[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 18:



Lượt xem: 749 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Đàm Khê Nguyệt lần đầu tiên biết mình say rượu sẽ bị mất trí nhớ, hơn nữa còn mất đến mức hoàn toàn, cô chỉ nhớ anh đã vững vàng cõng cô về nhà, còn những gì xảy ra sau đó, bọn họ về nhà lúc mấy giờ, cô tắm rửa như thế nào, còn tại sao sáng hôm sau trên cằm anh lại có một vết bầm, cô đều không có ấn tượng gì.

Cô nhấp một ngụm cháo, ánh mắt lại hướng về phía mặt anh, chỉ vào cằm anh, cuối cùng hỏi ra, “Sao lại bị vậy?”

Ánh mắt Lục Tranh lành lạnh nhìn cô.

Đàm Khê Nguyệt trực giác cảm thấy thủ phạm chính là mình, cô cố gắng nói, “Em đã mất trí nhớ, không nhớ gì về chuyện tối qua.”

Cô sợ bản thân sau khi uống rượu nhân phẩm quá kém, làm ra chuyện gì mà bản thân không thể đối mặt được, nên nhân cơ hội này đẩy hết trách nhiệm đi, lại nhấn mạnh thêm một câu, “Em không nhớ được gì cả.”

Lục Tranh không tiếng động cười lạnh, nhét quả trứng đã bóc vỏ vào miệng cô, cô thật biết tìm đường lui cho mình, một câu “không nhớ gì cả” đã muốn đuổi anh đi.

Đàm Khê Nguyệt muốn nhận quả trứng từ tay anh, nhưng Lục Tranh không đưa cho cô, cô chỉ có thể từ trên tay anh cắn một miếng, ăn mất nửa lòng trắng, để lộ ra lòng đỏ, anh rút tay lại, đổ lòng đỏ vào bát của mình, rồi đưa lòng trắng đến bên miệng cô.

Đàm Khê Nguyệt dừng lại, anh biết cô không thích ăn lòng đỏ, cô mở miệng ăn lòng trắng, nhìn anh một cái, có chút cảm giác ăn năn, nhỏ giọng hỏi anh, “Có đau không?”

Lục Tranh rút ra hai tờ giấy, lau tay, đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn đến bên cô, Đàm Khê Nguyệt không biết anh định làm gì, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh định làm gì?”

Đàm Khê Nguyệt đột nhiên nghĩ có thể anh sẽ trả thù cô, cô sợ anh lại gõ đầu mình, vội vàng che trán, lo lắng nói, “Nếu em làm, em xin lỗi còn không được sao?”

Cô chưa nói xong, cằm đã bị anh nâng lên, Lục Tranh cúi đầu hôn lên môi cô, từng chút một mà gặm nhấm, Đàm Khê Nguyệt vừa tỉnh dậy ý thức còn hơi mơ màng, cô chậm rãi nhắm mắt lại, Lục Tranh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, lực cắn vào môi dưới cô đột nhiên tăng mạnh.

Đàm Khê Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau, nước mắt suýt nữa rơi ra, cô đá lên chân anh, anh là chó à?

Lục Tranh nghe thấy tiếng rên rỉ từ môi cô, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, anh hạ thấp nhịp thở, ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ nhàng, Đàm Khê Nguyệt muốn đẩy anh ra, tay chống lên vai anh, nhưng không thể dùng sức, ngược lại ôm chặt cổ anh.

Nếu không phải gió thổi làm rèm cửa phát ra tiếng động, Đàm Khê Nguyệt cũng không biết mình đã rơi vào một nụ hôn sâu như vậy, cô quy kết lý do này là vì rượu trong cơ thể chưa hoàn toàn tan biến, hoặc là vì ánh nắng buổi sáng quá đẹp, nên sáng sớm bị anh hôn đến cảm thấy ý loạn tình mê.

