Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 230: Chân Tướng (21)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Hoàng Kính sững người, lập tức có chút chột dạ nói: “Ta không chú ý kỹ.”

An Ảnh khinh khỉnh nói: “Theo tình hình lúc đó, nếu Trần đại nhân là hung thủ, trên người chắc chắn phải có không ít máu. Ngươi với tư cách là thị vệ, đối với vết máu lại không để ý chút nào sao? Cho dù nhìn không rõ, đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh, ngươi có ngửi thấy không?”

Hoàng Kính ngoảnh mặt đi, “Lúc đó ta vội đi gửi văn thư, không chú ý.”

An Ảnh không nói lời nào nữa, lại nói với Khâu Xung: “Khâu đại nhân, việc hỏi cung Trần đại nhân là vô cùng quan trọng. Xin cho phép bọn ta cùng hỏi Trần đại nhân.”

Khâu Xung đứng dậy nói, “Được thôi, vậy cùng đi xem Trần đại nhân nói sao.”

Hoàng Kính nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngươi lại câu dẫn Tô thị lang, trước đó lại dây dưa không rõ với Dương lang trung. Lúc này lại đi nịnh hót Trần đại nhân, rốt cuộc là tâm địa gì?”

Tiếng không lớn không nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một, sắc mặt mọi người mỗi người một vẻ.

Không đợi An Ảnh mở miệng, Lương Tố hất tay đẩy Hoàng Kính ra, “Một tên thị vệ như ngươi miệng lưỡi bẩn thỉu nói cái gì đó?”

Hoàng Kính không khách khí đáp lại: “Ta là thị vệ thân cận của Hoàng Thượng thư, ta nói chính là những gì ta thấy. Rõ ràng Trần Đông là hung thủ, các ngươi cứ kéo đông kéo tây chẳng phải là không muốn ra mặt sao? Chẳng phải là sợ đắc tội đích tôn của An Quốc công, đích tử của Trưởng công chúa sao!”

Chu Văn kéo Hoàng Kính lại, “Hoàng Kính, ngươi đừng nói nữa. Đây là quy trình phá án của Hình bộ.”

“Quy trình cái quỷ gì? Còn nghi phạm nào khác không?” Hoàng Kính vùng ra khỏi Chu Văn, “Ngươi cũng là người chịu ơn của Hoàng đại nhân, đừng thấy người ta quyền cao chức trọng mà không dám nói thật. Ta thấy, Hình bộ chúng ta bây giờ nghe lời Dương lang trung là thích hợp nhất. Chỉ có hắn mới dám bao vây Trần Đông, nếu không để Trần Đông về phủ Công chúa, chúng ta còn bắt được sao?! Hả?!”

Sắc mặt Chu Văn biến đổi, Tạ Tuấn đứng một bên khẽ nói: “Hoàng Kính nói chuyện có khó nghe, nhưng đạo lý đúng là vậy. Các người cư dây dưa không dứt, chẳng phải để bao che cho Trần đại nhân sao?”

Tô Hoàng Triết liếc nhìn Tạ Tuấn một cái, lại nhìn Hoàng Kính, “Nghe nói Dương Dã hứa cho ngươi chức Nhân Dũng hiệu úy?”

Trong nháy mắt, Hoàng Kính biến sắc, ấp úng nói: “Không liên quan gì tới chuyện này. Đây là chuyện trước kia…”

Tạ Tuấn và Chu Văn lập tức nhìn Hoàng Kính, không biết phải nói gì.

Ngược lại là Dương Dã bước ra hành lễ, “Tô đại nhân hiểu lầm. Chuyện Hoàng Kính được thăng làm Nhân Dũng hiệu úy đã qua nửa tháng. Hôm nay tuy hắn có chút nóng nảy, nhưng xét cho cùng cũng là lòng trung thành với Hoàng đại nhân, sốt sắng bắt hung thủ, xin Khâu đại nhân, Hoàng đại nhân tha thứ.”

