Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 163: Kế Và Mưu (13)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết đáp: “Điều này không tính là lừa ngươi. Câu nói đó không phải để khảo sát ngươi, mà là muốn cho ngươi, mà cái gọi là tri hành hợp nhất, tiền đề phải là có tri thức.”

“Nếu tri thức cơ bản của học viện ngươi còn không nắm vững, chỉ dựa vào thực hành, thì cả đời này cũng không đạt tới cảnh giới hợp nhất được.”

Triệu Ti Ti nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng những lời này nghe có vẻ rất lợi hại.

Nàng ta gật đầu lia lịa, không sao cả, phụ thân đã bảo rồi, làm việc thế nào không quan trọng, nhưng thái độ với thượng cấp phải thật tốt.

Dù là việc làm ra một đống phân đi chăng nữa, cũng phải vui vẻ mà dâng lên cho thượng cấp.

Sắp tới chỗ Tiền Trúc Quân, An Ảnh liền chủ động nói: “Vị Tiền Trúc Quân này với Thẩm phu nhân là tỷ muội cùng tộc. Ta đã gửi thư trước, nàng ta sẽ đợi chúng ta trong nhà.”

Tiền Trúc Quân nhìn An Ảnh tỉ mỉ đánh giá một phen, cười nói: “Sớm nghe tiểu muội thường nhắc đến ngươi, còn bảo ngày nào đó đến tiệm trà của ngươi để diện kiến một lần. Không ngờ người tới cửa phá án lại chính là ngươi.”

An Ảnh cũng cười đáp: “Quấy rầy.” Sau đó lại kể rõ tình hình vụ án một lần.

Chồng của Tiền Trúc Quân là Hữu Gián Nghị Đại Phu Trì Hồng.

Tô Hoàng Triết hỏi: “Trì phu nhân, có vài nghi vấn phiền nàng giải đáp.”

“Triệu nương tử nói ngươi từng gặp một nha đầu có dung mạo giống hệt Chương Vi tại một buổi tiệc. Ngươi có nhớ cụ thể là nha đầu nhà ai không?”

Tiền Trúc Quân suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại khái là vào dịp xuân năm nay, ta gặp ở buổi thưởng hoa của Hi Ninh quận chúa. Chỉ là nhìn từ xa thấy giống, nên thuận miệng nói vậy thôi. Trang phục nàng ta mặc chắc chắn không phải của nhà Hi Ninh quận chúa.”

An Ảnh nhíu mày, điều này rất khó tra.

Tiền Trúc Quân nhìn An Ảnh cười nói: “Ta vẫn chưa nói hết lời, Tiểu An chủ bộ chớ vội lo lắng.”

Nàng ta nói tiếp: “Ta thấy nha đầu đó đưa đồ cho Trung Thư Lệnh phu nhân. Dù không phải là nha đầu của Trung Thư Lệnh phu nhân, thì chắc chắn cũng quen biết với bà ta.”

An Ảnh ghi chép lại rồi lại hỏi về câu thơ đề trên vách tường.

Tiền Trúc Quân kinh ngạc nói: “Câu thứ nhất là Phán Phán viết, câu thứ hai là Chương Vi viết, câu thứ ba là ta, câu thứ tư là Lâm Tư Khiết. Bọn ta căn bản chưa từng viết câu thứ năm.”

Nàng ta lại nói: “Thực ra nhiều năm rồi bọn ta không còn làm thơ nữa. Sau khi Phán Phán mở đầu thì bọn ta viết cũng rất chật vật, đặc biệt là khi Lâm Tư Khiết chuyển vận, bọn ta liền không đủ sức tiếp lời. Thế là mọi người đành thôi, cười nói uống trà trò chuyện.”

Tô Hoàng Triết hỏi: “Khi các ngươi ở trong căn phòng đó, có ai khác đi vào không? Ta thấy lầu kế bên hình như có thể nhìn thấy các ngươi?”

