Xuyên Thành Vợ Trước Lót Đường Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 3:
Năm quân hán kia nghiêm mặt nhìn chằm chằm quan kì bài.
Quân hán mặt thẹo mở miệng: “Triệu Nguyên, ngươi nói xong liền cút đi cho lão tử!”
“Sao dám nói chuyện với đại nhân như vậy?” Binh lính đi theo quan kì bài đẩy hắn ta một cái, nhưng đẩy không động nổi.
Binh lính kia tự biết mất mặt, dồn hết sức mà đẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích được, ngược lại quân hán mặt thẹo kia phát ra một tiếng gầm, cơ bắp trên cánh tay tựa hồ lập tức bành trướng lên, binh lính kia sợ tới mức ngã ngửa ra đất.
Đám người Triệu Nguyên cũng lui về phía sau vài bước, hiển nhiên bọn họ sợ nhóm lỗ mãng này, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói: “Viên… Viên Tam, ngươi… Ngươi còn muốn phạm thượng sao?”
“Khốn kiếp, không phải muội tử nhà ngươi làm tiểu thiếp của tướng quân thôi sao? Dựa vào nữ nhân kiếm được quân chức, tính là cái thá gì! Đại ca Triệu Đại Chí của ngươi có thể ngồi ở vị trí Thiên hộ hầu, chẳng phải cũng là cướp quân công của đại ca bọn ta sao! Bây giờ thật sự coi mình là một nhân vật rồi đấy!” Vương Hổ khí thế hung hăng muốn tìm đám người quan kì bài tính sổ.
Quân hán mặt thẹo tên Viên Tam một tay ngăn cản Vương Hổ, nói với Triệu Nguyên: “Là ngươi tự mình cút đi, hay là để ta ném ngươi ra ngoài?”
Viên Tam cao hơn Triệu Nguyên một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống Triệu Nguyên, thân hình khổng lồ cùng khí thế áp đảo, Triệu Nguyên ở trước mặt Viên Tam giống như gà con.
“Chúng ta đi!” Triệu Nguyên cũng không dám nhìn về phía Lâm Sơ nữa, ném túi bạc lên bàn, mang theo một đám thuộc hạ chân mềm nhũn gần như là chạy trối chết.
Đám quân hán lúc này mới dời tầm mắt về phía Lâm Sơ, vốn một bụng lửa giận, cảm thấy nàng là kẻ gây tai họa, lại phát hiện bả vai nàng co rúm, hiển nhiên là nhịp điệu đang khóc thút thít.
Hồ quân y ở biên cảnh đã nhiều năm, đã gặp qua nhiều chuyện, lúc trước thanh danh của Lâm Sơ không tốt, ông ta cũng khinh thường, nhưng hôm nay tiếp xúc, ngược lại phát hiện Lâm Sơ không đến mức bất kham như lời đồn, nghĩ đến đều là miệng đời đáng sợ.
Một nữ nhân, nếu được sinh ra có dung mạo tốt một chút, nhưng gia thế lại không đủ, như vậy nhất định sẽ rất đáng thương, trong lòng Hồ quân ý có chút thương hại, nói: “Nương tử Yến gia yên tâm, tiểu tử Yến Minh Qua này sẽ tốt lên thôi!”
Ông ta là nói cho Lâm Sơ biết, không cần sợ những người đó.
“Đa… Đa tạ quân y, đa tạ các vị huynh đệ!” Lâm Sơ nghẹn ngào nói.
“Tẩu tẩu nói lời gì thế! Yến đại ca đối đãi với bọn ta như huynh đệ ruột thịt, những thứ này đều là việc bọn ta nên làm, sau này nếu tẩu tẩu có chỗ khó khăn gì, cứ việc tìm mấy huynh đệ bọn ta!” Viên Tam nói.
Chờ tiễn quân y cùng đám người Viên Tam đi rồi, Lâm Sơ mới lau hai giọt lệ nơi khóe mi vừa được nặn ra kia, mắng một câu cuộc đời khốn nạn thật.
Tình cảnh hiện giờ của nàng đã đủ gian nan, tên họ Triệu kia sợ nàng sống quá lâu hay sao, dám ám chỉ nàng đi theo hắn ta?
Đầu óc nàng có bệnh, dám đi đội mũ xanh cho nhân vật phản diện tương lai ư?
