Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 203: Ý Tứ



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh kéo dài giọng ồ một tiếng: “Thì ra lúc để ta ở lại tòa nhà Tô gia chính là đã có ý tứ với ta rồi sao.”

Tô Hoàng Triết vỗ vỗ lên đầu nàng một cái: “Nàng bớt nói vài câu đi.”

Vân Phàn lại có chút hưng phấn: “Hai người định khi nào thì làm lễ? Tuổi tác ngươi cũng đã lớn như vậy rồi…”

Tô Hoàng Triết nhìn Vân Phàn với ánh mắt như cười như không: “Vụ án trong tay ngươi đã kéo dài hai ba tháng rồi đấy.”

Vân Phàn lập tức phân trần: “Không phải tại ta lười biếng đâu. Vụ án mà ngươi giao cho ta phức tạp như thế, ta đã sắp xếp người tốn bao nhiêu tâm tư, đầu óc muốn hói luôn rồi.”

Tô Hoàng Triết nói: “Ta để Tiểu Dịch qua giúp ngươi. Đi đi, không có việc gì thì đừng có tới đây.”

Vân Phàn khựng lại: “Không phải chứ, sao lại ngăn cản ta. Sợ ta giới thiệu nam tử cho An Ảnh à? Đã có ngươi rồi, sao ta lại làm chuyện đó chứ, yên tâm đi.”

“Hơn nữa, người mà ta giới thiệu có ai sánh được với ngươi đâu. Biết sớm ngươi có ý với nàng ấy, ta đã chẳng phải nhọc lòng.” Vân Phàn lầm bầm.

“À này, chuyện này ngươi đã nói với phụ thân ngươi chưa?” Vân Phàn vừa đi vừa lải nhải: “An Ảnh hiện nay là Hình sự lang trung do chính tay Thánh thượng hạ chỉ sắc phong, phụ thân ngươi chắc cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ.”

Sau khi Vân Phàn đi khỏi, An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết: “Gả cho huynh có phải rất phiền phức không?”

Tô Hoàng Triết chỉnh lại mái tóc cho nàng: “Chỉ một chút thôi, nàng không cần lo lắng.”

“Nàng cứ từ từ xem tập vụ án đi, ta tới Hình bộ đây. Có việc gì cứ sai người tới tìm ta. Bất cứ chuyện gì nàng cũng đừng lo, tất cả đã có ta.”

An Ảnh tựa vào gối, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ta cứ cảm thấy không chân thực chút nào.”

“Vậy nàng muốn thế nào mới cảm thấy chân thực?” Tô Hoàng Triết thấy buồn cười: “Ngày mai liền cầu hôn nhé?”

An Ảnh lắc đầu: “Cảm thấy quá nhanh. Chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt cả, ngày thường huynh cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.”

“Ta sợ nàng không coi là thật.” Tô Hoàng Triết lại quay trở lại: “Ta không nhìn thấu nàng đang suy tính điều gì. Trước kia lúc nàng ở bên cạnh Dương Dã, nàng không để tâm chút nào. Khi nàng bày tỏ với ta, điều nàng theo đuổi là lợi ích nhiều hơn tình cảm.”

Không đợi An Ảnh trả lời, hắn lại nói tiếp: “Ta từng nói, ta muốn tìm một thê tử tâm đầu ý hợp. Ta hy vọng nàng là người đó, cũng hy vọng nàng thực lòng nguyện ý. Nếu chỉ vì muốn sống sót, ta có đủ cách để sắp xếp cho nàng, không cần phải làm đến mức này. Nàng đã trêu chọc ta, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

An Ảnh nhìn thẳng vào mắt hắn đầy nghiêm túc: “Nếu ta chỉ muốn sống sót, huynh nghĩ ta không còn cách nào khác sao?”

Nàng chớp chớp mắt: “Thứ ta muốn còn nhiều lắm đấy.”

Tô Hoàng Triết giãn đôi mày, cúi đầu, tựa vào trán nàng: “Tất cả đều cho nàng.”

Khóe miệng An Ảnh không tài nào kìm được sự vui vẻ, chưa kịp nói thêm câu nào, Tô Hoàng Triết đã chậm rãi rút một phần tập vụ án từ trên đùi nàng ra: “Ta vừa liếc nhìn qua, chỗ này nàng xem lại đi.”

“Mấy ngày nay nàng thu tâm lại đi, ta đã tới ba ngày, nàng cứ xem đi xem lại mấy trang đó, đừng tưởng ta không phát hiện ra.”

Tô Hoàng Triết chỉ vào xấp tập vụ án nàng đang dang dở.

An Ảnh than thở một tiếng, xong đời, người yêu làm cấp trên đúng là có chút bất tiện, chỉ lười biếng một chút cũng dễ dàng bị phát hiện.

“Nhưng ta còn đang dưỡng bệnh mà.” An Ảnh đấu tranh: “Đây còn là tai nạn nghề nghiệp đấy.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười vừa đi vừa nói: “Ta đi trước đây. Buổi tối ta lại qua thăm nàng.”

An Ảnh cầm lấy trang giấy Tô Hoàng Triết chỉ, chau mày lại.

Đang định xuống giường tìm đồ, nha hoàn Tô gia là Tô Tình bước vào nói: “An lang trung, nữ nhi của Triệu lang trung tới thăm ngài. Ngài xem?”

“Triệu Ti Ti?” An Ảnh ngẩn người, nha đầu này tìm mình làm gì? Bây giờ còn chưa vào xuân mà.

