Con Đường Báo Thù Của Nữ Tử Nhà Nông

Chương 6:



Lượt xem: 235 | Cập nhật: 28/09/2026 14:06

Mấy ngày liền, ta không thể gặp Châu Đình Nguyệt.

Hắn phần lớn thời gian không có trong phủ.

Khó khăn lắm mới đợi được hắn ở thư phòng, ta mang trà đến tìm hắn.

Đẩy cửa vào, hắn đang tiếp khách, ta cứng rắn bước vào.

“Châu công tử, chuyện mà ta nói với ngài trước đó, ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Đó là một thương vụ một vốn bốn lời, đảm bảo không lỗ.”

Giọng nói quen thuộc làm da đầu ta nổ tung, lửa giận trào lên, lan ra khắp ngũ tạng.

Từ Dịch Chi!

Ta đặt khay trà xuống, bỏ chạy, nhưng bị gọi lại.

“Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Đợi bọn ta tự rót trà sao?”

Giọng nói của Châu Đình Nguyệt truyền đến.

Ta cúi đầu thấp hơn nữa, thân thể cứng đờ quay lại.

Bình trà trong tay ta run rẩy, thu hút sự chú ý của hai người trên bàn.

“Nha đầu này trông quen mắt thật.”

Từ Dịch Chi sờ cằm, rơi vào hồi ức.

Tay ta run lên, trà văng ra bàn.

“Nhớ ra rồi, đây không phải Thục Nương sao.”

Hắn ta vỗ tay, làm ta không thể thở nổi.

Tim ta đột nhiên chìm xuống đáy, như bị đá đè xuống đáy biển, hơi thở bắt đầu nặng nề, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi mịn.

“Ồ, Từ lão gia lại quen biết nha đầu trong phủ ta?”

Từ Dịch Chi cười: “Hơn cả quen biết, phải nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Châu công tử có biết, nha đầu này là từ phương bắc chạy nạn đến. Để tìm đường sống, đã trèo lên giường của ta, ta đây vốn là người tốt bụng, trên đường đã ban cho nàng ta vài cái bánh, nàng ta mới sống sót đến ngày hôm nay, mới có phúc khí được sống tốt trong phủ của Châu lang quân đấy.”

Ta đang run rẩy, cả người không ngừng run lên, con súc sinh Từ Dịch Chi này đang đổi trắng thay đen!

“Nha đầu này còn có một trượng phu, aiz, năm đó sống sờ sờ bị nàng ta chọc tức mà chết.”

Tên súc sinh kia vẫn đang diễn trò, giọng điệu tiếc nuối, cứ như một đại thiện nhân.

Ta nắm chặt tay, mặc cho móng tay cứa vào lòng bàn tay.

Không nhớ Từ Dịch Chi đã đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì Châu Đình Nguyệt đang bắt lấy cằm ta, hỏi: “Hắn nói có thật không?”

Ta hừ một tiếng, nếu hắn tin ta, đã không hỏi.

“Nếu lang quân tin, vậy những gì hắn nói là thật.”

“Hạ tiện!”

Hai chữ này chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của ta, lần đầu tiên ta mất hết bình tĩnh trước mặt hắn, ta gào lên:

“Nếu ta không hạ tiện, thì hôm nay đã không có Liễu Thục Nương rồi.”

“Lang quân không chê ta là bần nông, không chê ta là nha đầu, nhưng bây giờ lại mang con đường sống của người khác ra nói là hạ tiện, hóa ra lang quân ngài cũng là một người nông cạn hẹp hòi.”

Ta cười một cách điên dại, tiếng cười chói tai.

Ngước mắt nhìn lên, Châu Đình Nguyệt có vẻ hối hận, mày cau lại, nhưng vẫn quay lưng bỏ đi.

—

Xuân Đào đến phòng ta, mấp máy mãi mới nói: “Liễu tỷ tỷ, lang quân bảo tỷ đến phòng phía đông.”

Ta ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược gỗ chải tóc: “Trong đó là ai?”

Xuân Đào không dám trả lời, giọng yếu ớt: “Liễu tỷ tỷ, tỷ đừng làm khó ta, đây là lệnh của lang quân.”

Ta cài bộ diêu bằng vàng lên tóc.

Đây là thứ duy nhất Châu Đình Nguyệt đã tặng cho ta.

Từ Dịch Chi ngang nhiên nằm trên giường, ta đẩy cửa vào liền thấy khuôn mặt dâm đãng và ti tiện của hắn ta.

“Hì hì, Châu công tử thật hào phóng, ta chỉ thể hiện một chút sự hoài niệm thôi, hắn đã đưa ngươi đến tận cửa rồi.”

