Khám Trần Lộ
Chương 137: Hồng Nhan Ám Lão (7)
Gương mặt Điền bộ khoái ửng đỏ lên: “Chuyện này thì ta không rõ lắm. Người ở Hình bộ có thể theo kịp tư duy phá án của Trần thị lang chỉ có Bạch lang trung và Giang lang trung. À đúng, bây giờ còn có thêm Lý lục sự nữa. Đám bộ khoái bọn ta chỉ việc nghe theo sự sắp xếp của cấp trên là được.”
“Lý lục sự? Có phải là vị nữ quan cùng phá án với Trần thị lang đó không? Hình như quan hệ rất thân thiết với Trần thị lang ấy nhỉ? Nàng ta có lai lịch thế nào? Là tiểu thư nhà nào vậy?”
Điền bộ khoái nói: “Lý lục sự không phải tiểu thư nhà nào cả, nàng ta ấy à, trước kia là một đạo sĩ.”
Điền bộ khoái cười hì hì nói tiếp: “Nàng ta là do Trần thị lang đặc biệt tuyển vào để làm tạp dịch, làm việc rất tháo vát, có thể đọc có thể viết, ngày thường còn hay phát cho bọn ta mấy lá bùa nữa.”
Tiểu Yến lại rót thêm một chén rượu, rót chưa được nửa chén thì bình rượu đã cạn sạch, nàng ta lắc mạnh bình rượu, chỉ thấy vài giọt nhỏ giọt xuống, nàng ta ngượng ngùng cười: “Điền bộ khoái, bình rượu này chỉ rót được hai chén, ít thật đấy.”
Điền bộ khoái nâng chén rượu lên: “Rượu ngon, hai chén là đủ rồi.”
“Không biết sau này Lý lục sự có làm việc ở Hình bộ mãi không? Con gái đến tuổi mà cứ thế này, khéo lại lỡ chuyện thành thân…”
“Ấy, người ta vốn là đạo sĩ mà, cứ kiếm được bạc là được, sao lại nghĩ đến chuyện thành thân chứ. Nghe nói nàng ta làm pháp sự cũng khá linh nghiệm đấy, ngặt nỗi ở đất kinh thành này có nhiều đạo quán quá, nàng ta sao nhận nổi mấy mối làm ăn, đành phải vào Hình bộ làm việc vặt kiếm bát cơm qua ngày thôi.”
“Ngươi nói một tiểu đạo sĩ thế mà lại quen biết được với Trần thị lang, đúng là may mắn thật. Bằng không thì có mà chết đói ấy.” Tiểu Yến tự tay nhón một miếng bánh hoa mai để ăn. Mấy món điểm tâm khác nàng ta đều chê quá ngọt ngấy, chỉ có bánh hoa mai là miễn cưỡng nuốt trôi.
Điền bộ khoái nuốt nước bọt, lại nói: “Nghe nói là tình nghĩa trải qua sinh tử đấy.”
“Tình nghĩa trải qua sinh tử?” Tiểu Yến cảm thấy vấn đề bỗng trở nên nghiêm trọng hơn, “Chẳng lẽ Trần đại nhân còn từng cứu mạng Lý lục sự sao?”
“Chuyện này thì ta không rõ lắm, tóm lại là quan hệ của hai người bọn họ rất khăng khít.” Điền bộ khoái nấc một cái rõ to, nhìn chiếc hộp đựng thức ăn trống không, lúc này mới nhận ra ban nãy một mình đã ăn gần hết chỗ điểm tâm, còn Tiểu Yến hoàn ngồi đối diện từ đầu đến cuối chỉ ăn có hai miếng.
Hắn ta ngượng ngùng gãi gãi sau lưng: “Hôm khác ta mời ngươi đi ăn thịt dê nhé.”
Tiểu Yến thu dọn hộp thức ăn, mỉm cười đáp: “Được chứ, ta thích nhất là mì thịt dê nhà Trương Thuận, mấy hôm nữa chúng ta đi ăn đi.”
————
Tống Vi thấp giọng nói: “Tô Ngâm? Nương tử chải đầu kia? Sao nàng ta lại giết tỷ tỷ của ta?”
