Cầu Biện Hà
Chương 50: Kêu Oan Không Phải Kêu Oan, Lý Quỳ Chẳng Phải Lý Quỷ
Liễu Y Trần kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng ta lại nói như vậy. Thất Nương cũng không giận vì sự nghi ngờ của nàng, chỉ đi tới ngồi xuống ghế đẩu, ngửi mùi thuốc trong ấm, hơi nhíu mày một cái.
“Lúc ngươi gặp ta, ta đúng là sắp không xong, nhưng từng có thời, ta cũng là hoa khôi Bách Trân Lâu được người người săn đón, nổi danh một thời. Khi đó, ở thành Khai Phong, các quan lại quyền quý muốn có được sự để mắt của ta nhiều vô số. Nam nhân mà, để lấy lòng ta, khó tránh khỏi lúc hồ đồ làm ra vài chuyện ngu ngốc, khiến ta biết được những điều không nên biết.”
Thất Nương nhắc đến những quan lại quyền quý đó, trong mắt không có lấy một tia ấm áp, chỉ toàn là chán ghét cùng khinh bỉ. Những kẻ cao cao tại thượng, cũng chỉ có bề ngoài vẻ vang. Còn trong xương tủy thì đến cả kỹ nữ tầng lớp dưới cùng cũng phải khinh thường.
“Ta biết ngươi muốn tìm cửa ngõ để kêu oan, nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Vụ án của cô cô ngươi bị người ta đào lại, kẻ có vấn đề không phải là cô cô ngươi, mà là những kẻ đó vì tranh quyền đoạt lợi nên mới nắm lấy chuyện của cô cô ngươi không buông, chuẩn bị chọn một thời cơ thích hợp để giáng cho đối phương một kích trí mạng. Chút may mắn duy nhất của ngươi là chuyện này hiện giờ vẫn chưa làm rầm rộ lên, ngươi vẫn còn cơ hội đi con đường khác để cứu người ra.”
Những ngày qua Liễu Y Trần ngoài việc tìm cửa ngõ làm hộ tịch cho hai tỷ muội bọn họ, cũng đã đi thăm dò, biết được ở Khai Phong có một Khấu Thôi quan tính tình chính trực, lại không có liên quan gì đến Châu gia hay Chu gia, cho nên mới muốn tiếp cận hắn ta để cầu xin hắn ta giúp đỡ.
Ngày bị bắt vào Bách Trân Lâu, nàng vốn dự định đợi sau khi trời tối sẽ trốn ra ngoài. Nhưng sau khi lén trốn ra, nàng lại phát hiện một người.
Người đó chính là kẻ từng ép Liễu Y Trần đến Khai Phong, vào Bạch gia trộm đồ. Nàng vốn luôn không biết người đó là ai, miếng ngọc bội giao ra cũng mất tung tích, nàng luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nay nhìn thấy kẻ đó xuất hiện ở đây, tự nhiên phải đi theo nghe ngóng đôi điều.
Nàng cải trang thành nha hoàn, vểnh tai lén nghe, mới biết người đó tên là Bồ Quân, làm việc ở Thiên Cứu Phường. Hắn ta hình như đang bắt mối với người khác, nói rằng Châu gia đã mắc câu, Chu gia chắc chắn không thoát khỏi liên luỵ.
Nàng còn muốn nghe rõ ràng hơn chút nữa nhưng suýt bị phát hiện, may mà Sở Nương đã cứu nàng, đưa nàng vào phòng Thất Nương mới trốn thoát được một kiếp.
Sau đó, Bách Trân Lâu bị người ta phóng hỏa đốt trụi. Liễu Y Trần chợt lóe lên một ý nghĩ, kẻ đứng sau gã tiểu thương liên tục uy hiếp nàng, nếu như đột nhiên truyền ra tin nàng đã chết, vậy thì bản thân có thể lui vào trong bóng tối, như thế chẳng phải sẽ dễ điều tra sự thật và cứu cô cô ra hơn sao?