Nhưng giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo, Đàm Khê Nguyệt cố sức đạp xe về phía trước, trong lòng thầm hứa rằng sau này không bao giờ được phép buông thả bản thân chạm vào một giọt rượu nào.

Đàm Khê Nguyệt đạp xe vất vả như vậy, là vì yên xe sau còn chở một con chó… À, không đúng, còn chở một người.

Lục Tranh thoải mái ngồi ở yên sau xe, ung dung thưởng thức ánh sáng buổi sáng bên đường, còn có thể dễ dàng hái một bông hoa dại bên đường để cài vào tóc cô.

Xe máy tối qua không chạy về, trong nhà chỉ còn một chiếc xe đạp, trước khi ra ngoài, anh đã viết trên bảng đen nhỏ rằng tối qua anh mệt mỏi, sáng nay chỉ có thể phiền cô chở anh đi thị trấn.

Tối hôm qua suốt một đường anh đã cõng cô về, không thể không mệt, nên cô làm tài xế cũng không phải là oan uổng.

Hiệp tại cô đang đạp xe trên con đường mà bọn họ đã đi tối qua, con đường này đến thị trấn sẽ vòng vèo hơn, người trong thôn rất ít đi, trên đường ngoài bọn họ ra không có ai khác.

Trong ánh bình minh của buổi sớm, Đàm Khê Nguyệt đạp xe càng đạp càng chậm, cô không muốn chịu thua anh, cố gắng tiếp tục đạp, ngay khi cô sắp kiệt sức, phía sau đột nhiên có một lực đẩy tới, xe đạp của cô còn chưa kịp đạp xuống, đã tự động tiến lên phía trước.

Lục Tranh thực sự không nhìn nổi cô đạp xe chậm chạp như thế, chân dài cong gối buông xuống đất, không nghiêm túc cái được cái không dùng chân chống đẩy trên đất.

Anh đẩy một cái, Đàm Khê Nguyệt không cần phải dùng sức, xe đạp đã có thể đi được rất xa, cô thực sự mệt đến không chịu nổi, nên cũng không cố gắng đạp nữa, trực tiếp đặt hai chân lên thanh xe, chỉ cần điều khiển tay lái là được.

Lục Tranh vừa bực tức vừa buồn cười, cô không chỉ biết giả vờ ngốc nghếch, còn rất biết nhàn hạ.

Anh thổi vào tóc ở phía sau cổ của cô, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy ngứa ngáy, quay lại trừng anh.

Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, cảnh tượng này thật quen thuộc, chỉ khác là lúc đó anh ở phía trước, cô ở phía sau, gió nhẹ thổi qua, hình ảnh tối qua cùng những lời cô đã nói lại thẳng tắp xông vào đầu cô.

Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt, muốn quay đầu nhìn về phía trước, nhưng Lục Tranh không cho cô cơ hội trốn tránh, anh nắm cằm cô, dùng ngón tay nghiền lên khóe môi cô, ấn mạnh một chút, chỉ cần nhớ lại là được, lời là cô nói ra, tóm lại cô phải chịu trách nhiệm.

Dù lời nói là từ miệng cô phát ra, nhưng đó chỉ là những lời khi say rượu, bất kể là anh viết hay cô nói, Đàm Khê Nguyệt hoàn toàn không có ý định nghiêm túc, nên cũng không thể nói đến chuyện ai phải chịu trách nhiệm.

Hôm nay từ khi Đàm Khê Nguyệt vào tới văn phòng đã bận rộn không ngừng, trưởng xưởng giao cho cô một công việc mới, yêu cầu cô dạy tiếng Anh cho các nhân viên bán hàng trong xưởng, một tuần ba tiết, lương sẽ gấp đôi so với trước, thưởng quý cũng gấp đôi, đây không phải là một công việc nhẹ nhàng, nhưng Đàm Khê Nguyệt không do dự mà đồng ý, lý do rất đơn giản, cô thiếu tiền.