Tiểu Yến đỏ mặt ghé sát vào tai nàng ta thì thầm: “Nàng ta với đại tiểu thư là người tình với nhau. Có lẽ là giết người vì tình.”
“Người tình? Giết người vì tình?” Tống Vi kinh hãi lùi lại phía sau một bước: “Sao lại thế được?”
“Nhưng Trần thị lang cảm thấy vụ án có điểm nghi vấn nên vẫn phải tra tiếp.” Tiểu Yến nói: “Nghe ý của Điền bộ khoái thì hiện tại cũng chẳng có nghi phạm nào khác, phỏng chừng đúng là Tô Ngâm.”
Tống Vi thừ người ngã sụp xuống ghế, nàng ta vẫn luôn đinh ninh rằng tỷ tỷ chắc chắn bị vị thiếp thất được sủng ái nào đó hãm hại, không ngờ tới người ra tay lại chính là người tình của tỷ tỷ.
Thế này thì danh tiếng tiêu tùng hết! Danh tiếng của tỷ tỷ, danh tiếng của mình, cả danh tiếng của phụ thân nữa, đều tiêu tùng hết sạch!
Không được, nàng ta phải nghĩ cách mới được.
Tiểu Yến lại nhanh nhảu tiếp lời: “Còn nữa, vị nữ quan kia tên là Lý Mộc Tử, vốn dĩ là một nữ đạo sĩ, không có phụ mẫu, ở kinh thành không tài nào kiếm nổi cơm ăn nên mới đi cửa sau vào Hình bộ.”
“Còn là một đạo sĩ?” Tống Vi từ nãy đến giờ vẫn đang mải nghĩ biện pháp nên nghe ngóng với thái độ hờ hững, lúc này nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Thấy nàng ta thất thố, Tiểu Yến vội vàng đỡ nàng ta ngồi xuống: “Nghe nói hai người họ có tình nghĩa trải qua sinh tử, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.”
“Tình nghĩa trải qua sinh tử ư?” Tống Vi lẩm bẩm trong miệng nửa ngày trời, trong lòng vừa cay đắng lại vừa đố kỵ.
Chuyện giữa tỷ tỷ và nương tử chải đầu chắc chắn sẽ sớm lọt đến tai trong cung, tuy không phải là tội tày đình như vụng trộm với nam nhân, nhưng cũng là chuyện mất mặt, e rằng hôn sự của nàng ta cũng sẽ bị lỡ dỡ cho xem.
Không được, không thể ngồi chờ chết được. Tống Vi trấn tĩnh lại tinh thần, lập tức chạy thẳng tới thư phòng của Tống Kỳ.
Mấy ngày nay Tống Kỳ vẫn luôn tâm phiền ý loạn. Bản thân ông ta vốn xuất thân nghèo khó, mãi mới đỗ tiến sĩ nhưng lại chẳng có tiền tài để ở lại kinh thành.
Ông ta đã vắt kiệt tâm tư mới cưới được nữ nhi của Ti nông tự thừa, nhờ vậy mà đặt chân được vững vàng ở kinh thành. Đáng tiếc là người thê tử này lại không biết phấn đấu, chỉ sinh cho ông ta được hai nữ nhi.
Trải qua bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng ông ta cũng được thăng quan, nhà nhạc phụ cũng phải nhìn sắc mặt ông ta mà sống, lúc này ông ta mới lần lượt nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp, thế nhưng cả một cái trứng cũng không có, chẳng biết có phải do Trương thị đứng sau giở trò quỷ hay không nữa.
Cũng may là đại nữ nhi đã bấu víu được vào Trung Sơn quận vương, coi như cũng có chút ích lợi, ngặt nỗi lại chưa kịp sinh cho người ta được một đứa con nào, cứ thế bị kẻ khác sát hại một cách khó hiểu ngay trong Vương phủ, Hình bộ từ đầu đến cuối đến nửa lời phong thanh cũng không lộ ra. Chuyện này nếu xử lý cho khéo thì còn có thể nắm thóp được tên Triệu Thư Bân kia, ai ngờ tiểu nữ nhi lại cứ ngây ngô đi báo quan, đem mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan.