“Ta đi thay quần áo tới sảnh khách, ngươi cứ đưa người tới đó trước đi.”

“An chủ bộ, à không, bây giờ là An lang trung rồi.” Triệu Ti Ti thấy An Ảnh liền nhảy cẫng lên: “Nghe nói tỷ bị thương không nhẹ, ta cố ý đợi vài ngày mới tới thăm tỷ, sợ làm phiền tỷ nghỉ ngơi. Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

An Ảnh gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ muội tới thăm ta.”

Triệu Ti Ti lại gần nhìn khuôn mặt và cổ của An Ảnh: “Có để lại sẹo không? Ta mang tới cho tỷ thuốc trị sẹo trong cung đấy, bôi nhiều vào, đừng có tiếc.”

An Ảnh mỉm cười nhận lấy.

Triệu Ti Ti uống một hớp nước, đôi mắt đảo một vòng: “Nghe nói, chuyện tốt của tỷ và Tô đại nhân sắp đến? Thật hay giả vậy?”

An Ảnh ngậm cười: “Tin tức ở đâu ra thế?”

“Tỷ cứ nói xem có phải không?” Triệu Ti Ti đánh giá xung quanh sảnh khách: “Tòa nhà của Tô gia nhỉ? Vậy tám chín phần là thật rồi.”

An Ảnh thong dong tựa ra sau: “Rốt cuộc là muội có chuyện gì?”

Triệu Ti Ti thần thần bí bí ghé sát tai An Ảnh thì thầm: “Dương Dã sắp đính hôn với tam tiểu thư Tống Cảnh của Tả Thừa tướng.”

An Ảnh nhìn nàng ta: “Ngươi cố ý chạy tới đây để nói với ta chuyện này?”

“Tất nhiên không phải.” Triệu Ti Ti ngồi thẳng dậy: “Ta nghe nói tỷ đang điều tra vụ án của Dương Viện.”

“Sao muội biết?” An Ảnh thay đổi tư thế ngồi, nhìn chằm chằm Triệu Ti Ti hỏi.

Vụ án này sao có thể để nàng ta biết được? Lương Tố không thể nào nói, phía Đới phủ doãn cũng không thể.

Triệu Ti Ti đắc ý cười: “Ta và Tống Cảnh là mối quan hệ gì chứ?”

“Tống gia đã điều tra Dương Dã kỹ tới tận chân tơ kẽ tóc, lại còn khai thác được lời từ phía Đới phủ doãn, nói rằng cái chết của Dương Viện tuy là tự sát, nhưng Hình bộ vẫn đang xác minh lại.”

An Ảnh suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, Đới Sưởng đây là đang ngáng chân Dương Dã. Những việc làm trước đó của Dương Dã đã đắc tội với Đới Sưởng. Nếu để Dương Dã bám được vào con đường của Tả Thừa tướng, sau này chắc chắn sẽ một bước lên mây, Đới Sưởng không muốn thấy kết quả đó.

“Đới phủ doãn không nói là ai tra. Nhưng ta cảm thấy là tỷ, tỷ và Dương Dã đã từ hôn, hai người bất hòa với nhau. Nếu ngay cả tỷ cũng không tra ra được điều gì, vậy thì chắc chắn Dương Dã vô tội.” Triệu Ti Ti đắc ý nói.

“Cho nên muội là thay mặt Tống Cảnh tới thăm dò xem ta tra được gì?” An Ảnh nói.

Triệu Ti Ti nắm lấy tay An Ảnh: “Tỷ có tra ra được gì không?”

An Ảnh trầm ngâm một lát: “Vụ án ta vẫn chưa tra xong. Ta không cách nào trả lời muội được.”

Triệu Ti Ti có chút thất vọng: “Là một chút nghi vấn cũng không có sao?”

Nàng ta suy nghĩ một lát rồi ngước lên nhìn An Ảnh: “Ta không tin Dương Viện sẽ tự sát. Những ngày khổ cực của nàng ta đều đã kết thúc, ca ca đỗ Trạng nguyên, đã hòa ly với Triệu Thông, chuyện nào không vừa ý nàng ta chứ? Tính cách của nàng ta có chút khó chiều thì có, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ nhút nhát.”

An Ảnh nhìn nàng ta, thực ra suy nghĩ của nàng cũng giống như nàng ta vậy.

An Ảnh chợt nảy ra ý định: “Ta vẫn luôn điều tra vụ án về bộ khoái, chuyện của Dương Viện thực ra vẫn chưa điều tra được nhiều. Đúng lúc thời gian này ta nghỉ ngơi, nếu muội nguyện ý, có thể hỗ trợ ta cùng điều tra.”

Triệu Ti Ti kích động vỗ tay nói: “Không thành vấn đề!”

“Tuy nhiên, muội phải hứa với ta. Trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, muội không được nói bất cứ điều gì với Tống gia.”

Triệu Ti Ti lập tức vỗ ngực cam đoan.

“Cứ yên tâm, An tỷ tỷ, điểm này ta vẫn có chừng mực. Ta sẽ không nói một lời nào với Tống Cảnh cả. Đợi vụ án kết thúc, tỷ gật đầu rồi, ta mới nói với nàng ấy.”

Có sự tham gia của Triệu Ti Ti, An Ảnh có thể thoải mái điều tra hơn. Dù sao thì chuyện cũ của nàng với Dương Dã ở đó, có rất nhiều người nàng không thể trực tiếp hỏi.

Triệu Ti Ti hỏi: “Vậy tỷ, chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu? Điều tra thế nào?”