, thì chẳng loại trừ khả năng vì ghen ghét mà hủy hoại thanh danh của Nghiêm Nhan.”

Lăn lộn suốt nửa ngày, An Ảnh lúc này cũng đã mệt nhoài, nàng gục đầu xuống bàn đá trong sân: “Sự ghen ghét giữa những cô nương với nhau thật sự rất đáng sợ.”

Tô Hoàng Triết cũng ngồi xuống, tựa người vào bàn đá nhìn An Ảnh: “Mấy nữ tử mà ngươi vừa nói tên là gì ấy nhỉ, để ta nhớ xem.”

Vãi, vậy mà đúng là có chuyện như thế thật, An Ảnh chỉ muốn trêu chọc Tô Hoàng Triết một chút, không ngờ hắn lại ngồi xuống nghiêm túc kiểm tra xem mình có “bạn gái tin đồn” hay không ư.

“Lâu Âm nhà Lễ bộ Thượng thư, Nhiêu Thanh Lan nhà Ngự sử Trung thừa, và Khổng Qua nhà Định Viễn tướng quân.” An Ảnh có chút kinh ngạc nhìn Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân, bình thường ngài bận rộn như vậy, thế mà vẫn có thời gian tán tỉnh các tiểu thư tỷ sao?”

“Tiểu thư tỷ? Tuổi của họ chắc là nhỏ hơn ta chứ nhỉ?” Tô Hoàng Triết sờ cằm: “Không quen, mấy người này đều không quen.”

An Ảnh nhìn kỹ Tô Hoàng Triết: “Ngài thực sự có quen biết nữ tử nào bên ngoài không? Ngoài mấy người này ra?”

Tô Hoàng Triết có chút buồn cười, hắn nhìn An Ảnh: “Sao ngươi lại phản ứng dữ dội thế? Ta chỉ là muốn loại trừ các khả năng thôi. Ý kiến vừa rồi của ngươi quả thực rất có lý. Sự ghen ghét giữa nữ tử với nhau đã gây ra biết bao nhiêu vụ án mạng rồi.”

Đúng lúc này, Minh Tuệ vội vã chạy đến hô lớn: “Hai vị đại nhân, phía trước đã có phát hiện, Vân đại nhân gọi hai vị mau qua đó.”

Hai người lập tức đứng dậy chạy đi.

Nghiêm Khoan đang chặn trước mặt một nữ tử đeo khăn che mặt màu nâu. Thấy An Ảnh và Tô Hoàng Triết đuổi tới, hắn ta lập tức chỉ vào nữ tử kia nói: “Chính là nàng ta! Chính là Khổng Qua! Chính là nàng ta!”

An Ảnh bước lên phía trước nói: “Khổng nương tử, xin mượn bước nói chuyện.”

Khổng Qua không trả lời, nha hoàn bên cạnh nàng ta bước lên nói: “Nương tử nhà ta chẳng qua chỉ đến chùa thắp hương, các ngươi tùy ý ngăn cản, còn có vương pháp hay không?”

An Ảnh không hề lùi bước, mà tiếp tục hành lễ nói: “Khổng nương tử, hôm nay để ngươi về, e rằng ngày mai phải mời ngươi đến Hình bộ hỏi chuyện. Ngươi thấy sao?”

Khổng Qua thoáng biến sắc: “Ngươi là ai? Quan uy lớn thật đấy. Sao nào, Hình bộ các ngươi muốn ra mặt thay cho vị Thị lang phu nhân tương lai sao? Đáng tiếc thay, nàng ta không gả được cho Tô Thị lang các ngươi đâu.”

Không đợi nàng ta nói hết, Vân Phàn liền tiếp lời: “Bọn ta vốn chẳng nói gì cả. Sao ngươi lại biết là liên quan đến vị Thị lang phu nhân tương lai? Được nha, chính là ngươi nhỉ!”

Khổng Qua lúc này mới biết mình lỡ lời, An Ảnh lập tức nói: “Ngươi bị tình nghi sát hại nha hoàn Yến Nhi của phủ Tề Quốc Công. Xin hãy kể lại hành tung hôm nay của ngươi, để bộ khoái kiểm tra đồ đạc tùy thân của các ngươi.”

Khổng Qua giật lấy khăn che mặt ném sang một bên: “Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Gọi Tô đại nhân của các ngươi tới đây!”

Tô Hoàng Triết đứng bên cạnh nói: “Ta ở đây.”

Khổng Qua nhìn sang phía bên cạnh mới phát hiện ra Tô Hoàng Triết, nàng ta hành lễ rồi nói: “Ta là bạn của Nghiêm Nhan. Hôm nay đến chùa là do nàng ấy hẹn. Khoảng giờ Ngọ ta đến chùa dạo quanh vài vòng, không thấy nàng ấy đâu nên đã đi dạo trên núi. Vừa rồi chẳng qua là lỡ lời, không làm bằng chứng được.”

Nghiêm Khoan quát: “Ngươi nói láo! Chính là ngươi lừa muội muội ta, dụ dỗ muội muội ta đến đây rồi sát hại Yến Nhi. Nói mau, ngươi đem muội muội ta giấu ở đâu?”

Tô Hoàng Triết nhìn Khổng Qua nói: “Phiền Khổng nương tử cho nữ quan của bọn ta kiểm tra đồ tùy thân.”

