Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 238: Chân Tướng (29)



Lượt xem: 29,174 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Ngươi quên Dương phu nhân đã nói gì trước mộ Dương Viện ư? Bọn họ ngày xưa nghèo khó, nhân bánh cá không đủ, Dương phu nhân chỉ có thể nhét nhân vào trong đầu cá.”

“Từ nhỏ Dương Dã đã thương yêu muội muội mình, đều nhường đầu cá có nhân cho Dương Viện, mình thì ăn thân cá không có nhân. Lớn lên, thói quen này vẫn còn. Dương Dã trộn nhân bánh, đặt trong đầu cá, Dương Viện vẫn giống như lúc nhỏ, tự cắt lấy đầu cá ăn xuống.”

An Ảnh nhìn về phía Dương Dã nói: “Ngươi rời tiệc giữa chừng để nàng ta thay mặt uống rượu, chính là để đến lúc sau khi độc phát, quy nguồn gốc trúng độc là rượu trong chén. Nhân lúc mọi người vây quanh cứu chữa Dương Viện, đã hạ độc vào chén rượu của nàng ta.”

“Lại cố ý bảo mọi người bảo vệ hiện trường, chính là để chứng minh trong bình rượu không có độc. Để vụ án biến thành tự sát.”

“Chỉ là sự tham gia của Triệu Thập Nhị làm vụ án trở nên phức tạp hơn một chút, suýt chút nữa đã che đậy chân tướng ngươi giết người.”

An Ảnh nói với Lương Tố: “Thực ra ngay cả bữa tiệc Trạng nguyên này cũng là vì độc giết Dương Viện mà đặc biệt tổ chức. Trong tiệc hẳn là không chỉ có những người như Phan Nhị Cẩu vốn không hiểu vì sao bị mời đến góp đủ số.”

An Ảnh nhìn Dương Dã: “Ta rất kỳ lạ, Dương Viện trước khi chết làm sao biết được là bánh cá?”

Dương Dã vỗ tay, đáng tiếc không ai hưởng ứng, mọi người đều không thể tin nổi nhìn hắn ta chằm chằm.

Chỉ có vài tiếng vỗ tay lưa thưa.

“An Ảnh, nàng nói nghe ra thì có vẻ hợp lý, làm khó nàng suy nghĩ bao nhiêu ngày nay. Nhưng nàng không có chứng cứ.” Dương Dã nói: “Không ngờ lần đầu tiên chúng ta cùng phá án, lại là nàng phán ta thành hung thủ. Xem ra nàng oán hận ta rất sâu.”

An Ảnh nói: “Ngươi đừng vùng vẫy nữa. Chứng cứ sẽ sớm có thôi.”

Nàng quay sang Khâu Xung nói: “Khám xét toàn bộ dược quán trong thành, lấy hình vẽ người hầu trong phủ Dương Dã ra hỏi từng người một, chắc chắn sẽ hỏi ra người nào đã mua thạch tín.”

“Nói cho Dương phu nhân biết tình hình vụ án chúng ta đã nói. Dương Viện trước khi chết luôn gọi mẫu thân, chắc hẳn Dương phu nhân nhất định biết nguyên nhân.”

“Quan trọng nhất là bộ áo dính máu.” An Ảnh nói: “Sau khi sát hại Hoàng thượng thư, Dương Dã không có cơ hội rời khỏi Hình bộ, hắn không có thời gian xử lý bộ bộ áo dính máu.”

Khâu Xung lập tức nói: “Mau phái người đi lục soát phòng Dương Dã.”

Tô Hoàng Triết nói: “Đã cho người đi. Ta sắp xếp tám thị vệ, làm chứng cho nhau.”

Chẳng bao lâu, Tiểu Dịch dẫn người trở về: “Tìm thấy rồi! Một bọc áo dính máu giấu trên xà nhà trong phòng Dương lang trung.”

Người Hình bộ vươn dài cổ ra muốn xem cho rõ.

Tô Hoàng Triết nói: “Trải ra ngoài sân, để mọi người cùng xem.”

Dương Dã vịn bàn lảo đảo một cái.

Khâu Xung liếc hắn ta một cái, cũng đi ra xem bộ áo dính máu.

Lương Tố nắm lấy hai cánh tay hắn ta: “Rốt cuộc ngươi là bị làm sao? Rốt cuộc ngươi có phải Dương Dã hay không? Ngươi điên rồi hay là bị người đoạt mất tâm trí? Làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy?”

“Phần văn thư kia là lần trước ngươi trộm từ chỗ ta phải không? Phải không?” Lương Tố hạ giọng, nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ.

Ánh mắt Dương Dã lướt qua Lương Tố nhìn về phía An Ảnh: “Tiểu An, rốt cuộc nàng đã mọc cái đầu óc thế nào?”

Rắc!

Trần Đông bước lên tháo khớp hàm Dương Dã: “Hắn muốn tự sát.”

Lại móc từ trong miệng hắn ta ra một viên thuốc: “Rất nhiều việc chưa rõ ràng, ngươi chưa được chết đâu.”

Dương Dã nằm trên đất, vặn vẹo cơ thể, miệng phát ra tiếng kêu gào không rõ tiếng.

Lương Tố không nhịn được tiến lên dìu hắn ta: “Ngươi cần gì phải khổ thế chứ? Ngươi cần gì phải khổ thế chứ?”

