[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 17:



Lượt xem: 749 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Đôi mắt của anh còn muốn đen hơn cả màn đêm vô tận này.

Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hẹp dài của anh, chân nhẹ nhón lên, môi cũng theo đó chạm vào, chỉ lướt qua rồi rời đi, sau đó hơi cúi xuống, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua môi anh, âm thanh nhẹ như không, “Có vẻ như anh thích gọi là anh Lục Tranh.”

Hầu kết Lục Tranh chậm rãi lăn lộn, đôi mắt đen tụ đầy gió lốc

Đàm Khê Nguyệt cười tươi như một con hồ ly nhỏ quyến rũ mà không hay biết.

Lục Tranh buông tay khỏi cô, bàn tay rời khỏi eo cô, chạm vào đôi mắt hình trăng khuyết của cô, Đàm Khê Nguyệt nhân cơ hội, từ trong vòng tay anh lách ra, Lục Tranh như đã đoán trước, không ngăn cản cô, chỉ đơn giản là kéo xuống chiếc khăn buộc tóc của cô.

Tóc đen như lụa đổ xuống, Đàm Khê Nguyệt quay lại nhìn anh, tức giận, mặt ửng đỏ.

Lục Tranh buộc chiếc khăn hồng mỏng lên tay phải, thắt một cái nút lỏng, anh giơ cổ tay lên lắc lắc, nếu muốn thì tự đến lấy.

Đàm Khê Nguyệt dùng ánh mắt mắng anh đê tiện, Lục Tranh nhìn cô, dùng ngón cái chạm vào khóe môi, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi thở của cô, Đàm Khê Nguyệt càng đỏ mặt, Lục Tranh cười tươi như không có gì, quay người đi ra ngoài, Đàm Khê Nguyệt đá nhẹ vào bóng lưng anh nhưng không dám đi theo anh ra ngoài.

Dịch Nhiên thấy anh Lục đột nhiên xuất hiện từ sau cái cây, mở to mắt, “Anh, anh đi đâu vậy? Chị dâu đâu?”

Lục Tranh liếc nhìn cậu ta một cái, Dịch Nhiên ngoan ngoãn im miệng, chuyện không nên hỏi thì ít hỏi đi, Chu Thúy Thúy thì mắt cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay Lục Tranh, nhìn xong lại nhìn về phía cái cây tĩnh lặng, nén cười lại.

Lục Tranh đeo găng tay, cầm khay sắt, lấy một ít đồ nướng đã chín, đưa cho Dịch Nhiên, bảo bọn họ mang đi ăn.

Dịch Nhiên vui vẻ nhận lấy khay, lại hỏi thêm một câu, “Anh, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Để em giúp nướng cho anh một lúc?”

Chu Thúy Thúy dùng hai ngón tay kéo tay áo cậu ta, kéo cậu ta đi, anh của cậu đang nương thịt sao, người ta chính là đang nướng tình thú, hai cái bóng đèn sáng rực chúng ta nhanh đi ra ngoài cho đỡ chật chội.

Đàm Khê Nguyệt từng chút từng chút một cào cào vỏ cây, đợi khi bên ngoài không còn động tĩnh, mới chậm rãi đi ra, mùi nướng quá hấp dẫn, cô cũng đói rồi.

Lục Tranh không quay đầu lại, dùng chân đẩy ghế bên cạnh về phía cô, rồi đặt khay đồ nướng bên cạnh cô.

Mùi hương càng gần, bụng Đàm Khê Nguyệt kêu lên hai tiếng, cô nhìn vào gáy đen của anh, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống ghế, cầm một xiên khoai tây nướng bỏ vào miệng, cắn một miếng, bụng không khỏi phát ra tiếng thỏa mãn, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại, thêm chút gia vị đặc trưng, cô ăn hết một xiên khoai tây, lại cầm một xiên thịt dê.

Lục Tranh uống một ngụm bia, quay lại, cô ăn được những món mình thích, mắt luôn tự nhiên nheo lại, Đàm Khê Nguyệt ăn ngon lành, nhìn vào mắt anh, cô từ khay nướng đưa một xiên thịt dê cho anh, không thể chỉ để mình cô ăn.

