Ứng Tuyển Ca Đêm Quán Trà Sữa Trên Đỉnh Núi, Toàn Bộ Khách Hàng Lại Không Phải Con Người
Chương 1:
Một giờ sáng, trên núi nổi sương mù, lạnh đến thấu xương.
Máy nhận đơn trong cửa hàng đột nhiên kêu rè rè rồi nhả ra một tờ đơn.
Trà sữa trân châu mochi đường đen, nóng, 100% đường.
Địa chỉ: Dưới cành cây cổ vẹo thứ ba bên Đoạn Hồn Nhai.
Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.
Nhà đàng hoàng nào lại đi đặt trà sữa ở Đoạn Hồn Nhai lúc một giờ sáng chứ?
Tôi bất giác nhớ lại ba câu hỏi đi sâu vào tâm hồn của ông chủ lúc phỏng vấn.
Bây giờ chạy, thì có còn kịp không?
Nhưng giây tiếp theo, tin nhắn đòi nợ khoản vay sinh viên đã gửi tới.
Vì mức lương 30 ngàn, tôi nghiến răng, quấn chặt áo gió, xách ly trà sữa rời đi.
Đoạn Hồn Nhai cách cửa hàng không xa, khoảng ba trăm mét.
Sương mù rất dày, tầm nhìn chưa đầy năm mét.
Tôi dò dẫm đến dưới tàng cây cổ vẹo kia.
Lấp ló thấy một bóng dáng màu vàng.
Tôi thở phào một hơi, hóa ra là có người cắm trại.
Đúng là tự mình dọa mình mà.
Bên trong phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ, nghe như hai đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi đang nói chuyện.
“Đến rồi đến rồi, thơm quá đi.”
“Anh trai, em muốn uống ngụm đầu tiên.”
“Đừng giành, để mẹ biết là mông bị ăn roi đấy.”
Giọng nói trong trẻo ngây thơ, lại cực kỳ lễ phép.
Lông mày tôi nhíu chặt đến mức kẹp chết được con muỗi.
Người lớn đến cắm trại thì thôi đi, lại còn tha theo trẻ con làm gì không biết?
Phụ huynh thời nay thật là chẳng biết nghĩ gì!
Tôi đặt trà sữa xuống đất, cất tiếng gọi: “Các em nhỏ ơi, trà sữa của các em tới rồi nhé.”
Bên trong lều lập tức im lặng.
Qua vài giây, giọng nói ngây thơ kia lại vang lên: “Cảm ơn chị nhé, chị cứ đặt trước cửa là được rồi, lát nữa tụi em tự ra lấy.”
Tôi đặt xuống rồi quay người định rời đi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn miệng nhanh hơn não hỏi thêm một câu: “Này các em, mẹ các em đâu rồi?”
Bên trong sột soạt một hồi mới trả lời:
“Mẹ tụi em sắp về rồi, chị không cần lo đâu ạ.”
Một giọng nói khác vang lên: “Đúng rồi đúng rồi, tụi em an toàn lắm, chị mau về đi nha.”
Được rồi.
Lúc tôi quay đi, phía sau vang lên tiếng “bóc” một cái do ống hút đâm thủng màng bọc.
Tiếp theo đó là hai tiếng “oa” đầy mãn nguyện.
Tự dưng tôi lại cảm thấy công việc lắc trà sữa ca đêm này cũng có chút thành tựu đấy chứ.
Sáng hôm sau giao ca.
Anh đồng nghiệp ca ngày nhìn tôi, ánh mắt như thể nhìn một người chết.
“Đêm qua có đơn à?”
—
“Ừ, giao ra Đoạn Hồn Nhai.”
Tôi ngáp một cái: “Bố mẹ thời nay thật chẳng ra sao cả, tự mình cắm trại thì thôi lại còn đèo bồng thêm con nhỏ.”
Mặt anh đồng nghiệp cắt không còn một giọt máu.
“Khu vực Đoạn Hồn Nhai là khu chưa phát triển, toàn là đống đá lổm chổm, làm sao dựng lều được.”
“Hơn nữa hôm qua đã phong tỏa núi, trên núi ngoài chúng ta ra làm gì có du khách nào ở lại qua đêm.”
Tôi ngẩn người: “Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy hai đứa trẻ con nói chuyện mà.”
Anh đồng nghiệp nuốt nước bọt: “Nghe nói ngày trước có hai con chồn nhỏ thành tinh ở đó, sau này bị sét đánh chết rồi.”
Sống lưng tôi tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tối hôm đó, tôi thà chết cũng không chịu đi giao đơn.
Ông chủ thong thả gửi tới một câu: “Mỗi đơn giao được tiền hoa hồng tăng gấp đôi.”
Tôi lòng đầy căm phẫn gõ một tràng dài lý do, cuối cùng ấn xóa sạch.
“Sếp ơi, toàn thân tôi đang tràn đầy năng lượng, tuyệt không tan làm!”
Biết sao giờ, nghèo mà!
Tôi cắn răng tiếp tục lên ca.
Chờ đã, tôi phát hiện ra mọi chuyện ngày càng bất thường.
Khách hàng sau một giờ sáng quả thực hơi nhiều.
Đã thế địa chỉ đặt hàng cái sau còn kỳ quặc hơn cái trước.
Đồ uống: Trà sữa chè dừa xoài.
Địa chỉ: Trên tảng đá trước cửa hang dơi sau núi.
[Ghi chú: Không lấy ống hút, đổ trực tiếp vào hốc đá giúp tôi, cảm ơn.]Lúc tôi đến nơi, nghe thấy trong hang có hàng chục giọng nói chói tai đang cãi nhau chí chóe.
“Tôi muốn ăn cái cục màu trắng kia!”
“Lần này không biết xoài có đủ chia không nữa.”
“Đừng có chen vào cánh của tôi!”
Tôi run rẩy xé màng bọc, cố gắng không làm đổ một giọt nào, trút hết vào hốc đá.
Sau đó quay người vắt chân lên cổ chạy vèo vèo.
Phía sau tiếng “phạch phạch” vang lên liên hồi, tôi chẳng dám ngoái đầu lại nhìn.
Vừa về đến cửa hàng, hồn vía còn chưa kịp hoàn.
Máy in đơn lại reo lên.
Đồ uống: Trà sữa chè trôi nước nếp cẩm.
Địa chỉ: Tháp nước bỏ hoang sau núi.
[Ghi chú: Cho nhiều đá, dạo này hỏa khí trong người phát ra dữ quá, khô đến bong cả da rồi.]Bong da? Bong da gì cơ?
Tôi không dám nghĩ sâu.
Nhưng vẫn đóng thêm một cốc đá riêng.
Lúc tôi đến nơi, thấp thoáng thấy phía sau tháp nước có một khối đen khổng lồ đang cuộn tròn.
Trông như một sợi dây thừng to bản, nhưng sợi dây đó lại đang ngấu nghiến cựa quậy.
Chân tôi run rẩy, tay lập cập đặt trà sữa vào vị trí chỉ định.
Sau đó lăn một mạch một mạch chạy vội về quán trà sữa.
Cái ca đêm này đúng là giật gân đau tim.
Tiền tôi nhận không phải là tiền công lắc trà sữa, mà là tiền phí qua đường của Diêm Vương thì có.
