Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 239: Chân Tướng (30)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết đứng bên cạnh nói: “Ta đã biết là làm rò rỉ ở chỗ Lương Tố. Chỉ là không ngờ ngươi từ một trang khẩu cung lại biết được nhiều như vậy?”

Hắn ta lắc đầu: “Ta chẳng biết gì cả. Ta thậm chí còn chưa đưa khẩu cung cho Hoàng đại nhân. Ta chỉ nói với ông ta rằng, Lương Tố và An Ảnh đang điều tra vụ án trong cung ba mươi năm trước.”

Tô Hoàng Triết nhất thời không hiểu: “Ngươi có ý gì? Chẳng phải khẩu cung được tìm thấy ở chỗ Hoàng thượng thư sao?”

Dương Dã quay mặt đi: “Ta không đưa cho Hoàng thượng thư, ta hối hận vì đã trộm nó từ chỗ Lương Tố.”

“Ta kẹp khẩu cung vào trong sách, định có cơ hội thì trả lại.” Hắn ta nhìn Lương Tố, “Chỉ là trang khẩu cung này bị Dương Viện phát hiện.”

Dương Dã nhắm mắt lại: “Muội ấy đã dùng danh nghĩa của ta nhận hối lộ, lại phát hiện trang khẩu cung ta giấu kỹ. Muội ấy tuy không biết vật này có tác dụng gì, nhưng muội ấy biết thứ này quan trọng.”

“Muội ấy hết lần này đến lần khác uy hiếp ta, bắt ta mua sắm của hồi môn cho muội ấy, bắt ta sắp xếp hôn sự cho muội ấy.”

“An Ảnh.” Dương Dã mở mắt ra: “Nàng sớm đã nói với ta chuyện của Dương Viện, là ta nuông chiều muội ấy. Vậy thì do ta kết thúc muội ấy vậy.”

“Nàng hỏi ta Dương Viện làm sao biết trong đầu cá có độc.” Dương Dã cười thấp: “Huynh muội bọn ta lớn lên cùng nhau, ta có sát tâm với muội ấy, sao muội ấy lại không biết.”

“Mọi thứ muội ấy ăn đều là thứ người khác ăn trước. Chén rượu muội ấy uống, nhất định phải là cái ta đã dùng qua, không gì khác ngoài việc sợ ta hạ độc.”

“Cuối cùng muội ấy mới nghĩ ra, thứ duy nhất ăn khác biệt chính là phần bánh cá ta trộn nhân. Lúc đó, ta hứa với muội ấy cho muội ấy thêm mấy mẫu ruộng nước, nhất định tìm cho muội ấy một gia đình giàu có ở kinh thành. Ta bảo muội ấy làm thêm một phần bánh cá lúc nhỏ, muội ấy liền vui vẻ đồng ý.”

An Ảnh ngồi xếp bằng: “Vậy sao phần khẩu cung này lại đến chỗ Hoàng thượng thư?”

Dương Dã cười khổ: “Ta có thể nói gì đây? Ông trời trêu đùa ta.”

“Mẫu thân ta phát hiện phần khẩu cung Dương Viện giấu đi, tìm đến ta. Cái chết của Dương Viện, bà ấy đối với ta không phải không nghi ngờ, chỉ là trong lòng không muốn tin mà thôi.” Dương Dã dựa vào tường, chậm rãi nói.

“Hôm đó bà ấy cầm khẩu cung chất vấn ta. Ta thuyết phục được bà ấy, không phát hiện ra phần khẩu cung đó bị kẹp trong công văn khẩn. Mẫu thân ta lúc đó thần trí có phần không tỉnh táo, ta vội đi tìm đại phu cho bà ấy, cũng không để ý. Cuối cùng phần khẩu cung đó theo công văn, gửi đến chỗ Hoàng thượng thư.”

Tô Hoàng Triết nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài một tiếng: “Hoàng thượng thư thấy phần khẩu cung đó, lập tức biết ngươi âm thầm cất giấu văn thư quan trọng. Nhưng ngươi không nên sát hại ông ta, ông ta đối với ngươi cũng coi như hết lòng hết sức đề bạt.”

Dương Dã lắc đầu: “Hoàng thượng thư hết lòng đề bạt ta, chăm sóc ta, ngươi đoán là vì sao? Tô đại nhân, ngươi hẳn phải rõ hơn ta.”

“Ông ta giới thiệu ngươi cho Mân vương?”

“Ngươi xem, trong lòng ngươi đều biết.” Dương Dã ngẩng đầu nhìn hắn: “Lúc đầu vì An Ảnh, ta đi khắp nơi cầu xin, chỉ có Hoàng thượng thư nhận quà mọn của ta, đồng ý giúp ta mưu cầu chức vụ ở Hình bộ.”

“Ta nghĩ rằng, Hoàng thượng thư muốn bồi dưỡng thế lực riêng, ta có gì mà không làm được? Nhưng ông ta từng bước từng bước khiến ta phải bước lên con thuyền phản tặc. Ông ta muốn ta trở thành quân cờ của Mân vương ở kinh thành, giống như ông ta vậy.”

“Ông ta chịu ân huệ sâu nặng của Tạ gia, chết cũng không hối tiếc. Nhưng ta thì không.” Dương Dã nói: “Ta muốn để lại đường lui cho mình.”

An Ảnh ngắt lời hắn ta: “Vậy Hoàng đại nhân phát hiện khẩu cung, hẳn là lúc ông ta nói chuyện với Trần Đông? Nếu không ông ta cũng không yên tâm để ngươi trốn giữa các giá sách?”

