Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 215: Chân Tướng (6)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương mẫu rút một chiếc trâm từ trên đầu xuống khuấy nhẹ trong hộp, ngăn kéo được kéo ra, bà ta nheo mắt nhìn vào.

Hóa ra kẹp sau ngăn kéo là một tờ giấy được gấp gọn.

Dương mẫu có chút kỳ lạ, nhưng vẫn lấy ra xem một hồi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Bà ta giấu tờ giấy vào trong ngực, vội vàng đi ra ngoài.

Dương Dã đang viết văn thư trong thư phòng, những thứ này đều là văn kiện quan trọng phải nộp cho Hoàng Thượng thư vài ngày tới, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Lúc Dương mẫu bước vào hắn ta cũng không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Là không có bạc để tiêu à? Ngài không cần đặc biệt tới đây đâu, hôm nay con vốn đã bảo người mang tới cho ngài.”

Dương mẫu đi đến trước bàn hắn ta, đặt tờ giấy lên bàn, run giọng nói: “Có phải con đã độc cết muội muội con không?”

Dương Dã nhìn thấy mảnh giấy kia, trong lòng chấn động một cái: “Mẫu thân, ngà tìm thấy cái này ở đâu?”

“Con nói cho ta trước xem? Có phải là con không?” Ngón tay Dương mẫu trắng bệch, nắm chặt lấy cánh tay Dương Dã, “Con nói đi chứ?”

Dương Dã cầm mảnh giấy lên: “Mẫu thân, sao ngài thấy cái này lại nghĩ là con độc chết Viện Nhi? Chẳng phải muội ấy tự uống thuốc độc chết trước mặt bao nhiêu người sao?”

“Nhưng, nhưng.” Dương mẫu nhất thời không biết nói thế nào, “Viện Nhi không phải là người sẽ tự sát.”

“Nhưng vài hôm trước muội ấy đi thương thảo vài nhà đều không thành, trong lòng buồn bực, con cũng không nuông chiều muội ấy, tranh luận với muội ấy vài câu, cũng nói vài lời nặng nề…” Dương Dã hai tay đỡ lấy Dương mẫu chậm rãi nói.

Dương mẫu bình tĩnh lại nhìn tờ giấy trên bàn, lắc đầu nói: “Không đúng, con nói không đúng. Hôm trước khi ăn cơm con bé còn nói với ta, con bé đã hứa cho bà mối Lục một khoản tiền tài, để bà ta giúp con bé được gả vào nhà Vương tú tài.”

“Ngày đó hai huynh muội các con ở trong phòng cãi nhau. Ta nghe rõ mồn một, con hỏi Viện Nhi giấu bản khẩu cung kia ở đâu. Con bé bảo con lấy tiền tài ra đổi. Lời này ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng con nói thật với ta xem, có phải Viện Nhi lấy đồ của con ra uy hiếp con không?”

Dương Dã nhắm mắt không nói lời nào.

Dương mẫu nói tiếp: “Sau khi Viện Nhi chết, con lại ở trong phòng rất lâu, chắc là đang tìm đồ phải không?”

Dương mẫu phản tay túm lấy Dương Dã nói: “Tờ giấy này ta không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng bị Viện Nhi giấu trong hộp sơn mài. Con nói cho ta biết, hai huynh muội các con rốt cuộc đang làm gì? Nếu con không chịu nói, ta sẽ mang nó đến nha môn kinh thành, để…”

Dương Dã ngắt lời: “Mẫu thân, con không giết muội ấy. Dương Viện lấy trộm bản khẩu cung này từ kệ sách của con, đây là vụ án quan trọng của Hình bộ. Nếu bị cấp trên biết con làm mất, chức quan của con cũng tới đây là hết.”

Dương mẫu lầm bầm: “Viện Nhi lại lấy cái này uy hiếp con? Con…”

“Muội ấy bảo con chuẩn bị cho muội ấy mười tám rương hồi môn, gả muội ấy đi một cách vẻ vang, muội ấy sẽ trả lại bản khẩu cung này cho con.” Dương Dã thở dài một tiếng thật dài, “Mẫu thân, con không đến mức vì chuyện này mà giết muội ấy. Con chỉ tức giận muội ấy lại dùng thủ đoạn như vậy.”

Dương Dã nói tiếp: “Hôm đó tình cảnh muội ấy uống thuốc độc ngài thấy còn rõ hơn con, con làm sao hạ độc muội ấy được?”

Dương mẫu ngồi phịch xuống ghế, thấp giọng nói: “Không phải con làm là tốt, mẫu thân chỉ sợ hai huynh muội các con bất hòa, làm ra chuyện sai lầm, cả đời sống trong hối hận.”

Nói xong, bà ta vịn bàn đứng dậy, thất thần bước đi, miệng lẩm bẩm Viện Nhi, Viện Nhi.

Dương Dã thấy vậy vội gọi: “Lập Trụ, A Phúc, các ngươi mau tới đây.”

Hắn ta lại tiện tay nhét bản khẩu cung đó vào trong văn thư trên bàn, khóa cửa dẫn Dương mẫu ra ngoài.

Lập Trụ nhìn dáng vẻ Dương mẫu, không nhịn được nói: “Đại nhân, ta thấy lão phu nhân dáng vẻ không ổn lắm, hay là chúng ta vẫn nên đến y quán xem một chút đi.”

