Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 178: Kế Và Mưu (28)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Nàng ta nhìn Lý Lãnh đang đi tới, điên cuồng lắc đầu: “Ca, huynh đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ không tìm ra hung thủ nên tùy tiện vu oan thôi.”

Lý Lãnh lắc đầu: “Chữ của ta căn bản không bán được một lượng bạc, cũng chẳng dễ bán. Tại sao muội không sớm nói với ta? Nếu gánh nặng quá lớn, ta sẽ nói rõ với Tú Nhi, chưa chắc nàng ấy đã làm khó chúng ta.”

Lý Noãn nghe ca ca cứ một câu bảo vệ Hoàng Tú Chân, liền đứng bật dậy: “Huynh thì biết cái gì! Nàng ta chỉ giả vờ trước mặt huynh thôi! Cái gì mà có học thức, chẳng qua chỉ biết dăm ba chữ to, thơ từ văn phú thì hiểu nửa vời, vậy mà cứ bắt chước Chương Vi!”

“Nửa quan tiền, huynh có biết ta kiếm nửa quan tiền phải mất bao lâu không?” Nàng bám lấy thanh gỗ: “Huynh nói rõ với nàng ta, nàng ta sẽ nhượng bộ sao? Không bao giờ! Nàng ta nói nếu huynh không trả nổi sính lễ, nàng ta sẽ lên nha môn kiện huynh tội lừa gạt cưỡng gian!”

“Ngày thường huynh mua cho nàng ta bao nhiêu đồ đắt tiền? Nàng ta mới không tin huynh không trả nổi sính lễ.” Lý Noãn nói đến mức không thở nổi.

An Ảnh nhân cơ hội nói tiếp: “Bọn ta đã lục soát phòng các ngươi. Đã tìm thấy chiếc trâm hoa này trong phòng của ngươi.”

“Đây là món nàng ta vừa mua sáng mồng tám. Có lẽ là lúc các người xô xát đã rơi ra đúng không?”

Lý Noãn đáp: “Ta nói nàng ta từng đến nhà ta, nàng ta vô ý làm rơi chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

“Nhưng đây là được tìm thấy dưới gầm giường của ngươi. Dù có rơi thế nào cũng không thể rơi vào dưới gầm giường nhà người khác được chứ?”

An Ảnh lại nói: “Dưới gầm giường còn có vết máu. Ngươi giết người xong, liền đặt xác dưới gầm giường. Sáng mùng tám ngươi vẫn phải đi làm ở tiệm trà, chờ làm xong việc trở về nhà ngươi mới xử lý thi thể.”

Rồi nàng quay sang nói với Lý Lãnh: “Xem ra ngày đó lúc ngươi về nhà, thi thể Hoàng Tú Chân vẫn còn đang ở dưới gầm giường của muội muội ngươi đấy.”

Lý Lãnh không nhịn được níu lấy thanh gỗ hướng về phía Lý Noãn: “Tiểu Noãn, muội nói cho ta biết, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là vì sao chứ!”

Lý Noãn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc: “Nàng ta định đi tố cáo ta! Sau này ta lấy gì mà kiếm sống? Huynh muốn cả nhà mình đi uống gió tây bắc sao? Nàng ta đúng là đồ ngốc, còn tưởng huynh thực sự kiếm được tiền, còn khuyên ta đi nơi khác mưu sinh! Nàng ta biết cái gì chứ, chúng ta khi tới kinh thành thì nghề gì chưa từng làm qua? Có kiếm được tiền không?”

“Chẳng phải mấy năm nay mới kiếm được chút tiền thôi sao? Còn không phải nhờ ta lén bán tập thơ, lén chép lại những bài thơ của các nữ quyến nhà quý tộc ở nhã tọa lầu hai sao?” Lý Noãn gần như sụp đổ: “Ca, hãy nhìn rõ hiện thực đi. Bút mực giấy nghiên của huynh phải tốn tiền, tranh chữ của huynh còn phải đóng khung mới bán được. Nửa quan tiền đó trừ đi những khoản này, thì còn lại bao nhiêu?”

“Tại sao muội không nói với ta?” Lý Lãnh nói: “Nếu muội sớm nói với ta, ta đã không tiêu xài số tiền đó, cũng sẽ thương lượng với Tú Nhi.”

“Thương lượng cái gì? Huynh lúc nào cũng tin nàng ta. Nàng ta chỉ là ả nữ nhân ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo.” Lý Noãn giận dữ hét lên: “Đúng, chính là ta giết nàng ta!”

“Ả nữ nhân đê tiện đó, chẳng hiểu cái gì cả, tiêu bao nhiêu tiền của chỉ để học đòi làm quý nữ cao môn, có ích gì cơ chứ! Nàng ta còn mở miệng nói muốn đem thơ của huynh đi rêu rao khắp nơi, nói là muốn giúp huynh tạo danh tiếng. Rêu rao ra ngoài thì có ích gì? Tạo danh tiếng thì có tác dụng gì? Có đổi được bạc không?” Lý Noãn tuyệt vọng nói: “Không, chỉ khiến ta mất chén cơm thôi. Tôn nương tử còn sẽ lên nha môn kiện ta. Ta lấy đâu ra tiền đền?”

Nàng ta nức nở tựa vào tường ngồi xuống: “Ta tiện tay liền dùng dao đâm nàng ta.”

An Ảnh nhìn hai huynh muội đang ôm nhau khóc lóc, khẽ thở dài một tiếng.

An Ảnh và Lương Tố bước ra khỏi nhà giam, Lương Tố nói: “Vụ án này coi như kết thúc rồi. Còn Hoàng Dũng Chân có cần thẩm vấn không?”

