Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 67: Những Chuyện Vặt Vãnh Thường Ngày Kỳ Tân Hôn (1)



Lượt xem: 1,101 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Sáng sớm ngày hôm sau, hiếm hoi lắm mới thấy Hoàng gia không có ai dậy sớm.

Hoàng gia có hỷ sự, Hoàng Viêm Hạ cho phường đậu phụ nghỉ ba ngày: hôm kia, hôm qua và hôm nay. Không cần xay đậu phụ, ba phụ tử Hoàng gia hiếm khi mới ngủ nướng một bữa.

Trời còn chưa sáng, con gà trống ngoài Tây viện đã gáy dồn dập. Mấy lần Mai Hương dùng dằng muốn ngồi dậy, lại bị Hoàng Mậu Lâm ấn xuống.

“Hôm nay lại không cần ra phố, cũng chẳng phải bán đậu phụ, hôm qua mệt lả cả người rồi, ngủ thêm một lát đi.”

Lúc trời còn tối om, nghe hắn nói vậy Mai Hương cũng không phản đối, nhưng đến khi bên ngoài hửng sáng, Mai Hương không sao dám ngủ tiếp nữa.

Diệp thị đã năm lần bảy lượt dặn dò nàng, ngày đầu tiên tân hôn tuyệt đối không được ngủ nướng. Dù hôm qua Mai Hương mệt phờ người, lúc này trên mình vẫn còn đau nhức, nhưng nàng cũng không dám nằm lì trên giường tiếp.

Mai Hương nhân lúc Hoàng Mậu Lâm còn đang ngủ, nhẹ nhàng rút tay chân ra, vén chăn, lặng lẽ trở dậy. Rời giường xong nàng liền thả màn xuống, lén lút đi tìm quần áo để mặc.

Hôm qua đồ hồi môn nàng mang theo đều là quần áo mới, đồ cũ của nàng vẫn còn để ở Hàn gia. Ngày xuất giá mang theo đồ cũ thì không tiện, đợi hai ngày nữa lúc về thăm mẫu gia rồi mang sang sau.

Mai Hương chọn một bộ váy áo màu đỏ tươi mặc vào, nhanh chóng búi cho mình một búi tóc tròn. Nàng không cài trâm bạc, mà cài một bông hoa lụa màu đỏ. Từ đầu đến chân, toàn một màu đỏ rực rỡ.

Tân nương phải mặc đồ đỏ suốt một tháng, đồ mới Diệp thị chuẩn bị cho nữ nhi phần lớn đều là màu đỏ: đỏ thẫm đỏ ánh bạc đỏ tươi, mặc cả năm cũng không hết.

Mai Hương vừa sửa sang xong xuôi, ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện Hoàng Mậu Lâm đang thò đầu ra khỏi màn nhìn nàng.

Mai Hương giật thót mình: “Làm gì mà lén nhìn ta thế?”

Hoàng Mậu Lâm híp mắt cười: “Ta muốn nhìn thì nhìn thôi.”

Mai Hương đỏ bừng mặt: “Chàng ngủ thêm một lát nữa đi, ta đi làm cơm sáng.”

Hoàng Mậu Lâm lập tức vén rèm ra: “Ta đi cùng nàng, nàng không tìm thấy đồ đạc đâu.”

Hắn vừa bước ra, Mai Hương liền xấu hổ thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác: “Mau mặc quần áo vào đi.”

Hoàng Mậu Lâm cười hì hì rồi đi tìm một bộ quần áo mặc vào.

Dương thị làm cho Hoàng Mậu Lâm hai bộ quần áo, Mai Hương cũng làm cho hắn hai bộ. Bộ hôm nay mặc có màu xanh nhạt, đôi giày dưới chân cũng là đồ mới.

Đôi phu thê trẻ tuổi ăn bận chỉnh tề xong liền cùng nhau bước ra cửa, trời vừa mới tờ mờ sáng.

Đến nhà bếp mới phát hiện, cả gian bếp hơi bừa bộn một chút. Bao nhiêu thức ăn thừa hôm qua vẫn còn đặt trong chậu, chất đống ngổn ngang.

Mai Hương đang lúc lúng túng chưa biết làm sao, chợt thấy Dương thị bước ra khỏi cửa phòng chính.

Dương thị vốn cũng không muốn dậy sớm, mấy ngày nay bà ta đã mệt lả. Nay nhi tức phụ đã cưới về cửa rồi, bà ta cũng nên được hưởng phúc thôi.