Dương Dã nhìn Dương mẫu đang tựa vào thùng xe thần sắc đờ đẫn, miệng không ngừng lầm bẩm Viện Nhi, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Bốn người Tô Hoàng Triết, An Ảnh, Trần Đông và Lương Tố cùng ăn bữa tối do Tô Tình chuẩn bị.

Lương Tố ăn món canh tam thúy: “Hai ngươi khi nào làm hỉ sự? Ta có hơi không đợi được nữa đây này?”

“Ngày mai rảnh rỗi ta phải đến tiệm vải Thẩm gia ở phố Đông Tây, quần áo tấn tương của ta phải làm trước mới được.” Hắn ta gắp đũa ốc hương đốt rượu, nhấp một ngụm, khen ngợi: “Đầu bếp nhà ngươi tay nghề khá lắm.”

Tô Tình khẽ hành lễ: “Đa tạ Lương đại nhân khen ngợi.”

Lại thấy lúc Lương Tố nhấp ốc hương, áo bắn vài giọt dầu mỡ, lấy khăn lại nói: “Quần áo của Lương đại nhân bị bẩn, hay là để ta lau giúp một chút?”

An Ảnh nhìn từng cử chỉ của Tô Tình, mở lời: “Các ngươi không thấy thị nữ kia của Triệu Thông rất kỳ lạ sao?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Đúng là vậy. Nghe nói đã ở bên cạnh Triệu Thông nhiều năm, thái độ có vẻ hơi quá trớn.”

An Ảnh lắc đầu: “Không phải quá trớn, là thân mật. Tô Tình, nếu hiện tại cổ áo Tô đại nhân bị ướt, ngươi sẽ xử lý thế nào?”

Tô Tình cười ha ha hành lễ: “Tô đại nhân tự nhiên sẽ nói ‘ta đi thay quần áo’.”

“Nếu huynh ấy không nói thì sao? Ngươi sẽ chủ động mở miệng giúp Tô đại nhân thay quần áo à?”

Tô Tình lập tức nói: “Đương nhiên không. Sao có thể sắp xếp chuyện của chủ quân trước mặt khách khứa được.”

Trần Đông vừa ăn vừa nghe: “Các ngươi vẫn đang tra vụ án muội muội Dương Dã? Dương Dã bây giờ là xuân phong đắc ý lắm.”

Lương Tố không muốn nói nhiều về Dương Dã, ngắt lời: “Được rồi, đừng nhắc hắn nữa.”

Trần Đông thờ ơ cười một cái, gắp miếng ức ngỗng vừa ăn vừa nói: “Hắn là học trò thân thiết nhất của Hoàng Thượng thư, Hoàng Thượng thư đi đâu cũng có hắn theo cùng. Ngược lại ta toàn phải lùi về sau.”

Lương Tố không nhịn được giải bày vài câu cho bạn thân: “Họ đều là Trạng nguyên xuất thân hàn môn, Hoàng Thượng thư thông cảm với hắn, tự nhiên thân cận hơn một chút. Ngươi xuất thân dòng dõi quý tộc hoàng gia, Hoàng Thượng thư nói chuyện với ngươi đều phải cẩn thận bồi tiếp, đương nhiên không giống nhau.”

Trần Đông liếc nhìn hắn ta: “Ngươi nói chuyện với ta ngược lại khá tùy ý đấy.”

An Ảnh lập tức đá Lương Tố một cái, ánh mắt bảo hắn ta ngậm miệng.

Lương Tố đưa mắt nhìn lại nàng, không tính toán với Trần Đông.

Hai người ánh mắt đảo qua đảo lại, Tô Hoàng Triết ở một bên cười uống ngụm canh: “Được rồi, Triệu Thập Nhị đại khái là có vấn đề, ta bảo Triệu Thông gọi tất cả nữ tỳ khác hầu hạ Dương Viện tới hỏi thử.”

Mấy người ăn uống no nê rồi tan đi, chỉ còn Tô Hoàng Triết chắp tay đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời.

An Ảnh bước lên nói: “Hôm nay huynh về sớm chút đi, không phải phụ thân huynh ngày mai sẽ xuất phát sao?”

Hắn cúi người dựa đầu vào vai An Ảnh: “Ừ, lát nữa ta đi. Ông ấy đi chuyến này, không biết khi nào mới gặp lại.”

An Ảnh đẩy đẩy cái đầu của hắn: “Đừng lề mề nữa, đi nhanh đi.”

Tô Hoàng Triết nắm tay nàng: “Hay là thừa dịp trời tối, nàng cùng ta đi một chuyến nhé?”

Lại cảm thấy không thỏa, buông tay nàng ra nói: “Ta đang nói gì thế này, nàng mau về nghỉ ngơi đi. Ta đi đây.”

An Ảnh khoác áo choàng nói: “Đi thôi, cùng nhau tiễn phụ thân huynh.”

Tô Bách đã dọn dẹp xong rương hòm, ngồi trong thư phòng lặng lẽ nhìn ánh trăng, Tô Đại ở bên cạnh vào nói: “Công tử đã về, còn dẫn theo một cô nương.”

Đây là lần đầu tiên An Ảnh vào Tô gia, có chút hiếu kỳ, không ngừng nhìn đông ngó tây, Tô Hoàng Triết nhẹ nhàng xoay đầu nàng sang: “Đừng nhìn nữa, sau này có nhiều thứ để nhìn lắm.”

Lúc Tô Bách từ thư phòng đi tới sảnh khách, từ xa đã nhìn thấy nhi tử mình đang thân mật nói chuyện với một cô nương, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.