Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 240: Chương Kết (1)
Lương Tố vừa nghe lời này, liền vội vàng nói: “Hiện tại ngươi còn cứng miệng cái gì?” Lại lén đưa mắt ra hiệu cho Dương Dã.
Giờ khắc này Dương Dã không thể giận Lương Tố được. Lương Tố và An Ảnh, đại khái là những người quan trọng nhất trong đời mình.
Hắn ta vốn không muốn để ý đến Tô Hoàng Triết, người này quá đáng ghét, xuất thân tốt, tính tình tốt, bạn của mình, cô nương của mình đều đi bên cạnh hắn. Mình sắp chết, hà tất phải giúp hắn.
Hắn ta nhìn An Ảnh đang ngồi một bên nhanh chóng ghi chép khẩu cung, lại nhìn Lương Tố đang lo lắng nhìn mình.
Hắn ta vẫn thở dài một tiếng: “Thôi vậy, ta vì Lương Tố và An Ảnh mà nói cho ngươi biết. Ngay trong thư phòng của Hoàng thượng thư.”
Tô Hoàng Triết nhíu mày: “Không thể nào. Bọn ta gần như đã dỡ tung thư phòng ra, không phát hiện bất cứ bức thư nào liên quan đến Mân địa.”
Dương Dã nói: “Cụ thể ở đâu trong thư phòng ta không biết. Nhưng ngày nào ông ta cũng ở trong thư phòng, sau đó gọi ta đến bàn bạc một số việc trọng yếu ở Mân địa. Những tin tức này chắc chắn là có được ở trong thư phòng.”
Dương Dã lại hồi tưởng: “Lần gần đây nhất, ông ta báo cho Mân vương chuyện các ngươi điều tra vụ án ba mươi năm trước. Mân địa trả lời ông ta, Mân vương vô cùng quan tâm, muốn biết diễn biến điều tra mới nhất của vụ án. Cho nên Hoàng thượng thư bảo ta chú ý sát sao hành động của các ngươi.”
Tiểu Dịch hớt hải đi vào: “Các ngươi nhanh lên, Trần Đông biết các ngươi đến đây, hắn sắp tới.”
Tô Hoàng Triết nói với Lương Tố và An Ảnh: “Đi thôi. Đều hỏi rõ cả.”
Lương Tố nắm tay Dương Dã, nhìn hắn ta nói: “Ngươi yên tâm, chuyện nhà ngươi ta sẽ giúp trông nom.”
Ba người vội vàng rời đi.
Sáng hôm sau, Trần Đông đá bay cửa phòng Tô Hoàng Triết.
“Dương Dã đã chết.” Trần Đông nói với Tô Hoàng Triết, “Uống thuốc đốc tự sát. Trên người hắn đều bị khám xét, rõ ràng không có độc. Đêm qua ngươi dẫn Lương Tố và An Ảnh vào, có phải hai ngươi họ lén đưa thuốc độc cho Dương Dã không?”
Tô Hoàng Triết ngồi thẳng người, biểu cảm nghiêm nghị: “Lại còn có chuyện đó? Tiểu Dịch, gọi Lương Tố và An Ảnh đến cho ta.”
“A Đông, ngươi ngồi xuống trước đi.” Tô Hoàng Triết lại nói, “Bọn ta đêm qua thẩm vấn Dương Dã, đã bổ khuyết những điểm chưa rõ ràng trong vụ án.”
“Dù sao hắn và Lương Tố là tình đồng môn, có mấy lời không thể nói với ta, nhưng lại mở lời được với Lương Tố.”
Tô Hoàng Triết xoay chuyển câu chuyện: “Tuy nhiên toàn bộ quá trình ta đều nhìn thấy, hai ngươi họ không có cơ hội đưa thuốc độc cho hắn. Đặc biệt là An Ảnh, từ đầu đến cuối ngồi bên cạnh ghi chép khẩu cung.”
“Người có thể tiếp xúc với Dương Dã chính là Lương Tố. Nhưng hắn nhất cử nhất động đều ở dưới mí mắt ta, ta quả thực không nhìn thấy.”
Trần Đông nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Hoàng Triết.
Lương Tố và An Ảnh vội vàng đi vào, hai người hành lễ với Trần Đông, An Ảnh nói: “Trần đại nhân đặc biệt gọi bọn ta đến là vì chuyện Dương Dã uống thuốc độc tự sát?”
“Ồ? Xem ra là ngươi biết.” Trần Đông chắp tay sau lưng nhìn nàng nói: “Ta lại muốn biết, hắn lấy độc ở đâu?”
Lương Tố gãi gãi đầu: “Nghi ngờ ta phải không?”
Lương Tố buông tay: “Y thuật ta giỏi, biết dùng độc, quan hệ với Dương Dã tốt. Rõ ràng chính là ta. Ta không cách nào chứng minh không phải là ta, việc này tự mình không chứng minh được. Ta chỉ có thể từ chức để tạ tội thôi.”
Trần Đông đau đầu nhìn Lương Tố: “Ta lại chưa nói chính là ngươi.”
Lại nhìn Tô Hoàng Triết: “Ngươi không nói vài câu sao?”
“Việc này quả thực không cách nào tra được.” Tô Hoàng Triết nói, “Dù sao cũng là tội chết. Với thân phận của hắn, và khẩu cung cuối cùng của hắn, dù sao cũng là kẻ trung quân, đại khái cũng là ban cho độc dược. Kết quả không sai biệt bao nhiêu.”
