Tiểu Vũ Thăng Chức Ký

Chương 2:



Lượt xem: 728 | Cập nhật: 09/10/2026 12:02

Ngày đầu tiên ta nhậm chức đã xảy ra sự cố.

Lúc đó, ta đang trực ban ở Ngự Thư phòng, đã đứng lờ đờ cả buổi.

Lò sưởi trong phòng ấm áp, hòa với mùi Long diên hương, hun cho ta mơ màng buồn ngủ.

Hoàng đế xem đi xem lại tấu chương trong tay, đặt bút phê đỏ sang một bên.

Hắn hoạt động thân thể một chút, mới nhận ra trong Ngự Thư phòng còn có một cọc gỗ.

“Ngươi tên là gì?” Hắn đột nhiên mở lời.

Môi trường tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ, ta giật mình, như học sinh ngủ gật trên lớp bị thầy giáo bắt quả tang, đầu óc lập tức tỉnh táo.

Ta theo bản năng mở miệng: “Ta tên là Võ Tắc Thiên.”

Nói xong, ta hối hận đến muốn cắn lưỡi tự vẫn cho rồi.

Lúc mới xuyên qua, ta chê cái tên “Võ Đại Hoa” hơi giống “Võ Đại Lang”, không được may mắn cho lắm.

Thế là, khi tiểu thái giám hỏi tên để đăng ký, ta vung tay lớn, hùng hồn sửa tên – “Võ Tắc Thiên”.

Thế giới tiểu thuyết này không có Võ Tắc Thiên, cũng không có sự tồn tại của lịch sử thật.

Thêm vào việc ta chỉ có một trái tim của nhân vật tốt thí qua đường Giáp, nên ta luôn yên tâm sử dụng cái tên này, thậm chí còn âm thầm cảm thấy thú vị với cuộc sống người qua đường của mình.

Cho đến tận bây giờ, ta đối diện với đương kim Hoàng đế, và nói: Ta tên là Võ Tắc Thiên.

Ta thực sự sợ giây tiếp theo ta sẽ bị “bay màu”.

Hoàng đế lại nhướng mày đầy hứng thú: “Cái tên không tồi, phụ mẫu ngươi có đọc sách sao?”

Ta im lặng, ta cũng không biết họ có đọc sách hay không.

Dù sao, phụ mẫu của nhân vật qua đường Giáp này, ta còn chưa từng gặp mặt.

Sao lại toàn hỏi những vấn đề chết người thế này.

Thế là ta nói lấp lửng: “Nô tỳ tự mình đặt.”

Rồi ta im thin thít như quả hồ lô bị cưa miệng, đánh chết cũng không mở miệng nữa.

Hoàng đế thấy ta như một cọc gỗ, cũng mất hứng, tiếp tục công việc phê bút đỏ của hắn.

Ta lại cảm thấy ta vừa nhặt được một cái mạng.

—

Trực tại Ngự Thư phòng không chỉ có một cung nữ hạng nhất. Vì ta tương đối ngô nghê, không có nhãn lực, mà ban ngày có nhiều triều thần, cần cung nữ tính cách hoạt bát ở bên, nên rất nhanh ca của ta bị đổi sang ban đêm.

Hôm đó, ta vừa đổi ca lên trực, liền mơ hồ nghe thấy tiếng cười duyên trong Ngự Thư phòng.

Đêm không trăng, gió lớn, mỹ nhân cười.

Chó cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế là ta tự giác đứng ra ngoài cửa, đồng thời dựng lên đôi tai nhỏ hóng chuyện của mình.

Bên trong, có một giọng nói quanh co uốn lượn, mềm mại và kiều mị: “Bệ hạ ~ Ngài lâu rồi không đến tìm thần thiếp, có phải ngài không thích thần thiếp nữa hay không ~”

Ồ, nghe giọng điệu mê hoặc lại pha chút kiều diễm này, hẳn là Quý phi rồi.

Giọng Hoàng đế ở trong phòng vang lên: “Quý phi nói bậy gì đó, còn nói lung tung, coi chừng quả nhân dán lại miệng nhỏ của nàng.”

Tiếng cười như chuông bạc của Quý phi vang lên: “Bệ hạ định dán kiểu gì đây ~…”

Phía sau, ta không dám nghe, thật sự không dám nghe.

Ta chỉ ngượng ngùng đến mức ngón chân muốn cào đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, đứng ở cửa làm thần giữ cửa.