Suy nghĩ một đống những chuyện vớ vẩn, Lâm Sơ thở dài, mặc kệ như thế nào, ngày tháng này vẫn phải tiếp tục sống.
Nàng nhặt túi bạc mà tên quan kì bài đặt ở trên bàn, mở ra nhìn xem, quả nhiên một túi tiền đồng, còn có mấy khối bạc vụn.
Lâm Sơ đối với tiền bạc cổ đại không có khái niệm gì, nghĩ có còn hơn không, liền tính toán tìm một nơi giấu túi tiền đi.
Căn nhà này nàng đã lật tung gần hết rồi, chỗ có thể giấu đồ thật sự là không có.
Biên cảnh hỗn loạn, hôm nay quan kì bài cầm đồ đến nhà khẳng định là không ít người nhìn thấy, tướng công phản diện lại trọng thương hôn mê, ngộ nhỡ có kẻ liều mạng nửa đêm đến trộm bạc thì sao?
Lâm Sơ càng nghĩ càng sợ, nhìn chăm chú vào chỗ góc phòng lát mấy viên gạch xanh, dứt khoát đi vào trong sân cầm một cái cuốc mang vào nhà, đào mấy viên gạch xanh lên, chuẩn bị đào một cái hố nhỏ để cất bạc, lại không ngờ sau khi đào gạch xanh ra thì nhìn thấy phía dưới đặt một cây cung lớn.
Mặc dù chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng màu sắc đen nhánh kia, vẫn khiến cho một người ngoài nghề như Lâm Sơ đều có thể nhìn ra cây cung này được rèn rất tốt.
Khóe mắt Lâm Sơ giật một cái, không rõ vì sao lại có một cây cung tiễn được giấu ở dưới nền đất này.
Trong nguyên tác tuy rằng có thiết lập cho Yến Minh Qua là người có võ công cao cường, nhưng không giới thiệu chi tiết hắn có vũ khí gì nha.
Cho nên cây cung này là do tiểu tướng công phản diện này giấu, hay vốn đã có?
Lâm Sơ cảm thấy khả năng trước lớn hơn một chút, nếu tiểu tướng công phản diện đều giấu vũ khí bảo bối ở đây, xem ra nơi này đúng là an toàn thật.
Lâm Sơ đếm ra một trăm đồng tiền, yên tâm đặt túi bạc ở bên cạnh cây cung lớn, rồi chuyển viên gạch xanh về vị trí cũ.
Nàng cũng không lo lắng nhân vật tiểu tướng công phản diện cầm túi bạc đi, dù sao đây vốn là của người ta, nàng lấy ra một trăm đồng, chỉ là muốn ngày thường dùng khi khẩn cấp.
Làm xong tất cả những việc này, Lâm Sơ nhìn khuôn mặt đầy máu bẩn của Yến Minh Qua, định lấy nước ấm đến lau cho hắn, thuận tay lấy thuốc Hồ quân y đặt trên bàn đi sắc.
Nói là làm, Lâm Sơ dùng chậu gỗ lấy nước, tìm một chiếc khăn sạch sẽ ngâm trong nước ấm cho ướt, mới đắp lên mặt Yến Minh Qua.
Vết máu trên mặt hắn đều đã khô, phải dùng nước làm ướt trước mới có thể lau sạch.
Cẩn thận từng chút một lau sạch mặt mày cho Yến Minh Qua, nhìn gương mặt như ngọc khắc trước mắt, Lâm Sơ có chút thắc mắc, bộ dạng đẹp thế này, cớ sao sau này lại trở thành một kẻ cuồng giết người như thế?
Tuy rằng hắn trở thành đại phản diện hình như chẳng liên quan gì với gương mặt này…
Gạt bỏ ý nghĩ lộn xộn trong đầu, Lâm Sơ tiếp tục lau chùi cho Yến Minh Qua.
Trên người hắn cũng có không ít vết máu.
Bọ giáp trụ đã bị tàn phá không chịu nổi lúc băng bó đã được cởi ra, trước mắt cũng chỉ băng một tầng băng gạc, trên người đắp một tấm chăn.
Lâm Sơ dùng khăn ướt lau qua những nơi có vết máu trên người hắn, nhìn tám múi cơ bụng rõ ràng kia, không nhịn được mà sờ một phát.
Chậc ~ dáng người không tệ!
Nàng đang định thu tay lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.
