[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 37:



Lượt xem: 756 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Đêm ở nông thôn thường rất yên tĩnh, không có ánh đèn neon rực rỡ, cũng không có dòng xe cộ như nước chảy, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng gió và ánh trăng sáng.

Bây giờ còn có cả nhịp tim.

Lục Tranh một giây trước còn đang tự hỏi mình có phải quá ghen tuông hay không, cô chỉ khen giọng người khác hay, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy, có chút ghen tuông cuối cùng lại có vị ngọt.

Cô làm gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả việc dỗ người cũng thế.

Lục Tranh nắm cánh tay cô, muốn ôm cô ra phía trước.

Đàm Khê Nguyệt dựa vào lưng anh, không chịu động đậy, cũng không cho anh ôm, cô nói ra mới thấy thẹn thùng, giờ mặt nóng bừng, không cần phải đốt bằng diêm cũng có thể tự cháy, cô không dám nhìn vào mắt anh, càng không dám nhìn thấy bản thân trong mắt anh.

Lục Tranh nhẹ nhàng gõ hai cái lên cổ tay cô, như đang gọi… Miêu Miêu.

Mặt Đàm Khê Nguyệt càng nóng, giọng nói của cô chìm trong áo anh, “Anh đi nấu cơm đi, em đói rồi.”

Lục Tranh hỏi, [Em muốn ăn gì]

Đàm Khê Nguyệt đáp, “Tối nay em muốn ăn chay, không muốn đụng đến chút thịt nào.”

Khóe miệng Lục Tranh cong lên, móc ngón tay cái của cô đang quấn chặt quanh eo anh, nắm nhẹ.

Đàm Khê Nguyệt vặn ngón tay anh, mạnh tay một chút, “Anh nhanh lên đi.”

Lục Tranh vỗ tay cô, cô ôm anh chặt như vậy, anh làm sao mà nhanh được.

Đàm Khê Nguyệt lại bóp anh một cái, “Em thả anh ra, anh chỉ cần rẽ trái đi thẳng, ra ngoài vào bếp, không được nhìn em.”

Câu cuối cùng nói rất nhẹ, hơn là mệnh lệnh, giọng điệu lúng túng giống như đang làm nũng.

Lục Tranh nhếch khóe miệng, anh viết từng nét một, [Được]

Im lặng một chút, cuối cùng Đàm Khê Nguyệt cũng buông tay ra, chỉ là cô còn chưa kịp lùi lại, đã bị anh nắm lấy cánh tay, nâng lấy eo ôm chặt vào trước người.

Căn phòng trong chốc lát chìm vào bóng tối, anh tắt đèn.

Nhưng trong bóng tối, ánh mắt anh vẫn sáng rực, trong ánh sáng mờ ảo, khoảng cách giữa hai người gần gũi, cô có thể nhìn rõ anh, anh cũng có thể nhìn rõ cô.

Anh nâng cô lên, tay chỉ nhẹ nhàng ôm lấy lưng cô, không dùng sức nhiều, Đàm Khê Nguyệt lắc lư trên người anh, cô sợ rơi xuống, chỉ có thể quấn chặt chân quanh eo anh, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ anh.

Ánh cười đắc ý trong mắt Lục Tranh càng sâu, cũng ôm chặt cô hơn.

Đàm Khê Nguyệt cụng vào trán anh, “Anh là kẻ lừa đảo.”

Được rồi, cô không cho anh nhìn cô, anh cũng không nhìn, Lục Tranh nhắm mắt lại, nhưng vẫn ôm cô chặt hơn.

Không có ánh mắt anh nhìn, mặt Đàm Khê Nguyệt bớt nóng hơn, ngón tay cô chạm vào lông mày anh, rồi chậm rãi đi xuống, lướt qua sống mũi cao của anh, dừng lại trên đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng chạm vào, hơi thở cũng gần lại, nhưng vẫn không tiến thêm bước nào.

Lục Tranh mở mắt nhìn cô.

Đàm Khê Nguyệt dùng đầu ngón tay chạm vào môi anh, dùng một chút sức, thấp giọng lầm bầm, “Em không muốn hôn anh, toàn mùi giấm chua, em không thích ăn chua.”

Thì hôm nay anh vẫn phải để cô nếm thử vị chua này, Lục Tranh giữ chặt gáy cô, trực tiếp cắn vào môi cô, vị chua của một người vào trong miệng hai người, chậm rãi sinh ra vị ngọt.

Gió bắc bên ngoài gào thét, nhưng hai người tựa vào nhau lại không cảm thấy lạnh.

Mùa đông cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà đến.

Thời tiết ngày càng lạnh, nhưng cải cách mạnh mẽ dứt khoát trong nhà máy lại ngày càng khí thế ngất trời.

