Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 37: Vụ Trâu Điên, Mai Hương Từ Hôn (Hạ)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Một cô nương gia, trước mặt mọi người mà quần áo hớ hênh, cho dù là vì bất cứ lý do gì, đều không thể tha thứ được. Chuyện này mà đặt vào mấy tiểu thư danh gia vọng tộc nhà người ta, chắc phải lấy dây thắt cổ từ đời nào rồi ấy chứ. Ta chẳng qua chỉ cho ngươi một cái tát, sao còn phải nói xin lỗi?

Vương Tồn Châu vừa bị Ngô thị mắng cho một trận, vốn đã có chút tức giận, bây giờ còn phải đi xin lỗi, trong lòng vô cùng không muốn, nhưng tổ trưởng và phụ thân hắn ta cũng đã lên tiếng, một kẻ luôn câu nệ tôn ti lễ giáo như Vương Tồn Châu, tuyệt đối không dám cãi lời trưởng bối, đành lê bước chân đi về phía nhà chính.

Hắn ta mới đến thềm cửa nhà chính, bỗng nhiên khựng bước chân, bởi vì Mai Hương đang được một vị tộc thẩm dìu đỡ, tự mình bước ra ngoài.

Diệp thị vội vàng lao đến đỡ nàng: “Con dậy làm gì thế, các trưởng bối đều đang ở đây, sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu.”

Mai Hương miễn cưỡng cười một tiếng: “Mẫu thân, con không sao. Uống thuốc rồi, giờ cũng đỡ đau nhiều. Chỉ cần không va chạm mạnh là được, con chỉ bị thương ở vai thôi, các bộ phận khác đều còn tốt.”

Diệp thị vội vàng kéo một cái ghế có lưng tựa ra cho nàng ngồi, lại chèn thêm cái gối mềm đằng sau để nàng dựa vào.

Mai Hương mỉm cười nhìn Vương Tồn Châu, nói: “Ngươi không cần phải bước vào trong đó đâu, ta ra đây rồi đấy, ngươi có lời gì thì nói hết trước mặt mọi người đi.”

Vương Tồn Châu vốn dĩ đang tính toán là mọi người đều đang đứng ngoài sân, bản thân hắn ta chỉ việc bước một mình vào gian nhà chính, cách màn cửa hướng về phòng phía tây nói vài câu lấy lệ là xong chuyện, nào ngờ Mai Hương lại tự mình đi ra, thế này chẳng lẽ bắt hắn ta phải xin lỗi nàng ngay giữa chốn đông người hay sao?

Vương Tồn Châu nín nhịn nửa ngày, vẫn không thể thốt ra nổi một chữ.

Mai Hương tủm tỉm cười hỏi hắn: “Vương Tồn Châu, hôm nay ngươi dựa vào cái lý gì, không nói hai lời đã đánh ta?”

Vương Tồn Châu lập tức tìm được lý do: “Ngươi là cô nương gia, quần áo xộc xệch, đừng nói là giữa chúng ta mối quan hệ như vậy, đổi thành người ngoài cũng phải nói ngươi thôi.”

Mai Hương lại mỉm cười: “Ngươi nhầm to rồi đấy, đổi thành người ngoài thì họ chỉ có khen ngợi ta hôm nay làm được việc tốt, tích được phúc đức lớn thôi. Có phải ngươi cho rằng ta ra tay cứu người là sai hay không? Hay ngươi thấy mạng sống của mấy đứa trẻ kia không đáng tiền, không đáng để ta phải đánh đổi quần áo xộc xệch để cứu chúng? Nếu như hôm nay là đứa trẻ Vương gia các ngươi bị trâu điên húc chết, ngươi vẫn cảm thấy ta nên bảo toàn bản thân là đủ rồi hay không?”

Vương Tồn Châu nghe Mai Hương càn quấy, lập tức muốn đứng ra giảng phải trái với nàng.

Tộc trưởng Vương gia kinh hãi, đứa nhỏ Tồn Châu này mấy phần ngu đần dở hơi, nha đầu Hàn gia này là muốn đổ thêm dầu vào lửa đây mà, ngộ nhỡ Tồn Châu thốt ra những lời không nên nói, thì toàn bộ mặt mũi của Vương gia đều mất sạch.

Mặc kệ trong lòng Vương Tồn Châu đang suy tính thế nào, tộc trưởng Vương gia lập tức lớn tiếng la rầy hắn ta: “Tồn Châu! Tức phụ ngươi hôm nay đã cứu giúp được bao nhiêu tính mạng con người, đứng trước Bồ Tát cũng là một công đức to lớn, ngươi không làm rõ nguyên do sự việc đã trách nhầm nàng ấy, đó chính là ngươi không đúng. Ngươi chớ nói nhiều thêm, mau chóng xin lỗi tức phụ ngươi đi!”

Vương Tồn Châu dù trong lòng không phục, nhưng nghe thấy tiếng trách cứ của tộc trưởng gia gia, cũng không dám già mồm nữa, chỉ là do dự không biết phải nói xin lỗi thế nào.

Mai Hương giơ tay ngăn hắn ta lại: “Vương Tồn Châu, ngươi khoan hãy nói xin lỗi, để ta hỏi ngươi mấy vấn đề đã. Nếu ngươi trả lời được lọt tai, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, dù sao ta cũng đã tát ngươi hai bạt tai, ta cũng không chịu thiệt thòi gì.”