Cái chức vụ này thật không phải việc con người làm.

Nhưng ta lờ mờ cảm thấy lời thoại này quen thuộc đến chết người.

Đúng lúc ta đang khinh bỉ bộ óc đầy chất thải của mình, đầu óc bỗng lóe lên ánh sáng trắng.

Ta nhớ ra rồi, thảo nào lời thoại này vừa quen tai lại vừa dâm mỹ, đây là đang diễn theo cốt truyện mà!

Và cùng lúc đó, sau một vòng trêu chọc tán tỉnh mới, Quý phi lả lơi khẽ hỏi Hoàng đế:

“Bệ hạ, trong số những vải vóc được Tô Châu dâng lên, thần thiếp thích nhất tấm lụa tuyết tơ tằm đó, Bệ hạ ban cho thần thiếp đi ~”

Quả nhiên, sau khi ca ca của Quý phi đánh trận thắng lợi trở về, Quý phi bắt đầu đòi thưởng.

Hoàng đế đang chìm đắm trong hương sắc mỹ nhân, tự nhiên không để tâm đến một tấm lụa, đương nhiên cười mở miệng: “Không phải chỉ là một tấm lụa thôi sao, trẫm đây sẽ…”

Ta đứng ngoài cửa nhìn màn đêm tĩnh mịch, âm thầm lắc đầu.

[Tên cẩu nam nhân sắp gặp rắc rối lớn rồi…]

Trong phòng, bàn tay Hoàng đế đang ôm Quý phi cứng đờ, lời nói đang định thốt ra lập tức ngừng lại.

[Nhiều cống phẩm như vậy, Hoàng hậu lại chọn đúng tấm lụa tuyết tơ tằm đó. Ban ngày vừa chọn xong, buổi tối tấm vải này đã đến cung Quý phi, còn gì mất mặt hơn nữa.]

Trong phòng, giọng Quý phi ngọt ngào chứa nụ cười, mang theo sự dụ dỗ nhẹ nhàng: “Bệ hạ muốn thế nào đây…”

Giọng Hoàng đế khó khăn: “Trẫm…”

[Chậc chậc, Quý phi cướp xong còn không quên chạy đến cung Hoàng hậu, xé tấm lụa thành vụn vải trước mặt Hoàng hậu. Híc, ngược quá, thật sự là ngược.]

Quý phi cười duyên, nhẹ nhàng đấm Hoàng đế: “Ghét quá, Bệ hạ cố ý trêu chọc thần thiếp ~ Thần thiếp không thèm để ý đến người nữa ~”

Hoàng đế do dự: “Trẫm…”

[Cuối cùng, còn cáo trạng với Hoàng đế, nói Hoàng hậu ghen tị với nàng ta, xé lụa tuyết. Híc, ngược quá, thật sự ngược mà.]

Hoàng đế dứt khoát mở lời: “Trẫm sẽ ban cho nàng mười tấm lụa lưu quang, lụa lưu quang là hợp với nàng nhất.”

Ta đang vểnh tai hóng chuyện ngoài cửa lại ngây người ra.

[Cốt truyện sao lại chệch hướng nữa rồi?]

Quý phi dường như không ngờ Hoàng đế lại không nể mặt mình, lập tức có vẻ không vui: “Thần thiếp không thích lưu…”

Hoàng đế vội vàng ngắt lời: “Võ Tắc Thiên! Vào đây.”

Ta còn đang chìm trong thắc mắc vì sao cốt truyện lại sai lệch, đột nhiên có chút chưa phản ứng kịp.

Đợi đến khi ý thức được là đang gọi ta, ta không khỏi cảm thấy một sự xấu hổ như bị gọi tên mạng trước mặt người khác, ngón chan ta cào cào sàn nhà, cứng đầu đẩy cửa vào phòng.

“Nô tỳ có mặt.”

Hoàng đế mặt mày tĩnh lặng như nước: “Tấu chương ban ngày trẫm bảo ngươi cất đi đâu rồi, rất quan trọng, trẫm cần phê ngay bây giờ.”

Sau đó, hắn quay đầu lại với vẻ kiên nghị nói với Quý phi, “Quý phi hôm nay vất vả rồi, hãy lui xuống trước.”

Mặt Quý phi lập tức tối sầm, nàng ta vung khăn tay, trừng mắt nhìn ta một cái thật dữ dội. Rồi lắc eo bỏ đi.

Ta: Excuse me? Liên quan gì đến ta?