“Thẩm, đương nhiên phải thẩm. Hắn dám vu khống Bạch Thạch trắng trợn như vậy thì phải cho một lời giải thích chứ?” An Ảnh phất tay áo, vội vã bước đi.

“Này, đúng thế. Tiểu An, chờ ta với.”

Ba người Hoàng gia đều tụ tập tại sảnh phụ.

An Ảnh vừa bước vào liền nói: “Tình hình vụ án này chắc các người cũng rõ rồi nhỉ?”

Hoàng phụ và Hoàng mẫu gật đầu cảm tạ: “Phá án nhanh chóng như vậy, đa tạ vị thanh thiên đại nhân. Thi thể hôm qua bọn ta đã nhận về, ôi, đứa con mệnh khổ của ta, có lẽ đây chính là số mệnh.”

An Ảnh nhìn Hoàng Dũng Chân ở bên cạnh: “Hoàng Dũng Chân, ngươi tội làm chứng giả vu cáo Bạch Thạch, ở lại lập biên bản khẩu cung.”

Hoàng phụ và Hoàng mẫu kinh hoàng kéo tay An Ảnh: “Hắn chỉ là nhớ nhầm thôi mà. Sao lại thành làm chứng giả?”

“Hôm đó ở Hình bộ, Hoàng Dũng Chân cam đoan chính miệng Hoàng Tú Chân nói với ngươi người tình của nàng ấy là Bạch Thạch, đây rõ ràng là vu khống. Hại Bạch Thạch phải ở trong Hình bộ một ngày một đêm.”

“Nếu sau này ai cũng như ngươi, tùy tiện vu khống người khác thì còn ra thể thống gì nữa?” An Ảnh ném tập vụ án xuống, uy nghiêm nói: “Ngươi không chỉ vu khống người vô tội, mà còn làm nhiễu loạn hướng điều tra của bọn ta. Nếu sau này ai cũng như ngươi, Hình bộ bọn ta còn làm sao phá án? Vì một câu nói của ngươi, ba năm huynh đệ bọn ta phải đi điều tra hành tung của Bạch Thạch, điều tra xem ngày thường Bạch Thạch có qua lại với muội muội ngươi hay không.”

Trên mặt Hoàng Dũng Chân hiện vẻ hối hận: “Tú Nhi quả thực không nói với ta về người tình. Nhưng ta biết muội ấy luôn lén lút qua lại với nam nhân.”

“Tập thơ đó ta đã xem từ lâu, cứ tưởng ‘Bạch Thạch tặng’ chính là ý của người tình tặng, nên ta mới…”

“Muội muội ngươi đã chưa từng nói với ngươi về chuyện người tình, sao ngươi biết đối phương là tú tài? Sao ngươi biết muội muội ngươi từng có quan hệ xác thịt với hắn?”

Hoàng Dũng Chân nhìn phụ mẫu, khó xử nói: “Tú Nhi lén uống thuốc, con đem đến tiệm thuốc hỏi mới biết đó là thuốc tránh thai cho nữ nhân. Con về nhà đánh muội ấy một trận, muội ấy khóc lóc nói đối phương sắp tới cầu thân, lại là một tú tài, đã tích góp đủ sính lễ.”

“Nhưng tên gì thì muội ấy chết cũng không chịu nói. Ta đã lén lục lọi phòng muội ấy, thấy tập thơ đó.” Hoàng Dũng Chân đáp: “Muội ấy xảy ra chuyện, trong lòng ta nghi ngờ chính là gã tình nhân kia, nên đã bịa ra một câu để các người đi điều tra Bạch Thạch.”

An Ảnh nói: “Theo lý thì là Lương lang trung phán phạt ngươi. Nhưng hắn là bạn tốt của Bạch Thạch, ngươi trước đây cũng có ý kiến với cách xử lý của hắn đối với Bạch Thạch. Vậy nên vụ này do ta phán quyết: Phạt ngươi một quan tiền đưa cho Bạch Thạch để bồi thường thiệt hại ngày đêm ở tù. Còn chuyện cản trở công vụ của Hình bộ, lần đầu phạm lỗi, tạm thời không truy cứu, lần sau còn tái phạm thì phạt nặng. Đã rõ chưa?”

Hoàng Dũng Chân liên tục gật đầu: “An đại nhân nhân từ, tiểu nhân sẽ không tùy tiện bịa đặt nữa.”

Sau khi tiễn Hoàng gia đi, Lương Tố nói: “An Ảnh, ngươi càng ngày càng có phong thái của Trần Đông rồi đấy.”

Trong lòng An Ảnh thở dài: “Aiz, học được cái vỏ ngoài thôi, chẳng có ích gì.”

“Sao? Học ta mà không có ích gì sao?” Trần Đông đứng sau lưng hai người lên tiếng.

Dọa cho cả hai hồn xiêu phách lạc, An Ảnh lập tức điều chỉnh biểu cảm: “Đây chẳng phải vì ty chức tài sơ học thiển hay sao.”

“Hoàng thượng thư, Trần đại nhân cùng Tô đại nhân đều là tấm gương để ty chức học tập.”

Lương Tố ở bên cạnh nhìn An Ảnh với vẻ khó tin, đợi khi Trần Đông thỏa mãn bước đi rồi, hắn ta mới đẩy An Ảnh ra: “Ngươi lại là loại người này. Ngươi thật là, thật là nịnh bợ.”

An Ảnh xắn tay áo lên: “Đây cũng là học từ Trần Đông cả thôi. Ngươi không biết hắn ở trong cung khách khí với mấy vị công công thế nào đâu.”

Đối phó với kẻ mạnh hơn mình, phải biết chọn thời cơ.

Khi thời cơ chưa chín muồi, phải học cách ẩn mình.