Quay đầu lại nhìn, tiểu tướng công phản diện thế nhưng đã tỉnh! Đang dùng một ánh mắt vừa hoang mang vừa kỳ quái nhìn nàng chằm chằm.
Ông trời ơi!
Ba hồn của Lâm Sơ sợ tới mức bay mất hai hồn, ngượng ngùng thu hồi bàn tay đang chấm mút trên cơ bụng người ta, hai hàng nước mắt nói rơi liền rơi ngay tức khắc: “Tướng công… Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!”
Biểu tình của Yến Minh Qua lúc này có chút kinh hãi.
Chẳng lẽ là diễn hơi quá rồi ư?
Lâm Sơ đang giả vờ khóc tự kiểm điểm mình, sụt sùi nói: “Quân y kê đơn thuốc, đang sắc ở trên bếp ấy, ta đoán chừng lúc này cũng đã được rồi, đi bưng tới cho chàng.”
Dứt lời Lâm Sơ liền bưng chậu gỗ nhỏ rời đi như trốn chạy.
Mãi cho đến khi vào phòng bếp, Lâm Sơ mới vịn vào bệ bếp hít sâu một hơi.
Tại sao đang lúc chấm mút hắn lại tỉnh vậy chứ?
Lâm Sơ xoa xoa mặt, sống không còn gì lưu luyến nữa.
Nhưng nên đối mặt vẫn phải đối mặt, nàng bưng một chén thuốc màu nâu đen, một bộ dáng mặt mày ủ rũ lo lắng vô cùng đi vào phòng.
“Tướng công, ta đút cho chàng uống nhé?” Lâm Sơ tiếp tục vào vai tiểu bạch hoa.
Yến Minh Qua nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng cũng âm trầm.
Tay bưng chén thuốc của Lâm Sơ run lên một cái, thiếu chút nữa thì đổ hết thuốc ra ngoài, trái tim nhỏ bé cũng đập loạn.
Đại ca, ánh mắt này của ngươi còn có thể âm u hơn một chút nữa không?
Lão nương tốt xấu gì cũng là đóa hoa yêu kiều mà!
Chẳng lẽ là sợ nàng hạ độc trong thuốc?
Lâm Sơ nhíu mày nhìn chén nước thuốc màu nâu kia, nhấp một ngụm, sau đó vẻ mặt đầy tươi cười đưa chén thuốc qua: “Đã không còn nóng…”
“Đỡ ta dậy.” Yến Minh Qua rốt cuộc thu hồi ánh mắt đầy áp bách còn vô cùng lạnh lẽo kia.
Giọng khàn khàn, nhưng âm thanh vẫn rất dễ nghe.
Lâm Sơ giống như được đại xá, buông chén thuốc xuống, đi giúp Yến Minh Qua ngồi dậy.
Người này nhìn gầy gò, kỳ thật rất nặng, cánh tay cũng cứng rắn như gạch đá, Lâm Sơ phải dùng sức lực thật lớn mới giúp hắn ngồi dậy, lại nhét một cái gối đệm sau lưng cho hắn.
Lâm Sơ lại bưng chén thuốc đưa qua, hắn tiếp nhận trực tiếp một hơi uống sạch, rồi trả lại cái chén cho Lâm Sơ.
Lâm Sơ chỉ nhìn thôi cũng thấy đắng ngắt cả cổ họng, vậy mà hắn lại chẳng hề nhíu mày lấy một cái.
Chỉ là Lâm Sơ nhìn thấy, đều cảm thấy cổ họng đắng ngắt, nhưng ngay cả lông mày hắn còn không nhíu một chút.
“Có gì ăn không?” Hắn hỏi.
“Ta đi nấu ngay đây!” Lâm Sơ xách túi gạo mà quan kì bài kia đưa tới đi vào phòng bếp.
Cân nhắc đến thương thế hiện tại của Yến Minh Qua, Lâm Sơ quyết định nấu cháo thịt nạc trước vậy.
Trong bếp vẫn còn tàn lửa do khi sắc thuốc để lại, Lâm Sơ tay chân nhanh nhẹn vo một chén gạo, xử lý xong một miếng thịt nạc băm thành thịt băm nhỏ, lại cắt nửa chén rau xanh băm nhỏ, cùng bỏ vào nồi từ từ ninh.
Khi nhắc nồi xuống, lại thêm nửa muỗng muối vào khuấy.