Dương Dã gật đầu: “Đúng, lúc ông ta nói chuyện với Trần Đông đã lật trúng phần khẩu cung này. Sau khi Trần Đông rời đi, liền lấy phần khẩu cung này ra mắng ta thậm tệ.”

“Ta vốn dĩ chỉ đợi ông ta bớt giận là xong, cùng lắm thì ta điều ra khỏi kinh thành, cả đời này cũng không quay lại nữa. Ông ta cho ta con đường làm quan, ta trả lại cho ông ta là được.” Dương Dã nói, “Nhưng Hoàng thượng thư nói, cả đời này ông ta sẽ để mắt tới ta. Tuyệt đối không để ta có ngày ngóc đầu lên được.”

“Ông ta vừa nói vừa xé nát khẩu cung, ông ta muốn ta cả đời đều giống như ông ta, phải vì Mân vương đoạt lại hoàng vị. Nếu không, ông ta sẽ khiến ta như giòi bọ, chỉ có thể sống trong đống phân bẩn thỉu, không được xoay người.”

“Ta trong cơn giận dữ, cầm lấy con dao trên bàn, đâm về phía ông ta.” Dương Dã lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên.

“Chuyện sau đó, thì hoàn toàn giống như An Ảnh đã nói.”

An Ảnh nhìn Dương Dã: “Thời gian trước ngươi luôn khuyên ta đừng ở bên Tô đại nhân, có phải cảm thấy Tô đại nhân cũng là người của phía Mân vương?”

Dương Dã gật đầu.

“Phiên vương mưu nghịch, không được chết tử tế đâu.” Dương Dã nhìn về phía Tô Hoàng Triết: “Hưởng lộc của quân, trung sự của quân.”

Không đợi An Ảnh mở lời, Tô Hoàng Triết liền nói: “Ta không phải người của Mân vương. Ta chưa bao giờ đưa ra hồi đáp.”

“Hoàng thượng thư nói ngươi nắm giữ không ít thế lực của Tạ gia…” Dương Dã ngạc nhiên nói.

“Đó là thế lực của mẫu thân ta. Mẫu thân ta là mẫu thân ta, Tạ gia là Tạ gia, Mân vương là Mân vương.” Tô Hoàng Triết cười cười.

Dương Dã rất nhanh cũng cười: “Đánh cược thì phải thua. Thực ra thời khắc sát hại Hoàng thượng thư, ta đã biết mình không chạy thoát được. Đổ tội lên Trần Đông, chẳng qua là vì con dao đó vừa hay là của hắn để lại. Nhưng ta muốn xem, rốt cuộc là ai có thể bắt được ta.”

Hắn ta nhìn An Ảnh nói: “Ta nên nghe lời nàng sớm hơn, không dạy dỗ Dương Viện cho tốt, hại muội ấy mà cũng hại chính mình.”

An Ảnh lắc đầu: “Giáo dục con cái là chuyện của phụ mẫu. Ngươi luôn gánh trách nhiệm của người khác lên vai mình. Bản thân sống vất vả, người khác cũng chưa chắc đã ghi nhận lòng tốt của ngươi.”

Lương Tố không nhịn được nhỏ lệ: “Ta đã viết thư cho phụ thân ngươi. Ngươi đi, phụ thân ngươi sẽ trở về chăm sóc mẫu thân ngươi. Ngươi không cần lo lắng.”

Dương Dã gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà: “Lúc cùng ở thư viện phủ Kim Lăng, Liễu sơn trưởng từng khuyên ta, đừng ra làm quan, hãy ở lại thư viện dạy học. Ta còn không phục, thành tích của ta tốt hơn đa số học trò, đậu tiến sĩ, làm quan lớn, sao ta lại không làm được? Chẳng lẽ là thấy nhà ta nghèo, cố ý đả kích ta?”

“Sau khi đậu Trạng nguyên, ông ấy viết một bức thư cho ta, khuyên ta tránh xa Hoàng thượng thư, ta vẫn không nghe. Ta đánh cược một hơi, muốn làm nên sự nghiệp cho ông ấy xem.” Dương Dã nói với Lương Tố: “Ngươi giúp ta nói một tiếng với sơn trưởng, là ta sai.”

Lương Tố không nhịn được nức nở: “Ngươi hồ đồ quá, sao ngươi lại hồ đồ thế này.”

Tô Hoàng Triết nhìn Dương Dã: “Thư từ qua lại giữa Hoàng thượng thư và Mân vương giấu ở đâu?”

“Ông ta bị ngươi đột ngột sát hại, không có thời gian xử lý những tài liệu cơ mật này. Nhà ông ta đã bị lục soát, không phát hiện bất cứ thứ gì.”

“Hình bộ thì khỏi phải nói, đã bị lật tung lên.”

“Trong Hình bộ số ngươi là người thân cận với ông ta nhất, ông ta có thể để ngươi trốn giữa các giá sách trong thư phòng nghe ông ta nói chuyện với Trần Đông, hẳn là đã từng nói với ngươi thông tin liên lạc giữa ông ta và Mân vương chứ?”

Dương Dã cười khẽ một tiếng: “Tô đại nhân trông thì tâm hồn khoáng đạt, quang minh lỗi lạc, hoàn toàn phong thái quân tử. Nói cho cùng, vẫn không buông bỏ được quyền lực. Sao, ngươi vẫn muốn lấy cái này để lập công?”