Thế nhưng Hoàng Viêm Hạ vừa rồi nghe thấy nhi tử tức phụ đã dậy, lập tức gọi Dương thị: “Nhi tức phụ ngày đầu tiên xuống bếp, đến đồ đạc để đâu con bé còn chẳng biết hướng, Mậu Lâm lại ít khi vào bếp, nàng không qua đó xem sao, lỡ hai đứa nó để đồ đạc lung tung, đến lúc đó nàng lại tốn thêm công sức.”

Dương thị ngọa nguậy một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định dậy. Bà ta là bà mẫu, nhi tức phụ làm không tốt, nói ra ngoài bà ta cũng phải chịu trách nhiệm. Huống hồ bà ta lại là kế mẫu, nếu không hòa hợp với nhi tức phụ, ai biết người đời ngoài kia sẽ gièm pha ai.

Quả nhiên, Dương thị vừa bước vào cửa bếp đã thấy đôi trẻ đứng ngốc ra đó.

Mai Hương vì không biết quy củ Hoàng gia, đang phân vân nên dọn dẹp đống thức ăn thừa hôm qua trước hay làm cơm sáng trước, vừa hay Dương thị bước vào.

Mai Hương lập tức lên đón: “Mẫu thân, ngài đã dậy rồi ạ.”

Cơ mặt Dương thị kéo một cái: “Hai đứa dậy sớm nhỉ, trước tiên múc nước rửa mặt đi, dạo này trời ấm áp rồi, dùng nước giếng cũng được.”

Sau khi ba người rửa mặt xong, Dương thị bắt đầu phân công công việc: “Mai Hương, con cùng ta nhặt đống thịt hôm qua ra trước, thịt khác nhau thì để vào các chậu khác nhau, chút nữa ăn cơm xong mang biếu các nhà một ít. Mậu Lâm, con cho đống cơm nguội hôm qua vào nồi, nấu ít cháo. Mà thôi, con lại đây nhặt thịt đi, để ta nấu cháo.”

Mai Hương vội nói: “Mẫu thân, để con nấu cháo cho ạ.”

Dương thị mỉm cười một tiếng: “Thế cũng được.”

Bên này Mai Hương nấu cháo, Hoàng Mậu Lâm cùng Dương thị nhặt sạch đống thịt thừa hôm qua.

Đồ ăn trong mâm cỗ hôm qua còn thừa khá nhiều, mấy món xào thuần chay thì cơ bản đã ăn hết rồi, phần không ăn hết hôm qua Dương thị đã xử lý xong; mấy món nửa chay nửa mặn thì thừa nhiều hơn, đều trộn chung trong một cái chậu gỗ lớn. Dương thị lấy hai cái chậu canh múc đầy hai chậu giữ lại cho nhà mình ăn hôm nay, số còn lại chút nữa đều đem đi chia.

Bên trong có đậu phụ, trứng gà xào, còn lẫn một ít rau chay. Người nhà nông ăn thức ăn thừa là chuyện quá quen thuộc, huống chi bên trong còn lẫn cả đậu phụ và trứng gà.

Mai Hương nhóm lửa đun cháo ở dưới bếp, nồi cháo còn chưa kịp sôi thì Thục Nhàn đã dậy.

Dương thị ôn hòa mỉm cười nhìn nữ nhi: “Hôm qua mệt cả ngày rồi, sao không ngủ thêm một lát nữa?”

Thục Nhàn lắc đầu: “Hôm qua phụ mẫu với ca ca tẩu tử mới mệt chứ, con cũng chẳng giúp được gì.”

Dương thị thấy trong bếp đông người liền đuổi nữ nhi đi rửa mặt.

Mai Hương nấu xong cháo thì thức ăn bên Dương thị cũng đã nhặt xong. Bà ta rửa rửa tay: “Mai Hương, con đã gả vào Hoàng gia rồi thì việc trong nhà cũng phải gánh vác dần lên. Việc trong việc ngoài này con chưa quen, trước mắt cứ lo liệu việc nấu nướng đi. Nếu có gì không chắc chắn cứ việc hỏi ta. Chút nữa con hâm nóng một ít thức ăn thừa, rồi xào lại chút cơm nguội. Ta sang Tây viện xem trâu bò lợn gà thế nào, muội muội con đã biết quét nhà rồi, con chỉ cần chăm lo cơm nước là được.”

Mai Hương gật đầu nói vâng.