Bình thường thì công việc hàng ngày của cô không nhiều, hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian dạy tiếng Anh, còn về việc ôn tập bài vở, cô có thể chuyển sang buổi tối.

Hơn nữa, Đàm Khê Nguyệt đã hỏi qua Xuân Linh, các nhân viên bán hàng biết trưởng xưởng sau này có thể muốn làm lĩnh vực ngoại thương, nên tinh thần học tiếng Anh của bọn họ khá cao, như vậy sẽ dễ dàng hơn so với việc trưởng xưởng ra lệnh bắt bọn họ học.

Trưởng xưởng đã để Xuân Linh và cô phối hợp công việc này, hai người vào buổi sáng hôm nay đã có một cuộc họp đơn giản, trước tiên Đàm Khê Nguyệt sẽ ra một bài kiểm tra để nắm bắt tình hình cơ bản của mọi người, sau đó cô ấy sẽ xây dựng nội dung giảng dạy cụ thể.

Buổi chiều Đàm Khê Nguyệt lại vội vã đi ngân hàng, hôm nay ngân hàng có nhiều người làm thủ tục, khi cô hoàn thành công việc cũng gần đến giờ tan ca, cô gấp gáp trở về, đi ngang qua hiệu thuốc, lại dừng lại, do dự một chút, quay vào hiệu thuốc hỏi nhân viên về thuốc bôi cho vết bầm ở cằm, cô lấy một hộp, khi thanh toán, trên quầy có một chai mật ong, cô cũng tiện tay lấy một chai, cùng lúc thanh toán.

Ra khỏi hiệu thuốc, thấy được người đứng ở cửa, cô trước tiên nở nụ cười, “Anh Thời Tự, thật trùng hợp, anh cũng đến mua thuốc à?”

Chu Thời Tự cười ôn hòa, “Không phải trùng hợp, mà là anh nhìn thấy em vào hiệu thuốc nên đứng đây đợi, anh vừa đi đến nhà máy của em tìm em, đồng nghiệp của em nói em đến ngân hàng, anh đã tìm đường qua đây.”

Đàm Khê Nguyệt nghiêm túc nói, “Tìm em có việc gì gấp sao?”

Chu Thời Tự đưa cái túi trong tay cho cô, “Đây là những quyển sách anh đã nói với em lần trước, anh vừa đi trên huyện về, tiện thể mua cho em, đỡ mất công em phải chạy thêm một chuyến nữa.”

Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên, lần trước cô đã hỏi anh ta về một số sách ôn thi, anh ta đã liệt kê cho cô một danh mục sách, vừa lúc tuần sau cô sẽ đi huyện công tác một chuyến, vốn định lúc đó ghé hiệu sách mua về.

Cô nhận lấy cái túi, lại từ trong túi xách lấy chiếc ví ra, khách sáo nói, “Anh Thời Tự, thật phiền anh quá, thực ra em tự mua cũng được, tổng cộng bao nhiêu tiền, để em trả cho anh.”

Chu Thời Tự đẩy tay cô, bảo cô nhanh chóng cất ví đi, “Không cần, không đáng bao nhiêu tiền cả, hơn nữa hồi nhỏ mỗi lần anh mua sách cho em, chú Thanh Sơn đều cho anh thêm nhiều tiền, số tiền thừa đó đến giờ không biết mua được bao nhiêu quyển sách rồi.”

Đàm Khê Nguyệt đâu có chịu, chuyện nào ra chuyện nấy, tiền này cô nhất định phải trả, cô ước chừng giá tiền của những quyển sách này, cô từ ví lấy ra tờ tiền một trăm duy nhất, chắc chắn là đủ, trực tiếp nhét vào tay Chu Thời Tự.

Tầng hai của quán trà đối diện, Lục Tranh lười biếng dựa vào ghế sofa, miệng ngậm một điếu thuốc, lơ đãng nhìn cặp nam nữ bên kia đường.