Khổng Qua nhìn lên nhìn xuống Tô Hoàng Triết, mỉm cười: “Tô đại nhân đã nói vậy, vậy thì xin cứ tự nhiên.”

Trong chùa được sắp xếp một gian sương phòng.

An Ảnh mở hộp thức ăn trong tay nha hoàn ra kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện điều gì. Kiểm tra kỹ hai người nha hoàn còn lại cũng không thấy gì khả nghi.

Đến lượt Khổng Qua, nàng ta liếc nhìn An Ảnh một cái: “Ngươi chính là nữ quan Hình bộ đó? Nghe Nghiêm Nhan nói nàng ấy vốn định để ngươi làm thiếp cho Tô gia trong tương lai?”

An Ảnh vừa kiểm tra vừa nói: “Xem ra vở kịch bắt cóc này của Nghiêm nương tử là do ngươi bày kế nhỉ.”

Sắc mặt Khổng Qua thay đổi: “Ngươi lấy đâu ra bằng chứng?”

An Ảnh nói: “Bằng chứng chính là Yến Nhi bị ngươi sát hại. Chuyện này chỉ có Yến Nhi và bản thân Nghiêm Nhan biết. Với tính cách của Nghiêm Nhan, chuyện này nói với tỷ muội thân thiết là mất mặt, nàng ấy sẽ không nói đâu. Người duy nhất có thể nói ra chỉ có Yến Nhi.”

“Vốn dĩ ta còn không hiểu tại sao lại phải sát hại Yến Nhi, bây giờ thì đã hiểu rồi.”

Khổng Qua cười lạnh: “Vậy ra là không có bằng chứng. Ngươi cái thứ nữ nhân thấp hèn làm việc ở nha môn chẳng phải là muốn câu dẫn lũ nam nhân làm quan sao? Sao nào, Tô Thị lang không thèm để mắt đến ngươi à? Nhìn đôi tay ngươi đi, thô ráp chẳng bằng đứa nô tỳ rửa chân của ta.”

An Ảnh không đếm xỉa đến lời nhục mạ của nàng ta, chỉ chậm rãi kiểm tra quần áo trên người nàng ta, không hề thấy một vết máu nào, trong lòng không khỏi nôn nóng, chẳng phát hiện được gì cả! Thế nhưng từ những lời nàng ta nói, Khổng Qua chắc chắn là hung thủ. Rốt cuộc nàng ta đã giấu hung khí ở đâu? Nghiêm Nhan đã bị nàng ta đưa đi đâu rồi?

Bên ngoài, Tô Hoàng Triết đang ngồi trong sân hỏi chuyện hai nha hoàn.

“Kể lại chuyện giữa chủ tử các ngươi và Nghiêm nương tử xem.”

Hai nha hoàn đều cúi đầu không nói, chỉ liếc mắt nhìn về hướng Khổng Qua.

Vân Phàn trầm giọng: “Được rồi, loại nô tỳ trong nhà này có hỏi cũng bằng thừa. Đều là cùng một cái mạng với chủ tử cả.”

Nghiêm Khoan lo lắng nhìn về phía sương phòng, vừa thấy An Ảnh bước ra liền lao tới hỏi: “Có phát hiện gì không?”

An Ảnh lắc đầu, Nghiêm Khoan tức giận muốn xông vào, bị Vân Phàn bên cạnh giữ lại.

Tô Hoàng Triết đi tới nói với Khổng Qua: “Xin lỗi, đã làm trễ nải việc về thành của Khổng nương tử. Nay trời đã tối, cổng thành cũng đã đóng. Khổng nương tử về không tiện lắm, ta thương lượng với chùa một chút, vừa khéo bọn ta cũng có nữ quan, để chùa sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”

Khổng Qua lắc đầu: “Đa tạ ý tốt của Tô Thị lang, nhưng phụ thân ta sẽ đến cổng thành đón ta. Nhà ta vốn xuất thân võ nghệ, phu xe, thị nữ đều biết chút võ công phòng thân. Đoạn đường này không đáng lo.”

Nghiêm Khoan đứng một bên nhìn bộ dạng ân cần của Tô Hoàng Triết, tức muốn hộc máu, không nhịn được thốt lên: “Người ta có người đón, ngươi hiến ân cần cái gì?”

An Ảnh phát hiện Khổng Qua khi thẹn thùng cúi đầu thỉnh thoảng lại lén nhìn Tô Hoàng Triết bên cạnh, trong lòng nghĩ, Tô đại nhân chẳng lẽ đang dùng mỹ nam kế để giữ Khổng Qua lại?

Thế nhưng mỹ nam kế của Tô đại nhân xem chừng không có tác dụng, cuối cùng Khổng Qua vẫn lên xe rời đi.

Tiểu hòa thượng Minh Tuệ đứng bên cạnh nói: “Chắc hẳn là cô nương này, chiều cao và giọng nói đều khớp.”

Nghiêm Khoan siết chặt nắm đấm.

“Nhưng liệu nàng ấy có thực sự giết người không? Nàng ấy còn quyên góp rất nhiều tiền nhang đèn cho chùa bọn ta đấy.” Minh Tuệ nhìn theo hướng Khổng Qua rời đi, tiếc nuối nói.

An Ảnh đột nhiên nảy ra một vấn đề, vội hỏi: “Nàng ta quyên góp cho các ngươi lúc nào? Là trước hay sau khi phát hiện thi thể Yến Nhi?”