Đôi mắt kính của Vương Tồn Châu sáng lên, không phải cúi đầu xin lỗi thì quả là tốt nhất, nam tử hán đại trượng phu, giữa chốn đông người nói xin lỗi nữ tử, còn ra thể thống gì nữa. Hắn ta lập tức gật đầu: “Ngươi cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy.”

Mai Hương nheo mắt nhìn về phía hắn ta: “Vương Tồn Châu, nếu hôm nay ngươi đến sớm hơn, thấy trâu nổi điên, ngươi có để ta lao ra cứu mấy đứa trẻ kia không?”

Vương Tồn Châu lập tức đáp trả lời: “Đương nhiên là phải cứu rồi!”

Mai Hương mỉm cười nhạt: “Được, ngươi trả lời rất hay. Thế ta hỏi ngươi, nếu ngươi biết việc cữu ngươi sẽ khiến ta quần áo xộc xệch, liệu ngươi có còn đồng ý nữa không?”

Vương Tồn Châu lập tức chần chừ, một kẻ luôn tôn sùng lễ giáo lên trên hết như Vương Tồn Châu làm sao có thể gật đầu chấp nhận được.

Mai Hương hừ lạnh một tiếng: “Ngươi vẫn cảm thấy, tính mạng của mấy đứa trẻ kia, đều không quan trọng bằng mấy cái quy củ của ngươi.”

Vương Tồn Châu đành phải cãi cùn: “Phụ nhân mất đi trinh khiết, sao có thể sống tạm bợ trên cõi đời này nữa?”

Minh Lãng lập tức lớn tiếng cãi với hắn ta: “Vương Tồn Châu, ý của ngươi là muốn tỷ tỷ ta tìm sợi dây thắt cổ chết hả?”

Đám đông vốn còn mơ hồ chưa hiểu ý của Vương Tồn Châu là gì, vừa nghe Minh Lãng nói như thế, lập tức châu đầu ghé tai xì xào.

Vương Tồn Châu nói năng quanh co: “Ta nói để nàng ta treo cổ chết nhi nào.”

Minh Lãng lấn người về phía trước, nhìn hắn ta nói: “Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta đã mất đi trinh tiết rồi có phải không?”

Vương Tồn Châu sụp mí mắt xuống, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thèm thừa nhận.

Vóc dáng Minh Lãng còn thấp hơn Vương Tồn Châu, bất thình lình, Minh Lãng chồm lên nhón chân, vung tay “bốp” một cái giáng thẳng vào mặt Vương Tồn Châu một bạt tai:

“Ngươi cái đồ lòng dạ lang sói vô lương tâm, uổng công ngươi đọc sách thánh hiền bao năm nay, hóa ra chỉ là cái thứ bề ngoài gọn gàng bên trong thối tha như cục phân lừa! Thánh nhân dạy ngươi cứu người hoạn nạn là mất đi trinh tiết nhơ nhuốc danh dự khi nào hả? Ngươi đọc sách không tốt, đến đạo lý làm người cũng chó má không thông, khó trách ngươi thi không đậu, mấy vị quan chấm thi mắt tinh lòng sáng mới không thèm chọn ngươi. Cái loại không để sự sống chết của người khác vào trong lòng như ngươi, nếu mà đỗ đạt làm quan, dân chúng sẽ phải gặp tai ương mất!”

Triệu thị lập tức nhào tới: “Ngươi cái thứ quỷ vắn số trời đánh này, ngươi ngay cả hắn cũng dám đánh!”

Minh Lãng mới mười tuổi đầu, còn Triệu thị là một phụ nhân tráng niên quanh năm làm việc nặng nhọc, nếu để bà ta nhào tới cào cấu Minh Lãng thì Minh Lãng sao có thể tốt lành được đây?

Mấy phụ nhân bên phía Hàn gia nhanh tay lẹ mắt, xúm cả vào giữ chặt Triệu thị lại: “Ai ôi, tẩu tử Vương gia này, chuyện giữa bọn trẻ chúng nó, cãi vã đánh nhau là chuyện cơm bữa bình thường, tẩu là trưởng bối, sao có thể ra tay với đứa trẻ được chứ.”

Tộc trưởng Vương gia nhìn một cái, hỏng bét rồi, tên ôn con Tồn Châu này, sao đến lúc này còn so đo mấy quy củ kia chứ, để cho tiểu tử Hàn gia bắt thóp được điểm yếu, nói chết cứng chẳng chừa lại gì!

Phụ thân của Vương Tồn Châu bất ngờ nói với Hàn Văn Phú: “Hàn thúc phụ, Tồn Châu nhà ta hôm nay quả thực có làm sai. Nhưng hai tỷ đệ nhà bọn họ, đứa nào cũng tát vào mặt hắn, đứa là tức phụ hắn, đứa là tiểu cữu tử của hắn, Tồn Châu dẫu sao cũng là người đọc sách, bảo mặt mũi hắn phải vứt đi đâu đây?”

Hàn Văn Phú hừ lạnh một tiếng: “Chất tử Vương gia, hôm nay đứa bị trâu điên húc chết không phải trẻ con Vương gia các ngươi, nên các ngươi mới đứng ngoài nói mát không đau lưng nhỉ.”

