Trúc Mã Đẩy Ta Cho Vị Hoàng Tử Điên

Chương 8:



Lượt xem: 567 | Cập nhật: 06/11/2026 14:24

Ngày mùng một tháng ba năm sau, kinh thành từ sớm tinh mơ đã bao phủ một lớp sương mỏng kỳ lạ.

Trước giờ Ngọ, Hoàng đế triệu tập Bùi giám chính và các quan lại Khâm Thiên Giám tề tựu trước điện.

Ném xấp mật sớ lên thềm ngọc, hỏi: “Hôm nay vào giờ Ngọ ba khắc, có xuất hiện nhật thực hay không?”

Bùi giám chính sụp đất đáp: “Thần quan sát thiên tượng, hoàn toàn không có điềm báo này.”

Hoàng đế lại gặng hỏi nếu thực sự xuất hiện nhật thực thì nên xử lý ra sao.

Giọng Bùi giám chính run rẩy, nhưng vẫn muốn lấy tính mạng của chính mình ra để bảo đảm.

Thẩm Tri Hành đứng ở hàng cuối cùng, bỗng nhiên nhìn thấy phương pháp tính toán trên tờ giấy, sắc mặt trắng bệch đi từng chút một.

Thẩm Tri Hành đột nhiên bước khỏi hàng, thỉnh cầu Hoàng đế chuẩn phép cho bản thân được đối chiếu kiểm tra lại ngay tại đại điện.

Bùi giám chính lớn tiếng quát mắng ngăn cản, mắng hắn không được phép công khai nghi ngờ cấp trên.

Thẩm Tri Hành không ngẩng đầu lên, chỉ nói bản thân sợ nhất là Khâm Thiên Giám vì thế mà làm lỡ đại sự quốc gia.

Đến giờ Ngọ hai khắc, bóng mặt trời trong chậu đồng vẫn hoàn chỉnh không sứt mẻ, nụ cười của phe cánh Tam hoàng tử đã nổi lên trên mặt.

Hoàng đế chỉ vào tập mật sớ hỏi Tào công công: “Người đưa tấu sớ còn ở đó không?”

Tào công công đáp: “Đã sớm rời khỏi thành, chỉ để lại con áaasu cũ của Lục điện hạ.”

Trong đại điện bỗng chốc trở nên yên lặng, lúc này rất nhiều người mới nhớ ra vị hoàng tử điên bị giam lỏng thủ lăng suốt ba năm.

Giờ Ngọ ba khắc, rìa mặt trời bỗng nhiên khuyết mất một miếng, ánh sáng ban ngày nhanh chóng tối sầm lại.

Tiếng chiêng trống vang lên khắp các con đường ngõ hẻm, bách tính ngẩng đầu kinh hô, đàn chim đồng thời tung cánh bay tán loạn khỏi tường cung.

Bùi giám chính ngã quỵ xuống đất, Thẩm Tri Hành nhắm nghiền mắt lại, tựa như trong chớp mắt đã già đi mấy tuổi.

Hoàng đế lạnh giọng hỏi: “Đây chính là kết quả không có chuyện gì mà ngươi đã bảo đảm sao?”

Bùi giám chính dập đầu: “Thần, thần tính toán sai.”

Hoàng đế lại nói: “Là tính toán sai, hay là cố tình che giấu không báo?”

Ngự sử lập tức dâng lên chứng cứ Tam hoàng tử lén lút cất giấu binh khí áo giáp và ngụy tạo thiên thư.

Thẩm Tri Hành cuối cùng cũng mở miệng: “Bệ hạ, vi thần nguyện giao ra toàn bộ sổ sách gốc ba năm qua của Khâm Thiên Giám.”

Bùi giám chính nhào tới mắng nhiếc hắn: “Ngươi dám phản bội sư môn!”

Hắn chỉ đáp: “Thiên tượng có thể kiểm chứng, lời người không thể che trời.”

Chiều tối hôm đó, Bùi giám chính bị tống vào đại ngục, Tam hoàng tử bị giam lỏng, toàn bộ Khâm Thiên Giám bị đình chức để chờ điều tra.

Ba ngày sau, thánh chỉ được truyền đến Tây Sơn, khôi phục thân phận hoàng tử cho Tiêu Thừa Quyết, tuyên triệu y lập tức quay về kinh thành.

Ta nhìn cuộn thánh chỉ màu vàng óng hỏi: “Trong đó có nhắc đến ta không?”

Nội thị tuyên chỉ mỉm cười: “Bệ hạ nói, vị cô nương tính ra được nhật thực cùng quay về cung.”

Tiêu Thừa Quyết nhận chỉ xong liền nắm chặt tay ta: “Sợ không?”

Ta nhìn về hướng kinh thành: “Lúc đến chỉ một chiếc xe rách còn chẳng sợ, lúc trở về càng không sợ.”

Ngày vào cung tạ ơn, Hoàng đế chỉ hỏi về thiên tượng, Hoàng hậu lại kéo ta hỏi han rất nhiều chuyện cũ ở Tây Sơn.