An Ảnh mỉa mai nói: “Lòng trung thành với Hoàng đại nhân thì không thấy, lòng trung thành với ngươi thì rõ ràng hơn nhiều.”

Hoàng Kính bị mỉa mai đỏ bừng cả mặt, buột miệng nói: “Ngươi là hạng nữ tử, tham gia vào chuyện này làm gì? Chẳng qua là dựa vào Tô đại nhân mới leo lên được vị trí lang trung, còn tưởng mình thực sự có bản lĩnh làm lang trung!”

Khâu Xung cầm chén trà bên cạnh ném xuống đất, tiếng chén vỡ giòn tan khiến đại sảnh lập tức im bặt.

“Phụng chỉ của Thánh thượng, trong thời gian điều tra cái chết của Hoàng Thượng thư, mọi việc ở Hình bộ do ta phụ trách.” Khâu Xung nói, “Phùng Năng.”

Phùng Năng lập tức bước ra nói: “Có thuộc hạ.”

“Cho Hoàng Kính hai mươi cái vả miệng.” Khâu Xung nói lạnh lùng: “Lang trung của An đại nhân là thánh chỉ đích thân Thánh thượng ban xuống. Một tên thị vệ nhỏ nhoi như ngươi mà dám nghi ngờ ý chỉ của Thánh thượng?”

Hoàng Kính sợ hãi quỳ dưới đất liên tục dập đầu xin tha.

Phùng Năng cười híp mắt lấy từ trong ngực ra một cái bảng ngà voi, “May mà ta mang theo đồ nghề, nếu tự tay đánh thì đau chết đi được.”

Khâu Xung không thèm nhìn lấy một cái, đi ra ngoài, “Người của Hoàng Thành Ti đều đã tới. Người của Dương lang trung nghỉ ngơi một lát đi.”

Dương Dã vội vàng hành lễ, “Hạ quan đâu có người nào. Đều là người của Hoàng Thượng thư, cảm niệm ơn đề bạt chăm sóc của Hoàng Thượng thư, nên đối với vụ án có quan tâm hơn một chút.”

Khâu Xung cười một tiếng, “Vậy thì tốt nhất. Mọi người đều đỡ vất vả.”

Mấy người họ chạy tới chỗ Trần Đông. Đứng ơ cửa mấy tên thị vệ của Trần Đông, thấy An Ảnh và Tô Hoàng Triết đi tới, liền vội bước tới nói: “Tô đại nhân, An đại nhân, Dương lang trung phái người bao vây căn phòng, không cho bọn ta đưa đồ ăn thức uống, đây chẳng khác nào coi Trần đại nhân là phạm nhân.”

Dương Dã bước tới nói: “Mấy người các ngươi sao không cho đưa đồ ăn thức uống? Các ngươi cứ ở đó nhìn người là được.” Lại hành lễ: “Có thể là ta sắp xếp không chu đáo. Lúc này binh hoang mã loạn, xảy ra sơ suất. Thật là không dưng lại khiến Trần đại nhân chịu khổ.”

Tô Hoàng Triết cười nói: “Mới chỉ có hơn canh giờ, đâu ra mà lắm ăn uống thế? Dương lang trung ngược lại nhân thủ dồi dào, ta là một Hữu thị lang mà cũng không điều động được nhiều thị vệ Hình bộ như thế này, trông đều là thân tín của Hoàng Thượng thư. Dù sao cũng thân thiết với Hoàng Thượng thư, trong lúc cấp bách xảy ra chút sơ suất, ta nghĩ Trần đại nhân cũng sẽ không để bụng đâu.”

Khâu Xung hiếm thấy Tô Hoàng Triết nói những lời không chừa lại chút thể diện nào, nhướng mày, ra hiệu cho thị vệ canh cửa tản ra.

Trần Đông nhắm mắt ngồi nghỉ, nghe thấy động tĩnh chậm rãi mở mắt.

“Khâu đại nhân.” Trần Đông đứng dậy hành lễ, “Không biết tại sao ta lại bị nhốt trong phòng. Lờ mờ chỉ nghe thấy thị vệ canh cửa nói Hoàng Thượng thư đã chết, còn ta là hung thủ?”