Trong tất cả các cải cách, sự thay đổi ồn ào nhất chính là chủ nhiệm sản xuất phân xưởng bị thay thế, chủ nhiệm mới lên là Phùng Diễm Ni, hơn ba mươi tuổi, trước đây là tổ trưởng tổ sản xuất số một, trước đó vì năng lực làm việc xuất sắc, tổ trưởng chưa làm được bao lâu đã bị Tiền Thục Phân cách chức, dưới tay Tiền Thục Phân, bà ta không cần người dưới mình có năng lực giỏi, chỉ cần nghe lời bà ta và chịu đựng sự chửi mắng của bà ta, như vậy mới là nhân viên tốt.

Phương Thành Huy không trực tiếp thay thế Tiền Thục Phân, mà tổ chức một cuộc bỏ phiếu kín trong phân xưởng sản xuất, để nhân viên tự chọn người mà bọn họ muốn làm lãnh đạo, trước cuộc bỏ phiếu kín, Tiền Thục Phân rất tự tin, bà ta gặp từng nhân viên nói chuyện, đe dọa và hứa hẹn, tóm lại các người không chọn tôi, sau này tôi có đủ cách để xử lý các người.

Kết quả bỏ phiếu ra, Tiền Thục Phân ngẩn người, bà ta chỉ nhận được một phiếu, phiếu đó còn là do chính bà ta bỏ, ngay cả những người thường có quan hệ tốt với bà ta cũng không bỏ phiếu cho bà ta.

Người trong phân xưởng đã chịu đựng sự áp bức và chửi mắng của Tiền Thục Phân trong nhiều năm, giờ có cơ hội như vậy, tự nhiên phải nắm bắt, hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trưởng xưởng đã đồng ý để phó xưởng tổ chức việc này, đã thể hiện ý định thay thế Tiền Thục Phân, những người có quan hệ tốt với bà ta chỉ là nhìn bà ta là chủ nhiệm, không thể không nịnh bợ bà ta, khi gió chiều hơi thay đổi, bọn họ cũng không còn quanh quẩn bên bà ta nữa.

Cuối cùng Phùng Diễm Ni được bầu với số phiếu cao nhất, chị ta rất được lòng người trong xưởng, không chỉ vì chị ta có năng lực làm việc xuất sắc, nhiều người thật lòng phục chị ta, chỉ vì nhiều lần Tiền Thục Phân đánh mắng người, đều là Phùng Diễm Ni đứng ra bảo vệ mọi người.

Đây cũng là kết quả mà Ngô Minh Khiêm mong muốn, Ngô Minh Khiêm thực sự đã muốn thay thế Tiền Thục Phân từ lâu, để nhà máy có thể tồn tại, nhất định phải cải cách, để cải cách thì cần khơi dậy sự tích cực của nhân viên, đặc biệt là phân xưởng sản xuất lại là trọng tâm của toàn bộ nhà máy, nó cần một người có năng lực và uy tín hơn để lãnh đạo.

Ngô Minh Khiêm đã đưa cho Tiền Thục Phân hai lựa chọn, thứ nhất là tiếp tục ở lại nhà máy, ngoài việc không còn là chủ nhiệm phân xưởng nữa, lương bổng và phúc lợi vẫn giữ nguyên; thứ hai là nếu bà ta không muốn tiếp tục ở lại nhà máy, thì nhà máy cũng sẽ không bạc đãi bà ta, sẽ bồi thường cho bà ta tương ứng, tương đương với việc nghỉ hưu sớm.

Tiền Thục Phân đã khóc lóc ở văn phòng của Ngô Minh Khiêm suốt một tuần, nhưng khóc nháo cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng bà ta chọn lựa chọn thứ hai, bà ta thà chết chứ không muốn ở lại nhà máy, để cho người dưới quyền mình làm lãnh đạo, rồi bị mọi người trong nhà máy cười chê, vậy thì không bằng giết bà ta còn hơn.

Trước khi đi, bà ta cũng không chịu yên, lấy đế giày đập vào đầu Phương Thành Huy, tuy không đập vỡ nhưng cũng làm anh ta sưng một cục lớn, khiến Chu Thúy Thúy đau lòng vô cùng, nếu không nhờ Xuân Linh và Đàm Khê Nguyệt ngăn cản, cô ấy đã đánh nhau với Tiền Thục Phân ngay tại chỗ.

Đàm Khê Nguyệt ngồi quanh bếp lửa trên một cái ghế nhỏ, ăn từng miếng từng miếng khoai lang nướng mới ra lò, câu được câu không nói chuyện với anh về những chuyện trong nhà máy.

