Con Đường Báo Thù Của Nữ Tử Nhà Nông

Chương 1:



Lượt xem: 235 | Cập nhật: 28/09/2026 14:06

Tháng Sáu năm Chiêu Minh thứ mười hai, là năm thứ ba của nạn đại hạn.

Mẫu thân vốn thân thể yếu ớt, lúc sinh ta suýt phải chết vì khó sinh, sau đó để lại bệnh căn, nên vào năm đại hạn đầu tiên thì mất, phụ thân ta vì quá đau khổ mà cũng đi theo.

Ta trở thành cô nhi.

May thay, có A Sinh luôn ở bên cạnh ta.

“Thục Nương, cuộc sống như thế này đến bao giờ mới kết thúc đây?”

A Sinh ngồi cạnh ta trên bậu cửa.

Phía trước là những cánh đồng khô cằn, không một chút sức sống.

Mặt trời gay gắt, không khí dường như cũng bị méo mó.

“Vượng thúc ở đầu thôn chết rồi, bị đói mà chết. Nhi tử Vượng thúc đã đổi xác với nhà Lưu Bá…”

Dù đã quen với cái chết, nhưng khi nhắc đến vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Họ đều là những người sống, đã từng cười đùa chào hỏi nhau.

Nhưng trong năm đại hạn này, làm sao không có người chết được?

Người chết thì hết, người sống thì vẫn phải sống sót.

Thế nên, việc ăn thịt người cũng được ngầm chấp nhận.

Ta lặng lẽ nhìn về phía trước, từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng ập đến, làm rát cả mặt.

“A Sinh, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây, ít nhất còn có hy vọng.”

Lý Sinh im lặng một lúc lâu, cúi đầu xuống, cuối cùng khó khăn gật đầu, giọng khàn khàn: “Được, Thục Nương, ta nghe nàng. Nàng từ nhỏ đã thông minh, nghe nàng không sai được. Ta đi nói với phụ mẫu, thu dọn rồi chúng ta đi.”

Chương phụ bà mẫu nghe A Sinh nói thì im lặng lạ thường.

Ta cũng không nói gì, dựa vào cửa, lặng lẽ chờ đợi.

Trừ khi bất đắc dĩ, không ai muốn rời xa quê hương, ta cũng vậy.

Ta đã sống ở thôn này mười chín năm, nơi xa nhất từng đến chỉ là trong thành, giờ lại phải đến một nơi xa lạ để tìm đường sống, trong lòng ta hoảng sợ.

Nhưng ta biết, không đi thì chỉ có chờ chết.

“Các con, bọn ta không đi cùng đâu, hai ông bà già này chỉ tổ làm vướng chân thôi.”

Sau một lúc lâu, cha chồng mới nặng nề mở lời.

Bà mẫu nằm trên giường, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, thấm vào mái tóc bạc.

“Phụ mẫu, các ngài nói gì vậy? Gia đình chúng ta đi thì phải đi cùng nhau chứ, sao có thể bỏ phụ mẫu lại được?” A Sinh vội vàng nói.

Dù bọn ta khuyên thế nào, chương phụ bà mẫu cũng không đổi ý.

“Bọn ta già rồi, đi không nổi, chỉ làm gánh nặng cho các con. Gốc rễ của bọn ta ở đây mà, thế nào cũng phải có người ở lại trông coi. Các con đi đi, khi nào tìm được đường sống, hãy quay về thăm là được rồi.”

Đó là một ngày đau khổ, mắt A Sinh sưng lên vì khóc.

Chương phụ bà mẫu vẫn sống chết không chịu đi.

Ngày hôm sau, bọn ta thu dọn hành lý, quỳ gối trước cửa dập ba cái đầu, rồi cứ ngoái đầu lại mà rời khỏi thôn.

“A Sinh, chúng ta nhất định sẽ quay về, quay về đón hai người bọn ta.”

Chàng gật đầu thật mạnh.

Chỉ là, trong lòng cả hai bọn ta đều hiểu rõ, có lẽ họ không thể đợi đến ngày đó.

—

Trong thôn không chỉ có hai bọn ta muốn rời đi.

Tổng cộng có mười bốn người muốn đi về phía nam.

Tất cả đều là người trẻ.

Người già đều chọn ở lại, ở lại quê hương đã gắn bó với họ bao năm.

Nghe nói nạn đại hạn này chỉ có phương bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phương nam là nơi trù phú, lương thực dồi dào, không bị hạn hán.

Vì vậy, bọn ta cùng nhau lên đường, đều là người cùng thôn, trên đường đi ít nhiều cũng có người nương tựa.

Cùng nhau đội nắng đi được hơn mười dặm.

Trên đường, người đi lánh nạn ngày càng nhiều, dần dần hợp thành một đội ngũ hơn trăm người.

Ta và A Sinh im lặng suốt quãng đường, cảnh tượng xung quanh quá thê thảm.

Có người ngã xuống, lập tức bị người khác kéo đi.

Ánh mắt những người đó lóe lên tia sáng đáng sợ, đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào mục tiêu đã chọn.

Lương thực cứu trợ của triều đình chỉ kéo dài hai tháng, sau đó thì không còn nữa, hy vọng của dân chúng cũng dập tắt.

Những người có thể sống sót trong năm đại hạn này không phải là nhà địa chủ có lương thực dư thừa, thì cũng là nhờ vào bản lĩnh của mình.

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng ồn ào.

“Đó là Từ lão gia!”

“Hắn dẫn theo mấy chục binh lính, đi theo hắn sẽ được an toàn.”

Ta và A Sinh nhìn nhau, đều hiểu rõ.

Thời buổi này không yên bình, quân khởi nghĩa liên miên, còn có cả sơn tặc, thổ phỉ, người càng đông càng có sức uy hiếp, huống chi là đội ngũ có binh khí, người thường không dám đối đầu.

Ta nhón chân nhìn, mới thấy nam nhân ngồi trên kiệu phía trước.

Hắn ta béo mập, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đám dân tị nạn, lộ ra vẻ dâm đãng.

Hắn ta chỉ nhìn những cô nương có nhan sắc.

Ta thấy vậy, vốc một nắm đất vàng bôi lên mặt, vò đầu tóc cho rối, trông càng thêm lôi thôi.

Lúc ra ngoài ta đã hóa trang một chút, những phần da lộ ra ngoài đều bôi tro cây.

Thời bình pháp luật còn chẳng có tác dụng mấy, huống chi là năm đói kém này.