Con Đường Báo Thù Của Nữ Tử Nhà Nông

Chương 2:



Lượt xem: 228 | Cập nhật: 28/09/2026 14:06

Càng đi về phía nam, càng ít người.

Thỉnh thoảng thấy được, cũng chỉ là những người gầy trơ xương, ánh mắt u tối, như những xác sống.

Cây cối dọc đường đều khô héo, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, nhìn lên không thấy một chút màu xanh nào.

Đội ngũ thường xuyên xảy ra cảnh đánh nhau.

Thỉnh thoảng tìm được vài cọng rau dại cũng đủ khiến mọi người tranh giành.

A Sinh ôm ta vào lòng, khuôn mặt đen sạm nở nụ cười: “Thục Nương đừng sợ.”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ở bên cạnh A Sinh, ta sẽ không sợ.”

Chớp mắt, bọn ta đã ra ngoài được nửa năm, bước vào mùa đông lạnh giá.

Không có tuyết, chỉ có gió bắc gào thét, làm rát cả mặt người.

Mọi người bắt đầu tranh giành chỗ nghỉ ngơi, gặp một ngôi miếu đổ nát, cả đám người chen chúc vào.

Ta kéo A Sinh đi về phía sau ngôi miếu.

Bọn ta ít người, không thể tranh lại họ, lại dễ bị người khác chú ý, gây ra sự đố kị.

Mùa đông thức ăn càng ngày càng ít, lương thực của bọn ta cũng gần hết.

A Sinh ăn càng lúc càng ít, má hắn hơi hóp lại, mắt hơi lồi ra, trông có vẻ đáng sợ.

“A Sinh, chàng nói xem chúng ta có thể chống đỡ đến bao giờ?”

Ban đêm, ta và A Sinh vai kề vai, ngước nhìn bầu trời đêm, đen kịt, thỉnh thoảng có vài ngôi sao lấp lánh, như thể không nhìn thấy tương lai tươi sáng.

“Thục Nương, đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta nhất định sẽ sống sót, chúng ta còn phải quay về đón phụ mẫu nữa.”

Ta dựa vào lòng A Sinh, mắt đượm buồn.

Bọn ta thật sự có thể sống sót sao?

Ngày hôm đó, A Sinh thần bí kéo ta lại, nói rằng chàng đã bắt được một con thỏ rừng.

“Thục Nương, nàng lại đây, chúng ta tìm chỗ bí mật mà ăn, nếu để người khác thấy, chắc chắn sẽ bị cướp mất.”

A Sinh tìm một hòn đá sắc nhọn cắt đầu con thỏ, lột da từng chút một.

Ta đi xung quanh tìm củi để nhóm lửa, chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng ồn ào, ta vội vã quay lại.

A Sinh đang đánh nhau với một người khác.

Máu đỏ của con thỏ dính trên người A Sinh, làm ta hoảng sợ.

A Sinh thắng, chàng giơ con thỏ lên cười với ta: “Thục Nương, ta thắng rồi, mau lại đây, chúng ta nướng thỏ ăn.”

Mùa đông nhóm lửa không dễ, khó khăn lắm mới nhóm được lửa, một đám người đi nhanh đến, gió từ họ thổi tắt ngọn lửa.

Ta ngẩng đầu lên, thấy một vòng người vây quanh, còn có Từ Dịch Chi ngồi trên cao.

Hắn ta lộ ra vẻ mặt béo phệ, hừ một tiếng, hai lớp mỡ trên mặt run rẩy.

“Đồ chó không biết ơn, đi theo đội của ta được ta che chở, tìm được đồ tốt cũng không biết mang đến hiếu kính ta, lại lén lút ăn một mình?”

A Sinh đứng dậy, vẻ mặt không phục: “Đây là do ta bắt được, đương nhiên ta muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Đội của ngươi có mấy chục người, chưa từng giúp đỡ bọn ta bất cứ điều gì, nói gì đến che chở?”

Từ Dịch Chi khạc một tiếng.

