[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn
Chương 29:
Tối nay gió thổi càng mạnh, cây hồng trong sân bị thổi kêu “sàn sạt”, Đàm Khê Nguyệt đóng chặt cửa sổ, kéo rèm lại, rồi quay người đi đến bên giường.
Trên giường chỉ trải một chiếc chăn mỏng mùa hè, cô nhìn chằm chằm vào chữ hỷ màu đỏ trên chăn một lúc, rồi cúi xuống kéo chăn lên, tháo vỏ chăn ra, cuộn lại và ném vào giỏ quần áo bẩn ở góc tường. Chăn mỏng được gấp gọn, để lên ghế sofa, nếu ngày mai trời nắng đẹp, sẽ giặt hết một lượt.
Cô lấy từ tủ quần áo ra hai chiếc chăn dày, lại lấy hai vỏ chăn mới, vỏ chăn không còn chữ hỷ đỏ tươi, nhưng vẫn có hình đôi uyên ương nghịch nước. Cô vừa kéo chăn vừa nghĩ, sau này vẫn phải mua hai vỏ chăn màu trơn, không cần bất kỳ hoa văn nào.
Vỏ chăn đều đã được thay xong, một chiếc trải ở đầu giường của anh, một chiếc trải ở đầu giường của cô, giường rất lớn, giữa hai chiếc chăn có một khe hở, phân chia rõ ràng.
Trên tủ đầu giường, những chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn ở đó, cô từ túi lấy ra sợi dây chuyền và nhẫn, lại đặt vào hộp, rồi lần lượt đậy nắp lại, xếp chồng lên nhau, nghĩ một chút, mở ngăn kéo tủ đầu giường, đặt vào trong cùng.
Đàm Khê Nguyệt đóng ngăn kéo lại, nằm lên giường, nghiêng người quay lưng về phía phòng tắm, quấn chặt chăn quanh mình, cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân của anh chậm rãi tiến lại gần, cô nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát hơi thở cho đều.
Trong bóng tối, cô cảm nhận được anh đứng trước giường của mình, cô đếm sao một lúc, lại lén thuộc lòng hai bài tiếng Anh, ngay khi cô sắp không thể chịu đựng thêm, bước chân của anh quay đi, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt một góc chăn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, bên kia giường nhẹ nhàng lún xuống, Đàm Khê Nguyệt vừa thở phào lại cảm thấy căng thẳng, cả lưng cũng có chút cứng ngắc, nhưng sau khi anh lên giường thì không có động tĩnh gì khác, Đàm Khê Nguyệt chờ thêm một lúc, cảm thấy anh chắc đã ngủ, anh ngủ vẫn luôn yên tĩnh.
Cô mở mắt, nhẹ nhàng cử động cái lưng đang hơi đau, muốn quay lại nhìn anh một cái, nhưng lại không động đậy, không biết có phải vì hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, dù đã đổi sang chăn dày, cô vẫn cảm thấy tay chân hơi lạnh, chăn quấn cả buổi mà dường như không ấm lên bao nhiêu.
Đàm Khê Nguyệt chôn mặt vào chăn, vô thức thở dài một tiếng, mới có bao lâu, không có vòng tay anh, cô đã cảm thấy không quen, cô không thể tiếp tục phụ thuộc vào anh như vậy.
Người phía sau chậm rãi tiến lại gần, Đàm Khê Nguyệt hơi ngừng thở, lại muốn nhắm mắt, nhưng chưa kịp thì đã bị anh ôm cả người lẫn chăn vào lòng, cô bị chèn giữa một lớp chăn, hơi thở của anh lướt qua má cô, hai người gần nhau như vậy, cô muốn tránh cũng không thể tránh được.
Trong phòng tối om đưa tay không thấy được năm ngón, đôi mắt đen của anh càng nổi bật, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, im lặng chìm trong bóng tối, che giấu những tâm sự riêng.