Khâu Xung sải bước từ ngoài vào nói: “Chứng cứ rành rành. Bộ quần áo là áo choàng đen Dương Dã mặc ban ngày hôm qua, rất nhiều người có thể làm chứng.”

“Phạm nhân ta áp giải đi đây. Các ngươi viết tập vụ án dâng lên Thánh thượng.” Khâu Xung vung tay, thị vệ Hoàng Thành Ti liền kéo Dương Dã trong lòng Lương Tố đi.

Trần Đông đột nhiên lên tiếng: “Cứ để lại Hình bộ thẩm vấn đi.”

Khâu Xung cân nhắc trong lòng một chút, Trần Đông vốn dĩ sắp được thăng tiến, vụ án này làm ầm ĩ lên, Thánh thượng nói không chừng còn có lòng bồi thường. Hắn ta nhanh chóng đáp: “Được thôi. Luận về thẩm vấn, rốt cuộc vẫn là Trần đại nhân am hiểu hơn. Dương Dã cũng là thuộc hạ của ngươi, tới thẩm vấn cũng quen thuộc.”

“Vậy làm phiền Trần đại nhân. Ta vào cung bẩm báo trước đây.” Khâu Xung hành lễ với Trần Đông và Tô Hoàng Triết, mang người Hoàng Thành Ti rời đi.

Lương Tố ôm Dương Dã sợ hãi nhìn Trần Đông: “Trần đại nhân, ngươi định làm gì? Hay là để ta hỏi hắn? Ta quen thân với hắn, để ta hỏi. Dương Dã, ngươi mau gật đầu đi, ngươi sẽ nói cho ta biết hết phải không?”

Dương Dã nhắm mắt, miệng không khép được, chảy nước miếng.

Tô Hoàng Triết cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ Hình bộ ngoài cửa giải tán, lại nói với Trần Đông: “Dương Dã kiểu gì cũng là tội chết, ngươi hỏi cho rõ là được, đừng dùng hình nữa.”

Trần Đông nhướng mày, cầm lấy dao găm bị mất của mình, hung hăng đâm vào lòng bàn tay Dương Dã.

Dương Dã đau đớn kêu to, lại vì trật khớp hàm, chỉ có thể phát ra âm thanh khàn đặc.

An Ảnh nhìn mà kinh hãi, có thể thấy được lúc này Trần Đông đã ở bên bờ vực bạo nộ.

“Lão Hoàng có thế nào, cũng không đến lượt ngươi ra tay.” Trần Đông nhìn Dương Dã đang đau đớn cuộn tròn lại nói, “Đây mới chỉ là bắt đầu. Trước đây lão Hoàng bảo ta dẫn dắt ngươi, dạy bảo ngươi nhiều hơn, ta không thèm để ý. Nay ta sẽ dạy dỗ ngươi về thủ đoạn của ta cho tử tế, cũng coi như an ủi vong linh lão Hoàng.”

Hắn ta nói với thị vệ bên cạnh: “Áp giải xuống ngục giam trước đi.”

Tô Hoàng Triết nháy mắt với An Ảnh và Lương Tố, lúc này ai cũng đừng chọc vào Trần Đông.

Đêm đến, Tô Hoàng Triết dẫn An Ảnh và Lương Tố đến địa lao.

Dương Dã đổ gục trong đống cỏ, ôm tay rên rỉ.

An Ảnh không nhìn nổi nữa: “Lương Tố, có mang thuốc không? Mau trị thương cho hắn đi.”

Lương Tố móc từ trong lòng ra các lọ thuốc lớn nhỏ, lo lắng nói: “Ta đang tìm đây, mẫu thân ta mỗi lần chế thuốc đều không dán nhãn. Bà ấy tự ngửi mùi là biết ngay, ta mỗi lần ngửi phải phân biệt một hồi. Ngươi đừng giục ta.”

An Ảnh lại nói: “Ngươi lắp khớp hàm cho hắn trước đi, không thì hắn sẽ khó chịu.”

Tô Hoàng Triết nhìn hai ngươi đang luống cuống tay chân: “Dương Dã, ngươi làm điều ác tột cùng, vậy mà vẫn còn hai ngươi bạn.”

Dương Dã được lắp lại khớp hàm, hắn ta nhìn hai ngươi: “Các ngươi làm cái gì vậy? Dù sao ta cũng là tội chết.”

Lương Tố không nói gì, mím môi bôi thuốc băng bó lòng bàn tay cho hắn ta.

An Ảnh nói: “Tội chết là tội chết, không có gì để nói. Nhưng tội sống thì không nên. Ngươi nói rõ nguyên do sự việc, bọn ta cầu xin Trần Đông, sẽ không để ngươi sống không bằng chết.”

Cơn đau dữ dội sau khi rắc thuốc lên lòng bàn tay khiến hắn ta trong chốc lát đầu óc trống rỗng, mấy hơi sau mới dần lấy lại sức, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Lương Tố băng bó xong: “Đây mới là bắt đầu.”

Hắn ta nhìn Lương Tố: “Xin lỗi, ta không nên trộm phần khẩu cung đó từ chỗ ngươi. Ngươi coi ta là bạn, ta lại lợi dụng ngươi.”

Lương Tố cúi đầu không nhìn hắn ta.

Hắn ta tự giễu cười: “Ta muốn dùng phần khẩu cung này, làm viên gạch lót đường để quy thuận Hoàng thượng thư.”