Làm ca đêm pha trà sữa trên đỉnh núi, từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng. Chó cũng chẳng buồn làm, nhưng tôi làm! Phỏng vấn online, ông chủ chỉ hỏi đúng ba câu: "Gan dạ không?" "Thức đêm được không?" "Chạy có nhanh không?" Nhìn vào mức lương...
Làm ca đêm pha trà sữa trên đỉnh núi, từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng.
Chó cũng chẳng buồn làm, nhưng tôi làm!
Phỏng vấn online, ông chủ chỉ hỏi đúng ba câu:
“Gan dạ không?”
“Thức đêm được không?”
“Chạy có nhanh không?”
Nhìn vào mức lương 30 ngàn một tháng, tôi chẳng thèm suy nghĩ, vỗ ngực bảo đảm không vấn đề gì.
“À đúng rồi, nhân viên ca đêm phải kiêm luôn ship đồ ăn nữa, không thành vấn đề chứ?”
Tên tư bản đáng chém này!
Đã đến bước cuối cùng ký hợp đồng rồi, tôi còn nói không được sao?
“Yên tâm, phạm vi giao hàng ngắn lắm, trong vòng 500 mét thôi.”
“Ghi nhớ nhé, dù thấy cái gì, chỉ cần nó không hại cô thì cứ giả vờ như không thấy.”
Tôi ngửi thấy một mùi vị chẳng mấy bình thường.
Cho đến một giờ sáng, máy in mới nhả đơn hàng ra.
Địa chỉ giao hàng: Đoạn Hồn Nhai.
Tôi nhìn ly trà sữa trân châu mochi đường đen vừa làm xong trên tay, rơi vào trầm tư.
Bây giờ chạy, thì có còn kịp không?