Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 220: Chân Tướng (11)
“Đường bột lấy từ đâu ra?”
Thu Dung đáp: “Đều do Triệu Thập Nhị mua.”
Lương Tố hài lòng gật đầu: “Dẫn nhân chứng tiếp theo lên.”
“Ngươi là ai?”
“Tại hạ là chưởng qũy tiệm nghỉ chân, Quách Tiểu Mao.”
“Ngày mùng một tháng chạp, ngươi có thấy nữ tử bên cạnh đây gặp bà mối Lục tại tiệm của các ngươi không?”
“Có thấy. Bà mối Lục quen thân với bọn ta, đưa khách nào đến tiệm bọn ta bàn việc, bọn ta đều bớt cho bà ta vài đồng rượu.”
Lương Tố cao giọng: “Triệu Thập Nhị, rốt cuộc tại sao ngươi lại tìm bà mối Lục? Chẳng phải bà ta là người làm mai mối cho Dương Viện sao?”
Triệu Thập Nhị dập đầu: “Ta và Dương Viện kết oán nhiều, chỉ là không muốn nàng ta tái giá vừa ý…”
“Nói láo!” Lương Tố quát: “Ngươi chỉ là nô tỳ Triệu gia, phu nhân chủ gia tái giá thì liên quan gì đến ngươi?”
“Ngươi lén đưa cho bà mối Lục một thỏi vàng, bắt bà ta nói với Vương tú tài rằng Dương Viện không thể sinh con, có đúng không?”
Triệu Thập Nhị nằm rạp xuống đất liên tục dập đầu: “Đại nhân, đừng hỏi nữa. Chính là ta độc chết Dương Viện, ta chỉ là đố kỵ nàng ta thôi.”
Lương Tố quát lớn: “Nhân chứng tiếp theo.”
“Tại hạ là đại phu Hồi Xuân Đường, Trịnh Chí Sơn.”
Triệu Thập Nhị thấy Trịnh Chí Sơn bước lên, nằm rạp dưới đất khóc lóc nói: “Đại nhân đừng hỏi nữa, cầu xin đại nhân, ta nhận tội.”
Trái lại, Triệu Thông đang ngồi bên cạnh Dương Dã thì không hiểu chuyện gì xảy ra.
An Ảnh ho hai tiếng, ra hiệu cho Lương Tố. Việc liên quan đến chuyện riêng tư của người ta, lại chẳng phải mấu chốt của vụ án, mà lôi lên công đường nói là thật sự không thỏa đáng, tỷ tỷ của Triệu Thông còn là phi tử trong cung, chỉ cần một câu gió thổi bên gối là có thể khiến ngươi khốn đốn.
Lương Tố lập tức hiểu ý, vung tay nói: “Trên công đường chỉ để lại tội phạm và nhân chứng, cùng với quan viên phủ nha và Hình bộ, còn lại những kẻ nhàn rỗi không liên quan đều ra ngoài đường chờ.”
An Ảnh thở dài trong lòng, hiểu, nhưng cũng chưa hoàn toàn hiểu.
Lương Tố hỏi: “Trịnh Chí Sơn, ba năm nay có phải đều do ngươi chữa bệnh cho Triệu Thông không?”
“Phải.”
“Triệu Thông có chút khó khăn trong việc sinh con?”
Nhất thời sắc mặt mọi người trên đường mỗi người một kiểu, Triệu Thông đập bàn đứng phắt dậy mắng Lương Tố trên cao: “Ngươi thẩm án lại thẩm đến tận đầu ta? Ngươi có biết ngươi đang hủy hoại danh dự của người khác không hả?”
Lương Tố cười lạnh: “Đây mới chính là nguyên nhân gốc rễ khiến Triệu Thập Nhị giết người. Triệu Thông, ngươi mà còn mở miệng thêm một câu nữa, ta sẽ kết ngươi tội khinh rẻ công đường.”
Triệu Thông tức giận đập một cú lên án kỷ.
“Trịnh Chí Sơn, sau khi chẩn đoán ra vấn đề sinh con của Triệu Thông, có phải ngươi vẫn luôn bốc thuốc điều dưỡng cho hắn?”
“Phải.”
“Sau khi Dương Viện gả vào Triệu gia, ngươi có từng tiết lộ bệnh tình của Triệu Thông cho nàng ta biết không?”
Trịnh Chí Sơn điên cuồng lắc đầu: “Không, ta tuyệt đối chưa bao giờ nói.”
“Nhân chứng Trương Đại Tuấn, ngươi làm việc gì ở Hồi Xuân Đường?”
“Bẩm đại nhân, tiểu nhân là người bốc thuốc ở Hồi Xuân Đường.”
“Tháng mười một năm ngoái có phụ nhân nào mang bã thuốc đến cho ngươi nhận diện không?”
Trịnh Chí Sơn mở to mắt, chỉ vào Trương Đại Tuấn: “Ngươi, ngươi.”
Trương Đại Tuấn đỏ bừng mặt nói: “Quả thực là có. Nàng ta mang bã thuốc đến nhờ tiểu nhân xem giúp, còn cho tiểu nhân một đồng bạc, tiểu nhân đã thuận miệng nói cho nàng ta biết.”
Lương Tố nhìn mọi người dưới đường nói: “Dương Viện biết chuyện Triệu Thông khó sinh con nên đòi hòa ly. Và lúc rời khỏi Triệu gia đã xảy ra tranh chấp với Triệu Thập Nhị, đe dọa Triệu Thập Nhị sẽ bêu rếu chuyện của Triệu Thông ra ngoài.”
