Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 205: Giấm
Sau khi nói ra những lời khó thốt ra khỏi miệng nhất, Trần Đông ngược lại cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa. Hắn ta day day mi tâm, đáp: “Chẳng bao lâu sau khi Thánh thượng hạ lệnh, Thái hậu liền gọi ta đến, đưa cho ta địa chỉ của chùa Hoàng Giác.”
“Ta cũng phải đến khi tra ra sự việc của Tạ gia mới hiểu rõ ý đồ của bà ta.” Trần Đông tựa vào ghế.
An Ảnh không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Có phải mẫu thân của ngài và Thái hậu có…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Tô Hoàng Triết đưa tay bịt miệng lại.
Trần Đông thấy hai người bọn họ như vậy, khẽ mỉm cười nói: “Tiểu Thi, ngươi chịu thẳng thắn với ta như vậy, có phải là chủ ý của nàng ấy không? Nếu là chính ngươi, e rằng ta còn bị ngươi đùa giỡn thêm mấy ngày nữa nhỉ.”
Tô Hoàng Triết đè tay lên An Ảnh, đáp: “Ừ, chủ ý của nàng ấy, ta thấy rất được.”
“Vậy giờ ngươi định làm thế nào?” Trần Đông hỏi.
Tô Hoàng Triết mặc kệ An Ảnh đang giãy giụa, nói với hắn ta: “Ngoài chùa Hoàng Giác ra, Thái hậu còn có sắp đặt nào khác không?”
Trần Đông lắc đầu.
Tô Hoàng Triết nói: “Hiện tại rất đơn giản. Điều tra vụ án đầu độc, đây mới là gốc rễ.”
“Sau đó là điều tra ý đồ của Thánh thượng. Cách ba mươi năm, tại sao y lại muốn điều tra lại? Y vốn không có tâm ý đối phó Tạ gia, thế nhưng Thái hậu lại cố ý dẫn dắt manh mối hướng về phía Tạ gia.”
An Ảnh vất vả lắm mới gỡ được tay Tô Hoàng Triết ra, nói: “Về vụ đầu độc, ta có suy nghĩ mới.”
Du Dược cầm tấm thiệp của Lương Phương, trong lòng vô vàn thắc mắc nhưng vẫn tới Lương gia.
Sau khi hàn huyên đôi câu, ông ta hỏi: “Lương Viện sứ, không biết vì sao gọi ta đến đây? Chẳng lẽ Thiên Thảo Lư của ta có chỗ nào không thỏa đáng sao?”
Lương Tố ho khan hai tiếng, lặng lẽ đẩy phương thuốc của Bàng Nhụy ra: “Đây là phương thuốc hồi đó ông kê phải không? Nét chữ và thói quen dùng liều lượng đều khớp với phương thuốc của ông.”
Sắc mặt Du Dược tái mét, đứng dậy muốn đi nhưng bị Lương Tố chặn lại.
Ông ta quay người nói với Lương lão thái gia: “Lương Viện sứ, ngài đây là làm gì? Đây là chuyện mất mạng đó…”
Lương lão thái gia nói: “Chết bao nhiêu sư huynh đệ như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho ra lẽ? Du Dược, ta nhớ ngươi là đồ đệ nhỏ nhất mà Chu Hữu Lương mang vào Thái y viện, mười mấy vị sư huynh phía trên ngươi đều bị giết cả.”
Du Dược há miệng, lại ủ rũ ngã ngồi trên ghế: “Sư phụ đã nói với Lâm đại nhân tra án, rằng đại sư huynh là người kê đơn cho Bàng Nhụy… Đại sư huynh nói huynh ấy tham gia chữa trị cho ba vị hoàng tự. Đằng nào cũng phải chết, chi bằng cho ta cơ hội được sống.”
Lương Tố lập tức hỏi: “Vậy rốt cuộc Bàng Nhụy mắc bệnh gì?”
“Chỉ là phong hàn thông thường thôi.” Du Dược nhìn Lương lão thái gia nói: “Tuyệt đối không thể sai!”
“Nghe tỳ nữ của Bàng Nhụy kể, sau khi uống thuốc đã gần như khỏi hẳn, tỳ nữ đó đã gửi một hũ mật ong đến Thái y viện coi như đáp lễ. Sau này ta mới biết, Bàng nữ quan cũng bị trúng độc mãn dần.”
“Khi ngươi khám bệnh cho nàng ta, nàng ta đã mắc bệnh đó chưa?” Lương Tố hỏi.
Du Dược khẳng định rất chắc chắn: “Ít nhất là khi ta khám bệnh cho nàng ta, nàng ta chắc chắn chưa hề trúng độc. Điểm này ta có thể lấy tính mạng ra bảo đảm.”
Lương Tố nói với ông ta: “Ông yên tâm, việc này bọn ta sẽ không nói ra ngoài. Hôm nay chỉ là ông đến thăm Lương Viện sứ, xin một thang thuốc mà thôi.”
Du Dược nhìn Lương Tố đầy cảm kích: “Đa tạ Lương đại nhân thông cảm, ta không phải không muốn thay mấy người sư phụ bọn họ rửa oan, chỉ là ta không có năng lực đó. Ta chỉ có thể để bản thân được sống.”
Lương lão thái gia phất phất tay: “Đi đi, ai cũng không dễ dàng gì.”
Ba người nhóm Trần Đông từ phía sau nhà đi ra, An Ảnh chậm rãi nói: “Có lời chứng của Du Dược, cộng thêm khẩu cung này, hiện tại ta có thể khẳng định, lúc đầu Bàng Nhụy chỉ mắc phong hàn.”
Lương lão thái gia có chút nghi hoặc: “Tiểu An, vậy rốt cuộc ngươi muốn chứng minh điều gì?”