Lục Tranh không nhận, mà cầm lấy xiên thịt bên miệng cô, ăn mất miếng mỡ, rồi lại đặt lại vào tay cô, ánh mắt Đàm Khê Nguyệt lóe lên, Lục Tranh lại đưa chai bia đến miệng cô, Đàm Khê Nguyệt vẫn còn ngẩn ngơ, vô thức theo tay anh nâng lên uống một ngụm, vị đắng nhẹ của bia vào miệng, xua tan đi vị béo vừa ăn.

Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn anh, Lục Tranh đặt chai bia bên cạnh cô, quay người tiếp tục nướng, Đàm Khê Nguyệt thu hồi ánh nhìn, nắm chặt chai bia, uống một ngụm lớn, rồi đặt chai bia lên mặt cho mát, chắc chắn là cô đứng gần lửa quá, nếu không sao lại thấy nóng như vậy.

Cũng đồng dạng cảm thấy nóng không kém là Thẩm Nhã Bình, chị ấy ngồi xổm bên bếp nướng, vẫy quạt, quạt cho mình một chút, lại quạt cho Đàm Khê Xuyên đang đổ mồ hôi, nhìn những xiên thịt nho nhỏ, rất nghi ngờ, “Cái này có ngon không nhỉ?”

Đàm Khê Xuyên “chậc” một tiếng, “Em nhìn em kìa, định cho mọi người ăn món mới mà em còn không tin anh, gia vị anh còn chưa quét lên, đợi khi anh quét gia vị lên, em cứ chờ xem, xem anh làm em thèm chết luôn.”

Thẩm Nhã Bình liếc chồng, “Ôi này, mặt này của anh cũng to thật, dám ôm hết mọi thứ vào mình, nếu không có Lục Tranh chuẩn bị mọi thứ, bếp than, gia vị, còn có những xiên thịt này, anh chỉ cần nướng thôi, nếu không em và mẹ phải chờ đến tám trăm kiếp mới được ăn những món mới anh làm.”

Mặt Đàm Khê Xuyên rất dày, nhìn một cái về phía mẹ đang ngồi ở cửa, lớn tiếng nói, “Vậy Lục Tranh kia có thể so với anh không, anh là con ruột, Lục Tranh là con rể, rõ ràng có sự phân biệt, cậu ấy không thể không cố gắng thể hiện, theo anh ấy à, anh thấy cậu ấy thể hiện còn chưa đủ tốt, cậu ấy nên tự đến nướng cho chúng ta, anh làm anh vợ chỉ cần chờ ăn sẵn là được.”

Thẩm Nhã Bình nhặt một quả nho nhét vào miệng chồng, để anh ấy nói càng lúc càng lạc đề, Đàm Khê Xuyên nuốt nho một cách vội vã, “Ôi, quả nho này thật ngọt,” Anh ấy quay đầu nhìn về phía cửa, “Mẹ, không phải mẹ thích ăn nho sao, để con qua nhà em rể lấy một cây nho về, trồng ở nhà chúng ta, giống nho này của cậu ấy chắc chắn tốt.”

Cố Tuệ Anh tức giận liếc mắt nhìn thằng con trai, “Không thấy vợ của mày nói mặt mày to, ăn đồ của người ta không tính, còn muốn lấy đồ của người ta, da mặt dày hơn cả tường chuồng heo.”

Đàm Khê Xuyên vừa quét gia vị lên xiên vừa chậm rãi nói, “Này, sao lại là của người ta, đó là em rể của con, con cũng không lấy không nho của cậu ấy, đến lúc đó con sẽ cắt một nhánh từ cây hạnh ở sau nhà cho cậu ấy, con thấy cậu ấy rất thích ăn quả hạnh chua, lần sau cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm, mẹ phải làm nhiều món chua hơn, con rể của mẹ ăn chua rất giỏi.”

Cố Tuệ Anh ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, hoàn toàn không muốn để ý tới thằng con trai này.

Khi gia vị được quét lên, mùi hương đã bay ra, Thẩm Nhã Bình nuốt nước bọt, hào hứng vỗ lên tay Đàm Khê Xuyên, “Này, anh đừng nói, trước đây em chỉ nghe người ta nói nướng ngon thế nào, mà giờ ngửi thấy thật sự thơm.”

Đàm Khê Xuyên cười, “Đi, đi lấy cho anh một chai bia ở trong giếng lên, khi em trở về sẽ thưởng cho em một xiên.”