Người bên cạnh xông vào cướp, A Sinh ôm chặt con thỏ vào lòng.

“Đồ chó, còn không buông tay!”

Càng ngày càng nhiều người vây lại, đấm đá trút xuống người A Sinh.

Ta kéo chặt A Sinh, ghé vào tai hắn, lo lắng nói: “A Sinh, đưa cho họ đi! Chúng ta không thể giành lại được đâu, đừng vì lợi ích nhất thời mà mất mạng.”

A Sinh dần dần buông tay.

“Hừ, đồ không biết điều.”

Đám người tản đi, một ánh mắt cứ lướt qua người ta, kinh tởm vô cùng.

A Sinh cúi đầu xuống: “Thục Nương, ta thật vô dụng.”

—

Sau bài học hôm đó, ta và A Sinh đi ở cuối đội, sợ làm Từ Dịch Chi chú ý.

Không ngờ, điều phải đến rồi cũng sẽ đến.

Cổ tay bị nắm lấy, ta rụt lại, vội vàng gạt ra.

Nhìn thấy vết màu trên cổ tay bị phai đi, để lộ một mảng da trắng, tim ta thắt lại.

“Ồ, còn hóa trang nữa cơ à.”

Từ Dịch Chi có ánh mắt không mấy tốt đẹp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta.

Ánh mắt trần trụi, như thể xuyên qua quần áo của ta.

A Sinh đứng chắn trước mặt ta: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ha ha ha, muốn làm gì ư? Đương nhiên là muốn vợ của ngươi rồi. Cho ta ngủ một đêm, hai cái bánh nướng này là của ngươi.”

Cái túi vải ném vào mặt A Sinh, A Sinh tức giận đỏ mắt, xông lên túm lấy cổ áo Từ Dịch Chi, dùng sức đấm hắn ta hai cái.

Từ Dịch Chi nổi giận, tùy tùng phía sau xông lên kéo A Sinh ra, những cú đấm trút xuống người chàng.

Ta muốn xông lên nhưng bị Từ Dịch Chi túm chặt gáy.

“Nếu ngươi dám đến, nam nhân của ngươi sẽ bị đánh thê thảm hơn.”

Bàn tay đầy mỡ của hắn ta lướt trên lưng ta, làm ta nổi da gà.

Năm sáu người vây quanh A Sinh, những cú đấm trúng vào da thịt phát ra âm thanh nặng nề.

Ta khóc thét lên: “A Sinh.”

A Sinh thò đầu ra, mắt trái sưng húp, híp lại thành một khe nhỏ, má sưng vù.

Chàng cười với ta: “Thục Nương, chờ ta, ta sẽ thắng.”

A Sinh không thất hứa, chàng đã thắng.

Cái giá phải trả là chàng biến thành một người máu me, khóe mắt, mũi, khóe miệng đều rỉ máu, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, trông có vẻ đáng sợ.

Ta giãy thoát khỏi Từ Dịch Chi, cắn mạnh một miếng thịt trên tay hắn ta, bị hắn ta tát một cái, mặt đau rát.

A Sinh túm lấy ống quần ta, ngước mắt nhìn ta cười: “Thục Nương, ta thắng rồi, ta bảo vệ được nàng rồi.”

Ta không ngừng lắc đầu, nước mắt cứ rơi xuống, miệng mấp máy mãi mà không thốt nên lời.

A Sinh ngất đi.

Những người cùng thôn giúp ta dùng gỗ và vỏ cây làm một cái cáng, khiêng A Sinh đi.

“Thục Nương à, ngươi đừng trách bọn ta, Từ lão gia đó bọn ta không thể chọc vào được.”

Ta không đáp lời, chỉ nhờ họ chăm sóc A Sinh, còn ta thì đi tìm thuốc.

Nhưng trong mùa đông hoang vu này, không thấy một chút màu xanh nào, làm sao có thể tìm được thuốc?

Ta quỳ xuống đất khóc, ông trời thật sự không để cho người ta một con đường sống nào.