Dương Dã nói: “Vừa nãy bọn ta đã nói với Khâu đại nhân, kể từ khi ngươi bước ra, không còn bất kỳ ai vào thư phòng của Hoàng Thượng thư nữa. Hung thủ ngoài ngươi ra, ta lại không biết còn ai khác?”

Trần Đông trao đổi ánh mắt với Tô Hoàng Triết, “Nói cách khác, ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào?”

Dương Dã nhất thời á khẩu, lại nói: “Nhưng mà…”

An Ảnh lập tức hiểu ý, “Nghĩa là Trần đại nhân sau khi từ thư phòng Hoàng Thượng thư bước ra trở về phòng mình, liền không hề đi đâu nữa?”

Trần Đông gật đầu, nhìn An Ảnh, “Chưa kịp. Ngồi một lát thì có sáu tên thị vệ tới bao vây căn phòng. Ta liền xem xem rốt cuộc là gã nào lợi hại đến thế?”

An Ảnh nói: “Khâu đại nhân, vừa rồi chúng ta không tìm thấy hung khí trong phòng Hoàng đại nhân. Hung thủ chắc là mang theo hung khí rời đi.”

Trần Đông nhướng mày, “Được, các ngươi cứ lục soát đi.”

Khâu Xung vẫy tay, người của Hoàng Thành Ti lần lượt đi vào, mỗi người một góc lặng lẽ lục soát.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng hô: “Tìm thấy một con dao găm dính máu.”

An Ảnh lập tức chạy tới, một tên binh lính Hoàng Thành Ti ở dưới cửa sổ bên ngoài phòng, trong tay cầm một con dao găm dính máu.

Lương Tố sau khi xem xét kỹ lưỡng nói: “Chắc chắn là hung khí. Hình thái vết thương đều tương đối khớp.”

Dương Dã quay người nói: “Khâu đại nhân, ngài xem?”

“Con dao này xuất hiện bên ngoài phòng, hoàn toàn có khả năng là hung thủ đổ tội.” Tô Hoàng Triết nói, “Vụ án này còn rất nhiều điểm nghi vấn.”

Khâu Xung liếc nhìn con dao, “Con dao này chắc là của Trần đại nhân nhỉ? Ta nhớ món trang sức khảm trên chuôi này là vật phẩm Nam Dương tiến cống, Thánh thượng ban cho Trưởng công chúa.”

Trần Đông liếc nhìn, có chút bất ngờ, “Quả thực là của tại hạ. Lúc đó mang văn thư tới gặp Hoàng đại nhân, hồ dán văn thư dính chặt, tiện tay rút dao ra rạch giúp ông ta một tập tài liệu đã niêm phong. Lúc đi quên mất.”

Dương Dã nói: “Giờ vật chứng cũng đầy đủ, Khâu đại nhân, ngài có muốn gửi tin vào cung trước không? Giờ đã gần đến giờ Hợi…”

Khâu Xung như cười như không, “Sao, Dương lang trung đang dạy ta làm việc đấy à?”

“Hạ quan không dám.” Dương Dã hoảng hốt nói, “Chỉ là vụ án này rõ ràng, vật chứng đầy đủ, người chết lại là Hình bộ Thượng thư, sớm kết án càng sớm trấn an lòng người.”

“Nếu không Hình bộ lòng người hoang mang, dân chúng kinh thành cũng sẽ nghi ngờ năng lực của Hình bộ, đến cả cái chết của Thượng thư một bộ mà cũng không thể…”

“Hiện trường vụ án đến nay vẫn chưa hoàn toàn điều tra xong.” Tô Hoàng Triết nói: “Dựa theo lời khai của ba người canh giữ, thời điểm cả ba cùng vắng mặt cũng có tới hai lần. Hiềm nghi của Trần đại nhân chỉ là tương đối lớn, nhưng hoàn toàn không cách nào kết luận ngay được.”