Trần Đông đang định nói chuyện, Tô Hoàng Triết lại nói: “Ngược lại, lời cuối cùng hắn nói, văn kiện quan trọng cơ mật của lão Hoàng đều ở trong thư phòng, chúng ta cùng nghiên cứu xem sao. Liệu có vách ngăn hay gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra không?”
Trần Đông nhìn sâu vào ba người trong phòng: “Ta cho người dỡ tường xem ngay bây giờ.”
Sau khi Trần Đông rời đi, Tô Hoàng Triết ra hiệu đóng cửa, lại nói với Lương Tố: “Ngươi đưa cho hắn?”
Lương Tố cúi đầu không nói: “Hắn làm sai chuyện, lấy cái chết tạ tội là được. Những thủ đoạn hành hạ người của Trần Đông, ta không nỡ nhìn.”
Hắn lại nhìn sang An Ảnh: “Nàng làm lá chắn cho hắn?”
An Ảnh lại không cúi đầu: “Theo luật chính là tội chết. Thủ đoạn của Trần Đông chính là trút giận cá nhân. Ta không tán thành thủ đoạn trút giận cá nhân của người thực thi pháp luật.”
Tô Hoàng Triết nhướng mày: “Cách nói này của nàng ngược lại có phần đạo lý.”
“Được, việc này dừng ở đây.” Tô Hoàng Triết khép tập vụ án, “Lương Tố, chỗ gia gia ngươi về chuyện Từ Thọ có tiến triển gì không?”
Lương Tố chỉ mong chuyển chủ đề: “Có, có. Hơn nữa chỗ phụ thân ta về việc thử nghiệm thuốc của mãn dần cũng làm được không ít, hay là bây giờ chúng ta đến nhà ta?”
Tô Hoàng Triết nói: “Được, đi ngay bây giờ. Chỗ Quách Thái hậu ta cũng có không ít tin tức. Cả Trần Đông cũng gọi đi, Lâm Diệp sắp vào kinh rồi.”
Hắn đứng dậy nhìn bầu trời âm u, nhớ đến lời của Hoàng thượng thư.
“Tiểu tuyết âm trầm dạ, nhàn song lão bệnh thời.”
Lương gia.
Lương lão thái gia loẹt xoẹt lê dép đi ra, thấy Lương Tố liền tháo dép giáng xuống một trận, đánh cho Lương Tố ôm đầu chạy toán loạn.
“Gia gia, người làm gì thế? Đừng đánh nữa.”
“Tiểu tử thúi này, bảo ngươi về xem mắt, miệng thì hứa, người thì mất tăm mất tích.”
Lương Tố lúc này mới phản ứng lại: “Gia gia, dạo này con bận, quên mất.”
“Bận cái đầu ngươi. Đừng tưởng ta không biết, phán án bừa bãi, ngươi bị tước chức vụ.”
An Ảnh vội tiến lên ngăn Lương lão thái gia: “Lương viện sứ, ngài đừng đánh hắn nữa. Hình bộ xảy ra chút chuyện, hai ngày nay bọn ta đều không ra ngoài được. Ngài nói xem ngài ở đây đã tra ra được gì rồi?”
Lương lão thái gia lúc này mới bỏ dép xuống, xỏ vào chân, nói: “Từ Thọ là người Nghi Xuân, Giang Tây.”
“Đồng hương với Quách Thái hậu…”
Tô Hoàng Triết ngắt lời Lương lão thái gia: “Hộ tịch của Quách Thái hậu ghi là người Cống Châu, Quách Lỗ Trực cũng là người Cống Châu.”
Lương lão thái gia đắc ý lắc đầu nói: “Việc này thì ngươi không biết. Chậc, nếu không phải ta kiến thức rộng, quen biết nhiều người trong cung, suýt chút nữa đã bỏ lỡ manh mối này.”
“Bột bách hợp long nha.” Lương lão thái gia nói: “Người Thái y cục nói với ta, Quách Thái hậu từng nói khi dùng thuốc, bảo đổi bột bách hợp Lan Châu thành bột bách hợp long nha. Bảo rằng dùng dược liệu quê mình, cơ thể sẽ thích nghi hơn.”
“Người trong cung đều là tinh ranh. Sau đó dược liệu bình thường đều cố gắng chọn theo hướng Nghi Xuân, để Thái hậu yên tâm.”
Tô Hoàng Triết nói: “Cho nên hai người họ sớm đã quen biết?”
Lương lão thái gia gật đầu: “Không chỉ quen biết, còn có liên quan sâu hơn. Ta còn tra được một chuyện thú vị.”
“Từ Thọ vào Thái y cục, từng phụ trách chữa bệnh suyễn cho Nhị công chúa. Tuy nhiên Nhị công chúa cuối cùng không may qua đời. Chính là vị Quách Thục nghi này đứng ra nói một câu, bệnh suyễn là bệnh mang từ trong bụng người mẫu thân, vốn dĩ khó trị. Câu nói này đã cứu mạng Từ Thọ.”
An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết nói: “Nói như vậy, Quách Thái hậu hội tụ tất cả các yếu tố, lại là người được lợi cuối cùng, hung thủ Ất chính là Quách Thái hậu.”