“Triệu Thập Nhị vì hộ chủ sốt sắng, đã lên kế hoạch hạ độc giết chết Dương Viện.”
“Động cơ giết người, quá trình giết người của Triệu Thập Nhị đã rõ ràng, bản quan tuyên án…”
“Chờ một chút!” Đới Sưởng chậm chạp đứng lên: “Đây vốn là vụ án của phủ nha kinh thành, bản quan cũng đã hiểu rõ vụ án này. Phủ nha kinh thành vốn định kết án là tự sát, nhưng bản thân bản quan luôn có nghi vấn trong lòng, nên mới giao cho Hình bộ thẩm tra.”
“Vừa rồi nghe xong phần thẩm vấn của Lương lang trung, thực sự cảm thán trước sự thông tuệ của Lương lang trung. Lương lang trung mưu lược thâm sâu như nhật nguyệt soi sáng bầu trời, quan sát tinh vi tựa như tia cuối thu, chiếu rọi không bỏ sót điều gì. Đới mỗ bội phục, bội phục!”
Lương Tố bước xuống hành lễ: “Đới phủ doãn, ngài quá khen, hạ quan chỉ là…”
Không đợi Lương Tố khách sáo xong, Đới Sưởng quay mặt nói với Lâm thiếu doãn: “Lâm thiếu doãn, tình hình lúc Dương Viện chết thế nào, ngươi còn nhớ không?”
An Ảnh thầm nghĩ, Lương Tố lần này tiêu. Nàng lại nhìn Dương Dã, hắn ta cúi đầu, mặt không cảm xúc. Triệu Thông bên cạnh dường như vẫn đang lải nhải gì đó. Dường như cảm nhận được điều gì, Dương Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt hai ngươi chạm nhau.
Dương Dã mỉm cười nhẹ, giơ chén trà trong tay lên, mấp máy môi nói một câu, chúc mừng.
An Ảnh hiểu hắn ta đang chúc mừng mình lên chức lang trung, nên cũng hơi gật đầu đáp lễ.
Lâm thiếu doãn lúc này mở lời: “Dương Viện đã rắc bột trong khăn tay vào chén, rót đầy một chén rượu. Uống xong chỉ vài hơi là ngã lăn ra chết ngay tại chỗ.”
“Lúc đó Dương lang trung lập tức cho người canh giữ hiện trường. Đợi bộ khoái đến kiểm tra thì phát hiện, trong nửa chén rượu còn sót lại trong chén của Dương Viện có kịch độc.”
Đới Sưởng hỏi: “Bộ khoái đã kiểm tra thế nào?”
“Đem nửa chén rượu đó và rượu trên bàn lần lượt đổ cho chó vàng uống.”
“Khoảng nửa chén trà sau, con chó uống rượu trong chén bắt đầu phát tác, giãy giụa một khắc thì ói máu mà chết. Còn con chó uống rượu trên bàn thì không sao cả.”
Đới Sưởng cười hì hì nói: “Lương lang trung xuất thân thế gia y dược, chắc hẳn là…”
Lương Tố phút chốc mặt trắng bệch, hắn ta không thể tin nổi nhìn Triệu Thập Nhị dưới đất: “Rốt cuộc ngươi hạ độc ở đâu?”
Triệu Thập Nhị ngơ ngác nói: “Trong đường bột. Lúc Dương phu nhân về nhà muốn mang theo những món đồ giá trị trong phủ, ta đều ngăn cản không cho nàng ta mang. Nhưng ta biết chắc chắn nàng ta sẽ mang lọ đường bột đi, nên đã hạ độc trong lọ đường bột đó.”
Triệu Thập Nhị nhìn Triệu Thông nói: “Dương phu nhân thích chiếm chút lợi nhỏ. Quả nhiên, lúc nàng ta đi đúng là đã mang theo lọ đường bột đó.”
Triệu Thông vẫn chưa phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn biểu cảm của Đới Sưởng và Lương Tố, hắn ta hiểu rằng vụ án đã xảy ra biến cố.
Hắn ta đập mạnh lên án kỷ nói: “Ta muốn dâng tấu, cái loại Hình bộ lang trung gì, chưa tra rõ vụ án đã dám thăng đường!”
An Ảnh đứng lên nói: “Triệu Thông, nô tỳ nhà ngươi có ý đầu độc là chân tướng được xác thật, Dương Viện chết vì lọ đường bột đó chẳng qua là chuyện sớm muộn.”
Triệu Thông xấu hổ im bặt.
Đới Sưởng nhìn Dương Dã mặt không cảm xúc, lại nói với Lương Tố: “Lương đại nhân, cùng một loại rượu độc, chó vàng uống vào mất nửa chén trà mới phát tác, còn giãy giụa một khắc.”
“Thế nhưng Dương Viện từ lúc uống rượu đến khi trúng độc phát tác chỉ trong vài hơi.” Ông ta mỉm cười: “Trong đó có uẩn khúc gì, chắc Lương lang trung vẫn chưa kịp kiểm chứng.”
“Cũng đúng. Đã có sẵn hung thủ, trực tiếp kết án cho xong việc.” Lâm thiếu doãn mỉm cười phụ họa: “Hiện giờ Hình bộ kết án cũng chẳng khác gì nha môn bọn ta là mấy.”
An Ảnh tiến lên ngắt lời: “Vụ án này xem ra vẫn còn vài điểm nghi vấn, phần thẩm lý của Lương lang trung ít nhất cũng có thể xác định được hai việc.”
“Dương Viện chết vì bị người khác ám hại.”
“Triệu Thập Nhị mưu sát Dương Viện.”
