Sau Khi Trúc Mã Khải Hoàn, Phu Quân Mất Khống Chế Rồi
Chương 6:
Trên xe ngựa hồi phủ, Bùi Nghiên không nói một lời nào.
Ta nhìn hắn mấy lần liền, hắn chỉ rũ mi ngồi im lặng.
Vừa bước vào phòng ngủ, hắn trở tay đóng sập cửa lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta đã bị đè ép vào sát cánh cửa.
Nụ hôn này tới vừa dữ dội vừa dồn dập, gần như không cho người ta khoảng trống để thở.
Ta không đẩy hắn ra được, đành phải bấu chặt lấy vạt áo hắn.
Cho đến khi nhịp thở của cả hai người đều hỗn loạn, hắn mới hơi lùi ra một chút.
Trong đôi mắt ấy có sự uất ức, cũng có ngọn lửa đã bị đè nén từ lâu.
Ta cuối cùng cũng chắc chắn, người đứng sau ngọn núi giar lúc nãy chính là hắn.
“Bùi Nghiên, người trốn sau hòn giả sơn vừa nãy là chàng phải không?”
Hắn không trả lời, bàn tay đang ôm lấy vòng eo ta lại siết chặt hơn.
Ta dứt khoát đem tất cả mọi thắc mắc hỏi ra hết một lượt.
“Nói cho ta biết, từ ngày Chu Dã hồi kinh đến nay, có phải chàng vẫn luôn suy nghĩ lung tung hay không?”
Bùi Nghiên khựng lại một nhịp, “Nàng biết ư?”
“Ban đầu thì không biết. Sau đó mới nhớ ra, ngày ta đi gặp Khương Uyển, vừa vặn là ngày Chu Dã hồi kinh.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chàng tưởng ta ra ngoài là để tìm hắn, đúng không?”
Bùi Nghiên mím chặt môi, nhất quyết không hé răng nửa lời.
“Thế còn sinh nhật của chàng thì sao? Lúc nhìn thấy bộ quần áo mới, tại sao lại đột nhiên nói ta chê chàng già?”
Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cũng mở lời: “Nàng có biết vì sao kiểu quần áo đó bỗng nhiên lại thịnh hành không? Bởi vì lúc Chu Dã hồi kinh, hắn đã mặc một bộ kiểu dáng tương tự.”
Ta bị câu trả lời này nghẹn lời.
Thảo nào chưởng quỹ cứ mở miệng là nói kiểu mới trong kinh thành.
Ta chậm lại một lát, mới hỏi ra một vấn đề quan trọng hơn.
“Cho nên sau khi thành hôn chàng vẫn luôn giữ khoảng cách với ta, là vì đinh ninh rằng trong lòng ta vẫn còn hình bóng Chu Dã?”
Ánh mắt Bùi Nghiên rơi xuống mặt đất.
“Năm đó nàng gả cho ta, là tình thế bức thiết, cũng là tuân theo sự sắp đặt của phụ mẫu, sao ta có thể không suy nghĩ nhiều cho được?”
Hắn dừng lại một chút, giọng nói ngày một nhỏ dần.
“Ba năm nay, ta không dám đến quá gần, sợ nàng chán ghét; cũng không dám rời quá xa, sợ nàng chịu uất ức. Chỉ đành nửa tháng một lần, giữ gìn chừng mực cho thật tốt, không vượt giới hạn, cũng không lạnh nhạt.”
Trong lòng ta vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Thứ đã giày vò bọn ta suốt ba năm qua, hóa ra chỉ đơn giản là hai kẻ ngốc đều không chịu mở miệng hỏi đối phương.
Ta nâng khuôn mặt hắn lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mình, “Thế vừa nãy ở trong cung uyển, chàng có nghe thấy những lời ta nói không?”
Bùi Nghiên cuối cùng cũng gật đầu.
Ta nghiêm túc nói cho hắn biết, “Nếu ta còn vương vấn Chu Dã, ban đầu tuyệt đối sẽ không gả cho chàng.”
Đôi mắt hắn bỗng chốc sáng bừng lên, “Vậy ta có thể hiểu là, trong lòng nương tử có tình cảm với ta không?”
Ta nhón chân chạm nhẹ vào khóe môi hắn.
“Đâu chỉ là có tình cảm, rõ ràng là thích đến mức không thể dứt ra được.”
Sương mù u ám trên mặt Bùi Nghiên trong khoảnh khắc tan biến sạch trơn.
Hắn ôm chầm lấy ta, trong giọng nói toàn là niềm vui mừng không tài nào giấu giếm được, “Vậy… từ nay về sau chúng ta không cần phải mỗi người ngủ một phòng nữa chứ?”
Ta: “Chàng nói xem?”
“Tuyệt quá!” Hắn bế xốc ta lên, sải bước đi thẳng về phía chiếc giường, “Vậy bây giờ chúng ta đem những thứ thiếu sót từ trước bù đắp lại hết một thể.”
“Khoan đã, thật ra cũng không cần phải gấp gáp đến mức này…”
Sự thật chứng minh, nam nhân vừa mới bày tỏ lòng mình vốn dĩ nghe không nổi lời khuyên nhủ.
Câu khoan đã đó của ta, cuối cùng chỉ đổi lấy màn trướng lắc lư càng thêm dữ dội hơn.