Hàn Văn Xương cũng tiếp lời: “Tiểu tử nhà các ngươi khẩu khí cũng lớn thật đấy, vừa mở miệng đã phán cho Mai Hương cái tội danh mất trinh tiết, dám hỏi đại chất tử, cô nương Hàn gia bọn ta nhiều như thế, sau này nếu không ai thèm cưới, ngươi gánh trách nhiệm nổi không?”

Phụ thân của Vương Tồn Châu há miệng một cái rồi ngậm lại, cái mũ tai ương mà Tồn Châu tròng vào đầu người ta quả thực quá lớn, nhưng cũng không thể để nhi tử mình cứ thế ăn đòn mãi được!

Vương Tồn Châu lại bị đánh, nhất thời đôi mắt đỏ ngầu, lập tức chỉ tay vào lỗ mũi Minh Lãng gào thét: “Đây chính là gia giáo nhà các ngươi hả? Quân tử động khẩu chứ không động thủ, mớ sách của ngươi đọc vào bụng chó rồi sao? Các ngươi đúng là tỷ đệ ruột, một kẻ thì thô lỗ, một kẻ thì vô lý! Phụ mẫu, loại nữ tử như vậy, sao xứng vào cửa Vương gia ta! Sau này cũng có ngày làm ô nhục môn mi!”

Minh Lãng cười một tiếng: “Quân tử phải lo cho nước cho dân, lòng mang thiên hạ, trong lòng ngươi chỉ có hư vinh, tường ngày thấy ngươi không màng đến sự vất vả của phụ mẫu, suốt ngày chỉ biết hai tay đung đưa làm phế vật chỉ biết ăn uống ỉa đái, ta còn nghĩ sau ngày ngươi có thể thi đỗ công danh thì thôi vậy, tỷ tỷ ta gả cho ngươi ít ra sau này cũng có ngày khấm khá.

Nay đến cả sự sống chết của đứa trẻ nhỏ ngươi cũng không để trong lòng, đủ thấy không chỉ là vô tình vô nghĩa, mà là độc ác, ngươi cũng xứng gọi là quân tử sao, đừng làm ta cười rớt cả răng hàm.

Lần trước ngươi ngay trước mặt người ngoài mắng mỏ tỷ tỷ ta, ta nể mặt tỷ tỷ ta cũng không so đo với ngươi, hôm nay ngươi lại càng được đằng chân lân đằng đầu, hơi một tí là không mắng thì đánh tỷ tỷ ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử nhà nông, thật sự coi mình là đại thiếu gia sao? Tỷ tỷ của ta là tức phụ chưa qua cửa của ngươi, không phải nha đầu của ngươi! Ngươi muốn làm đại lão gia thì còn sớm lắm, giờ đây đừng có nằm mơ nữa, thành thật xắn ống quần lên xuống ruộng làm việc giống như ta đi!”

Chưa đợi Vương Tồn Châu phản bác lại, Minh Lãng vung tay áo bước phăng phăng đến trước mặt Hàn Văn Phú và tộc trưởng Vương gia, cúi đầu vái chào: “Thất gia gia, Vương gia gia, các vị trưởng bối đều ở đây, phụ thân không có ở đây, mẫu thân đã nói ta là chủ cái nhà này, hôm nay ta phải làm chủ, từ hôn với Vương gia! Ngưỡng cửa Vương gia cao quá, bọn ta trèo không tới!”

Diệp thị nhất thời kinh hãi: “Minh Lãng, không thể làm ẩu!”

Triệu thị ngây dại, Hàn gia lại đòi từ hôn? Nha đầu quê mùa không giữ quy củ như thế, khó khăn lắm mới kiếm được mối, lại dám đòi từ hôn?

Hàn Văn Phú nghiêm nghị nhìn Minh Lãng nói: “Minh Lãng, đây là do chính phụ thân ngươi lúc sinh thời đã định thân cho tỷ tỷ ngươi đấy!”

Minh Lãng lại cúi người: “Thất gia gia, thế sự xoay vần, ngày trước Hàn Vương hai nhà môn đăng hộ đấu, Vương Tồn Châu khi ấy còn nhỏ tuổi lại biết điều hiểu lễ nghĩa. Nay phụ thân ta đã qua đời, tỷ tỷ của ta không còn là tiểu gia bích ngọc chỉ biết thêu thùa đuổi bướm nữa, mà trở thành nữ nhân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Vương Tồn Châu thì ngày càng chê bai tỷ tỷ ta xuất đầu lộ diện.

Lại thêm việc hắn thi không đỗ, tâm tính đại biến, hỉ nộ vô thường. Công danh sự nghiệp khó khăn, nói không chừng mười mấy năm trời vẫn chẳng thu hoạch được gì. Hiện tại hắn ngoại trừ đi học, việc gì cũng không làm, sau này nếu vẫn thi không đỗ, lẽ nào muốn tỷ tỷ ta nuôi hắn cả đời? Nuôi hắn cả đời thì cũng thôi đi, tỷ tỷ ta có khả năng, cũng không thể không nuôi được hắn. Nhưng hắn hở một tí là đánh người mắng người, chẳng lẽ ta phải đẩy tỷ tỷ ta đi chịu ấm ức tủi nhục hay sao? Nhà bọn ta nuôi nữ nhi, không phải để đưa sang nhà kẻ khác để giày vò sỉ nhục!”