Đàm Khê Nguyệt cảm thấy có một ánh mắt từ phía đối diện quét qua, cô ngẩng đầu nhìn sang, Lục Tranh đã không hề tỏ ra gì mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe Quý Thần nói về chuyện công ty hậu cần.

Quý Tiểu Cảnh đi toilet về, thấy Lục Tranh đang hút thuốc, cô ta chạy lại, trực tiếp giật điếu thuốc từ miệng Lục Tranh, ném vào gạt tàn, lớn tiếng nói, “Anh Lục Tranh, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, anh không được hút thuốc, sao anh còn hút, anh có thể nghe lời một chút không vậy?”

Lục Tranh nhíu mày, ánh mắt phát ra sự lạnh lùng sự không kiên nhẫn.

Quý Thần nhận thấy sự không vui của Lục Tranh, nhỏ giọng quở trách Quý Tiểu Cảnh, “Sao lại không biết lớn nhỏ như vậy, mau đi chơi chỗ khác đi, người lớn đang nói chuyện quan trọng, không đến lượt em chen vào.”

Quý Tiểu Cảnh dậm chân, “Em đã mười tám rồi, bây giờ em cũng là người lớn, anh Lục Tranh, anh nói em có phải người lớn không?”

Lục Tranh không thèm để ý đến cô ta, từ hộp thuốc lá lấy ra một điếu, châm lửa, xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn sang bên đường đối diện.

Ở đó đã không còn bóng người.

Đàm Khê Nguyệt quay trở lại nhà máy, dọn dẹp công việc còn lại, khóa những tài liệu quan trọng và con dấu vào két sắt, kiểm tra lại cửa sổ, rồi cầm túi và túi sách ra về.

Lục Tranh dựa vào xe đợi ở cửa xưởng, thấy cô đi ra, dập tắt thuốc đi đến, nhìn cô một cái, đưa tay nhận lấy đồ trong tay cô. Đàm Khê Nguyệt định tránh tay anh, cuối cùng chỉ đưa túi cho anh, còn cái túi sách kia hơi nặng, cô tự cầm lấy. Lục Tranh trực tiếp cầm cả túi và túi sách.

Anh muốn cầm thì cứ cầm, Đàm Khê Nguyệt cũng không tranh cãi với anh, cô còn thấy vui vẻ thoải mái.

Hai người lên xe, Đàm Khê Nguyệt vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, “Có thể ghé qua tiệm tạp hóa một chút không, em muốn mua vài thứ.”

Lục Tranh gật đầu, xoay vô lăng, hướng về phía tiệm tạp hóa, trong xe hơi yên tĩnh, nhìn có vẻ không khác gì so với bình thường.

Tiệm tạp hóa rất gần, chưa đầy năm phút đã đến, Đàm Khê Nguyệt tháo dây an toàn, “Anh đợi em một chút, em sẽ ra nhanh thôi.”

Cô vừa định mở cửa xuống xe thì cổ tay bị nắm chặt, Đàm Khê Nguyệt quay lại nhìn anh.

Lục Tranh đẩy lòng bàn tay cô ra, viết, [Cô ấy chỉ là em gái của một người bạn.]

Lúc đó hai người không nhìn thẳng vào nhau, nhưng cô biết anh đã thấy cô, anh cũng biết cô đã thấy anh, bất kể cô có để tâm hay không, những gì cần giải thích anh vẫn phải giải thích.

Đàm Khê Nguyệt cười vô tư, “Anh có bao nhiêu người em gái tốt là chuyện của anh, không cần phải giải thích với em.”

Lục Tranh dừng lại, cũng cười, [Vậy anh có thể hỏi em có bao nhiêu anh trai tốt không?]

Đàm Khê Nguyệt không giấu giếm gì, thẳng thắn trả lời, “Hiện tại chỉ có một mình anh.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, lại nói, “Sau này thì chưa chắc.”