Hoàng Mậu Lâm giúp Dương thị nhặt xong thức ăn thừa thì bị Dương thị đuổi ra khỏi bếp, hắn liền bê một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ngay trước cửa bếp.

Đợi Dương thị đi ra, hắn lại chui vào trong giúp Mai Hương nhóm lửa.

Hoàng Mậu Lâm đối với việc Dương thị giao Mai Hương nấu cơm không hề phản đối, có một công việc chính đáng để làm thì mấy việc khác không cần phải bận tâm quá nhiều.

Trong lúc Mai Hương xào nấu, Dương thị ra dọn dẹp chuồng trâu bò và chuồng lợn ở Tây viện một chút. Ngày thường hai phụ tử Hoàng gia phải xay đậu phụ, nhiều việc vặt ở Tây viện đều do một tay Dương thị gánh vác.

Mai Hương mới đến ngày đầu tiên, Dương thị dĩ nhiên không tiện bảo Mai Hương sang Tây viện làm việc nặng.

Đến khi Mai Hương làm xong bữa sáng thì người trong nhà đều đã dậy, Hoàng Mậu Lâm giúp bưng thức ăn lên bàn ăn ở nhà chính.

Dương thị đang định gọi mọi người ăn cơm, Hoàng Mậu Lâm nhìn Hoàng Viêm Hạ trước một cái rồi nói: “Phụ thân, có cần để Mai Hương kính trà ngài trước không ạ?”

Dương thị cười: “Kính trà trước cũng được, Thục Nhàn, ra bếp rót hai chén nước nóng vào đây.” Người nhà nông không có nhiều quy củ phiền phức như vậy, dùng nước nóng cũng được.

Trong lúc Thục Nhàn đi rót nước nóng, Hoàng Viêm Hạ đi vào trong phòng trước.

Khi Hoàng Viêm Hạ và Dương thị đã ngồi sóng đôi ngay ngắn, Mai Hương quỳ trước mặt hai người, dùng kay nhỏ dâng lên hai chén nước nóng: “Nhi tức mời phụ mẫu uống trà.”

Hoàng Viêm Hạ đỡ lấy chén nước nóng, nước còn đang nóng hổi, ông nhấp nhẹ hai ngụm rồi đặt xuống, từ trong ngực móc ra một túi tiền đặt lên khay: “Sau này hãy cùng Mậu Lâm ăn ở với nhau cho tốt nhé.”

Dương thị cũng nhấp nhẹ hai ngụm, rồi móc ra một túi gấm: “Nhà chúng ta rước được người tức phụ tốt như con, ta và phụ thân con đều mừng lắm, sau này cùng nhau sống cho tốt vào.”

Mai Hương mỉm cười nhìn hai túi gấm: “Cảm ơn phụ mẫu.”

Dâng trà nước xong xuôi, cả gia đình cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm sáng.

Hoàng Viêm Hạ vừa ăn cơm sáng vừa dặn dò người nhà: “Hai huynh đệ con ăn cơm xong thì đi cùng ta mang trả lại bàn ghế bát đũa cho các nhà, Thục Nhàn ở lại trong nhà.”

Nói xong, ông lại dặn Dương thị: “Nàng ăn xong thì dẫn tức phụ mang ít thức ăn thừa sang biếu các nhà, sẵn tiện cho tức phụ nhận mặt luôn.”

Mọi người đều gật đầu vâng lời.

Cả nhà ăn cơm xong liền ai nấy tự đi bận rộn việc của mình, Hoàng Mậu Lâm có chút không yên tâm về Mai Hương, Mai Hương lắc đầu với hắn. Nàng là tức phụ mới trong nhà, tự nhiên phải đi theo bà mẫu, không thể để Mậu Lâm ca cứ ở bên cạnh che chở mãi được.

Dương thị lúc này cũng không muốn làm khó Mai Hương, một là việc đó chẳng đem lại lợi lộc gì cho bà ta, hai là Mậu Nguyên còn nhỏ, sau này còn nhờ cậy vào ca tẩu nhiều. Thứ ba nữa là mắt thấy hai huynh đệ Minh Lãng đang ngày một khôn lớn, bà ta đã cân nhắc kỹ trong lòng rồi, chỉ cần đại tức phụ này không làm khó hai đứa con của bà ta, chịu khó làm lụng không lười biếng thì bà ta hà cớ gì phải làm kẻ ác cho người ta ghét.

Dương thị dẫn Mai Hương đi, mỗi người bê một cái chậu lớn đi sang các nhà, nhà đầu tiên dĩ nhiên là nhà Hoàng Viêm Bân ở ngay bên cạnh.