Ngửi thấy mùi thịt, bụng Lâm Sơ cũng không chịu thua kém mà kêu ọc ọc.
Cả ngày nay nàng cũng không ăn gì, aiz, ráng nhịn chút nữa đi, hầu hạ xong vị đại gia trong phòng kia đã!
Lâm Sơ tìm một cái chén lớn, múc đầy một chén mới bưng vào trong phòng.
Yến Minh Qua tựa gối nửa nằm nửa tựa ở đầu giường, có lẽ là ngửi thấy mùi cháo thịt, nhìn về phía cửa.
Lâm Sơ đặt cái chén lên tủ đầu giường, lại múc một muỗng tự mình thử độc trước, cháo vừa mới xuống bếp nhạt nhiệt chậm, Lâm Sơ bị bỏng đến quéo cả lưỡi, vẻ mặt mếu máo nói: “Cái này nóng, phải để nguội mới có thể ăn.”
Hắn dời ánh mắt với ý tứ không rõ kia đi, như thể cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.
Lâm Sơ thầm tủi thân, hầu hạ Đại tôn phật này bộ nàng dễ dàng lắm sao?
Yến Minh Qua đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Ước chừng qua mười phút, Lâm Sơ muốn nhắc nhở hắn có thể ăn cháo, nhưng hô hấp của hắn kéo dài, giống như đang ngủ, Lâm Sơ đành phải nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút: “Tướng công… Oái…”
Mấy chữ “cháo nguội” còn chưa nói ra khỏi miệng, cổ họng nàng đã bị khóa chặt trong tay hắn.
Tim của Lâm Sơ sắp nhảy đến cổ họng, cảm giác hít thở không thông quá mức mãnh liệt.
Ánh mắt hắn rất nham hiểm tàn nhẫn, phảng phất như một mạng người ở trong tay hắn chẳng tính là gì.
Nàng vẫn phải nhất định làm lót đường ở chỗ này hay sao?
Lâm Sơ không biết chọc giận hắn ở đâu, từ khi hắn tỉnh lại, nàng vẫn nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn lấy lòng. Vậy mà hiện tại hắn muốn giết nàng!
Đáy mắt nàng có sợ hãi với cái chết, có không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng có cả sự cầu khẩn.
Ngay khi Lâm Sơ cho rằng mình sắp chết đến nơi, hắn đột nhiên buông nàng ra.
Không khí một lần nữa tràn vào cổ họng, Lâm Sơ ôm lấy cái cổ bị bóp lên một vòng vết đỏ ho khan liên tục, khóe mắt cũng trào ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Hắn cười lạnh một tiếng, mới bưng lên chén cháo kia lên ăn hết.
Lần này Lâm Sơ ngay cả giả vờ cũng lười giả vờ nữa, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, trốn vào phòng bếp.
Bụng nàng cũng đói lả, đến mức ngửi thấy mùi cháo thịt trong phòng bếp vẫn kêu ọc ọc.
Chết cũng phải làm một con ma no!
Lâm Sơ lau nước mắt, múc cho mình một chén cháo đầy, cổ họng hiện tại làm động tác nuốt thôi đã đau đớn vô cùng, chén cháo này Lâm Sơ ăn rất gian nan. Nhưng nàng vẫn là vừa khóc vừa ăn.
Khi vừa mới xuyên qua, biết được cảnh ngộ của nguyên chủ, nàng còn chẳng muốn khóc, nhưng hiện tại dù thế nào nước mắt cũng không ngừng rơi được.
Lâm Sơ không dám trở về phòng, ai biết được cái tên hỉ nộ vô thường kia có thể nửa đêm bẻ gãy cổ nàng hay không.
Nửa đêm lúc Lâm Sơ đang rúc trong đống rơm rạ trong phòng bếp, lại nghe thấy trong sân truyền đến tiếng bước chân…
Trong nháy mắt Lâm Sơ liền cảnh giác, chẳng lẽ Yến Minh Qua mò sang đây?
Không đúng! Yến Minh Qua thương thế nặng như vậy, căn bản không thể xuống giường được.
Chẳng lẽ là kẻ trộm bạc?
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp sống lưng, nghe tiếng bước chân cố ý thả nhẹ đi về phía phòng chính, Lâm Sơ lần mò từ trong đống rơm rạ bò dậy, cầm dao bếp rón rén đi ra ngoài phòng bếp.