Nghe hạ nhân đến bẩm báo rằng Nhị tiểu thư đến tìm, ông ta bực dọc xua tay: “Bảo nó đi đi.”
Tống Vi nghe thấy tiếng của phụ thân, nàng ta chẳng thèm ngó ngàng gì cứ thế xộc thẳng vào trong phòng, hạ nhân nào mà dám cản nàng ta.
Tống Kỳ nhìn thấy Tống Vi xông vào như vậy, tức giận ném cuốn sách trong tay xuống, quát lên: “Nghịch nữ! Ngươi là bị điên rồi sao, người đâu, đưa Nhị tiểu thư về chỗ phu nhân ngay cho ta!”
Tống Vi lớn tiếng nói với Tống Kỳ: “Phụ thân, tỷ tỷ mài kính với người ta! Hung thủ giết tỷ ấy chính là người tình của tỷ ấy, một nương tử chải đầu!”
Tống Kỳ sững người hoàn hồn lại: “Ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ nàng là bị nương tử chải đầu giết? Mài kính?”
Ông ta vội vàng đóng cửa thư phòng lại: “Làm sao ngươi biết?”
Tống Vi đáp: “Trần đại nhân nói riêng cho con biết. Nhưng vụ án hình như vẫn còn vài chỗ kỳ lạ, sợ là phải tra lại cho cẩn thận.”
“Trần Triệt?” Tống Kỳ hoài nghi nhìn Tống Vi: “Hắn mà lại đi nói chuyện vụ án với ngươi? Không thể nào, hắn vốn nổi tiếng là kẻ tuân thủ quy củ. Ngươi khai thật cho ta biết rốt cuộc tin tức này từ đâu mà ra, đừng có làm lỡ chính sự!”
Tống Vi mím môi một cái, biết là không thể gạt được phụ thân nữa nên đành khai thật: “Là Điền bộ khoái dưới trướng của hắn nói, con bảo Tiểu Yến cùng hắn đi uống chút rượu liền moi ra được.”
“Bốp”, gương mặt Tống Vi bị đánh lệch hẳn sang một bên, Tống Kỳ giơ ngón tay trỏ thẳng vào giữa trán nàng ta, mắng: “Ngươi lại dám bảo nha hoàn thân cận của ngươi đi uống rượu với một tên bộ khoái để moi tin tức? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái thể diện của ngươi còn để vào đâu nữa? Thể diện của ta đã bị tỷ tỷ ngươi giẫm đạp cho nát bét dưới bùn rồi, ngươi còn định bồi thêm một cước nữa chắc?!”
Tống Vi cảm thấy gò má đau rát, nàng ta ôm mặt cúi đầu nói: “Phụ thân, ngài đừng mắng ta vội. Chuyện tỷ tỷ mài kính với người ta chắc chắn không giấu giếm được lâu đâu, ngài phải mau nghĩ cách đi!”
Lời Tống Vi nói không sai chút nào, trong lòng Tống Kỳ lúc này cũng đang hoảng loạn vô cùng.
Vốn dĩ ông ta còn tưởng đây là chuyện đấu đá chốn hậu viện Vương phủ, đứa nữ nhi vô tích sự của mình bị vị trắc phi độc ác nào đó hãm hại. Nhân cơ hội này, Triệu Thư Bân còn hứa hẹn sẽ ban cho chút lợi ích, nào ngờ lại là do nữ nhi tự mình chuốc họa vào thân.
Lùi một bước mà nói, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không phải tội vụng trộm với nam nhân nên không đáng tội chết, nhưng lại là chuyện vụng trộm với nữ nhân, đồn ra ngoài cũng mất mặt lắm chứ chẳng chơi, e rằng Triệu Thư Bân tới lúc đó lại còn trở mặt cắn ngược lại nữa ấy chứ.
Ông ta gấp đến độ xoay vòng vòng, Tống Vi nói: “Phụ thân, chuyện này có lẽ tỷ phu vẫn chưa hay biết đâu.”
