Tuyết Thanh
Chương 8:
Đến ngày hôm sau, ta trở về Mạnh gia một chuyến.
Đích mẫu tuy không thích ta, nhưng nể tình thân phận Vương phi hiện tại của ta, bà ta vẫn duy trì sự nhiệt tình ngoài mặt: “Tuyết Thanh đấy à, con ở Vương phủ vẫn tốt chứ?”
“Con rất tốt.” Ta nhạt giọng đáp, ra vẻ lơ đễnh hỏi thăm: “Nhắc mới nhớ, mối hôn sự lúc trước, vẫn phải đa tạ đích tỷ đã nhường lại.”
Nghe vậy, sắc mặt đích mẫu trở nên khó coi, nói: “Con đang nói cái gì thế, từ đầu người mà Vĩnh Ninh Vương muốn cầu hôn chính là nữ nhi Mạnh gia chúng ta.”
Trái tim ta chấn động mạnh một cái.
Trước kia ta vẫn luôn tưởng rằng Tô Cảnh An vì đem lòng ái mộ đích tỷ nên mới tới cầu hôn, sau này thấy cưới ta mà hắn chẳng nói câu nào, ta còn tưởng hắn chỉ muốn tìm một người mẫu thân cho Tiểu Thế tử mà thôi.
Bây giờ ngẫm lại, ngay từ đầu, thái độ của hắn đối với ta đã rất kỳ quái rồi.
Cho nên kiếp trước hắn tráng niên mất sớm, thực sự là vì thân thể kém sao?
Ta không tài nào biết được.
Ta cứ có cảm giác, bởi vì sự ảnh hưởng của cốt truyện mà có một số việc quan trọng đã bị ta quên lãng.
Trong lòng bỗng dâng lên chút phiền muộn khó tả, ta không ở lại Mạnh gia lâu, thẫn thờ trở về Vương phủ, lại nhìn thấy từng rương vàng bạc châu báu đang được chuyển vào phòng mình.
Thấy ta, mấy nha hoàn nhún người hành lễ, nét mặt cung kính: “Nô tỳ thỉnh an Vương phi.”
Ta gật đầu, khó hiểu hỏi: “Các ngươi đang làm gì thế?”
“Vương gia dặn dò, đem vàng bạc châu báu mà bệ hạ ban thưởng mấy ngày trước đều chuyển hết vào phòng Vương phi, để Vương phi tùy ý chọn lựa sử dụng.”
Vừa dứt lời, ta vừa ngước mắt lên thì thấy Tô Cảnh An từ trong phòng bước ra.
Vốn là một kẻ lạnh lùng, thế nhưng lúc này sắc mặt lại mang theo vài phần dịu dàng: “Khoảng thời gian này, nàng chăm sóc Tử Hà, vất vả rồi.”
Ta: “?”
Đằng sau hắn, Tiểu Thế tử tức giận dậm chân thình thịch, lầm bầm: “Phụ thân ngốc thật đấy, tán tỉnh mẫu thân mà cũng chẳng biết cách, làm con sốt ruột chết mất thôi! Chi bằng cắt luôn cái miệng của con dâng cho phụ thân luôn cho rồi!”
Tiếng lầm bầm của cậu không nhỏ chút nào, người có mặt ở đây hầu như ai cũng nghe thấy rõ mồn một.
Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của Tô Cảnh An nhuốm một tầng phấn hồng, thẹn quá hóa giận: “Mau cút đi ôn bài cho ta!”
Tiểu Thế tử bĩu môi: “… ”
Nhưng dù sao cậu cũng không dám cãi lời hắn, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại ba lần, lúc bước qua người ta, không nhịn được thì thầm: “Mẫu thân, ngày nào phụ thân cũng lén lút nhớ nhung ngài trong thư phòng đấy, ngẩn ngơ ngắm bức họa của ngài suốt thôi!”
Mặt Tô Cảnh An càng đỏ hơn: “Tô Tử Hà!”
Tiếng quát của hắn phút chốc dọa cho Tiểu Thế tử bỏ chạy mất.
Ta không kìm được phì cười, phất tay ra hiệu cho đám người lui xuống, bước về phía nam nhân.
Hắn có vẻ hơi hoảng hốt, lùi lại một bước, rồi lại sững sờ dừng chân tại chỗ, nhìn về phía ta: “Tuyết Thanh, nàng đừng nghe lời tiểu tử kia nói bậy!”
Ta không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
Hóa ra vị Vĩnh Ninh Vương trong mắt người ngoài bình thường vốn trầm mặc ít nói, cũng có lúc sống động và đáng yêu thế này.
Ta bỗng nhiên dâng lên vài phần mong đợi đối với tương lai, mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể thử xem sao.”
Bây giờ đã thoát khỏi cốt truyện rồi, ta có rất nhiều thời gian để tìm hiểu hắn, để đi tìm những sự thật mà ta chưa hề hay biết.
Nghe thấy lời ta, đôi tròng mắt vốn nhạt màu bỗng sáng rực lên, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng lại chẳng tài nào giấu nổi vẻ vui mừng tràn ngập trong đáy mắt: “Ừm!”
Đúng lúc này, Tiểu Thế tử đang trốn đằng sau gốc cây trong viện thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lén lút chuồn đi.
Lại bị Tô Cảnh An bắt gặp ngay tại trận.
Hắn đang vui vẻ, sải bước tiến tới, tóm lấy gáy của tiểu tử: “Đi thôi, phụ thân đưa con đi ôn bài.”
“Không muốn đâu, lần nào phụ thân cũng ngẩn người, chỉ có mình con là phải đọc sách thôi!”
“Câm miệng!”
