Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 206: Phân Tích
An Ảnh gật đầu: “Các món ăn, cơm trắng, điểm tâm đều đã được Thượng thực quan kiểm tra, hơn nữa khẩu vị của mỗi vị hoàng tự chênh lệch khá lớn. Ngoài món bánh sữa ra, lượng ăn vào cũng không giống nhau.”
“Nhưng giấm dùng kèm đều là do cung nhân lấy thức ăn tự mình rót từ Thiện phòng mang về.” An Ảnh nói: “Ta tra tập vụ án của Thiện phòng, ngày thường không phải vị hoàng tự nào cũng dùng giấm. Nhưng thực đơn ngày mùng hai tháng chín có món cua, nghêu, cá, thịt chiên…, hoặc là ngấy hoặc là tanh, cung nhân lấy thức ăn của mỗi cung đều chủ động lấy thêm một ít giấm.”
“Kết hợp với khẩu cung của cung nhân hầu hạ trong mỗi cung, đại công chúa thích ăn cá, dùng không ít giấm. Tam hoàng tử thích ăn cua, nhưng hắn không ăn cá, tuy khẩu cung không nhắc tới, nhưng có thể đoán được chắc chắn đã dùng không ít giấm.”
“Tứ hoàng tử thích nhất món nghêu, buổi trưa hôm đó đã ăn một bát lớn nghêu nướng. Khẩu cung của cung nhân không nhắc có dùng giấm hay không, nhưng nghêu ăn kèm một ít giấm cũng là chuyện thường thấy.”
An Ảnh nhìn mọi người trong phòng: “Cho nên nguồn gốc trúng độc của ba vị hoàng tự hẳn là giấm vào buổi trưa. Đồng thời dùng, hơn nữa liều lượng cơ bản không chênh lệch quá nhiều. Đây mới là suy đoán hợp lý nhất.”
Lương lão thái gia không khỏi vỗ tay: “Quá đặc sắc. Thực sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt, suy luận này quả thực vô cùng thuyết phục, hợp tình hợp lý.”
Lương Tố đầy tự hào gõ gõ lên bàn: “Gia gia, đây là công vụ thường ngày đấy, người quá khen.”
Trần Đông lại nói: “An Ảnh, ngươi đã suy ra nguồn gốc trúng độc, bước tiếp theo thì sao? Làm sao tìm ra kẻ hạ độc? Còn nữa…”
Hắn ta dừng lại một chút, điều tra ý đồ của Thánh thượng mới là mục đích cuối cùng. Nhưng người Lương gia đang có mặt, hắn ta không chắc có thích hợp hay không.
Ngược lại Lương lão thái gia liếc nhìn Trần Đông: “Còn gì nữa? Thánh thượng vì sao phải điều tra lại vụ án này?”
Trần Đông nhìn Tô Hoàng Triết.
Tô Hoàng Triết tiếp lời: “Không giấu được Lương Viện sứ, cứ nói thẳng là được.”
“Vâng, thực ra quan trọng nhất vẫn là phải biết nguyên nhân Thánh thượng điều tra lại vụ án. Dù sao bây giờ có tìm ra hung thủ, cũng không thể lật lại bản án.” An Ảnh tiếp lời Tô Hoàng Triết.
Nàng lại nhìn Trần Đông: “Trần đại nhân, trước đây chúng ta điều tra vụ án mấy vị Thiện thực quan, nay xem ra quả thực liên quan mật thiết đến vụ đầu độc.”
“Việc lập thực đơn ngày hôm đó là do bốn vị Thiện thực quan soạn xong mới do Thượng thực cung phê duyệt. Trong thực đơn được sắp xếp kỹ lưỡng những món tanh, khiến mọi người chủ động lấy thêm giấm, không thể không nói đây là một kiểu bày mưu tinh xảo.”
“Lâm Diệp chắc chắn là một mắt xích trong vụ đầu độc. Sau khi ba vị hoàng tự phát bệnh, hắn khẳng định món bánh sữa là nguồn gốc của độc. Như vậy, ba cung nhân từng ăn món bánh này nhất định cũng phải trúng độc.”
“Có rất nhiều cách để khiến họ trúng độc, nhưng thời điểm thích hợp nhất chính là…”
Không đợi An Ảnh nói hết, Trần Đông đã phản ứng lại: “Uống thuốc.”
Lương lão thái gia thu lại vẻ mặt, xem xét tập vụ án.
Lương Tố lấy ra một tập: “Người đừng tìm nữa, người khám bệnh cho ba cung nhân chính là Tả viện phán Từ Thọ và đồ đệ của ông ta.”
“Nghĩa là sau khi ba vị hoàng tự phát bệnh, ba cung nhân vốn không trúng độc. Lâm Diệp lấy món bánh sữa làm nguồn gốc của độc, phái Từ Thọ đến khám bệnh cho ba cung nhân. Vốn dĩ Bàng Nhụy và Bành Hiểu đã mắc phong hàn, vừa hay làm lẫn lộn triệu chứng trúng độc, ông ta đã trực tiếp hạ độc mãn dần vào trong thuốc kê đơn, như vậy thời gian phát bệnh liền trở nên hoàn toàn hợp lý.”
“Còn về Mã Nhị Phi, hắn không phải cung nhân có phẩm cấp, chắc là không xử lý gì mà hạ độc trực tiếp luôn. Đáng tiếc là lúc đó hắn có ra ngoài đưa đồ một chuyến nên đã để lại chứng cứ.”