Những ngày này trời lạnh đi rất nhiều, đã xuống dưới mười độ, hôm nay lại càng lạnh, trời âm u cả ngày, như thể đang kìm nén một trận tuyết, thời tiết như thế này rất thích hợp để ăn lẩu, từ trưa cô đã bắt đầu nghĩ đến.

Bây giờ trong nồi đất trên bếp lửa đang hầm canh xương, một lát nữa sẽ làm nước lẩu, thịt và rau đã được cắt sẵn, anh đang pha chế tương mè, mùi vị của tương mè hòa quyện với mùi canh xương, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy khoai lang nướng trong tay mình cũng không còn thơm nữa, cô đặt nửa củ khoai đã ăn dở lại bên bếp lửa, để nó tiếp tục nướng, nướng cháy một chút sẽ càng ngon.

Cô vỗ tay, đứng dậy, đi đến bên anh, Lục Tranh nghiêng đầu nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn anh.

Ngày mai anh phải đi xa nhà, Dịch Nhiên và Lưu Trường Phong đi cùng anh, công ty hậu cần có một số tuyến đường cần được khảo sát, anh phải đi trước một lần, còn các trạm vận chuyển ở ngoại tỉnh cũng cần phải thương thảo trước, anh đã liệt kê tất cả những việc anh cần làm cho cô, đầy một bảng đen nhỏ, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể trở về.

Mấy ngày trước khi anh nhắc đến việc này, cô còn thấy không có gì, nghĩ rằng nửa tháng cũng nhanh thôi, chỉ có hai tuần, chớp mắt đã qua, hôm nay không biết sao, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai anh sẽ đi, trong lòng cô có chút vắng vẻ khó chịu.

Đàm Khê Nguyệt đưa tay chạm vào mũi anh, anh rõ ràng vẫn ở trước mặt cô, mà cô dường như đã bắt đầu nhớ anh.

Cảm giác này… rất kỳ lạ.

Lục Tranh không biểu lộ gì, đặt bát và đũa xuống, trước khi cô định chạy đi, đã kẹp chặt eo cô, nghiêng người lại, muốn dùng mũi chạm vào mũi cô.

Đàm Khê Nguyệt nhịn cười, cố gắng ngả người ra sau, từ chối để anh đến gần, còn giả vờ hỏi, “Anh định làm gì?”

Nhưng trong cuộc chiến sức mạnh, từ trước đến giờ cô vẫn không phải là đối thủ của anh, Lục Tranh giữ lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô trở lại, sống mũi anh chạm vào chiếc mũi trắng nõn của cô, nhẹ nhàng chạm một cái, mũi cô cũng dính một chút bụi.

Cô vừa ăn khoai lang nướng mà không có giấy ăn lót tay, ăn xong tay đầy bẩn, Đàm Khê Nguyệt còn tưởng anh sẽ không nhận ra, không ngờ chỉ trong một giây đã bị phát hiện.

Hai người trán áp trán, dấu đen trên mũi hòa quyện, hơi thở chậm rãi dâng lên như dính chặt vào nhau.

Nồi canh xương trong nồi đất đang “sôi sùng sục”, hơi nóng lan tỏa trong căn phòng ấm áp, làm cho kính cửa mờ đi một lớp sương trắng mờ ảo.

Lục Tranh nắm tay cô, viết lên kính, [Có nhớ anh không]

Đàm Khê Nguyệt suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Không đâu, em bận lắm, phải đi làm, phải chuẩn bị bài giảng, phải học, còn phải giúp chị dâu, có nhiều việc phải làm, chắc chắn không có thời gian nhớ anh đâu.”

Lục Tranh cắn nhẹ vào môi cô, [Anh cũng có nhiều việc phải làm]

Đàm Khê Nguyệt rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Em biết mà, không phải anh đã viết cho em biết anh sẽ làm gì sao.”

Những việc anh phải làm nhiều hơn cô rất nhiều, nên anh càng không có thời gian nhớ cô.

Lục Tranh nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt anh, [Nhưng mỗi lần tim anh đập, sẽ nhớ em một lần]

Đàm Khê Nguyệt đối diên với đôi mắt đen của anh, tim cô nhẹ nhàng nhảy một nhịp.

Cánh cửa lớn đóng chặt bị gõ “ầm ầm”, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân.

Đàm Khê Nguyệt tỉnh táo lại, đẩy vai anh để rời đi, cô muốn đi xem ai đến.

Lục Tranh ôm chặt cô không buông.

Đàm Khê Nguyệt nhìn anh một hồi, chạm vào mũi anh, nhẹ nhàng nói, “Không phải chỉ có tim anh mới đập, nếu anh bận rộn không thấy mệt, mỗi ngày cũng có thể chạy vào trong đầu em mà, em đang chờ anh.”