Vụ án ở kinh thành xét xử suốt hơn một tháng, Tiêu Thừa Quyết được lập làm Thái tử, ta cũng nhận được chiếu thư ban hôn Thái tử phi.

—

Sau khi sắc phong, đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Hành đến Đông cung cầu kiến, vẫn mặc bộ quan phục cũ của Khâm Thiên Giám ngày nào.

Hắn đứng ngẩn ngơ trong viện rất lâu, trong tay ôm tấm tinh đồ đã được hiệu đính lại từ đầu.

Lúc ta bước ra, trước tiên hắn nhìn thấy cây trâm vàng của Thái tử phi cài trên tóc, sau đó lại bảo ta gầy gò hơn trước.

Ta nói với hắn Tây Sơn không hề thiếu thốn đồ ăn, chẳng qua là quần áo cũ trên người được cắt may rộng rãi một chút mà thôi.

Hắn mở tinh đồ ra, vẫn muốn chứng minh cái chỉ tay về phía cửa Tây Hoa năm đó hoàn toàn không thể tính là thật.

Ta bảo hắn hãy nói cho rõ nguyên nhân vì sao không thể tính là thật.

Hắn thừa nhận hôm đó bản thân vốn chẳng hề lập bàn quẻ, chỉ vì bị ta bám riết làm phiền, nên mới tiện tay quơ về hướng tây một cái.

Ta gật đầu nói với hắn, điểm này ta đã sớm nghĩ thông suốt từ lâu rồi.

Hắn đứng ngây người, không hiểu vì sao ta đã sớm biết rõ, thế mà vẫn thực sự đi theo chiếc xe bò cọc cạch rời đi.

Đó là bởi vì, lần đầu tiên ta không đợi sự ưng thuận của kẻ khác, mà là tự tay lựa chọn cho mình một con đường.

Thẩm Tri Hành vẫn không chịu bỏ cuộc, mượn hỗn thiên nghi của Đông cung, sắp xếp lại biểu đồ mệnh cục của ta và Tiêu Thừa Quyết một lần nữa.

Khi kim chỉ dừng lại, hai ngôi hồng loan vừa vặn đồng cung đồng độ, sáng rực đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu thấu.

Đầu ngón tay hắn run rẩy, lại đi tìm ngôi sao của chính mình, nhưng vị trí sao đã mờ nhạt lùi xa.

Thẩm Tri Hành lẩm bẩm: “Không thể nào. Hồng loan giữa nàng và ta rõ ràng từng chiếu rọi lẫn nhau mà.”

Ta nhắc nhở hắn: “Quá khứ là quá khứ, con người ta sẽ không đứng nguyên một chỗ chờ đợi các vì sao.”

Hắn ngước mắt nhìn ta: “Nếu năm đó ta cưới nàng thì sao?”

Ta không né tránh vấn đề này: “Thế thì có lẽ ta sẽ ở lại Thẩm gia suốt cả đời.”

Đáy mắt hắn vừa nhen nhóm chút hy vọng, ta lại bồi thêm câu nữa: “Thế nhưng ngươi đã không làm thế.”

Hắn vội vã nói: “Ta chỉ muốn giành được vị trí giám chính trước.”

Ta bình thản hỏi: “Rồi sau đó để ta làm thiếp… chờ đến khi nào ngươi thấy thuận tiện thì ban bố danh phận cho ta ư?”

Sắc mặt hắn mất sạch huyết sắc: “Sau này ta từng nghĩ tới chuyện sửa đổi.”

Ta đáp: “Lúc ngươi muốn sửa đổi, Tiêu Thừa Quyết đã đem tính mạng chắn trước mặt ta, vị trí chính thê cũng chỉ chừa lại cho một mình ta.”

Đúng lúc này Tiêu Thừa Quyết từ trong điện bước ra, dừng bước bên cạnh ta, không xen lời nào.

Thẩm Tri Hành nhìn y chằm chằm: “Điện hạ chỉ dựa vào một câu phán đoán giả dối, đã cướp mất nàng ấy, không thấy quá nực cười sao?”

Tiêu Thừa Quyết đáp: “Đường là do ngươi chỉ, người là do nàng ấy tự bước đến.”

Ta cầm lấy tinh đồ cuộn lại gọn gàng, đưa trả cho Thẩm Tri Hành: “Từ nay về sau đừng thay ta xem hồng loan nữa.”

Hắn không vươn tay đón lấy, cuộn giấy liền rơi phịch xuống nền gạch xanh.

Cuối cùng ta bảo hắn: “Thứ thực sự đẩy chúng ta ra xa… không phải là các vì sao, mà là mỗi một lần ngươi bảo ta chờ thêm chút nữa.”

Tiêu Thừa Quyết dắt tay ta trở vào điện, đi ra rất xa vẫn không hề quay đầu lại.

Phía sau vang lên tiếng hồn nghi khẽ chuyển động, tựa như một đoạn tháng năm cũ cuối cùng đã khóa chặt then cài.