Lương lão thái gia lặng lẽ nhìn tập vụ án: “Từ Thọ là người trung hậu, y thuật tinh xảo, dùng thuốc nổi tiếng thận trọng, ta thực sự không thể nghĩ ra vì sao ông ta lại làm như vậy?”
An Ảnh nhìn Trần Đông: “Người hạ độc đứng phía sau chắn không phải Tạ Hoàng hậu lúc bấy giờ.”
“Trước đây ta cũng đã nói, muốn hoán đổi bút tích của bốn vị Thiện thực quan trong Thiện phòng để thực hiện việc đầu độc, chắc chắn phải là một người không có quyền kiểm soát Thiện phòng.”
“Tạ Hoàng hậu lúc đó muốn thay đổi Thiện thực quan là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Trần Đông gật đầu, lại nghĩ đến điều gì đó liền nhìn An Ảnh: “Ý của ngươi là Thái hậu?”
An Ảnh nhún vai: “Ta có nói gì đâu, chính ngài nghĩ thế nào?”
Sắc mặt Trần Đông khó coi: “Bà ấy bảo ta sắp xếp chuyện ở chùa Hoàng Giác, còn cả chuyện của Chư Phàm, là để xóa sạch dấu vết của mình sao?”
Tô Hoàng Triết nhíu mày: “Vẫn là không đúng lắm. Lâm Diệp vòng vo một hồi để chuyển hướng thức ăn trúng độc từ giấm sang bánh sữa, mục đích là gì?”
Lương Tố cũng nói: “Dù là loại thức ăn nào, người của Thượng thực cục đều phải chết.”
“Thầy thuốc của Thái y cục sẽ không vì vấn đề món ăn nào mà ảnh hưởng đến phương pháp và thủ đoạn điều trị, nghĩa là việc chữa trị cho hoàng tự cũng sẽ không bị ảnh hưởng.”
Lương lão thái gia cũng gật đầu nói: “Đúng, người của Thái y cục vẫn sẽ bị liên lụy và giết chết vì không thể cứu sống được hoàng tự.”
An Ảnh cũng không thể trả lời.
Nàng cúi đầu nói: “Thái hậu hiện tại, tức là Quách Thục nghi, dưỡng mẫu của Nhị hoàng tử năm đó. Nếu bà ta là người dày công dàn dựng vụ đầu độc này, Lâm Diệp là tay sai của bà ta, thì Lâm Diệp dường như không cần thiết phải đặc biệt đổi vật hạ độc thành điểm tâm. Chỉ cần kẻ đầu độc liên hệ đến Tạ Hoàng hậu là được. Việc này cuối cùng cũng đã làm xong. Sao nhìn thế nào cũng thấy việc này có phần thừa thãi.”
“Hậu quả của việc thao tác như vậy, chỉ là khiến ba cung nhân bị xử tử, ngoài ra dường như không có gì đặc biệt.”
“Chẳng lẽ ba cung nhân này có chỗ nào đặc biệt?”
Tô Hoàng Triết ngắt lời: “Việc có phải Quách Thái hậu chỉ đạo Lâm Diệp đầu độc hay không vẫn chưa thể kết luận.”
“Trần Đông, ngươi đi điều tra Lâm Diệp. Người này trong vụ án vô cùng quan trọng, có bắt được ông ta hay không còn phải xem ý của Thánh thượng.”
“Rốt cuộc Thánh thượng vì sao phải điều tra lại vụ án này? Hiện tại không có bất kỳ manh mối nào, An Ảnh, nàng tiếp tục lấy đó làm trọng tâm điều tra.”
“Lương Tố, ngươi điều tra lai lịch của ba cung nhân.”
“Còn về phía Thái hậu, cứ để ta điều tra.” Tô Hoàng Triết nói.
Hắn lại nói với Lương lão thái gia và Lương Tố: “Lương Viện sứ, Lương tiên sinh. Ta cảm thấy cần có tài liệu chi tiết hơn về đặc tính của độc mãn dần trong vụ án. Có thể khẩn cầu hai vị giúp đỡ nghiên cứu loại độc này, hỗ trợ điều tra vụ án không?”
Lương Nan khó xử nhìn phụ thân mình, Lương lão thái gia vuốt vuốt chòm râu: “Chuyện nhỏ ấy mà, ta bắt đầu làm ngay hôm nay.”
Ông cụ lại nói với nhi tử: “Sợ cái gì, nhà chúng ta có thiết khoán miễn tử, để không cũng mốc meo, nên dùng thì cứ dùng.”
Tô Hoàng Triết hành đại lễ đầy cảm kích.
Ba người từ Lương gia trở về nhà của An Ảnh, Trần Đông nói: “Tiểu Thi, ngươi điều tra Quách Thái hậu có phải quá nguy hiểm không? Mẫu thân ta nói bà ta thủ đoạn lợi hại, một mỹ nhân không con không mẫu gia trở thành Thái hậu, nhìn thế nào cũng không phải nhân vật đơn giản.”
Tô Hoàng Triết nhìn ra ngoài cửa: “Ta tự có cách. Ngươi cứ theo kết quả điều tra mà bẩm báo với Thái hậu là được.”
Lương Tố nhìn qua nhìn lại hai người: “Ấy, các người làm quan thế này cũng khó quá. Đầu óc ta quay cuồng hết cả lên đây này.”
