Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 180: Lời Đồn



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Trong lòng An Ảnh cả kinh, cảm giác của Tô Hoàng Triết thật sự rất nhạy bén. Nếu không phải bản thân là người xuyên không, đối với sinh tử có một sự kỳ vọng vi diệu, người bình thường lúc này dù thế nào cũng phải liều mạng một phen mà chạy trốn, đồ ngốc mới ở lại đây chờ chết.

Tô Hoàng Triết lúc này dường như có một loại uy áp không thể trốn thoát, dưới ánh nhìn của hắn, An Ảnh nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Chỉ trong mấy nhịp thở, An Ảnh lập tức phản ứng lại, mạnh mẽ hất tay Tô Hoàng Triết ra, “Tô đại nhân, hỏi chuyện thì hỏi chuyện, loại chuyện chiếm hời này tổn hại thân phận lắm.”

“Ta chính là An Ảnh, thật như vàng, không giả chút nào. Chẳng có thân phận gì cả, ta cũng đang muốn xem mình có bối cảnh gì ghê gớm không đây, tiếc là không có.” An Ảnh rất thản nhiên nói.

Tô Hoàng Triết nhìn ánh mắt của nàng, không thể phân biệt thật giả.

Thấy Tô Hoàng Triết hồi lâu không trả lời, An Ảnh nghiến răng nói: “Ta ở lại đây, chỉ là nhất thời bị ngài mê hoặc, muốn cùng ngài đồng sinh cộng tử.”

“Nếu Tô đại nhân đã nói như thế, mấy hôm nữa ta tìm cái cớ về một chuyến Hồ Châu, giữa đường không may ngã xuống vách núi. Ngài thấy sao?”

Tô Hoàng Triết lúc này mới cười khẽ vài tiếng, ôm chầm lấy nàng, dọa cho An Ảnh hai tay không ngừng đẩy hắn.

“Nàng đẩy cái gì? Chẳng phải nàng muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao?” Tô Hoàng Triết buông tay ra, ngược lại nghịch búi tóc của nàng.

“Quân tử phát hồ tình chỉ hồ lễ. Tô đại nhân, nếu thật sự có ý với ta, nên đi cầu thân trước, rồi mới hạ sính lễ.” An Ảnh lại đi gạt cái tay đang nghịch búi tóc kia.

Tô Hoàng Triết nói: “Nàng là đang tính toán như vậy đúng không? Thánh thượng sẽ không giết ta, thành thân với ta, nàng ít nhất sẽ không phải lo về tính mạng.”

An Ảnh gật gật đầu, “Tô đại nhân, đã đến nước này rồi, chúng ta đừng bàn chuyện tình cảm nữa, bàn chút thực tế đi.”

Trong lòng thầm nghĩ, nhịp điệu bàn chuyện tình cảm này của ngài hơi đáng sợ đấy.

Tô Hoàng Triết buông tay ra, “Việc cưới nàng ta sẽ cân nhắc, dù cho có đến bước đường đó, Thánh thượng ngay cả ta cũng không tha, ta cũng có năng lực đưa nàng ra khỏi kinh thành.”

An Ảnh khẽ thở phào một cái, “Đúng là lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa.”

Đang nói thì đầu bỗng bị Tô Hoàng Triết vỗ một cái, “Chết chóc cái gì, ít nói những lời xui xẻo này. Tô gia còn chờ ta quang tông diệu tổ, con cháu đầy đàn.”

Hắn quay người nói: “Thánh thượng đã một lòng muốn biết chân tướng, vậy nàng và Lương Tố cứ tiếp tục tra. Ta cảm thấy, cốt lõi của vụ án vẫn nằm ở việc đầu độc.”

“Còn về manh mối chỉ về Tạ gia, ta tự có cách xử lý. Đã có thể dẫn tới Tạ gia, tự nhiên cũng có thể dẫn tới Trần gia, Vương gia, thậm chí là Chu gia. Đầm nước này, khuấy càng đục càng tốt.”

An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết, trong lòng giật thót, đây chẳng phải là nam chính hắc hóa sao?

Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh ngơ ngác, cảm thấy buồn cười, lại vỗ vào búi tóc nàng một cái, “Nàng sao lại ngây ra thế?”

“Không có. Ngài khác xa với bộ dạng ngày thường quá.” An Ảnh lại nói: “Ta biết ý của ngài rồi. Khi ta phá án, cũng sẽ chú ý đến lý do rốt cuộc Thánh thượng muốn biết chân tướng.”

“Y làm ầm ĩ thế này, chỉ để biết năm đó ai trộm thuốc độc? Tại sao đến giờ y mới muốn biết, chắc chắn có nguyên nhân khác, đúng không? Ta và Lương Tố chuẩn bị hỏi lại gia gia của hắn, xem trên y lý có bước đột phá nào không.”

Tô Hoàng Triết tựa vào bên cửa, nhìn những ngôi sao trên trời nói, “Ừ, được thôi, cứ tự nhiên mà tra.”

“Đã nói rõ ràng rồi, ngài về đi.” An Ảnh nói: “Ở đây hàng xóm láng giềng nhìn thấy, lời ra tiếng vào, ta chịu không nổi đâu.”

Vừa nói vừa kéo Tô Hoàng Triết đi về phía cửa sau, “Đi qua con đường nhỏ cạnh sông, men theo sông có đường mòn, cầm theo đèn lồng.”