Thế là nàng cùng Thất Nương và Sở Nương liên thủ, nhân lúc hỏa hoạn để tạo ra hiện trường giả chết. Nữ tử chết thay kia cũng giống như Liễu Y Trần, bị bọn buôn người bắt bán đến đây, vì không chịu nổi nhục nhã nên lao đầu vào tường chết, Bách Trân Lâu vốn định thừa lúc không có ai sẽ xử lý cái xác.
Liễu Y Trần nhân cơ hội nhét con dấu nhỏ vào tay cái xác, đợi đến lúc hỗn loạn thì đưa Thất Nương cùng Sở Nương trốn đến ngõ Mai Hoa ẩn nấp.
Nơi đây ngư long hỗn tạp, dễ ẩn nấp nhất.
Mọi chuyện đúng như nàng dự đoán, Bạch Mặc Tồn tưởng nàng đã chết nên phát tang cho nàng, tiểu thương kia cũng từng đến trước cửa nghe ngóng tin tức, cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì mà lại không còn chực chờ ở Bạch gia nữa.
Liễu Y Trần không muốn kéo Bạch Mặc Tồn vào những chuyện này nữa, cho nên mới quyết định tự mình tìm cách cứu người.
Hiện tại nàng rất chắc chắn, Châu gia đứng sau tiểu thương căn bản không có bản lĩnh cứu cô cô nàng ra. Còn cái gã Bồ Quân kia, hình như không quen thuộc với Châu gia như nàng tưởng.
Nàng từng cho rằng Bồ Quân và tiểu thương là cùng một giuộc, nhưng tiểu thương hình như không biết Bồ Quân, người của Chu gia cũng không biết.
Bên trong nghi điểm trùng trùng, Liễu Y Trần không thể tiếp tục truy cứu, nàng suy đi tính lại, vẫn muốn tìm quan viên đáng tin cậy để cầu giúp đỡ.
Lời của Thất Nương nói giống hệt như lời trạng sư Trịnh Lập Thu đã nói, Liễu Y Trần cuối cùng cũng nhận ra, bản thân đối với những chuyện này kiến thức thật quá nông cạn.
Nàng không thể hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một vụ án giết người bình thường, tại sao lại dính dáng đến tranh đấu chính trị. Sự giằng co như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Thất Nương thở dài, giải thích cho nàng: “Chuyện này giống như hai quân đối đầu, cô cô của ngươi coi như là một địa điểm quân sự quan trọng, có người muốn cô cô ngươi chết thì tất nhiên sẽ có người muốn cô cô ngươi sống. Kẻ mong bà ấy sống thắng, thì quyền lực của họ sẽ mở rộng. Tương tự, phe hy vọng cô cô ngươi chết thì quyền lực sẽ bị đè bẹp.”
Thất Nương thậm chí đã thăm dò về bản án năm xưa của cô cô nàng, biết được là Vương đảng đã để lại cho cô cô nàng một đường sống, liền biết Liễu Y Trần nên đi tìm ai.
“Khấu thôi quan mà ngươi muốn tìm tuy có chút bản lĩnh, nhưng lại là kẻ không đứng phe nào, chưa chắc đã đấu lại lực lượng của Cựu đảng. Hiện giờ Thái hoàng thái hậu triệu hồi Tư Mã Tướng công trở về, thế lực phe Cựu đảng đã lớn mạnh. Vương Tướng công không thể trở về nhưng Tân đảng trong triều vẫn còn đó, Tân đảng vì quyền thế của mình nhất định sẽ không khoanh tay nhìn cô cô ngươi chết. Cho nên, người đầu tiên ngươi cần tìm không phải là Khấu thôi quan mà là Tống Khởi Trí, ông ta là Đại lý tự khanh, cũng là một trong những nhân vật cốt cán của Tân đảng, lại nắm giữ hình phạt, tìm ông ta thì cô cô ngươi mới có cơ hội sống.”