Mai Hương ở phía sau bỗng hô to một tiếng: “Được! Minh Lãng, ta nghe theo đệ, cái trứng phế vật hồ đồ này, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa!”

Nói xon Mai Hương gượng sức đứng dậy, bước đến trước mặt Hàn Văn Phú và Hàn Văn Xương, “phịch” một tiếng quỳ gối xuống: “Thất gia gia, Nhị gia gia, chiều ngày hôm nay ta bị gãy xương, đau đớn đến mức trào nước mắt tuôn mồ hôi hột, thế mà Vương Tồn Châu vừa tới, không nói hai lời đã đội ngay lên đầu con cái mũ không giữ phụ đạo, không xứng bước chân cửa Vương gia, lại còn giáng cho con một bạt tai. Sinh thời phụ thân ta định cửa hôn sự này cho ta, là mong ta sau này sống được tốt, nhưng cái mũ không giữ phụ đạo này nặng thế nào chứ? Đó là thứ có thể tùy tiện há miệng liền nói được sao? Đó là thứ sẽ giết người được đấy! Qua đó đủ thấy hắn vừa hồ đồ vừa tâm địa độc ác. Chính hắn làm sai, lại để trưởng bối tới xin lỗi, hoàn toàn không có trách nhiệm! Đại bá cùng đại nương Vương gia cả ngày vất vả, thế mà hắn chẳng thèm động đậy phụ giúp, đủ thấy là kẻ bất hiếu. Một kẻ hồ đồ vô trách nhiệm bất hiếu như thế này, nếu phụ thân ta còn sống nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn, nhất định không nói hai lời cũng sẽ từ hôn!”

Phụ thân của Vương Tồn Châu hừ một tiếng: “Tiểu tử Hàn gia, ngươi cũng đừng có mà làm quá lên thế, từ hôn thì từ hôn, việc gì mà phải nói người ta không ra gì như thế. Chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, các ngươi vậy mà làm quá lên không chịu buông tha. Nói thật, tức phụ cái nết ghê gớm như vậy thì tìm được mấy người chứ.”

Minh Lãng định phản bác, Hàn Kính Kỳ đã kéo hắn ta lại: “Đại ca Vương gia, ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm nhỏ sao? Mai Hương là một đứa trẻ tốt biết bao, các ngươi không chê bai con bé xuất đầu lộ diện, chính là chê bai con bé tính nết ghê gớm. Thử hỏi nếu tam đệ ta mà còn sống, các ngươi mà dám khi dễ nữ nhi của đệ ấy, có mà ngươi chỉ có nước nhìn đệ ấy đập nát bàn thờ nhà các ngươi ra thôi ấy chứ!”

Tộc trưởng Vương gia thở dài một tiếng, quay sang hướng Hàn Văn Phú nói: “Hàn lão đệ, hôm nay ta đến đây vốn là giải quyết vấn đề, sao lại bị đẩy đến bước đường từ hôn thế này chứ. Kết thân gia kết thân gia, vốn là để kết giao hai họ, há có thể tùy tiện nói từ hôn được. Tồn Châu vẫn còn nhỏ, đợi qua mấy năm nữa trưởng thành khắc sẽ tự hiểu chuyện thôi.”

Hàn Văn Phú lắc đầu một cái: “Vương lão ca, ngươi chớ coi Minh Lãng là đứa trẻ ăn nói bậy bạ, đứa trẻ này vốn hiểu chuyện nhất, nhất mực bảo vệ người nhà, hắn đã thốt ra được những lời này, sợ là đã tự đánh giá thấu đáo từ lâu lắm rồi. Ta tuy là trưởng bối, nhưng cũng không thể ngang ngược can thiệp vào được. Mai Hương dù rằng tính tình nóng nảy, nhưng đứa nhi tử các ngươi cũng chẳng ra cái thể thống gì. Mai Hương, ngươi đứng dậy nói chuyện tiếp đi, trên người ngươi còn bị thương nữa đấy”

Diệp thị vội vàng ới đỡ Mai Hương đứng dậy, Mai Hương suy nghĩ một lúc, bước đến trước mặt Vương Tồn Châu: “Vương Tồn Châu, ta biết hôm nay bản thân ta cũng có phần lỗ mãng. Nhưng ta phải nói rõ với ngươi, ta muốn từ hôn không phải vì ngươi không tốt, cũng chẳng phải vì ta không ra gì, mà là vì giữa hai chúng ta hiện tại còn chưa thành thân, mà hễ cứ gặp nhau ngươi ngứa mắt ta ta chán ghét ngươi, quả thật không phải lương phối. Sau này ngươi còn phải thi công danh làm đại lão gia, nếu ngươi bắt nạt ta quá, ta cũng không phải loại người nhu thuận như đại nương vậy đâu, ta e là sẽ ra tay đánh nhau với ngươi. Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ, bị vợ nhà mình đánh, ngươi có muốn vứt cái mặt này đi không.”

Chưa chờ Vương Tồn Chu đáp lời, Triệu thị liền lập tức nói, “Đến cả nam nhân của mình cũng đánh, ngươi đúng là kẻ duy nhất trên đời này đấy!”