—
Thân mật giữa phu thê quá ít thì không tốt, nhưng bỗng nhiên xuất hiện quá nhiều, cũng quả thật là chịu không thấu.
Bùi Nghiên giống như muốn đem sự kiềm chế của ba năm dồn nén trút sạch trong một hơi.
Hắn sau khi bãi triều không còn đi thư phòng nữa, ngày nào cũng chui vào viện của ta.
Liên tục mấy ngày liền, lúc đi đứng thắt lưng eo của ta đều mỏi nhừ.
Con người này ban ngày thì đoan chính, ban đêm lại nửa điểm cũng không chịu thu liễm.
Đáng sợ hơn là cơn ghen của hắn nửa điểm cũng không hề vơi bớt.
Lúc đang gọt vỏ hoa quả cho ta, hắn bỗng nhiên hỏi một câu.
“Nương tử cảm thấy Chu Dã đẹp mắt hơn, hay là ta đẹp mắt hơn?”
Ta đáp là hắn đẹp mắt hơn.
Qua một lát, hắn đổi thứ tự rồi lại hỏi thêm lần nữa.
“Ta so với Chu Dã, rốt cuộc ai đẹp mắt hơn?”
Ta nén tính kiên nhẫn đáp lại thêm lần thứ hai.
Hắn lột vỏ tôm đến được nửa chừng, vẫn tiếp tục không dứt, “Hắn cũng sẽ gọt hoa quả, lột tôm cho nàng như thế này sao?”
Lúc viết xong một phong thư, hắn còn giơ tờ giấy lên trước mặt ta, “Hắn có thể viết ra nét chữ ngay ngắn thế này không?”
Những lời như vậy một ngày ta có thể nghe đến mười mấy lần.
Đến cả lỗ tai cũng sắp mọc ra kén rồi.
Cố tình hắn lại bày ra cái vẻ mặt đầy nghiêm túc ấy, khiến ta không nỡ nổi giận.
Đến sau đó ta thật sự không chống đỡ nổi nữa, liền chọn mấy bộ quần áo để thay nhét hết vào bọc đồ.
Ta định sang Liễu gia ở hai hôm, để thư giãn cái lưng, đồng thời để mẫu thân dạy ta thêu xong nốt chiếc túi thơm.
Vừa mới thắt xong bọc đồ, Bùi Nghiên đã sải bước vào phòng.
Hắn giật phăng lấy, lật qua lật lại hai cái, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Cuối cùng không muốn giả vờ nữa đúng không? Là muốn đi tìm hắn, phải không?”
Ta còn chưa kịp giải thích, hắn đã đỏ hoe đôi mắt xoay người lại.
“Nàng đi đi! Đi rồi thì đừng bao giờ quay về nữa! Ta hoàn toàn không thèm để ý chút nào đâu!”
Nói xong hắn không đi về phía cửa, ngược lại đứng cứng ngắc bên cạnh bàn sách.
Ta đang thấy khó hiểu, liền thấy hắn cầm lấy con dao gọt hoa quả nhỏ nhắn kia lên.
Lưỡi dao lạnh lẽo sáng loáng kề sát ngay cạnh cổ.
Ta dở khóc dở cười.
“Đã hoàn toàn không thèm để ý chút nào, có thể bỏ thanh đao trên cổ xuống trước được không?”
Bùi Nghiên không nhúc nhích.
Cái dáng vẻ uất ức đó, giống như ta thực sự làm chuyện phụ bạc hắn vậy.
Sợ hắn sơ sẩy trượt tay, ta đành phải bước tới trước một bước, giật lấy con dao từ trong tay hắn.
Con dao gọt hoa quả rơi trở lại mặt bàn, hắn lập tức ôm chầm lấy ta thật chặt.
Ngọn lửa giận trong lòng ta ngược lại bùng lên.
“Nào, bây giờ chàng nói cho đàng hoàng xem, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?”
Ta bẻ mặt hắn quay sang đối diện với mình.
“Rốt cuộc là lý do gì, khiến cho chàng đinh ninh rằng ta sẽ vứt bỏ phụ mẫu, vứt bỏ trượng phu, vứt bỏ nơi mình lớn lên từ nhỏ, để cùng một người ngoài chạy đi xa?”
Trán Bùi Nghiên tựa lên bả vai ta, hồi lâu không chịu ngẩng lên.
Qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng đáp lời.
“Ta từng nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ nàng chơi đùa cùng hắn. Nụ cười của nàng rạng rỡ lấp lánh, còn tươi tắn tràn đầy sức sống hơn cả đóa hoa trên cành.”
Vòng tay hắn siết ngày một chặt hơn.
“Lúc đó ta vẫn luôn nghĩ, nếu đổi thành ta, liệu có thể khiến nàng vui vẻ đến nhường ấy hay không.”
“Ta không giỏi ăn nói, chỉ biết cắm cúi đọc sách. Ta vẫn luôn sợ nàng sống chung một chỗ với ta, sẽ không bao giờ có thể cười rạng rỡ được như trước kia nữa.”
Ta ngẩn ngơ.
Ý trong lời nói của Bùi Nghiên, còn khiến ta kinh ngạc hơn cả tất cả những hành động hoang đường trong đêm nay.
Ta nâng khuôn mặt hắn lên, trân trân nhìn vào đôi mắt ấy.
“Theo như lời chàng nói, có phải chàng đã thích ta từ rất nhiều năm trước rồi hay không?”
