Lòng Ta Hằng Da Diết

Chương 9:



Lượt xem: 1,040 | Cập nhật: 30/09/2026 14:59

Cữu cữu từng nói, phụ thân đối với mẫu thân hứa hẹn thề nguyện một đời một kiếp một đôi người, nhưng ông ta bội ước thề nguyện, mang người ngoài về làm tức chết mẫu thân.

Mẫu thân chưa qua tuổi ba mươi, bên tóc mai đã mọc ra nhiều tóc bạc.

Bà thường xuyên lẩm nhẩm: “Nam tử thế gian bạc tình, bất khả đam hề, bất khả đam hề…”*

*bất khả đam hề: không nên lún sâu nặng tình

Cười cười, mẫu thân ôm lấy ta, nước mắt làm ướt đẫm cổ áo ta.

“Ngọc Khanh, Khanh Khanh, mẫu thân muốn sống mà, mẫu thân không muốn chết, mẫu thân sao lại vô dụng như thế này. Không có mẫu thân, con phải sống thế nào đây…”

Máu trong cổ họng liên tục trào lên khiến mẫu thân sắp nghẹt thở, bà nắm chặt tay ta, ánh mắt bi ai.

Bà muốn sống mà.

Bà còn muốn nhìn thấy ta nở mày nở mặt xuất giá.

Máu trên chiếc chăn tơ lụa mỏng trở thành ác mộng của ta.

Nhưng phụ thân ta ôm Liễu Như Ti, trong mắt lóe ra sự chán ghét đối với mẫu thân, chán ghét vòng eo chảy xệ không còn mảnh mai của bà, và khuôn mặt tàn héo không còn xinh đẹp nữa.

Hai người bọn họ luôn miệng nói thật lòng yêu nhau.

Vậy nếu trong nhà gia cảnh nghèo hèn, thì có còn như vậy không?

Hương hỏa truyền thừa mà phụ thân đặt trên đầu quả tim, Lâm Bảo Ngọc không nhịn nổi sự dụ dỗ đã dính vào tật cờ bạc.

Đợi đến khi Liễu Như Ti phát hiện đứa nhi tử bảo bối đem trân phẩm trong nhà cầm cố, thua không còn một mảnh thì đã muộn rồi.

Lâm Bảo Ngọc lén lút trộm sạch gia sản, chỉ để lại một Lâm phủ vỏ rỗng và một đống nợ nần cờ bạc.

Liễu Như Ti dẫn hạ nhân đến trước cửa Vương gia khóc lóc om sòm.

“Ôi chao, tội nghiệp ta một người nữ tử yếu ớt không có bản lĩnh, nam nhân trong nhà tàn phế rồi, chỉ đành đến xin Vương phi rủ lòng thương xót bọn ta một chút thôi!”

Bách tính trên đường thì thầm to nhỏ.

“Lâm tiểu thư này gả cho Vương gia, mẫu gia thảm như vậy cũng không giúp một tay, đúng là đồ sói mắt trắng mà.”

“Đúng thế, Vương gia giàu có như vậy, không giúp một tay thật sự nói không được mà.”

Ta che mặt khóc lóc than thở: “Trong nhà có chuyện khó khăn, di nương cũng không nói cho ta biết sớm một chút, đứa nhi tử bảo bối của phụ thân đánh bạc thua sạch cả nhà, ta là người làm tỷ tỷ này, thế nào cũng nên giúp một tay.”

Nghe thấy từ “đánh bạc”.

Những dân chúng ban đầu còn thương hại Liễu Như Ti, lập tức đổi sắc mặt.

Liễu Như Ti cúi đầu, cầm túi tiền vội vã rời đi.

Ta bảo hạ nhân đến sòng bạc, đem tin tức Lâm phủ lại có tiền nói cho Lâm Bảo Ngọc biết.

Liễu Như Ti cầm tiền vừa về đến nhà, đã bị Lâm Bảo Ngọc một phát giật mất.

“Bảo Ngọc! Trở về, con không được đi cờ bạc nữa!”

Có một thì sẽ có hai.

Vào lần thứ ba Liễu Như Ti tìm đến tận cửa.

Đám đại nương xung quanh chịu không nổi nữa rồi.

“Vương phi đúng là tai quá mềm rồi! Gia đình này hoàn toàn chính là sâu bọ mà!”

Liễu Như Ti đứng ở cửa sắc mặt khó coi: “Ngọc Khanh, ngươi cứ giúp di nương thêm một chút nữa đi, di nương thực sự không quản nổi đệ đệ ngươi nữa rồi.”

“Di nương, cho dù phu quân ta là Vương gia, nhưng cũng không chịu nổi việc tiêu tiền như nước chảy ra ngoài thế này.”

Ta bất lực lắc đầu.

Đại nương tốt bụng nói: “Vương phi, ngài tuyệt đối đừng cho bọn họ tiền nữa!”

Ta mỉm cười gật đầu.

“Di nương, ta thực sự lực bất tòng tâm.”

Gã sai vặt đóng chặt cửa lớn, hoàn toàn ngăn cách Liễu Như Ti.

Mặt khác, nương theo dấu vết của Lâm Bảo Ngọc.

Ta sai người âm thầm mai phục trong ổ nhóm sòng bạc ngầm, thu thập chứng cứ lôi ra tên quan tham “ăn thịt người” đứng sau lưng.

Hoàng thượng long nhan mừng rỡ, thưởng trọng cho Vương gia đủ loại trân bảo.

Mà Liễu Như Ti phải chăm sóc phụ thân là kẻ tàn phế này.

Ban đầu có tiền còn tốt, có thể thuê nha hoàn bà tử.

Bây giờ tiền hết rồi, chỉ đành chuyển đến sống ở ngõ nhỏ.

Thể diện lẫn lớp lót đều mất sạch.

Liễu Như Ti vẻ mặt thay đổi lớn, không chỉ một lần chế giễu phụ thân không có bản lĩnh.

Lão gia ngày xưa biến thành con rệp trong miệng Liễu Như Ti.

Mà khi phát hiện Liễu Như Ti không chịu nổi cuộc sống gian khổ, cùng lão gia nhà bên cạnh tằng tịu muốn bỏ trốn.

Phụ thân bị tức tới mức trực tiếp bật dậy, cầm dao phay chém chết Liễu Như Ti, bản thân bò gieo mình xuống sông.

Nghe nói người cuối cùng nhìn thấy phụ thân.

Nói phụ thân lúc nhảy xuống sông vừa khóc vừa cười, trong miệng gọi tên của mẫu thân ta, nói ông ta sai rồi.