Mai Hương hôm nay đã quyết ý muốn từ hôn, tự nhiên sẽ không nhẫn nhượng Triệu thị nữa. Triệu thị này đừng nhìn trước mặt nam nhân nhà mình thì ngoan ngoãn như một con mèo, đối với hai đứa nhi tử cũng ôn tồn vui vẻ, nhưng đối đãi với nhi tức thì lúc nào cũng cao cao tại thượng, Mai Hương đã sớm nhìn bà ta không thuận mắt rồi, liền lập tức cãi lại, “Đại nương, mạng của mấy đứa trẻ Hàn gia bọn ta trong mắt hắn không đáng một xu, lẽ nào hắn không đáng bị đánh? Nếu hôm nay đứa bị trâu điên giẫm là tôn tử ruột của bà, mà ta thấy chết không cứu, ta e là bà sẽ cầm dao chém chết ta mất ấy chứ. Ngẫm lại thì đứa trẻ chết là tôn tử nhà người ta, nhà mình tất nhiên không xót. Ta nói Vương Tồn Chu làm sao mà độc ác như thế, hóa ra là cùng một giuộc truyền lại!”

Triệu thị tức đến mức sắp xỉu ngất đi, “Có tức phụ nhà nào như ngươi không, lại còn cãi lại bà mẫu? Đúng là loạn hết cả rồi, đương gia, từ hôn, mau chóng từ hôn! Loại tức phụ thế này, sau này ai mà quản cho nổi?”

Diệp thị tức đến mức tranh chấp với Triệu thị, “Tẩu tử Vương gia, có mẹ chồng nhà nào đối xử với tức phụ chưa qua cửa như vậy hả? Ta còn đang đứng ở đây, mà ngươi đã như vậy rồi sao?”

Hàn Văn Phú đột nhiên đập bàn một cái, “Tất cả đừng ông ào nữa!”

Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp thị, “Chất tức phụ, Minh Lãng nói muốn từ hôn, ngươi nghĩ thế nào?”

Diệp thị đột nhiên ngập ngừng, bà tuy rằng cũng tức giận, nhưng từ hôn đâu phải chuyện nhỏ, nữ nhi trải qua chuyện này, sau này làm sao mà bàn chuyện cưới gả nữa?

Minh Lãng nhìn thấu sự chần chừ do dự trong lòng mẫu thân: “Mẫu thân, phụ thân yêu thương bọn con đến nhường nào, chẳng lẽ ngài còn không biết sao?”

Nhắc đến Hàn Kính Bình, Diệp thị lập tức rơi nước mắt, hu hu khóc lên, “Đương gia ơi, chàng xem này, chàng vừa mới đi, mấy mẫu tử bọn ta đã sắp bị người ta ăn hiếp đến chết rồi!”

Diệp thị là người thật thà, mấy thôn xung quanh đều biết, bà vừa khóc như vậy, mấy người Vương gia nhất thời cũng im bặt.

Đang lúc giằng co, chợt bên ngoài truyền đến giọng nói oang oang của Thôi thị, “Ta nghe nói có kẻ đánh tới tận cửa rồi? Coi lão bà ta chết rồi chắc?”

Thôi thị vừa vào cửa, thấy Mấy Hương treo cánh tay lên, liền véo đùi mình một cái trước, rồi bắt đầu gào khóc, “Chao ôi, tôn nữ ngoan của nãi nãi, con làm sao thế này? Kẻ trời đánh nào dám ăn hiếp con? Con nói với a nãi, a nãi làm chủ cho con.”

Mai Hương tức thì bị kích thích nổi hết cả da gà, nhưng nàng biết Thôi thị là trưởng bối, lúc này lại dễ nói chuyện, nên chẳng cần quản bà ta xuất phát từ mục đích gì, cứ để bà ta phát huy tác dụng trước đã. Mai Hương lập tức đầm đìa nước mắt, “A nãi, a nãi ơi, tay con gãy rồi, đau muốn chết mất, Vương Tồn Châu còn đánh con, nói con không biết giữ phụ đạo, không xứng gả cho hắn. A nãi ơi, lòng con đau như cắt. Nãi nãi, Minh Lãng muốn từ hôn giúp con, ngài mau khuyên mẫu thân đồng ý đi. Nếu con đến Vương gia, ngày ngày bị người ta ăn hiếp như thế, ngài nói ra ngoài cũng mất mặt lắm!”

Thôi thị trong lòng bĩu môi, nha đầu chết tiệt này, cũng khéo vẽ chuyện gớm, bà ta liền quay sang nhổ một bãi nước bọt thật mạnh về phía Vương Tồn Châu, “Tiểu tử Vương gia, chuyện hôm nay ta đây đều đã biết, ngươi cảm thấy tôn nữ ta mất trinh tiết? Tôn nữ ta làm sao mất trinh tiết? Nó là đại cô nương trong sạch, đi thẳng ngồi yên, còn sợ đám tiểu quỷ các người đến dây dưa. Hừ, đừng để ta đây đem chuyện cào tro*, nuôi trai của Vương gia nhà ngươi phanh phui ra hết, người khác thì không nói, chứ mấy cái trò dơ bẩn của gia gia ruột ngươi làm, ngươi còn không biết chắc? Lại đây, ta nói cho ngươi nghe, hồi gia gia ngươi làm trò đĩ thõa với quả phụ, phụ thân ngươi còn chưa cai sữa đâu!”