Hai huynh đệ ở kề lưng nhau, đi vài bước là tới nơi.

Đường thị thấy hai bà tức cùng đến, vội vã tự mình ra đón tiếp.

Dương thị khách khí gọi một tiếng đại tẩu: “Hôm qua thức ăn thừa nhiều quá, ta mang sang biếu đại tẩu một ít, đại tẩu đừng chê nhé, nhặt nhạnh lại cũng gom được hai bát đấy. Vợ Mậu Lâm, đây là đại nương của con, phía sau là Trung đại tẩu tử của con.”

Mai Hương vội nhún người hành lễ: “Đại nương, Trung đại tẩu tử.”

Đường thị vội đỡ Mai Hương dậy: “Chất tức phụ không hổ là thư hương môn đệ, hành lễ trông đẹp hơn chúng ta nhiều. Hai nhà chúng ta là ruột thịt thân thiết, lại sát vách nhau, khi nào rảnh rỗi cứ bước sang đây chơi.”

Mai Hương gật đầu nói vâng: “Thế sau này ta sẽ thường xuyên sang, đại nương và đại tẩu đừng chê ta ồn ào nhé.”

Lưu thị phía sau mỉm cười: “Đệ muội cứ việc sang, nhà ta chỉ có hai tiểu tử, suốt ngày như lũ khỉ chuyền cành chạy nhảy khắp nơi. Đệ muội cùng Thục Nhàn muội muội sang chơi, vừa hay có người nói chuyện với ta.”

Hai nhà chỉ đứng ngoài cửa khách khí vài câu, Đường thị lấy chậu nhà mình trút đồ Dương thị mang sang, rồi năm lần bảy lượt cảm ơn bà tức nhị phòng.

Dương thị lại dẫn Mai Hương tiếp tục đi đến các nhà khác, nhà tộc trưởng phải đến trước tiên, nhà Hoàng tri sự dĩ nhiên cũng không thể thiếu được.

Tộc trưởng Hoàng lão thái gia tuổi tác đã cao, theo lý mà nói, rất nhiều vị trí tộc trưởng trong dòng họ đều là cha truyền con nối. Thế nhưng đại nhi tử của Hoàng lão thái gia tính tình hơi khờ khạo, lão ta vốn định chọn nhị nhi tử làm người kế thừa, nào ngờ Hoàng Tri Sự ở mảng này lại có tài cán, lại rất được lòng người.

Hoàng Tri Sự tuy cùng vai vế ngang hàng với Hoàng lão thái gia, nhưng tuổi tác hai người lại chênh lệch chẳng khác nào phụ tử. Hoàng lão thái gia cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành chọn Hoàng Tri Sự làm tộc trưởng đời tiếp theo.

Hiện tại Hoàng lão thái gia vẫn chưa qua đời, Hoàng Tri Sự cũng không nhắc tới chuyện kế nhiệm, nhưng việc lớn việc nhỏ trong tộc hầu như đều do Hoàng Tri Sự đứng ra gánh vác.

Đi qua hai nhà này xong, hai bà tức lại ghé qua nhà Hoàng Viêm Lễ. Tuy hai nhà xét về huyết thống có phần xa xôi hơn một chút, nhưng mối quan hệ lại rất tốt đẹp.

Tức phụ của Hoàng Viêm Lễ là Bình thị rối rít cảm ơn, lại nắm tay Mai Hương khen ngợi một hồi, hai bà tức rồi lại nhanh chóng rời đi.

Đã đi qua mấy nhà quan trọng nhất, những nhà còn lại chỉ cần sang nhận mặt nhận nhà là được.

Đi một vòng lớn trở về, hai cái chậu đều đã trống không, Dương thị lại dẫn Mai Hương trở về nhà.

Vừa đi đến trước cổng lớn thì thấy ba phụ tử Hoàng Viêm Hạ đang dọn dẹp bàn ghế. Hoàng Mậu Lâm thấy Mai Hương đã về liền mỉm cười với nàng, rồi vác mấy cái ghế đẩu dài bước đi.

Dương thị chẳng buồn bận tâm đến trò liếc mắt đưa tình của đôi trẻ, trực tiếp nói chuyện với Hoàng Viêm Hạ: “Đương gia, khi nào thì tiếp tục xuống đồng?”