Liễu Y Trần kinh ngạc nhìn Thất Nương, khó mà hình dung được một tiểu nương tử yếu đuối thế này làm sao lại hiểu biết nhiều chuyện trên triều đình đến vậy.
Sở Nương cười nói: “Ngươi chắc là không biết, Thất Nương tỷ tỷ rất thích đọc sách, yêu nhất là sử sách, cục diện triều đình tỷ ấy nhìn thấu đáo lắm. Chỉ tiếc…”
Chỉ tiếc là dù có thấu đáo đến đâu thì cũng bị thân phận ngục tù giam hãm, cả đời không thể ngẩng đầu lên được.
Liễu Y Trần nói: “Cảm ơn tỷ tỷ đã chỉ điểm, tỷ tỷ đại trí tuệ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sau này nhất định sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Thất Nương lại sớm đã không còn bận tâm đến những suy nghĩ thế tục đó nữa: “Sức của một người làm được quá giới hạn, nếu ngươi muốn cứu người thì bắt buộc phải có người giúp đỡ mới được.”
Liễu Y Trần lại khó xử, nàng ở Khai Phong bơ vơ đưa mắt không người thân thích, chỗ Bạch Mặc Tồn nàng lại không dám đến, biết tìm ai giúp đỡ đây?
Thất Nương nhìn Sở Nương một cái, Sở Nương móc ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng: “Ngươi cầm cái này đến tiệm thêu Quảng Nguyên ở phố Đông, bà chủ nhìn thấy cái này sẽ giúp ngươi gặp được Tống Tự khanh.”
Bạch Mặc Tồn nghe Tiêu đại phu nhắc đến tiệm đồ sứ Tường Vân thì ngẩn người một lúc: “Giọng Lĩnh Nam sao?”
“Phải, ngươi biết ư?”
“Ông bảo Hồ quân tuần đi điều tra Binh bộ Thượng thư Lục Thuần Trực và Lại bộ Thượng thư Hàn Lập, hai người này đều xuất thân từ Lĩnh Nam.”
“Chỉ dựa vào cái này mà điều tra hai người họ?” Tiêu đại phu không hiểu ra sao.
Bạch Mặc Tồn cầm chiếc quạt lá cọ trong tay quạt ra hơi mát, giải thích: “Năm đó lương thảo của Binh bộ đến chậm mười ngày, ta vẫn luôn canh cánh chuyện này, muốn biết vì sao lại chậm. Sau đó mới phát hiện, một phần lương thảo vốn dĩ nên đến Vĩnh An lại im hơi lặng tiếng đi tới Lĩnh Nam.”
“Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm?” Tiêu đại phu kinh ngạc, nếu biết sớm như thế chẳng phải đã điều tra mấy người đó rồi sao?
Bạch Mặc Tồn lại lắc đầu: “Đi Lĩnh Nam cũng đâu có nghĩa là do hai người họ làm. Dù sao mấy năm trước, tay của họ vẫn chưa vươn dài đến thế. Hơn nữa sau chuyện đó, họ đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài, giờ nhìn lại, e là lại thiếu tiền nên mới bổn cũ soạn lại, dùng cái chiêu cũ này để vơ vét tiền bạc.”
Tiêu đại phu cười nhạo: “Từ xưa đánh trận đều là quân mã chưa động lương thảo đã đi trước, nay nhìn đám văn quan này làm việc mới thấy không có tiền thì khó mà sai khiến được ai.”
Bạch Mặc Tồn cũng cười theo, dặn ông ta nhắc nhở Hồ quân tuần rằng Chu Trường Tuế sẽ nhanh chóng điều tra ra chuyện giấy nợ. Thứ đó không chịu nổi điều tra đâu, Chu Trường Tuế không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ tìm đến Hồ quân tuần.
“Hắn sẽ phải chịu chút khổ sở đấy, ông bảo hắn chuẩn bị tinh thần trước đi.”