*cào tro: từ lóng chỉ hành vi loạn luân giữa bố chồng và con dâu

Phụt, trong đám đông vang lên tiếng cười, nhưng rồi lập tức tắt ngấm. Thôi thị lớn tuổi, biết nhiều chuyện, lại thêm tính tình xưa nay chẳng sợ ai, một phát xé rách luôn da mặt Vương gia!

Vương Tồn Châu nghe mấy chuyện của trưởng bối, lập tức bịt chặt hai tai. Phụ thân của Vương Tồn Châu tức đến đỏ gay cả mặt, chuyện phụ thân mình đi tằng tịu với quả phụ ông ta cũng biết, nhưng kiêng kỵ cho trưởng bối, nay bị người ta vạch áo cho người xem lưng ngay trước mặt, sao ông ta chịu cho nổi.

Còn chưa đợi ông ta mở miệng, Hàn Văn Xương đã vội kêu lớn, “Tẩu tử!”

Thôi thị chửi xong, chống nạnh bước tới trước mặt Hàn Văn Xương, “Lão nhị, đại ca ngươi chết rồi, chất tử của ngươi chết rồi, ngươi là Nhị gia gia của Mai Hương, sao có thể để Vương gia chụp cái mũ lớn như thế lên đầu nó. Con gái nhà người ta mà bị phao tin mất trinh tiết, là mất mạng như chơi đấy!”

Hàn Văn Xương vội khuyên, “Đại tẩu, tẩu ngồi xuống trước đã, đang bàn bạc mà.”

Thôi thị hừ một tiếng rồi ngồi xuống, “Còn bàn cái rắm ấy, mau mau hủy mối hôn sự này đi. Hôm trước ta đã bảo không êm rồi, lão tam cứ nói tiểu tử Vương gia là người học hành, sau này dễ sống. Đấy xem đi, không nghe lời lão bà ta này, hôm nay khuê nữ của hắn mới chịu tủi hờn to đùng thế này đây.”

Phụ thân của Vương Tồn Châu đứng phắt dậy, nói với tộc trưởng Vương gia, “Thúc, từ hôn. Hồi Hàn huynh còn sống, trong nhà cái gì cũng tốt, giờ càng ngày càng chẳng ra thể thống gì.”

Thôi thị lập tức chồm lên, “Miệng ngươi thử phun ra câu thối rữa nào nữa xem, con ta đã không còn, đám lòng lang dạ thú các ngươi liền đến ăn hiếp cô nhi quả phụ nhà người ta. Sao lại chẳng ra thể thống gì? Nhi tức ta một lòng thủ tiết nuôi nấng mấy đứa nhỏ, tôn tử chăm chỉ học hành, tôn nữ hiền thục tháo vát, chỗ nào không ra thể thống? Lão Hàn gia bọn ta không học đòi làm cái trò dơ dáy, cũng chẳng phải loại không coi sống chết của con nhà người ta ra gì, thể thống nhà bọn ta tốt chán!”

Phụ thân Vương Tồn Châu thở hổn hển, ông ta không muốn tay cãi với Thôi thị, quá thô tục.

Diệp thị nghe ông ta nói nhà mình như thế, trong lòng vô cùng tức giận, lại nhìn sang Mai Hương, “Mai Hương, con thật sự muốn từ hôn? Sau này không hối hận chứ?”

Mai Hương lắc đầu, “Mẫu thân, con nhất định không hối hận. Con thà gả cho một người chân đất không biết chữ to, cũng không muốn ở cùng kẻ ngụy quân tử này.”

Diệp thị lau nước mắt, nói với Hàn Văn Phú, “Thất thúc, giờ Minh Lãng đã đứng ra làm chủ, bọn nhỏ đều không phản đối, Vương gia cũng có ý đó, vậy thì hủy mối hôn sự này đi.”

Nói xong, Diệp thị vào phòng lấy canh thiếp của Vương Tồn Châu ra, đưa cho Hàn Văn Phú, “Thất thúc, hai đứa đều là đứa trẻ ngoan, chỉ là duyên phận không đủ, sau này mỗi đứa tự tìm hôn phối, đôi bên đều êm đẹp.”

Hàn Văn Phú thở dài, “Vương lão ca, ngươi xem thế nào?”

Tộc trưởng Vương gia cũng thở dài, “Hàn lão đệ, nếu hai nhà đã không có ý kiến, vậy thì hủy đi. Thật đáng tiếc, ta còn tính sau này làm thông gia với Hàn lão đệ đấy.”

Hàn Văn Phú cười, “Vương lão ca, hai tộc chúng ta ở gần nhau, coi như không làm được thông gia, sau này nhất định cũng chẳng dứt qua lại. Có điều, ta phải nói trước lời khó nghe.”

Hàn Văn Phú thu lại nụ cười, “Hai nhà đã cùng có ý từ hôn, thì hãy êm thắm mà chia tay. Ngày trước đính hôn vui vẻ bao nhiêu, hôm nay từ hôn, dẫu trong lòng không vui, cũng phải giữ tròn bản phận. Đừng có hễ vừa từ hôn xong, bên kia liền đi tung tin nhảm nhí khắp nơi. Nếu để người ngoài đồn thổi ầm ĩ, mặt mũi hai nhà ai cũng khó coi như thế.”