Thẩm Nhã Bình lạnh lùng cười với chồng, một cái tát mạnh vào lưng chồng, xem anh ấy sau này còn dám lớn lối trước mặt mình không.

Trong một sân nhỏ khác dưới ánh trăng, “bốp” một tiếng, Đàm Khê Nguyệt đánh một cái vào cánh tay Lục Tranh, cô mở lòng bàn tay cho anh xem, đó là một con muỗi.

Thể chất của cô vốn rất dễ bị muỗi đốt, nhưng cô phát hiện, nếu cô ở cạnh anh, muỗi cũng không đến gần cô, chỉ bay xung quanh anh.

Lục Tranh rút ra vài tờ giấy, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lau tay cô.

Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghiêm túc, cơ thể cô hơi lâng lâng, cô biết có lẽ mình đã uống quá nhiều, nhưng ý thức vẫn khá rõ ràng, chỉ là chân như đang đi trên bông, cô không thấy bụng khó chịu, trái lại cảm thấy những viên đá trong lòng mình đã trôi đi, có vẻ như rượu trong một số thời điểm cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Chu Thúy Thúy cũng hơi say, Phùng Viễn uống nhiều hơn, giờ đã không còn tỉnh táo, dựa vào Xuân Linh, dùng vai cô ấy làm gối mà ngủ say sưa, Xuân Linh thì thật sự uống rất tốt, cô ấy uống nhiều nhất mà không có vấn đề gì, Dịch Nhiên tối qua đi tiệc đã nôn ra hết, hôm nay không dám làm loạn nữa, nên tối nay cậu ta không uống một giọt nào.

Lục Tranh ném chìa khóa xe cho Dịch Nhiên, bảo cậu ta lái xe đưa Xuân Linh và Chu Thúy Thúy về nhà, trời đã muộn, hai cô gái về một mình không an toàn, Phùng Viễn thì anh cho ngủ lại trên lầu.

Đàm Khê Nguyệt đứng dựa vào khung cửa dưới lầu, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Tranh khóa cửa, đi đến bên cô, lấy túi trong tay cô, nắm lấy tay cô, bọn họ cũng nên về nhà rồi.

Đàm Khê Nguyệt không động đậy, “Anh đã uống rượu, không thể đi xe máy, không an toàn.”

Lục Tranh nhìn cô, vậy thì sao.

Trong mắt Đàm Khê Nguyệt hơi say có ánh sáng lấp lánh, “Chúng ta đi bộ về nhé, còn có thể hít thở không khí.”

Tối nay gió rất mát, sao trên trời nhiều, đi bộ một chút tản bộ, chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Hơn nữa… đi bộ gần một tiếng, thể lực của anh cũng tiêu hao gần hết, về nhà chỉ có thể tắm rồi ngủ.

Lục Tranh nhìn thấu ý nghĩ nhỏ bé của cô, đi bộ về cũng được, chỉ cần cô không thấy mệt, dù sao có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải chịu đựng, cuối cùng người chịu đựng vẫn là cô.

Màn đêm mờ ảo, đường phố yên tĩnh.

Ánh trăng ở phía trước, bóng đổ ở phía sau, hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi tới.

Lục Tranh đi bên ngoài, Đàm Khê Nguyệt nắm lấy cánh tay anh, cố tình lùi lại hai bước, từng bước chân đạp lên bóng của anh chơi đùa, Lục Tranh quay lại nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn anh, biểu cảm rất vô tội.

Lục Tranh cảm thấy buồn cười, sự ngây ngô say rượu của cô hoàn toàn khác với vẻ căng thẳng thường ngày, có vẻ như sau này ở nhà có thể để một chút rượu, khi không có việc gì, bọn họ có thể cùng nhau ở dưới ánh trăng thưởng thức một chút.

Đàm Khê Nguyệt không dám nói, thực ra mới đi được chưa đầy mười phút, cô đã thấy mệt, nhưng đi bộ về là cô đề xuất, cô không thể tự tát vào mặt mình, sẽ rất đau.

Lục Tranh nhìn kỹ vào mắt cô, dùng ngón tay cái gõ nhẹ vào trán cô, mệt thì nói sớm, còn ở đây cố gắng chống đỡ.