Hoàng Viêm Hạ vác một cái bàn bát tiên lên: “Ăn cơm trưa xong thì đi, chút nữa lúc ăn cơm rồi bàn tiếp. Nàng chuẩn bị sẵn những đồ cần dùng đi, vợ Mậu Lâm này, nhân lúc này còn sớm, con về phòng thu vén lại của hồi môn của mình đi.”

Bà tử hai người đều gật đầu vâng lời, Dương thị nói với Mai Hương: “Mai Hương, đồ hồi môn của con tự con trông nom cho kỹ. Mấy thứ nữ trang tiền bạc nhẹ nhàn thì cất vào trong phòng hai đứa, mấy đồ thô kệch cồng kềnh kia cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì tạm thời cất vào tây nhí phòng, cửa tây nhĩ phòng sáng nay ta đã mở sẵn rồi.”

Mai Hương gật đầu: “Thế con xin phép đi trước ạ, mẫu thân có việc gì cứ việc gọi con.”

Dương thị xua xua tay: “Đi đi, buổi sáng không còn việc gì nữa đâu.”

Mai Hương đỡ lấy cái chậu trong tay Dương thị, mang vào bếp rửa sạch sẽ, lau khô tay rồi đi về phòng mình.

Hôm qua cả ngày ồn ào náo nhiệt, của hồi môn của Mai Hương một phần nằm ở trong phòng ngủ, tủ quần áo và giường khung đã dựng xong xuôi.

Giường khung đầu hướng về bắc, lưng dựa vào tường tây, phía đuôi giường đặt một cái tủ quần áo bốn cánh lớn, bên cạnh tủ lớn đặt một cái tủ năm ngăn.

Trên đầu tủ năm ngăn là một cái rương lớn, bên trong toàn là vải vóc.

Một cái rương lớn khác bên trong toàn là quần áo mới của Mai Hương, nàng đã cất toàn bộ quần áo mới của mình và Hoàng Mậu Lâm vào trong tủ quần áo, đem mấy thứ chăn đệm gối mới cất vào cái rương này, rồi nhấc cả hai cái rương lớn đặt lên đầu tủ quần áo.

Tủ quần áo lớn của Mai Hương đóng rất chắc chắn, chính là để tiện cho việc đặt đồ đạc lên đầu.

Tám cái chăn bông chiếm không ít diện tích, may mà tủ quần áo của Mai Hương khá cao, phía trên có đóng riêng một ngăn chuyên để cất chăn.

Tủ quần áo bốn cánh lớn cất mấy cái chăn của Mai Hương vẫn dư dả, ngay cả hai cái chăn cũ của Hoàng Mậu Lâm cũng được nhét chung vào luôn.

Cái tủ năm ngăn còn lại Mai Hương dự định thu dọn cất đi, tạm thời chưa dùng tới.

Hơn nữa gian phòng này hơi nhỏ, thực sự không còn chỗ đặt nữa.

Bên cạnh tủ năm ngăn đặt một cái sập nhỏ, trên sập đã trải đệm mỏng.

Hai cái rương nhỏ đều được cất gọn vào trong tủ quần áo.

Đầu giường là một cái bàn có nhiều hộc kéo, đây là đồ Hoàng Mậu Lâm từng dùng trước kia, nghe nói là của hồi môn của Quách thị, Mai Hương tính toán cứ để nguyên ở đó.

Nàng đem một số đồ vụn vặt của mình cất vào trong hộc kéo, như cuộn chỉ mới, kéo mới, toàn là những món đồ hồi môn mang sang.

Giỏ kim chỉ của chính nàng vẫn còn để bên Hàn gia chưa mang qua, bên trong đều là đồ nàng dùng đã quen tay, ngày mai về thăm nhà nhất định phải mang trở lại.

Mai Hương vốn nói có bộ đồ cũ kia là dùng được rồi, nhưng Diệp thị cứ nhất quyết sắm thêm cho nữ nhi một bộ mới tinh.

Bàn trang điểm được đặt ở chỗ kề bên cửa sổ, bên trái còn có một cái tủ quần áo nhỏ của Hoàng Mậu Lâm, để dành cất mấy bộ quần áo mặc thường ngày. Bên phải đặt một cái giá rửa mặt, giá rửa mặt có hai tầng, trên dưới mỗi tầng đặt một cái chậu gỗ, bên cạnh còn tựa thêm một cái chậu nữa.

Trong phòng vừa dọn dẹp xong xuôi, nàng đang chuẩn bị khiêng cái tủ năm ngăn còn lại sang tây nhĩ phòng thì Hoàng Mậu Lâm vừa hay bước vào.