Tộc trưởng Vương gia gật đầu, “Lão ca nói phải, dù là mất mối hôn sự này, sau này hai họ Hàn Vương nhất định vẫn còn kết thân. Kẻ nào ở sau lưng nói năng bậy bạ, ta mà biết được nhất định không tha. Hai đứa trẻ đều ngoan, đã thiếu chút duyên phận, sau này tự sống tốt phần mình là được rồi.”

Diệp thị vội gật đầu, “Hai vị thúc phụ nói đúng lắm, ta cũng thích đứa bé Tồn Châu này. Mặc dù hắn không có duyên làm nữ tế nhà ta, ta vẫn mong hắn sớm ngày đỗ đạt công danh, cưới được tiểu thư nhà quan, chuyện gì cũng như ý.”

Tộc trưởng Vương gia liếc nhìn Diệp thị một cái, khó trách ngày xưa Hàn Kính Bình cãi lời lão mẫu thân cũng phải cưới bà về cửa, quả nhiên là người rộng lượng, đến nước này rồi vẫn biết giữ thể diện cho Tồn Châu.

Phụ thân Vương Tồn Châu thấy Diệp thị nói lời khách khí như vậy, cũng đành lên tiếng, “Thúc phụ yên tâm, bọn ta tự nhiên sẽ không đi đồn nhảm khắp nơi. Mai Hương là đứa trẻ ngoan, siêng năng lại tháo vát. Sau này nàng ta tìm được chốn dung thân tốt, ta làm đại bá cũng mừng cho nàng ta.”

Hàn Văn Phú cười nói, “Thế thì tốt nhất, bao nhiêu nhà từ hôn náo loạn đánh nhau. Hai nhà các ngươi thì khác, trong nhà đều có người đọc sách, không thể làm cái trò không thể diện ấy được. Ra ngoài cứ nói ngày trước định hôn vội vã, nay xem lại bát tự thấy hai đứa không hợp, trả lại canh thiếp, tự tìm mối khác. Mọi người nhớ kỹ chưa?”

Diệp thị vội gật đầu, “Thất thúc, ta ghi nhớ rồi.”

Phụ thân Vương Tồn Châu cũng gật đầu, “Thúc phụ Hàn gia yên tâm, hai nhà chúng ta vốn thân thiết, tự nhiên sẽ không cố ý làm hại danh tiếng bọn nhỏ.”

Hàn Văn Phú gật đầu, “Thế thì tốt nhất rồi, nhà ngươi về rồi trả lại canh thiếp của Mai Hương. Còn tín vật gì không? Cứ bàn giao hết một lượt, tránh sau này phiền phức dính líu.”

Diệp thị lắc đầu, “Vốn chẳng có tín vật gì, chỉ là mấy năm nay Mai Hương có may cho Tồn Châu ít quần áo giày tất, ngoài ra không còn gì khác, cũng chưa chính thức nạp sính lễ.”

Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, “Đệ muội yên tâm, quần áo giày vớ ngoảnh lại ta gửi trả hết cho nhà ngươi.”

Diệp thị mỉm cười, “Đại tẩu nói đùa, thói thường bọn ta nhận lễ tết nhà tẩu, làm ít giày áo cho Tồn Châu cũng là lẽ thường. Chỉ cần ra ngoài nói là ta làm, không dính dáng tới Mai Hương, thế là được rồi.”

Hai nhà ban đầu cãi cọ không dứt, nhưng phụ huynh hai bên đều nghĩ tới người học hành trong nhà, dần dà đều nén giận. Có hai vị tộc trưởng đứng ra hòa giải, cuộc từ hôn này diễn ra vô cùng có mặt mũi và gọn gàng, không làm tổn hại tới danh tiếng của Mai Hương lẫn Vương Tồn Châu. Chuyện bát tự này huyền hoặc vô cùng, nói ra ngoài chẳng ai phản bác được gì.

Trong lòng Mai Hương rất vui vẻ, hủy được hôn sự, nàng chợt thấy Vương Tồn Châu cũng chẳng còn đáng ghét đến thế nữa, liền mỉm cười nói với hắn ta, “Vương đại ca, ta chúc ngươi sau này đề tên bảng vàng, cưới được vị tiểu thư quan gia hiền lương thục đức về làm tẩu tẩu.”

Bàn về nói lời hay ý đẹp, Mai Hương chẳng thua kém ai, hai câu thốt ra, chẳng ai bắt bẻ được nửa điểm.

Vương Tồn Châu nhếch môi, trong lòng hắn ta có phần không vui. Việc đòi từ hôn chẳng qua là do hắn ta nhất thời tức giận thốt ra, ai ngờ đâu lại thành thật. Trong lòng hắn ta vốn có vài phần thích Mai Hương, chỉ muốn thuần phục nàng, nên mới hay gắt gỏng với nàng, nào ngờ hôm nay lại bê đá đập chân mình.

Nhìn khắp cái trấn Bình An này, tìm được cô nương xinh đẹp, tháo vát lại biết chữ nghĩa như Mai Hương quả thực chẳng có mấy ai. Từ hôn với Mai Hương, hắn ta chỉ còn cách đợi đỗ đạt công danh mới mong dòm ngó tới cô nương biết chữ được. Nghĩ tới việc sau này Mai Hương có thể làm tức phụ người khác, trong lòng Vương Tồn Châu bị như bị móng vuốt mèo cào xé, đầy ấm ức.

