Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 219: Chân Tướng (10)
Chưa đến giờ, cửa cung đã vang tiếng gõ.
An Ảnh và Tô Hoàng Triết đành phải rời đi.
Khâu Xung đứng ở cửa, mỉm cười hành lễ: “Quy củ trong cung, đồ đạc đều phải kiểm tra. Tô đại nhân, ngài xem…”
An Ảnh ôm hai gói lớn, đều là đồ Tạ Hoàng hậu tặng.
Tô Hoàng Triết hơi khó xử: “Toàn là mấy món đồ nữ tử do di mẫu ta tặng, xem như quà ra mắt cho hôn thê của ta, kiểm tra e là không hợp lý lắm nhỉ? Quy củ trong cung ta không phải không biết, đồ mang vào thì kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng đồ ban thưởng thì chưa nghe nói phải kiểm tra?”
Khâu Xung vẫy vẫy tay: “Tô đại nhân chắc là ít vào cung, nên không rõ quy củ. Ta nhắc lại cho ngài một lần, đồ vật của phế hậu Tạ thị theo lý không được ra khỏi cung, hôm nay thấy Tô đại nhân có hỉ sự, lão đại nhân lại thay Thánh thượng uý quân, nên đặc ân cho các người mang ít đồ ra, nhưng kiểm tra vẫn là phải kiểm tra. Ngài cũng đừng làm khó ta. Lại đây, kiểm tra thật kỹ cho ta!”
Gói đồ trong tay An Ảnh lập tức bị nội thị lấy mất, nàng sốt sắng gọi: “Các ngươi nhẹ tay thôi!”
Tiểu nội thị vẩy tung những tấm lụa trong gói đồ, một hộp trang điểm bị tháo tung hoàn toàn.
Mọi thứ đều bày ra dưới ánh mặt trời, tựa như thể diện của Tạ gia vậy.
Khâu Xung xem xét từng thứ một, Tô Hoàng Triết đứng bên cạnh nhìn, nói: “Sao? Có kiểm tra ra thứ gì không thích hợp không?”
Khâu Xung ôm quyền: “Đều kiểm tra cả, không có gì không thích hợp. Lại đây, thu dọn đồ đạc cho Tô đại nhân đi. Bày ra đất thế này trông ra làm sao?”
Nội thị lập tức ba chân bốn cẳng gói đồ lại.
Khâu Xung nói: “Các ngươi đưa về cho Tô đại nhân đi. An đại nhân giờ cũng là Lang trung tứ phẩm, tự ôm gói đồ cũng không ra dáng.”
An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết, thấy hắn hơi gật đầu, nàng liền chắp tay sau lưng, cùng Tô Hoàng Triết thong dong bước ra khỏi cung.
Khâu Xung đến chỗ Khánh Hòa Đế bẩm báo: “Cuộc trò chuyện trong cung không nghe được, nhưng chỉ trò chuyện được hai chén trà. Đống đồ vật Tạ thị đưa ra sau đó ta đều kiểm tra cả, không có gì bất thường. Toàn là trang sức vải vóc từ mấy chục năm trước. Vải vóc đều đã giòn rụm, xem ra trong tay Tạ thị cũng chẳng còn gì.”
Khánh Hòa Đế ho khẽ hai tiếng: “Rết trăm chân chết vẫn còn giật.”
Trở về nhà, An Ảnh nhẹ nhàng tháo mũ quan, lấy từ trong lớp lót ra cuộn tư liệu, lại lấy thêm vài cuộn nhỏ từ trong ống ủng.
“Huynh xem, tại sao Khâu Xung kiểm tra đồ đạc mà không kiểm tra người?” An Ảnh đắc ý cười nói.
“Khâu Xung là làm cho người ta xem thôi. Động tĩnh lớn, mưa nhỏ.” Tô Hoàng Triết mở cuộn giấy ra xem.
Hai người đang thu dọn tư liệu, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Lương Tố hưng phấn nói: “Cuối cùng các ngươi cũng về, ta chờ hơn nửa ngày đấy.”
Không đợi An Ảnh mở lời, hắn ta ngồi xuống, gác chân lên, đắc ý nói: “Vụ án Dương Viện đã phá xong! Sáng mai ta sẽ thăng đường thẩm án, các người nhất định phải đến đấy.”
An Ảnh không kìm được hỏi: “Hung thủ là ai? Triệu Thập Nhị?”
“Đúng vậy, chính là nàng ta!” Lương Tố đứng lên nói: “Sáng mai thăng đường, các ngươi nhất định phải đến đấy.”
An Ảnh níu hắn ta lại: “Ngươi đã có bằng chứng xác thực chưa? Nhân chứng vật chứng đều thẩm vấn kỹ chứ?”
“Ấy, ngươi cứ yên tâm đi.” Lương Tố nói: “Triệu Thập Nhị tự thú cả. Ta vì muốn bịt miệng nha môn kinh thành nên mới đặc biệt thăng đường. Để họ cùng giám sát, để họ tâm phục khẩu phục!”
Hắn ta hăm hở rời đi, An Ảnh lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn ta: “Tô đại nhân, ngày mai việc thăng đường huynh có nên đi không?”
Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Ta phải xem hết chỗ tư liệu lấy từ trong cung ra đã. Tư liệu về Quách Thái hậu rất khó tìm được thứ hữu dụng, lúc bà ta được sắc phong làm Thái hậu, tình hình mẫu gia đều bị tô vẽ lại cả, giờ chỉ trông vào tư liệu trong cung thôi.”
“Nàng cứ đi đi.” Tô Hoàng Triết nhìn ra sự lo lắng trong mắt An Ảnh: “Nhưng Lương Tố sẽ không nghe nàng đâu. Có chuyện gì, tại công đường đừng mở miệng. Chờ ta đến giải quyết.”
An Ảnh gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, An Ảnh đến đại sảnh thẩm án của Hình bộ.
Đại đường Hình bộ không mấy khi dùng đến, vì ngày thường các vụ án đưa đến đều là án từ các nơi đã kết thúc, thẩm lại không vấn đề gì là nhập vào tài liệu. Án có vấn đề, sau khi tái thẩm cũng hiếm khi thăng đường.
An Ảnh lẩm bẩm: “Không biết sao hắn lại nghĩ ra cái trò thăng đường này.”
Khi An Ảnh đi vào, Đới Sưởng dẫn theo Lâm thiếu doãn đã ngồi một bên, phía bên kia là Dương Dã và Triệu Thông.
Nếu theo quy củ, nàng nên ngồi cùng bên với Dương Dã, cả hai đều là Hình bộ lang trung.
Tuy nhiên, khi nàng thoáng chần chừ một chút, Đới Sưởng liền vẫy vẫy tay: “Lại đây, An lang trung ngồi đây đi. Chúng ta trò chuyện chút. Tiểu di tử của ta gần đây có giúp ngươi trông coi tiệm trà không? Chỗ các ngươi có nhập nhiều hàng mới không?”
An Ảnh mỉm cười, Đới Sưởng tinh quái này, cứ thế tìm cho mình một lý do không mấy hợp lý để ngồi bên phía nha môn kinh thành.
Đến giờ, Lương Tố bước lên, hắn ta trầm giọng nói: “Về vụ án đầu độc Dương Viện, hôm nay chính thức thăng đường thẩm lý.”
Hắn ta bác bỏ từng bằng chứng suy đoán Dương Viện tự sát trước đó.
“Số thạch tín Dương Viện mua là từ tiệm thuốc Lương gia, độc tính của thạch tín khá yếu, lại thêm một phần đã dùng để diệt chuột. Lượng dùng để tự sát không đủ để gây tử vong ngay lập tức.”
“Thứ hai, động cơ tự sát của Dương Viện không đủ.” Lương Tố đưa ra những bằng chứng liên quan đã điều tra được, nói: “Sau khi bản quan xác minh, cái chết của Dương Viện là do có người cố ý hạ độc mưu sát.”
“Dẫn tội phạm Triệu Thập Nhị lên.”
Triệu Thập Nhị mặc áo tù được bộ khoái dẫn lên, quỳ giữa công đường.
Lương Tố nói: “Có phải ngươi đã độc chết Dương Viện?”
Triệu Thập Nhị cúi đầu nói: “Phải.”
“Tại sao ngươi lại giết Dương Viện?”
Triệu Thập Nhị thấp giọng nói: “Ta và nàng ta khi còn ở Triệu gia vốn đã không hòa thuận, thừa lúc nàng ta hòa ly về nhà, ta đã bỏ thạch tín vào trong chiếc khăn nàng ta thường dùng.”
Lương Tố nhìn Đới phủ doãn bên cạnh, nói: “Lại đây, dẫn nhân chứng.”
Một người ăn mặc như chưởng qũy bước lên hành lễ: “Tại hạ là chưởng qũy Bách Dược Đường, Mã Thành.”
“Mã chưởng qũy, nữ tử bên trái ông, ông có quen không?”
Mã Thành nhìn kỹ, nói: “Quen. Tỳ nữ của Triệu gia, Triệu Thập Nhị, thường xuyên đến tiệm bọn ta mua thuốc.”
“Tháng mười một năm ngoái, nàng ta đã mua một tiền thạch tín tại tiệm của các ngươi phải không?”
“Phải, phải.” Mã Thành gật đầu: “Quan phủ quy định mua thạch tín đều phải ghi chép, các quan gia kiểm tra sổ sách của bọn ta là biết ngay.”
Lương Tố hài lòng gật đầu: “Nhân chứng tiếp theo.”
“Tại hạ là Thu Dung, thị nữ Triệu gia, trước đây là người hầu hạ Dương phu nhân.” Thu Dung quỳ xuống nói, nàng ta lần đầu lên công đường, sợ đến mức run rẩy không thôi.
Lương Tố cúi người xuống dịu dàng nói: “Không cần căng thẳng, ngươi chỉ là nhân chứng, cứ nói thật là được.”
“Lúc Dương Viện rời khỏi Triệu gia, có xảy ra tranh chấp với Triệu Thập Nhị không?”
Thu Dung run rẩy đáp: “Có.”
Nàng ta liền kể lại những lời lẽ trong bản khẩu cung trước đó.
Lương Tố hỏi riêng: “Chiếc khăn Dương Viện mang từ Triệu gia đi có phải đã bỏ sẵn đường bột không?”
“Phải.”