Tô Hoàng Triết không nhịn được nói: “Nàng lúc thì gan dạ, lúc thì nhát gan. Thật không hiểu nổi nàng. Chạy tới trước mặt ta bắt ta cân nhắc cưới nàng, việc này nàng đều làm ra được, hiện giờ lại sợ hàng xóm đồn đãi?”

An Ảnh mất kiên nhẫn nói: “Ngài bớt dài dòng đi. Ngài không biết lời đồn của hàng xóm đáng sợ đến thế nào à? Đặc biệt là hiện giờ ta đang ở một mình, không thể làm tổn hại thanh danh làm quan của ta được.”

An Ảnh khẽ đẩy cánh cửa gỗ phía sau, vươn đầu ra xem tình hình, ai ngờ lại nhìn thấy một bóng người ở cửa, dọa cho nàng nhảy lùi lại, Tô Hoàng Triết vội vàng đỡ lấy nàng.

“Ai?”

Tô Hoàng Triết giơ đèn lồng lên.

Dương Dã trong ánh nến màu vàng với đôi mắt đỏ ngầu, tức giận đến mức tóc dựng đứng.

Hắn ta từng bước một đi vào nhìn An Ảnh nói: “Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, nàng đúng là không biết liêm sỉ!”

An Ảnh nhìn rõ là Dương Dã, liền lao lên, giơ chân cho hắn ta một cú.

Hừ, đây vẫn là chiêu thức Tiểu Dịch dạy, đủ để cho hắn ta đau đến tỉnh người.

“Ta và Tô đại nhân, nam chưa cưới nữ chưa gả, buổi tối cùng nhau trò chuyện thì sao nào?”

Dương Dã đau đến cuộn tròn người lại, đứt quãng nói: “Hắn sẽ không cưới nàng đâu, nàng sẽ bị lỡ dở cả đời, nàng nghe ta, ta sẽ không hại nàng.”

“Dương Lang trung, ngươi và Tiểu An đã chẳng còn chút quan hệ nào, đừng lo chuyện bao đồng này nữa.” Tô Hoàng Triết mất kiên nhẫn nói: “Hơn nữa, sao ngươi biết ta sẽ không cưới nàng ấy? Bọn ta đang bàn chuyện này đấy.”

Tô Hoàng Triết thầm nghĩ, người này rốt cuộc đỗ Trạng nguyên bằng cách nào thế, lần tới phải kiến nghị với người của Lại bộ, xem xét lại mấy thứ yêu ma quỷ quái thi cử ra sao.

“Tiểu An, xem ra nhà nàng không an toàn, đêm hôm đã có người rình rập.” Tô Hoàng Triết quay đầu lại nói: “Chi bằng chuyển tới tòa nhà bên cạnh Hình bộ của ta, đi làm thuận tiện, còn có thị vệ của Tô gia ta. Đảm bảo an toàn.”

An Ảnh vội vàng gật đầu nói: “Thế thì còn gì bằng. Đa tạ Tô đại nhân quan tâm.”

An Ảnh đẩy Dương Dã một cái, khóa cửa sau lại, nhướng mày về phía Tô Hoàng Triết, “Đi thôi, ta chẳng có đồ đạc gì mấy, chỉ có hai bộ quần áo.”

Ngày thứ hai An Ảnh tỉnh dậy từ nhà mới, rửa mặt mũi qua loa rồi chuẩn bị lên phố tìm quán ăn sáng.

Đơn giản gọi một bát hoành thánh và mấy cái bánh bao nhân thịt, bánh bao măng thịt, chậm rãi ăn.

Mấy tên khuân vác bên cạnh đang tán gẫu.

“Ông chủ, cho bọn ta ba cân bánh bao thịt, ba bát nước canh nóng. Thời tiết này càng ngày càng lạnh.”

“Nghe nói gì chưa? Đêm qua đã chết ba tên bộ khoái tuần đêm.”

“Đúng đúng, nghe nói bị người ta dùng đao chém chết ở ngõ Vĩnh An ấy. Sáng nay ta đi ngang qua, trên đất toàn là máu thôi. Chậc chậc.”

An Ảnh thấy hơi lạ, ngắt lời cuộc đối thoại của họ nói: “Các ngươi nói gì thế? Bộ khoái bị giết là sao?”

“Chẳng phải sao. Ô kìa, nhìn ngươi mặc quan phục, chắc là tiểu quan nhân nhỉ?” Một tên khuân vác trong đó nói: “Vị tiểu quan nhân này, sáng sớm ta đi ngang qua ngõ Vĩnh An, nhìn thấy rõ mồn một, trong ngõ khiêng ra ba cái xác, đều mặc quần áo bộ khoái, trên người còn mấy cái lỗ máu ấy.”

“Trong ngõ toàn là máu thôi.” Người khuân vác nói: “Không biết là thù oán lớn cỡ nào nữa.”

An Ảnh ăn xong bữa sáng, vội vàng tới Hình bộ, vừa hay gặp Trần Đông dẫn người vội vã rời đi.

Toàn thân đầy sát khí, An Ảnh tự giác tránh sang một bên.

Đợi Trần Đông đi xa rồi, nàng mới hỏi thăm người bên cạnh, “Trần đại nhân sáng sớm dẫn nhiều người đi đâu thế?”

“Nghe nói tới phủ nha kinh thành, đêm qua có bộ khoái bị giết.” Một tên tạp dịch bên cạnh nói: “Trời chưa sáng phủ nha đã phái người tới rồi.”