Sau Khi Bị Trạng Nguyên Hưu Bỏ, Ta Tái Giá Làm Sủng Thê Của Thợ Săn

Chương 1:



Lượt xem: 1,534 | Cập nhật: 02/10/2026 17:52

Ta ôm chặt lấy bọc quần áo trong lòng, quệt nước mắt nước mũi, nhấc những bước chân yếu ớt vô lực đi về phía núi sâu.

Tướng công thư sinh của ta là Cao Bân, đã đỗ Trạng nguyên.

Thế nhưng đi kèm với tin tức tốt lành ấy, lại là một bức hưu thư.

Sau khi được thiên kim nhà giàu nhìn trúng, hắn ta chẳng chút ngần ngại vứt bỏ ta, lựa chọn sự giàu sang.

Phụ mẫu ta vốn tưởng có thể nương nhờ ta mà hưởng phúc, nào ngờ vui mừng chưa được mấy ngày, đã thấy ta tay xách hành lý trở về mẫu gia.

Biết được ta đã trở thành người phụ nhân bị hưu bỏ, ca ca đệ đệ và tẩu tẩu trong nhà đều ruồng bỏ kẻ vô dụng lại xui xẻo như ta.

Họ lập tức trở mặt, thu giữ của hồi môn của ta, rồi đuổi ta ra khỏi cửa.

Trong tiếng cười chê của bà con xóm giềng, ta từng bước từng bước đi vào núi sâu.

Trong lòng ta tuyệt vọng nghĩ, đi đến đâu thì chết ở đó vậy! Dù sao cũng không muốn ở lại trong thôn, để người ta mỉa mai phỉ nhổ nữa.

Rừng núi lúc đầu thu trời muộn se lạnh, ta ôm chặt hai tay cố giữ lấy chút ấm áp.

Bất giác càng đi càng lên cao, cây rừng rậm rạp đã chẳng còn thấy con đường lúc tới.

Vừa đói vừa lạnh, ta tựa vào gốc cây lớn, đêm nay chỉ đành trông cậy vào cây cổ thụ này để che gió che mưa vậy.

Bụng đói cồn cào, gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng manh, xung quanh là những bụi cây tối om vây bọc.

Đột nhiên, một con heo rừng từ trong bụi rậm lao ra, xông thẳng về phía ta.

Chết ở chốn hoang sơn dã lĩnh thì cũng thôi đi, lại còn phải chết trong miệng một con heo rừng, quả thật là quá xui xẻo rồi!

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận sự bất công của số phận.

Bỗng nghe một tiếng “Choang!”, con heo rừng dừng ở trước mặt ta, thân hình đồ sộ ngã gục sang một bên.

Một nam nhân cao lớn vạm vỡ tay chống chiếc đòn gánh, thở hổn hển đuổi theo, một tay nhấc bổng con heo rừng đang bị đinh ba đâm trúng lên.

Hắn dễ dàng rút đinh ba ra, thành thục buộc bốn chân heo rừng vào đòn gánh.

Thả tay vung một cái đã vác con heo rừng to lớn lên vai, ánh mắt hắn thoáng lướt qua người ta trong chốc lát, rồi lập tức dời đi.

Trong lòng ta chợt lóe lên một ý nghĩ.

Nếu như đi theo hắn, đêm nay chắc là không phải dãi gió dầm sương rồi nhỉ?

Thế là ta lấy hết can đảm bám sát phía sau hắn, lon ton nhắm mắt theo đuôi, chỉ sợ bản thân bị tụt lại.

Bụi cây rậm rạp tối đen một mảnh, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng tất cả.

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng thở.

Nam nhân đi phía trước nghe thấy tiếng bước chân của ta, dường như đã đi chậm lại, để ta có thể thở dốc đôi chút.

—

Vượt qua một mảnh rừng rậm, một con đường nhỏ ngoằn ngoèo hiện ra.

Bọn ta người trước kẻ sau đi dọc theo đường nhỏ về phía trước, chẳng bao lâu tầm mắt bỗng mở rộng, trên khoảng đất trống có một căn nhà gỗ nhỏ.

Nó lặng lẽ sừng sững giữa đêm đen, từng đốm ánh đèn leo lắt khiến ta cảm thấy bình an đến kỳ lạ.

Người thợ săn ấy đặt con heo rừng xuống dưới bậc thềm trước nhà, phủi phủi bụi bẩn trên người, quay đầu nhìn ta một cái.

Trong khu rừng tối tăm này, ánh đèn trước mắt là lối thoát duy nhất của ta.

Ta hít một hơi thật sâu, nhấc bước đi lên bậc thềm, đã có hy vọng sống tiếp thì ta không thể tùy tiện tìm đến cái chết như vậy được.

Trong nhà đang đốt củi, treo vài dải thịt khô, dưới thịt khô là một nồi nước đang sôi sùng sục.

Ta gượng gạo ngồi ở góc nhà, nhìn nam nhân trước mặt cởi áo khoác ngoài, ngồi bên đống lửa sưởi ấm.

“Nàng là người trong thôn?”

Ta gật đầu.

“Nàng không còn người thân nào sao?”

Ta lại gật đầu.

“Ta là thợ săn trong núi, tên là A Mãnh. Ta có thể thu lưu nàng, nhưng nàng phải giúp ta chăm sóc đứa con A Văn của ta.”

Nói xong, hắn chỉ chỉ vào đống rơm đối diện chỗ ta ngồi.

Nương theo ánh lửa, ta nheo mắt nhìn thấy ở đó có một thân hình nhỏ thó đang co rúc, lưng hướng về phía bọn ta.

Khoảnh khắc nghe thấy ta thốt ra chữ “Được”, ta hình như thấy thân hình A Mãnh khẽ chấn động.

A Mãnh có chút e ngại, giới thiệu sơ qua tình hình nơi đây rồi bảo ta đi ngủ.

Ta nằm đưa lưng về phía họ, trong một mảnh suy nghĩ hỗn loạn mà mơ màng thiếp đi.

Trong mộng, ta lại trở về căn nhà của Cao Bân.

Ở trong mộng.

Ta dệt vải giúp người ta, hắn ta đọc sách. Ta giặt giũ thuê cho người ta, hắn ta đọc sách. Ta may vá thêu thùa giúp người ta, hắn ta đọc sách.

Để hắn ta có thể thi đỗ công danh thực hiện hoài bảo, dù có chịu khổ chịu mệt đến đâu ta cũng thấy xứng đáng.

Nhưng hình ảnh bỗng thay đổi, Cao Bân đã mặt mày lạnh lùng, dùng lý do “thất xuất: không con” để hưu bỏ ta.

Thế nhưng rõ ràng là do chính hắn ta muốn tập trung đọc sách, cực kỳ ít khi chung phòng với ta.

Chẳng có ân ái của phu thê, thử hỏi làm sao ta có thể mang thai sinh con được đây?

Ta ngơ ngác đi trên con đường cái.

Lũ trẻ con chế giễu ta, ném đá vào người ta: “Mặt vàng da cóc, mơ tưởng làm quý phụ~ Làm nô làm tỳ rốt cuộc thành tay trắng~”

Lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu ta không sao xua đi được, ta phiền não ôm lấy bọc quần áo lao vào trong núi.

Con heo rừng điên cuồng kia xông về phía ta, ta muốn tỉnh lại nhưng không sao tỉnh nổi.

Một viên đá nhỏ đập trúng trán ta, ta đau đớn nhíu mày, từ từ tỉnh giấc.