Đàm Khê Nguyệt từ trong chăn đưa tay ra, chạm vào khóe mắt anh, khi anh không cười, cả người toát lên vẻ lạnh lùng không muốn ai đến gần, nhưng khi nụ cười từ đáy mắt tuôn ra, lại mang đến sự ấm áp khiến người ta muốn gần gũi, rõ ràng là hai thái cực đối lập, nhưng lại tồn tại cùng lúc trên người anh.
Lục Tranh nắm tay cô, mở bàn tay cô ra hỏi, [Hôm nay làm em sợ rồi à?]
Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, “Không có.”
Lục Tranh nhìn cô kỹ lưỡng, Đàm Khê Nguyệt muốn tránh đi, nhưng lại nhìn thẳng vào mắt anh, để anh thấy rõ, cô không phải là người nhát gan, không dễ dàng bị dọa sợ.
Lúc đó cơ thể của cô không thể kiểm soát mà run rẩy, là vì tức giận, tuy cô chưa gặp mẹ anh, nhưng luôn cảm thấy bà là một người dịu dàng, nhắc đến bà, cô có cảm giác gần gũi tự nhiên, như thể bà là người trong gia đình, cô chỉ hận mình lúc đó không thể mắng bọn họ nhiều hơn.
Lục Tranh viết từng chữ một, [Xin lỗi.]
Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, “Anh xin lỗi cái gì, không liên quan đến anh.”
Lục Tranh nắm chặt tay cô, sao lại không liên quan, mặc dù anh chỉ nghe thấy câu cuối cùng của cô, nhưng chắc cũng đoán được hai người đó đã nói gì, nếu không phải vì anh, cô đã không phải chịu đựng những điều này.
Đàm Khê Nguyệt nhìn vào ánh mắt trầm mặc của anh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn bã.
Lúc đó ở cửa quán mì, Phùng Viễn và Dịch Nhiên lại chặn hai người béo và người gầy lại, bắt bọn họ nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, hai người đó có lẽ sợ bị đánh, nhất quyết không dám mở miệng, Đàm Khê Nguyệt sợ làm lớn chuyện, chỉ nắm chặt tay anh, nói là đi đường không cẩn thận va phải, cãi nhau vài câu, không có chuyện gì lớn, anh xác nhận cô thật sự không sao, mới vẫy tay cho hai người đó đi, lúc đó cô cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn hai người đó đầy kiềm chế và hung ác.
Người trong thôn chỉ nói anh hồi còn nhỏ đánh nhau dữ dội thế nào, nhưng nếu gặp phải những kẻ tồi tệ như hai người đó, nghe những lời tồi tệ đó, có lẽ chỉ có nắm đấm hạ xuống mới có thể diễn tả được sự tức giận trong lòng anh, cô nghe những lời đó còn không chịu nổi, huống chi là anh.
Đàm Khê Nguyệt nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói, “Em thật sự không bị thiệt một chút nào, em mắng bọn họ rất nặng, khiến bọn họ không nói được gì, trước đây em còn không biết mình có thể mắng người như vậy.”
Lục Tranh xoa xoa mũi cô, một người bị chọc tức cũng chỉ biết mắng “đồ khốn” “vô lại” qua lại, có thể mắng được bao nhiêu.
Đàm Khê Nguyệt ngồi thẳng dậy, “Anh không tin à?”
Lục Tranh bật đèn, nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn theo, trên bảng đen nhỏ ở góc tường, dòng chữ to và thô mà cô để lại sáng chói [Đồ khốn X10]
lập tức lọt vào tầm mắt cô.
Đàm Khê Nguyệt tai đỏ ửng, cả buổi tối cô đã nghĩ đủ thứ linh tinh, quên mất không lau bảng đen đi, cô dùng giọng điệu dữ dằn để che giấu sự không thoải mái, “Tắt đèn đi.”
Khóe miệng Lục Tranh cong lên nở nụ cười.