An Ảnh lấy ra một tờ giấy: “Mọi người xem cái này.”
Mọi người vây lại xem, Trần Đông nhanh chóng nói: “Đây là một phần mẩu giấy. Ngày mùng ba tháng chín năm Vĩnh Khang thứ ba, Túy Ngọc Hiên gửi một giỏ dưa ngọt đến Phúc Ninh Điện. Phúc Ninh Điện là tẩm cung của mẫu phi Quách Thục nghi, chính là Quách Thái hậu bây giờ.”
“Điều này nói lên điều gì?” Lương Tố gãi đầu không hiểu, “Có liên quan gì đến vụ đầu độc?”
“Người đưa đồ là Mã Nhị Phi, người hầu của Nhị hoàng tử.” Trần Đông lập tức nói: “Lúc này hắn đáng lẽ đã trúng độc.”
Tô Hoàng Triết cũng nói: “Quy củ trong cung, cung nhân dù chỉ hơi có bệnh cũng không được hầu hạ chủ tử. Lúc này hắn còn có thể đến điện của mẫu phi Nhị hoàng tử để đưa đồ, chứng tỏ hắn không hề bị bệnh.”
Lương lão thái gia nhìn An Ảnh: “Ý của ngươi là…”
An Ảnh cũng kiên định nhìn ông cụ: “Ta nghĩ Bàng Nhụy và Mã Nhị Phi lúc đó không hề trúng độc.”
Tô Hoàng Triết cúi đầu suy nghĩ: “Nếu xác định Mã Nhị Phi không trúng độc, vậy suy luận trước kia cho rằng hoàng tự trúng độc trong món bánh sữa là không thành lập.”
Trần Đông nhíu mày: “Nhưng sự việc hoàng tự trúng độc đã có rất nhiều thái y xem qua, không thể giả được, đúng thật là độc mãn dần.”
An Ảnh nói: “Lúc đầu, ta nghi ngờ trong các hoàng tự có người nói dối, cố ý nói sai thời gian phát bệnh hoặc liều lượng điểm tâm đã ăn. Thế nhưng ta đã đối chiếu khẩu cung của hơn một trăm người trong cung của ba vị hoàng tự và các cung phi, không tìm thấy sơ hở rõ ràng nào. Những khẩu cung hỗn loạn lẻ tẻ lúc đầu, đối chiếu với kết quả năm lần thẩm vấn của Lâm Diệp cũng đã có thể làm rõ và loại trừ.”
“Vậy thì đổi một hướng suy nghĩ khác, nếu độc không hạ trong bánh sữa, mà là trong một loại thức ăn khác của ba vị hoàng tự. Như vậy là giải thích được tất cả vấn đề.”
“Tại sao liều lượng bánh sữa ba người dùng như nhau, thời gian dùng cách xa nhau, nhưng thời gian phát bệnh lại trùng khớp?”
“Tại sao hai trong ba người hầu lại xuất hiện tình trạng đang chuyển biến tốt đột ngột bệnh nặng?”
“Giải thích hợp lý nhất là, trong bánh sữa không có độc. Ba cung nhân lúc đầu không hề trúng độc. Ba vị hoàng tự tuy trúng độc, nhưng nguồn gốc lại là từ một loại thức ăn khác.”
Lương lão thái gia vừa vuốt râu vừa gật đầu: “Hay, hay lắm, giải thích như vậy thì mọi vấn đề đều hợp lý. Đạo lý nghe qua thì đơn giản, nhưng để nghĩ ra thì không dễ.”
Trần Đông nhìn An Ảnh nói: “Nghe qua thì rất có lý, nhưng Bàng Nhụy và Bành Hiểu là Thượng thực quan của hoàng tự, thay họ nếm tất cả món ăn. Nếu hai người bọn họ không trúng độc, vậy độc của hoàng tự chỉ có thể đến từ thức ăn tự chuẩn bị ở mỗi cung.”
“Thức ăn mà ba vị hoàng tự dùng tại cung mình mà đồng thời trúng độc, việc này có chút quá trùng hợp không? Nếu là cố ý đầu độc thì căn bản không làm được.”
An Ảnh lắc đầu, nàng lấy ra một phần khẩu cung của Thiện phòng.
“Các người xem qua khẩu cung của những người trong Thiện phòng đi, sẽ biết độc được hạ ở đâu.”
Lương Tố trước đó đã đọc qua, hắn ta không khỏi kỳ lạ: “Ta đều xem qua những cái này, ta không thấy có điểm nào có vấn đề cả.”
“Thực đơn hàng ngày của Thiện phòng đều do Thượng thực quan định đoạt, thực đơn của mỗi cung tuy gần giống nhau, nhưng khẩu vị của ba vị hoàng tự không giống nhau, mỗi người ăn các món khác biệt rất lớn. Cho nên lúc đầu Lâm Diệp suy đoán món bánh sữa bị hạ độc là vì chỉ có món này là ba vị hoàng tự đều ăn.”
Tô Hoàng Triết cầm tập vụ án lên xem một chút, nói: “Thật sự có một loại thức ăn họ đều ăn.”
Hắn mở ra mấy tập vụ án, chỉ vào một dòng chữ trong mỗi tập.
Lương Tố ghé đầu qua nhìn, đó là tên các món ăn trong cung ngày hôm đó, hắn ta nói: “Món ăn gần giống nhau, nhưng trong khẩu cung của cung nhân thì những thứ ba vị hoàng tự thích ăn không giống nhau, người này ăn món này, người kia lại không ăn, rất khó phán đoán.”
Trần Đông xem một hồi, đột nhiên nói: “Giấm!”