Nhưng ván đã đóng thuyền, chẳng thể cứu vãn, Mai Hương từ nay không còn mảy may quan hệ gì với hắn ta nữa. Thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng của nàng, lòng Vương Tồn Châu càng thêm khó chịu. Hai nhà đính ước từ sớm, hai ba năm nay, lẽ nào thực sự không có chút tình nghĩa nào sao?

Thôi thì đành vậy, sau này ta nhất định phải cưới một tiểu thư nhà quan thông tuệ lễ nghĩa, ngươi cứ việc đi mà sống với đám chân đất kia đi.

Vương Tồn Châu đè nén muôn vàn cảm xúc hỗn độn trong lòng, vờ như không bận tâm mà nói với Mai Hương, “Sau này ngươi cũng tự sống cho tốt, tính nết nên đằm lại một chút.”

Mai Hương mỉm cười đáp, “Đa tạ Vương đại ca.”

Bên kia, trưởng bối hai nhà đã bàn định xong xuôi, người Vương gia liền ra về, hẹn mấy ngày nữa Triệu thị sẽ mang canh thiếp sang.

Chờ sau khi Vương gia đi rồi, Hàn Văn Phú dặn dò người trong tộc, “Nhà các ngươi nhà nào cũng có nữ nhi, hôm nay Mai Hương từ hôn, các nhà đều làm chứng là do hai đứa bát tự không hợp, thiếu chút duyên phận. Nếu ai ra ngoài nói ra nói vào bậy bạ, đến lúc đó người chịu khổ chẳng riêng gì Mai Hương, mà cô nương cả tộc đều phải chịu thiệt thòi. Mai Hương vì cứu nhi tử tôn tử của các ngươi mà mối hôn sự tốt lành bị hủy, các ngươi chớ có mà vong ân phụ nghĩa!”

Ngô thị lập tức bày tỏ thái độ, “Thất gia gia, ngài yên tâm đi, Mai Hương muội muội tốt như thế, sau này nhất định sẽ tìm được chốn tốt hơn. Bọn ta đều là cốt nhục thân thiết, bẻ gãy sống lưng còn hợp gân, tự nhiên sẽ một lòng giúp đỡ Mai Hương muội muội.”

Nói xong, nàng ta quay sang Diệp thị, “Tam thẩm, sáng mai ta sẽ qua đây sớm, đỡ đần việc nhà hay ra vườn hái rau đều nghe thẩm sai bảo. Nếu cần ép dầu, ta sẽ bảo đương gia ta sang làm, tuy không khéo bằng Mai Hương muội muội, thì sức của hán tử tráng niên cũng chẳng kém ai.”

Diệp thị lập tức nắm lấy tay Ngô thị, “Thế thì cảm ơn chất tức phụ nhiều nhé, một mình ta quả thực xoay xở không xong, đang lo chẳng biết tính sao đây.”

Hàn Văn Phú nhìn sang mấy nhà khác, “Tức phụ Minh Văn, ngày mai ngươi sang giúp, sáng ngày kia đưa thẩm tử ngươi lên trấn. Mấy nhà các ngươi, cứ một nhà hai ngày luôn phiên nhau, ít nhất phải được ba tháng, không được đứt quãng.”

Mọi người vội vâng lời, Hàn Văn Phú xua tay, “Về cả đi, Mai Hương nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Diệp thị lần nữa nói lời cảm ơn, rồi tiễn người trong tộc ra về.

Khi mọi người đã về hết, trời đã tối hẳn.

Diệp thị cài chặt cổng lớn, quay vào liền đỡ Mai Hương vô nhà chính ngồi xuống, vuốt tóc nàng, “Con nghỉ ngơi chút đi, ta đi nấu cơm.”

Mai Hương định đứng dậy, “Mẫu thân, con vào nhóm lửa cho ngài.”

Minh Lãng vội nói, “Tỷ, tỷ cứ nghỉ đi, để ta nhóm lửa. Minh Thịnh, chăm sóc tốt cho tỷ tỷ muội muội.”

Minh Thịnh gật đầu, Diệp thị liền dẫn Minh Lãng xuống bếp.

Cánh tay Mai Hương dẫu còn hơi đau, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Từ lần đầu tiên Vương Tồn Châu lộ ra vẻ chê bai nàng, trong lòng Mai Hương lúc nào cũng như có tảng đá đè nặng. Nay tảng đá đã được nhấc ra, Mai Hương lập tức thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hẳn.

Sự nhẹ nhõm ấy khiến nàng tạm thời quên đi cơn đau ở tay, cũng chẳng buồn nghĩ tới chuyện hôn sự sau này. Dù sao sau này có tính chuyện bàn hôn sự, nhất định không vơ phải cái loại hư danh hợm hĩnh thế này nữa.

Mai Hương đứng trước cửa nhà chính, nhìn về hướng phần mộ Hàn Kính Bình thầm khấn, phụ thân, nữ nhi bất hiếu, đã hủy mất mối hôn sự ngài định cho con. Phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ đỡ đần mẫu thân nuôi đệ đệ muội muội khôn lớn, sau này gả cho một người thực thà, sống một đời yên ổn.