“Ồ, kế bên là cửa hàng đóng khung tranh. Trong lúc đó có người qua lại, nhưng bọn ta không để ý. Chắc là nha hoàn thấy bên cạnh có người nên đã buông rèm cửa xuống. Còn như người khác vào phòng thì tuyệt đối không có. Các phòng trên lầu bọn ta đều đã bao trọn, cũng đã chào hỏi với Tôn nương tử, đều là nha hoàn tùy thân ra vào hầu hạ.”

An Ảnh hỏi: “Nghe nói trước kia các ngươi cũng thường xuyên tụ họp? Cũng là ở tiệm trà này sao?”

“Trước kia là chuyện của năm sáu năm về trước rồi, lúc đó bọn ta đều chưa xuất giá, số lần tụ họp rất nhiều. Nơi đến cũng không chỉ có cửa hàng trà, đôi khi đi biệt viện nhà ai đó, đôi khi đi chùa miếu.” Tiền Trúc Quân vừa nói vừa mở rộng lòng mình.

“Ta nhớ năm đó ngắm mai tại biệt viện Lâm gia, đúng là lần vui vẻ nhất, ngâm thơ uống rượu thật là sảng khoái. Phán Phán thi hứng đại phát, viết năm sáu bài, còn tập hợp thành sách. Aiz, nói ra thật nực cười, bọn ta ngày nay ngay cả một bài liên thơ cũng không làm nổi nữa.” Tiền Trúc Quân thở dài: “Haiz, mấy người bọn ta sau khi thành thân, ngay cả việc đi tiệm trà cũng là nhờ ân huệ của bà mẫu và trượng phu.”

Nàng ta tự thấy lỡ lời, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, nói: “Nói đi cũng phải nói lại, tiệm trà coi như là nơi tầm thường nhất bọn ta từng đến.”

“Lâm Tư Khiết không có bà mẫu, hoạt động tự do nhất. Là nàng ấy đứng ra chọn tiệm trà, lo liệu mấy việc này.”

An Ảnh chớp chớp mắt, vị tiểu thư Tiền gia này trong lời nói có ẩn ý, nàng thử hỏi: “Sao Lâm Tư Khiết không chọn biệt viện Lâm gia mà lần trước các ngươi từng tới? Sao lại chọn một quán trà kém nhất vậy?”

Tiền Trúc Quân lập tức đặt quạt tròn sang một bên: “Ấy, ai bảo ban đầu nàng ấy gả đi không làm vừa lòng gia đình, mẫu gia cũng không mấy đoái hoài, nàng ấy sao còn mặt mũi dùng biệt viện mẫu gia. Phu gia ngược lại thanh bạch, nhưng mà nghèo. Đi chùa miếu gì đó, chẳng phải mất một khoản lớn tiền nhang đèn sao, nàng ấy sao nỡ bỏ ra. Vòng vo một hồi liền chọn cái tiệm trà này. Aiz, nhưng bọn ta chú trọng ở chỗ tụ họp, ăn gì dùng gì cũng không quan trọng.”

An Ảnh mỉm cười, các cô nương Tiền gia đều là vàng bạc chồng chất mà thành, trong lòng khinh thường loại tiệm trà này, nhưng vì nể mặt bạn thân mà thôi.

Triệu Ti Ti bên cạnh nhịn không được hỏi: “Trúc Quân tỷ, sao tỷ tỷ Lâm gia lại không vừa lòng với gia đình vậy? Ta nghe tỷ tỷ ta nói, tỷ ấy là người sống thuận ý nhất trong mấy người các tỷ, dù cuộc sống có nghèo khó một chút.”