Thấy trong phòng đã dọn dẹp đâu vào đấy, Hoàng Mậu Lâm mỉm cười: “Ta còn định về phụ nàng một tay cơ đấy, tay chân nàng nhanh nhẹn thật.”

Mai Hương mỉm cười hỏi hắn: “Đồ đạc mang trả xong hết rồi à?”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Ba người bọn ta làm mà, trả nhanh lắm.”

Mai Hương vẫy vẫy tay với hắn: “Lại đây, cùng ta khiêng cái tủ năm ngăn này sang tây nhĩ phòng đi. Chúng ta cùng nhau đi thu dọn mấy đồ cồng kềnh kia một chút.”

Hoàng Mậu Lâm bước lại nắm lấy tay nàng trước, nắn nắn vết chai trong lòng bàn tay nàng: “Nàng mới gả sang đây, tình hình trong nhà ra sao nàng còn chưa nắm rõ, có việc gì cứ gọi ta. Nàng tuy giỏi giang, nhưng đã theo ta rồi thì dù ta không dám hứa cho nàng hưởng vinh hoa phú quý, nhưng tuyệt đối không thể để việc gì cũng một mình nàng phải đứng ra gánh vác được.”

Mai Hương thấy cửa phòng đang khép hờ, không sợ ai nhìn thấy, bèn mỉm cười một tiếng: “Ta biết rồi, sau này việc gì một mình ta làm không nổi nhất định sẽ gọi chàng. Vừa rồi vốn định gọi chàng đấy chứ, nhưng thấy chàng làm việc với phụ thân.”

Hoàng Mậu Lâm xoa xoa mái tóc nàng: “Thế thì cứ gác công việc lại đó đã, cái rương lớn như thế, ta biết nàng bê nổi, nhưng có thêm người đứng cạnh trông nom vẫn tốt hơn.”

Mai Hương gật đầu: “Vậy chúng ta đi dọn dẹp nốt đống đồ còn lại nhé.”

Hoàng Mậu Lâm mỉm cười, xắn tay áo lên cùng nàng khiêng tủ: “Đồ đạc của nàng nhiều thế này, trong nhà tạm thời cũng không có chỗ để, chỉ đành cất tạm đi thôi.”

Mai Hương cười rộ lên: “Không sao đâu, đồ này đại bá đóng tốt lắm, cất bao lâu cũng vẫn như mới thôi.”

Hai người khiêng đồ sang tây nhĩ phòng xong, liền đem cái bàn bát tiên và ghế thái sư bên trong ra sắp xếp lại từng thứ một.

Hoàng Mậu Lâm nhìn thấy cái bàn ăn nhỏ, bèn bàn bạc với Mai Hương: “Hay là chúng ta đặt một cái bàn ăn nhỏ trong phòng nhé?”

Mai Hương kỳ quặc nhìn hắn: “Mọi người ăn cơm thường ngày chẳng phải đều ăn chung ở nhà chính sao? Đặt cái bàn ăn nhỏ làm gì? Hơn nữa, gian phòng nhỏ quá rồi, không còn chỗ đặt đâu.”

Hoàng Mậu Lâm gãi gãi đầu: “Ta tính đặt cái bàn nhỏ để đồ đạc cho tiện thôi. Nàng nói đúng, sương phòng nhỏ hơn gian nhà chính một chút.”

Mai Hương không lên tiếng, về việc Hoàng gia giao sương phòng cho Hoàng Mậu Lâm làm phòng tân hôn, Diệp thị từng có suy nghĩ riêng. Theo lý mà nói, hắn là đích trưởng tử do nguyên phối sinh ra, gian phòng phía tây của nhà chính đáng lẽ phải nhường cho Hoàng Mậu Lâm làm phòng tân hôn mới đúng. Nhưng phu thê Hoàng Viêm Hạ lại hết mực chiều chuộng nữ nhi duy nhất, Diệp thị sợ tranh chấp việc này thì nữ nhi sau này khó ăn ở. May mà chỉ còn vài năm nữa thôi là Thục Nhàn sẽ gả đi, đến lúc đó trong nhà cũng sẽ rộng rãi hơn. Huống chi, Diệp thị đã nhắm chừng đến trấn trên, sớm muộn gì nữ nhi và nữ tế cũng phải chuyển lên trấn sống, mấy gian nhà ở Hoàng gia, bà cũng chẳng buồn so đo làm gì.