Đàm Khê Nguyệt thấy anh cười, lại cảm thấy chán nản, quay lại nằm lên người anh, Lục Tranh vuốt vành tai đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng nắn nắn, trái tim Đàm Khê Nguyệt cũng bị anh nắn lên nắn xuống, cằm cô tựa vào vai anh, nhìn anh một cái, lầm bầm, “Mắng anh không thể giống như mắng bọn họ được.”
Lục Tranh ngẩn ra.
Đàm Khê Nguyệt đã kéo chăn che kín đầu mình, muốn lăn xuống khỏi người anh, nhưng anh ôm chặt cô, cô hoàn toàn không thể động đậy, không thể động đậy thì cô cứ như vậy mà ngủ, dù sao bị đè là anh, nếu anh không thấy mệt, cô nằm lên anh vẫn khá thoải mái.
Chỉ là không lâu sau, cái kén chặt chẽ bị xé ra một chút khe hở, khe hở lại chậm rãi lớn ra, cô lại tìm đủ cách để kháng cự, bức tường chăn cô xây lên cũng bị người ta phá vỡ.
Ánh sáng bên ngoài chói mắt, bên trong chăn tối tăm, cô sát vào anh, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Đàm Khê Nguyệt muốn lùi lại, Lục Tranh giữ chặt eo cô, cô duỗi chân đá anh, anh dùng chân kẹp lấy cô, cô mở miệng định cắn vai anh, nghĩ đến những khoảnh khắc mồ hôi hòa quyện tối qua, ánh mắt lóe lên, lại không cắn xuống.
Cô chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn anh, vì thở dốc, sự mềm mại đang nhấp nhô chạm vào trái tim anh, mạch nước ngầm vô hình bắt đầu khởi động, mang theo một chút rùng mình, đôi mắt trong veo dậy lên sự giận dỗi, cô dùng nắm đấm đấm anh một cái, “Anh buông ra.”
Lục Tranh nghe lời buông cô ra.
Cô lùi lại một chút, lại lùi thêm một chút, hai người vẫn ở trong một chiếc chăn, chân cô vẫn kẹp giữa chân anh, cô muốn rút lại, nhưng lại không nỡ rời xa nhiệt độ trên da của anh, hơi ấm từ chân anh lan tỏa sang lòng bàn chân cô, khiến cả chăn cũng tràn ngập sự ấm áp lười biếng.
Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt có chút u ám, không nỡ nhưng có thể làm sao, bọn họ không thể lâu dài, anh cũng không chắc có thể cùng cô trải qua mùa đông này.
Cô vừa động chân, chân anh lại siết chặt, cô dùng sức cũng không thể nhúc nhích chút nào.
Ánh mắt của hai người lại một lần nữa không tiếng động mà giao chiến im lặng, cô tức giận, anh thì vững như núi, anh đúng là đang trêu chọc cô như một con mèo ngốc.
Đàm Khê Nguyệt lại muốn cắn anh.
Lục Tranh xoa xoa mái tóc sắp nổ tung của cô, lại véo má cô phồng lên như cá nóc, anh nắm tay cô, hỏi, [Sao lại trải hai chiếc chăn?]
Đàm Khê Nguyệt khựng lại, im lặng một lúc, lại gần anh một chút, học theo anh, lung tung xoa tóc anh, nắn nắn mặt anh, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống, thỉnh thoảng chạm vào hầu kết của anh, nhẹ nhàng mạnh mẽ, tùy theo ý thích của cô.
Hơi thở của Lục Tranh dần nặng nề, giữa hai chân lại buông lỏng, nghiêng người qua muốn với tới cô.
Đàm Khê Nguyệt dùng chân vừa rút ra để chống lại anh, mỉm cười với anh, nhẹ nhàng nói, “Bởi vì em đã chán ngủ cùng anh, không muốn ngủ nữa.”