Tiền Trúc Quân quay sang nói với Triệu Ti Ti: “Muội đừng nghe đại tỷ muội, cả đầu chỉ toàn phong hoa tuyết nguyệt. Hôn sự Lâm gia vốn sắp đặt cho Lâm Tư Khiết là Mật Châu Chuyển vận sứ, Lâm Tư Khiết tự mình chấm trúng Quản Chí Thành, làm ầm ĩ rất lâu, cuối cùng gia đình đành chiều theo nàng ấy.”

“Quản Chí Thành con người không tệ, nhưng không có gốc rễ, là thư sinh nghèo ở nông thôn thi đậu lên, có thể có tiền đồ gì. Ngày nay căn viện hai người đang ở vẫn là của hồi môn của Lâm Tư Khiết đấy. Aiz.”

Triệu Ti Ti có chút không đồng tình: “Nhưng tỷ xem đại tỷ của ta nghe theo sự sắp đặt của gia đình gả vào Tần gia, chẳng phải cũng làm ầm ĩ đến mức hòa ly sao? Còn không bằng tìm người tâm đầu ý hợp mà cơm canh đạm bạc sống qua ngày.”

Tiền Trúc Quân cũng không tức giận: “Mỗi người đều có duyên phận riêng.”

Tô Hoàng Triết nghe các nàng ta nói chuyện một hồi, hỏi: “Ngươi có bị mất vật gì không?”

Tiền Trúc Quân lắc đầu: “Chuyện này mấy ngày trước Phán Phán đã gửi thư cho ta. Ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, không mất gì cả.”

“Nói thật với muội, tỷ tỷ muội không nên qua lại với loại người như Dương Viện.” Nàng ta quay sang Triệu Ti Ti: “Gia thế kém không sao, nhưng nhân phẩm kém thì không được.”

“Ta cũng đã nói với tỷ ấy. Nhưng tỷ ấy khi còn trẻ chẳng phải là kiểu người đó sao…” Triệu Ti Ti vừa nói vừa nháy mắt.

An Ảnh lập tức hiểu ra, mấy năm trước Triệu Phán Phán từng để mắt tới Dương Dã, cái duyên phận này thật đúng là xoay vòng.

An Ảnh đột nhiên nhớ tới lần lén nghe cùng Lương Tố, cân nhắc rồi hỏi: “Ti Ti, Dương Viện có phải từng tìm ngươi dò hỏi chuyện của tỷ tỷ ngươi không?”

Triệu Ti Ti lập tức gật đầu: “Đúng thế. Hỏi đông hỏi tây, ta vốn không ưa cái vẻ gian xảo đó của nàng ta.”

“Nàng ta chẳng phải muốn lấy tỷ tỷ của ta làm cầu ván, để giao thiệp với người nhà quyền quý ở kinh thành sao. Bản thân nàng ta gả cho cái thứ thối nát, mà còn muốn giao thiệp với người tử tế.”

“Nhắc mới nhớ, hồi đó nếu không phải tỷ tỷ của ta viết mấy bài thơ chua ngoa trong Lưu Đình Viên, cũng sẽ không chọc tới Dương Viện. Aiz, Tiền gia các tỷ quản lý cái Lưu Đình Viên đó nên sàng lọc học sinh mới phải…”

Cuộc trò chuyện phía sau hoàn toàn biến thành đại hội than phiền của cá nhân Triệu Ti Ti.

An Ảnh và Tô Hoàng Triết hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười cười.

Đột nhiên Tiền Trúc Quân nói: “Nhắc mới nhớ, Lâm Tư Khiết để mắt tới Quản Chí Thành chính là lần bọn ta ngắm mai ở biệt viện Lâm gia đó. Quản Chí Thành và một nhóm thư sinh tụ tập bên ngoài biệt viện, trong đó có Dương Dã. Dương Dã chính là ca ca của Dương Viện đó, nghe nói gần đây đỗ Trạng nguyên…”

Triệu Ti Ti nhìn An Ảnh một cái: “Tiền tỷ tỷ, chuyện này bọn ta đều biết. Dương Dã đó hiện đang làm việc ở Hình bộ đấy.”