Đàm Khê Nguyệt tức giận, ôm trán đá anh một cái, “Sao anh lại phải gõ vào em làm gì?”

Lục Tranh kéo cô lại gần, quay người lại, nửa quỳ xuống, vỗ vai mình để cô lên.

Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh, lắc đầu, “Không cần, em tự đi được.”

Còn phải đi một đoạn dài, cô đi đoạn này đã thấy mệt, nếu anh cõng cô về, không phải sẽ mệt chết anh sao.

Lục Tranh không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với cô, kéo tay cô đặt lên vai anh, tay ôm lấy chân cô, trực tiếp cõng cô lên, Đàm Khê Nguyệt vì cơ thể đột ngột cao lên, ôm chặt cổ anh.

Vai anh rất rộng, bước đi rất vững, đi một đoạn dài mà không hề thấy mệt, Đàm Khê Nguyệt ban đầu căng thẳng chậm rãi thả lỏng, cô nhẹ nhàng hỏi, “Có mệt không?”

Lục Tranh nhìn cô một cái, lắc đầu, cô nhẹ như vậy, tổng cộng cũng không nặng bao nhiêu, có gì mà mệt.

Đàm Khê Nguyệt dựa lưng vào anh, bên đường cỏ rậm rạp phát ra tiếng côn trùng, xa xa có tiếng ếch kêu, cô nhìn bóng hai người đổ xuống đất, tâm trí hơi bay bổng.

Cô đột nhiên cảm thấy tò mò không biết anh hồi nhỏ ra sao, rất lâu trước đây, cô đã nghe ba cô tranh cãi với người khác, ông nói cậu bé câm ở phía đông con sông có một sức mạnh nội tâm, anh chắc chắn sẽ không để bản thân đi vào con đường sai trái, có thể sau này sẽ trở thành một nhân vật lớn, ba cô ít nói, càng hiếm khi tranh luận công khai với người khác, đó là lần đầu tiên cô nghe ông khen ai đó một cách chắc chắn như vậy.

Lục Tranh gõ nhẹ vào đầu gối cô, qua lớp áo, viết lên chân cô, [Đang nghĩ gì?]

Đàm Khê Nguyệt bị anh làm cho ngứa ngáy, không muốn nói chuyện, cũng dùng ngón tay viết lung tung lên vai anh, [Đang nghĩ… Lục Tiểu Tranh.]

Lục Tranh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rất sâu.

Đàm Khê Nguyệt đẩy mặt anh ra, để anh nhìn về phía trước, anh lại nhìn lại, Đàm Khê Nguyệt kéo tai anh, nhỏ giọng nói, “Chỉ là thấy anh rất giỏi, anh tự mình mua đất, xây nhà, có nhà riêng, có xưởng riêng, làm những điều mình thích, còn có nhiều bạn bè.”

Cô nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt có chút ảm đạm, “Nhưng có vẻ em chẳng có gì cả.”

Cô từng nghĩ mình có mọi thứ, nhưng khi tỉnh giấc mộng, mới phát hiện mọi thứ trước đây chỉ là ảo tưởng, cô không có tiền, không có một căn nhà để nương náu, mẹ cô cũng suýt nữa không cần cô.

Lục Tranh lại chậm rãi viết, [Em có anh, anh là của em.]

Đàm Khê Nguyệt phản ứng một lúc mới hiểu anh viết gì, cô thẳng thắn đáp, “Anh không phải của em.”

Trên đời này, không ai thuộc về ai cả, dựa vào ai còn không bằng dựa vào chính mình.

Lục Tranh đứng yên nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt có vẻ tổn thương.

Đàm Khê Nguyệt không chịu nổi ánh mắt như vậy của anh, cảm thấy đầu mình càng chóng mặt hơn, cô nhìn anh một hồi, nghiêng người lại gần, môi chạm vào môi anh, thì thầm, “Này, em đã đóng dấu rồi, bây giờ anh mới là của em.”

Ánh trăng như nước.

Dồn lại trên người hai người.

Chiếu sáng một vùng đất.

Lục Tranh cắn nhẹ vào khóe môi cô, trong đôi mắt ẩn chứa nụ cười không rõ ràng.

Ngày mai tỉnh rượu, nếu cô dám không nhận, thì cứ chờ mà bị xử lý nhé.