Ta không trả lời, bình tĩnh nhìn hắn ta, chỉ có hận ý đang dâng trào trong mắt.

“Tiểu nương tử vẫn như xưa, tính tình bốc đồng, ta thích lắm, hôm nay ta sẽ thuần phục con ngựa bất kham này.”

Hắn ta thoáng cái bật dậy khỏi giường.

Thân hình béo phệ run lên, như một con lợn chờ bị làm thịt, giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Để gia uống thuốc xong sẽ yêu thương ngươi thật tốt, tiểu nương tử của ta.”

Lúc này ta mới chú ý đến trên bàn có một viên thuốc được bọc bằng giấy vàng.

Từ Dịch Chi nuốt thuốc với trà, chất lỏng màu đỏ nâu chảy ra từ khóe miệng hắn ta, làm ướt lớp áo trắng bên trong.

Hắn ta đột ngột lao đến ta, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, bóng tối khổng lồ bao trùm lấy ta, ta vội vàng né tránh.

Căn phòng chật hẹp, ta chơi trò đuổi bắt với hắn ta.

Bộ diêu trên đầu phát ra tiếng chuông leng keng, nghe rất vui tai.

Thuốc đã có tác dụng, hắn ta cởi áo ngoài ra.

“Hì hì, tiểu nương tử, xem ngươi chạy đi đâu!”

Không kịp quay người, ta bị hắn ta tóm lấy cánh tay, cảm giác mỡ chẩy thây làm ta thấy buồn nôn.

“Bắt được ngươi rồi!”

Vừa giãy giụa, ta vừa đếm thời gian trong lòng.

Nhanh lên, nhanh lên!

Một tiếng “bộp”, Từ Dịch Chi mềm nhũn, ngã xuống đất.

Hai tay hắn ta vô lực, cố gắng nhấc lên mấy lần nhưng không được: “Ngươi… ngươi đã làm gì?”

Ta không trả lời câu hỏi của hắn ta, tháo bộ diêu trên đầu ra cầm trên tay, dùng đầu nhọn khẽ lướt qua mặt hắn ta.

“Ngươi còn nhớ cảnh trượng phu ta trước khi chết không? Ngươi chắc chắn không nhớ, nhưng ta thì vẫn nhớ. Mắt của chàng ấy, mũi của chàng ấy, khóe miệng của chàng ấy đều rỉ máu, cả người biến thành một người máu me.”

Vừa nói, ta dùng sức mạnh hơn.

Cứa một đường từ khóe mắt đến khóe miệng, Từ Dịch Chi phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ta hừ một tiếng: “Thật vô dụng, lúc A Sinh bị đánh còn không phát ra một tiếng nào. Mở mắt ra đi, nhìn xem ngươi sẽ chết trong tay ta như thế nào. Cái miệng này quen đổi trắng thay đen, giữ lại có ích gì?”

Ta kéo lưỡi hắn ta ra, dùng kéo cắt đi, lập tức, miệng hắn ta máu chảy như suối, hắn ta không thể phát ra tiếng nói trọn vẹn, chỉ có thể ú ớ kêu.

Ta tìm thấy một cái búa trong phòng, nói thật, căn phòng này thật chu đáo, công cụ rất nhiều, cái nào cũng dùng thuận tay.

“A Sinh bị đánh đến toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn, sức ta yếu, thì dùng cái búa này thay thế vậy.”

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Từ Dịch Chi, ta giơ cao búa, rồi hạ xuống thật mạnh.

Cắc một tiếng, là tiếng xương vỡ.

Từ Dịch Chi cố gắng bò đi, nhưng toàn thân không có sức lực, chỉ có thể nằm mềm nhũn trên đất thở hổn hển.

Toàn thân hắn ta đều mềm nhũn, là do ta dùng búa đập vào.

“Thế nào? Ngươi hài lòng với kiệt tác của ta chứ?”

Từ Dịch Chi đã không còn hình dạng người, toàn thân chỉ còn mũi đang thở, mắt bị máu che lấp, không thể mở ra.

“Mạng của ngươi dai thật.”

Ta khẽ cười, chân đặt lên phía dưới của hắn ta, nghiến mạnh.

Từ Dịch Chi chết rồi, bị ta hành hạ đến chết.

Ta nhìn bãi máu me, ngồi bệt xuống đất, cười lớn, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương, cuối cùng cười đến rơi nước mắt.

“A Sinh, chàng nhìn thấy không? Ta đã báo thù cho chàng rồi. A Sinh, ta nhớ chàng lắm, rất nhanh thôi, ta sẽ đến với chàng.”